1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vỉa hè về bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi presidentphl, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nhìn ra các cầu thủ châu âu khối người lao đao thậm chí sụp đổ sự nghiệp vì mê gái. Như A.Cole hay J.Terry của Chelsea. Trước đó Rolandinho hay Rubinho cũng từng hụt hơi ở WorldCup vì mải mê với các người đẹp.
    Ở trên thế giới tôi thấy đồng tình với cách sống của Kaka, Rooney, Zidane 1 vợ 1 chồng phong độ luôn ổn định.
    Hay Rosicky vợ anh ta là hoa hậu cộng hoà cec thật đáng nể, nhìn chung bạn gái các cầu thủ chơi bóng cho Arsenal như bạn gái của Ashavin, Nasri đều đẹp nhưng họ vẫn có phong độ tốt và không có scandan vậy là được.
    Suy cho cùng đang ông muốn có sự nghiệp để có được, tiền bạc, quyền lực, và tình yêu. Bác Hồ nói con người sinh ra có quyền sống quyền tự do và " nhu cầu hạnh phúc". Nên không ai cấm các cầu thủ hưởng thụ cái sung sướng. Nhưng xưa nay đi cùng với người đẹp thì cạm bẫy nhiều, nhiều anh hùng chết oan ở ải mỹ nhân. Như Từ Hải cũng tử nạn vì Kiều lên xưa nay những chàng nào máu gái mà không biết kìm chế thì đều chết cả.
  2. ducdung983

    ducdung983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tin vui cho bóng đá Việt Nam

    Nguyễn Thái Sung sẽ đi Qatar


    Tin từ học viện bóng đá hàng đầu thế giới Aspire (Qatar) cho biết: tiền vệ đội U17QG Nguyễn Thái Sung đã giành suất học bổng đầu tiên đi Qatar trong 3 năm.
    Năm 2009, sau 3 vòng thi tuyển với khoảng 20.000 cầu thủ nhí ở khắp Việt Nam tham gia, VCK với 50 em xuất sắc nhất đã được tổ chức ở Trung tâm Thành Long vào tháng Tám. Lò đào tạo Đà Nẵng và Nghệ An đã so kè với nhau đến phút cuối. Rút cuộc, lò Đà Nẵng giành chiến thắng thuyết phục với việc cả 3 cầu thủ của họ đều được đi Qatar tập luyện trong vòng 1 tháng gồm Nguyễn Thái Sung, Đặng Anh Tuấn, Ma Văn Tuấn.

    Tuy nhiên, niềm tin vào việc những cầu thủ này có thể so kè và cạnh tranh với các cầu thủ đến từ Châu Phi, Nam Mỹ có thể hình và lối chơi mạnh mẽ hơn hẳn là không cao. Ở lần tuyển chọn đầu tiên năm 2008, 3 VĐV Việt Nam cũng đã thất bại trong việc tìm được suất học bổng để học ở Học viện bóng đá Qatar - nơi được hoàng gia Qatar tài trợ để đào tạo cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới.


    Tiền vệ đội U17QG Nguyễn Thái Sung trong phần kiểm tra sức khỏe - Ảnh: QUỐC MINH
    Việc thiếu tự tin, thể lực không đảm bảo bằng các cầu thủ Châu Phi và Nam Mỹ đã được khắc phục ở lần này. Bởi lẽ, 2 trong số 3 cầu thủ trên đã từng tham dự đội U16QG. Đội bóng này do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đã lọt vào VCK giải U16 châu Á sau màn trình diễn thuyết phục ở Bangkok (đội U16QG cũng đã được Aspire mời sang Qatar thi đấu giao hữu hồi tháng 12). Thể lực, tư duy chiến thuật và kể cả những lần đi nước ngoài trước đó trong màu áo Đà Nẵng và U16QG đã giúp 3 VĐV nhí lần này tự tin và thể hiện rất tốt. Cả 3 đều được các chuyên gia của Học viện Aspire đánh giá cao.

    Tuy nhiên, đội trưởng U17QG Nguyễn Anh Tuấn lại đang vướng chấn thương, còn cầu thủ người dân tộc H?TMông Ma Văn Tuấn lại có thể hình khiêm tốn nên không vượt qua được những đợt sát hạch kỹ lưỡng của các chuyên gia Aspire (từng là những chuyên gia đào tạo trẻ của CLB Barcelona-Tây Ban Nha). Nguyễn Thái Sung, thi đấu vị trí tiền vệ tấn công, sinh ngày 22/9/1994 đã chinh phục các chuyên gia khó tính nhất của học viện Aspire bởi lối chơi bóng thông minh và kỹ thuật.

    Theo phía Aspire cho biết, Thái Sung giành học bổng 3 năm huấn luyện tập trung ở Qatar. Tại đây, em sẽ được học bóng đá song song với văn hóa. Sau 3 năm, Thái Sung có quyền chọn lựa việc quay về CLB chủ quản ở Việt Nam, hoặc có thể tham gia thi đấu ở châu Âu... Học viện Aspire sẽ không đòi hỏi bất kỳ một chi phí đào tạo nào.

    Thái Sung sẽ được nhận học bổng 275 USD/tháng cho năm đầu tiên, 300 USD/tháng cho năm thứ hai và 325 USD/tháng cho năm thứ ba. Gia đình và người giám hộ sẽ được nhận 5000 USD/ năm đầu tiên và tăng dần 500 USD theo từng năm. Thái Sung còn nhận được 2 vé máy bay khứ hồi/ năm về thăm nhà, người giám hộ được nhận 1 vé máy bay khứ hồi/ năm. Nếu không có gì thay đổi, Thái Sung sẽ lên đường đi Qatar tập luyện cùng 19 học viên từ các quốc gia khác trên thế giới.

    Quốc Minh
  3. ducdung983

    ducdung983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông tin về học viện này:
    Choáng ngợp với học viện Aspire
    Dù đã nhiều lần được tham quan một số trung tâm đào tạo trẻ của Thái Lan như học viện Beckenbauer, ở Đài Loan như trung tâm Cảnh Văn, ở Malaysia như học viện FAM hay trung tâm đào tạo Foggia (Ý), nhưng thú thực, tôi thật sự choáng ngợp trước học viện Aspire tại thủ đô Doha (Qatar).
    Tọa lạc trên một khuôn viên nằm sát bên sân vận động từng tổ chức lễ khai mạc Á Vận hội 2006 và được kế thừa từ cơ sở hiện đại của thành phố Sport City, nơi đăng cai Asian Games 4 năm trước đây, Aspire đúng như tên gọi của nó chính là niềm cảm hứng cho bất cứ cầu thủ nào đặt chân đến đây. Tôi đã dành hết thời gian của ngày hôm qua để chỉ đi xem mô hình học viện này, và phải thừa nhận nó rất chuyên nghiệp và quy mô cực kỳ lớn.
    Với phương châm mang lại niềm vui và sự cảm hứng cho các tài năng trẻ, Aspire được hình thành trên nền tảng hợp tác giữa chính phủ Qatar và CLB Barcelona. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, đào tạo chuyên sâu cho các tài năng bóng đá trẻ được phát hiện có triển vọng từ các quốc gia đang phát triển. Toàn bộ chi phí đào tạo và hoạt động của học viện này hằng năm không dưới 5 triệu USD với sự hỗ trợ của chính phủ Qatar và sự đầu tư của Barcelona cùng nhiều nhà tài trợ khác. Trong đó, Nike tài trợ toàn bộ trang phục và các trang thiết bị khác lên đến gần 3 triệu USD/năm.
    Aspire còn có một hệ thống sân bãi, nhà nghỉ và cụm hoạt động văn hóa, sinh hoạt ngoài trời rất đa dạng. Về sân bãi, Aspire có 5 sân cỏ tự nhiên, 2 sân nhân tạo ngoài trời, 1 sân thi đấu trong nhà và 2 sân tập khác có mái che. Trong khuôn viên Aspire có 10 phòng tập với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhất để kiểm tra thể lực, tốc độ và gần 20 phòng giải trí đa dạng với đủ các loại hình thể thao như games, billiard, bóng bàn, đá banh bàn, 2 hồ bơi đủ tiêu chuẩn, trong đó có 1 hồ bơi từng tổ chức Asian games.
    Hệ thống nhà nghỉ không thua gì khách sạn 4 sao với 5 dãy lầu có tổng cộng 320 phòng nghỉ giúp cầu thủ hồi phục, sinh hoạt, nghỉ ngơi. Ngoài ra, còn có 2 nhà ăn rất hiện đại cùng lúc chứa được 500 người với chế độ dinh dưỡng bảo đảm đủ chất cho các cầu thủ tập luyện.
    Các học viên ngoài việc học văn hóa bằng tiếng Anh, mỗi ngày sẽ có ít nhất 1 buổi tập và sẽ tập liên tục để bộc lộ hết những tố chất của mình. Khi kết thúc quy trình đào tạo, những cầu thủ tốt nhất sẽ được học viện Aspire giới thiệu chuyển nhượng đến CLB Barcelona hoặc các CLB nổi tiếng của châu Âu, đặc biệt toàn bộ chi phí nhận được sẽ đưa hết cho cầu thủ, Aspire không thu lại bất cứ khoản chi phí nào bởi mục tiêu cuối cùng là giúp cho các cầu thủ có cơ hội đổi đời, cống hiến tốt hơn cho sự phát triển của bóng đá thế giới.
    Hiện tại, Aspire đang có tổng cộng 4 lớp bóng đá gồm 2 lớp Aspire 93 (sinh năm 1993, tức 17 tuổi) với 25 cầu thủ năm tới sẽ được chuyển nhượng, 2 lớp Aspire 94 (sinh năm 1994, 16 tuổi) đang tuyển sinh từ 20-22 cầu thủ sẽ đào tạo trong 2 năm.
    Cầu thủ Việt Nam có hy vọng?
    Đây là lần thứ hai VN tham dự chương trình này. Lần đầu năm rồi, các cầu thủ VN gồm Kiên Trung, Hoài Ân và Di Cư vẫn còn một chút bỡ ngỡ nên trong quá trình kiểm tra ở Doha đã không hoàn thiện tốt các bài tập. Còn với 3 cầu thủ lần này, theo đánh giá của ông Josep Colomer, giám đốc chương trình Aspire, VN sẽ có hy vọng hơn. Trước hết theo ông, 2 trong số 3 cầu thủ này đang là thành viên của đội tuyển U.16 VN (Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thái Sung) nên họ tự tin và có sự chuẩn bị tốt. Ngay cả cầu thủ còn lại là Ma Văn Tuấn, ông Josep từng rất ấn tượng với cầu thủ ?onhí? này trong đợt kiểm tra tại VN. Tất nhiên tất cả còn phụ thuộc vào quá trình kiểm tra với nhiều nội dung được coi là khắc nghiệt như kiểm tra thể lực, sức nhanh và sức bền tốc độ (chạy ngắn, chạy bền, chạy biến tốc, chạy zizzac...), kiểm tra kỹ thuật (các động tác cơ bản như chuyền, dẫn bóng, giữ bóng, sút bóng, đánh đầu, tâng bóng..), kiểm tra tư duy chiến thuật (thi đấu nhiều đội hình, nhiều vị trí, thi đấu 3 đội trong không gian hẹp...). Tất cả sẽ diễn ra trong 27 ngày sắp tới, mãi đến 12.2 mới có kết quả cuối cùng.
    Quang Tuyến (từ Doha, Qatar)
  4. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Mong rằng ku e này sẽ thành tài và mang về vinh quang cho VN...chứ đừng ăn chới đú đởn lại hư người sớm
  5. jaguarudi

    jaguarudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    chú NT thì nhớn nháo thôi, ngọc điệp gì gì mà khoái chú thì em xin ... có khi đến xem thằng nào đá cũng nên, hay lâu quá không thấy báo chí hỏi thăm lại có cái vé mời nên tới SVD cho biết, sẵn dịp báo chí lăng xê miễn phí, hoặc là cô em kết anh tây đen nào đó, các chú khác cứ ngỡ là NT
    chú ko biết thì lại cứ hay phán, NT vs Ngoc Diệp yêu nhau thật đấy, Ngọc Diệp tung tăng ở Ninh Bình suốt từ đầu giải Vleague đến giờ kề vai sát cánh bên người yêu ai ở Ninh Bình mà không thấy ...mẫu người Như Thành ít nói , không phô trương chứ không phải là nhạt ...
  6. kidlamdieu

    kidlamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thật ra chuyện này cũng chả có gì,HLV bao giờ tinh thần trách nhiệm với học trò và đội bóng của minh rất cao nên có lúc nổi nóng cũng thông cảm được,cho dù Thắng không trong sáng như vậy,nhưng cũng là trong sáng rồi,so với rất nhiều cầu thủ khác
  7. tetthieunhi

    tetthieunhi Guest

    thảo trang tính tình thế nào?em cũng không tìm hiểu kỹ
  8. dungbk45

    dungbk45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chả biết tương lai sẽ ra sao
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Hơn 2 triệu USD cho Huỳnh Kesley Alves, thật hay giả ?

    Một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng vừa được V.Ninh Bình thực hiện khi hôm qua, họ khẳng định đã giành được chữ ký của tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley Alves với giá trị lên đến 2,1 triệu USD trong 3 mùa giải.


    Huỳnh Kesley Alves

    Trong đó, phí chuyển nhượng hàng năm mà cựu tiền đạo B. Bình Dương nhận là 400.000 USD/mùa; tổng lương, thưởng hàng năm là 300.000 USD. Với tổng số tiền được hưởng lên đến 42 tỷ trong 3 năm, Huỳnh Kesley Alves trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử giải V-League. Ngoài ra, V. Ninh Bình còn khẳng định đang là chủ sở hữu thủ môn nhập tịch Phan Văn Santos, bất chấp việc B. Bình Dương vừa cho biết đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng với thủ thành gốc Brazil.

    Theo Sài Gòn Giải Phóng.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Có mấy cái này em chưa hiểu lắm:

    - phí chuyển nhượng hàng năm. Tại sao lại hàng năm? kể cả mua trả góp thì người ta cũng sẽ diễn đạt kiểu khác. Diễn đạt kiểu này như là chắc chắn mỗi năm lại chuyển nhượng 1 lần.

    - sao lại tính tiền lương gộp với tiền chuyển nhượng để quy giá trị chuyển nhượng làm gì nhỉ. 2 thứ tách bạch chứ.

    Còn chuyện con số nó to thế này chỉ cho thấy là bóng đá VN đang ngày càng không giống ai. Ở khu vực ĐNÁ này thiếu gì cầu thủ giỏi ngang ngửa vậy mà giải Super Liga của Inđô (được đánh giá là số 1 ĐNÁ), giải Thái cũng chẳng thấy có những vụ động trời với số lượng nhiều như VN.

    Chưa nói đến chuyện định lượng giá trị của cầu thủ đúng hay sai, thì từng ấy tiền nếu đầu tư những thứ thiết yếu như sân bãi, thiết bị chuẩn, tuyến trẻ, đầu tư dài hạn có phải tốt hơn không nhỉ. HÌnh như ông TỒ cũng đã từng nói đến vấn đề này.

Chia sẻ trang này