1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tin học!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi TieuBao, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sao Đây là vài Kinh Nghiệm loại bỏ quảng cáo Mà Tớ May mắn học được.Nó giúp khá nhiều cho những ai mới vào nghề đặc biệt là khi đa số trong chúng ta đều SD free
    www.geocities.com
    Loại quảng cáo: Banner.
    Đối tượng: Banner bị thêm vào ở phần cuối cùng của file html.
    Cách loại bỏ: Sử dụng thẻ <title> để loại bỏ Banner. Các Bác vẫn thiết kế Web như bình thường, nhưng chỉ khác thường ở chỗ sau khi thiết kế hoàn chỉnh thì các Bác làm theo tuần tự các bước như sau:
    Dùng bất cứ trình soạn thảo văn bản nào cũng được để mở trang Web của mình.
    Di chuyển đến cuối file html, tìm thẻ </html>.
    Copy đoạn code sau vào ngay sau thẻ </html> vừa mới tìm thấy.
    <title>
    www.megaone.com
    Loại quảng cáo: Banner.
    Đối tượng: Banner bị thêm vào ngay trước thẻ </body>.
    Cách loại bỏ: Sử dụng Script thay thế thẻ </body> , thẻ <applet> để loại bỏ Banner. Các Bác vẫn thiết kế Web như bình thường, nhưng chỉ khác thường ở chỗ sau khi thiết kế hoàn chỉnh thì các Bác làm theo tuần tự các bước như sau:
    Dùng bất cứ trình soạn thảo văn bản nào cũng được để mở trang Web của mình.
    Di chuyển đến gần cuối file html, tìm thẻ </body> và xóa nó.
    Copy đoạn code sau vào thay thế thẻ </body> vừa mới xóa.
    <script language=<font color='red'>javascript</font>>
    document.write("</")
    document.write("body")
    document.write(">")
    </script>

    Di chuyển xuống dưới tìm thẻ </html>.
    Copy đoạn code sau vào ngay sau thẻ </html> vừa tìm thấy.
    <applet width=0 height=0>
    www.topcities.com
    Loại quảng cáo: Banner và Popup.
    Đối tượng: Banner bị thêm vào ngay sau thẻ <body> và Popup bị thêm vào ở phần cuối cùng của file html.
    Cách loại bỏ: Sử dụng Script thay thế thẻ <body> , thẻ <!-- để loại bỏ Popup. Các Bác vẫn thiết kế Web như bình thường, nhưng chỉ khác thường ở chỗ sau khi thiết kế hoàn chỉnh thì các Bác làm theo tuần tự các bước như sau:
    Dùng bất cứ trình soạn thảo văn bản nào cũng được để mở trang Web của mình.
    Tìm và xoá thẻ <body> đi.
    Copy đoạn Script sau vào thay thế cho thẻ <body> vừa mới xóa, sau đó các Bạn có thể thêm vào sau chữ body các thuộc tính của thẻ <body> như "background" , "bgcolor" , "link" , "alink" , "vlink" ,... thoải mái.
    <script language=<font color='red'>javascript</font>>
    document.write('<')
    document.write('body')
    document.write('>')
    </script>

    Di chuyển đến cuối file html và thêm vào đoạn code sau:
    <!--

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
    Được trojan sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 02/12/2002
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bình luận thêm:
    Theo tớ thấy, phần quan trọng nhất của file html chỉ là các thẻ <meta>, thẻ <title>, thẻ <body> và nội dung bên trong cặp thẻ <body> </body> mà thôi. Các phần khác như cặp thẻ <html> </html> , cặp thẻ <head> </head> hay thẻ </body> chỉ là phần thủ tục, không quan trọng và cũng không có ảnh hưởng gì tới trang web khi thiếu chúng. Mà ngược lại, khi chúng hiện diện trong trang Web thì các Web Server lại dựa vào chúng mà thêm Banner và Popup quảng cáo. Vì lẽ đó, tớ xin nêu ra đây một cách loại bỏ quảng cáo có thể áp dụng cho tất cả các WebServer ở trên mà lại rất đơn giản như sau:
    Cách loại bỏ: Sử dụng Script thay thế thẻ <body> , thẻ <title> kết hợp với thẻ <!-- để loại bỏ Banner và Popup. Các Bác vẫn thiết kế Web như bình thường, nhưng chỉ khác thường ở chỗ sau khi thiết kế hoàn chỉnh thì các Bác làm theo tuần tự các bước như sau:
    Dùng bất cứ trình soạn thảo văn bản nào cũng được để mở trang Web của mình.
    Tìm và xoá thẻ <body> đi (nếu có).
    Di chuyển đến gần cuối file html, tìm thẻ </body> và xóa nó (nếu có).
    Di chuyển xuống dưới một chút, tìm thẻ </html> và xóa nó (nếu có).
    Copy đoạn code sau vào thay thế cho thẻ </html> vừa mới xóa.
    <script language=<font color='red'>javascript</font>>
    document.write('<')
    document.write('body')
    document.write('>')
    </script>
    <title><!--
    Sau đó, các Bác có thể thêm vào sau chữ body các thuộc tính của thẻ <body> như "background" , "bgcolor" , "link" , "alink" , "vlink" ,... thoải mái.
    Cuối cùng, xin các Bác hiểu rằng tớ hổng có giỏi giang gì đâu, chẳng qua đây chỉ là ít kinh nghiệm mà tớ may mắn học được khi thiết kế Web. Do đó :
    Các chỉ dẫn ở trên nếu có gì không đúng xin các Bác lượng thứ.
    Các ý kiến của Tớ ở trên chẳng qua cũng chỉ là thiển ý của mình Tớ. Vì vậy, nếu có sai chỗ nào hoặc nếu các Huynh Đài có cao kiến khác, xin các Huynh Đài E-mail cho Tớ qua hộp E-mail: Trojan@idz.net để tớ học hỏi và sửa sai (Xin đa tạ trước !)
    Các Bác nào đã áp dụng các chỉ dẫn trên mà vẫn không loại bỏ được hết quảng cáo, Bác đừng ngần ngại hãy E-mail cho tớ : Trojan@idz.net , nhớ kèm theo E-mail cả trang Web của Bác.
    Chúc Thành Công


    Trojan@

    http://trojan.idz.net
    Được trojan sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 02/12/2002
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>to trojan:http://www.topcities.com không hổ trợ PHP trojan à.
    http://www.web2ftp.de chứ.Hồi xưa tớ có dùng nhưng sợ mất password nên không dùng nữa.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn lại cách đọc bài bị mất :
    Có một số chủ đề không đọc được bài vừa gởi hay đọc bài cuối cùng mà thấy đâu đẩu tận ngày nào. Lỗi này do server đếm số bài gởi trong 1 topic bị sai vì vậy có cách sau đây hướng dẫn các bạn đọc được bài cuối cùng.
    Sau khi lick vào trang cuối cùng của topic mà vẫn không nhìn thấy bài cuối thì nhìn vào adress sẽ có 2 dạng như sau
    + http://www.ttvnol.com/forum/t_72716/15 thì thay số 15 cuối cùng bằng các số tiếp theo như là 16, 17 ... để đọc được bài cuối cùng
    + http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72716&whichpage=15 thì cũng thay con số 15 sau whichpage bằng các con số tiếp theo như là 16, 17,... để đọc được bài cuối cùng.
    Chúc các bạn vui, nếu có gì không rõ, xin cứ post lên hay nhắn tin cho tớ.
    whisper@
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    M-Commerce là gì ?
    Trong thế giới ngày nay, sự tiến bộ của công nghệ thông tin đã liên tiếp cho ra đời những khái niệm mới với tốc độ ứng dụng vào cuộc sống nhanh đến không ngờ. Nếu như chỉ vài năm trước đây, người ta mới làm quen với khái niệm e-commerce (thương mại điện tử) thì hiện nay, m-commerce đã là một khái niệm đang dần dần xã hội hoá.
    M-commerce, viết tắt của mobile commerce, là phương thức thương mại được tiến hành thông qua các thiết bị di động đều có đặc tính chung là không cần dây dẫn (vô tuyến), kích thước nhỏ gọn và luôn đi cùng với một cá nhân nào đó. Điều đó cũng có nghĩa là m-commerce có thể tiến hành ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào mà không cần đến trang thiết bị cố định như máy vi tính, modem, đường dây điện thoại ... Đây chính là điểm ưu việt rõ nét nhất của m-commerce.
    Có thể bạn đã làm quen với một vài hoạt động sơ khai của m-commerce. Đó là khi bạn nhận được những tin nhắn (SMS) trên điện thoại di động quảng cáo về một sản phẩm dịch vụ nào đó. Với những chiếc điện thoại di động thế hệ thứ II như đang sử dụng ở VN hiện nay, bạn chưa thể mong đợi gì nhiều hơn. Nhưng trong tương lai gần, khi WAP và điện thoại di động thế hệ thứ 3 (3G) được sử dụng đại trà, việc xem hàng, đặt hàng, mặc cả, thanh toán tất cả đều từ chiếc máy xinh xinh trong tay bạn sẽ là chuyện quá dễ dàng.
    Nhưng các nhà công nghệ còn tiến xa hơn thế. Tại Nhật, hãng viễn thông hàng đầu NTT DoCoMo đã đi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ iMode. Với dịch vụ này, người dùng có thể xem tin tức, mua bán, trao đổi cổ phiếu, tham gia các câu lạc bộ trên mạng v.v... Đúng như một chuyên gia đã nói, dịch vụ này đã "đặt Internet vào túi của mọi người". Hiện tại, chi phí để sử dụng dịch vụ này là khoảng 80 USD/tháng hoặc lớn hơn 25% so với sử dụng điện thoại di động thông thường.
    Microsoft và một số nhà sản xuất khác cũng đưa ra thị trường các loại thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (PDA). Đây là loại máy tính rất nhỏ, nhẹ chuyên dùng cho việc truy cập mạng. Ngoài ra, nó cũng làm nhiệm vụ như một quyển sổ điện tử: lên lịch làm việc, nhắc nhở các sự kiện, lưu trữ dữ liệu, ...
    Dự kiến doanh thu từ m-comerce sẽ là 55,4 tỷ USD vào năm 2003 so với 12,7 tỷ USD hiện nay. Tuy nhiên để có thể thu hút nhiều hơn nữa người dùng đến dịch vụ này, các thiết bị di động cần phải cải tiến để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dùng. Giá cả của dịch vụ cũng là điều cần phải bàn, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Và cuối cùng, sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước để tạo hành lang pháp lý và tuyên truyền là một điều kiện không thể thiếu để m-commerce có thể phát triển.
    (Theo Internet)
    CHEC
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ Yahoo Mail Password
    Thời gian gần đây một số bạn bị mất cắp password của Yahoo mail và không vào được hộp thư.Vậy các bạn nên bảo vệ password của các bạn như thế nào để khỏi bị mất cắp.Bài này tôi xin nói một số hiểu biết của tôi về vấn đề bảo mật password yahoo mail.Các nguyên tắc để bảo vệ Yahoo mail password như sau:
    1.Không nên chọn mật mã kểu như là ngày sinh hoặc tên một người thân...Bởi vì những mật mã kểu này rất dễ đoán ra.
    2.Luôn luôn sign out sau khi sử dụng yahoo mail hoặc Yahoo Messenger,nhất là các bạn check mail hoặc chat ở ngoài dịch vụ.Bởi vì nếu bạn không sign out,có thể những người đến sau có thể dùng các chương trình như Ybrute để dò ra mật mã của bạn hoặc đọc các cookies để dò mật mã của bạn.
    3.Không nên login vào Yahoo mail ở các địa chỉ khác ngoài địa chỉ http://mail.yahoo.com hoặc trang yahoo mail có sẳn ở dịch vụ.Bởi vì có thể những trang web này giả dạng trang web của yahoo mail để đánh cắp password.Vậy những trang web này sẽ đánh cắp password như thế nào?
    Trong trang web login yahoo mail có form để người dùng nhập Yahoo ID và password .Thuộc tính action của form này sẽ chỉ ra url của file script hoặc cgi trên server nào sẽ xử lý những dữ liệu này.Các trang web giả trang login của yahoo sẽ đổi thuộc tính action này bằng url của file script hoặc cgi của người tạo ra nó ở một server nào đó.Khi người dùng gõ yahoo ID và mật khẩu vào trang login giả này thì các dữ liệu này sẽ gửi lên cho file script hay cgi này xử lý.File script hay cgi này sẽ gửi một bức thư tới người chủ tạo ra nó.Thế là mật khẩu của bạn đã bị mất cắp.(Báo SVVN cũng có viết một bài viết về cách lấy cắp password tương tự như thế này nhưng phần đầu thì quá viển tưởng).
    4.Không nên chạy các file thực thi như file có đuôi .exe, .com,.doc... gửi kèm theo email hoặc tải từ mạng xuống.Bởi vì rất có thể các file có chứa các trojan.Nếu chạy các file có chứa trojan thì các con trojan này sẽ thâm nhập vào máy bạn.Lấy cắp các thông tin trong máy bạn(kể các Email password) và gửi các thông tin đó về cho người gửi cho bạn file có chứa con trojan đó.Một số quan niệm sai lầm cho rằng đã dùng các chương trình anti-virus mới nhất để quét thì không sợ gì nữa.Thực tế các chương trình anti-virus chỉ phát hiện được các con trojan đã biết,còn những con trojan mới thì nó chịu thua.Vã lại một người biết lập trình về socket hoàn toàn có thể viết riêng cho mình một con trojan mới mà các chương trình anti-virus không phát hiện được.
    Trên đây là một số nguyên tắc về bảo mật yahoo mail password mà tôi biết.Vì kiến thức có hạn nên bài viết có nhiều thiếu sót.Các bạn có góp ý gì xin cứ gửi PM cho tôi.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 11/12/2002
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sau khi format lại máy và cài Norton Systemwork 2003 thì không Log in vào TTVN được nữa, xin cho hỏi cách khắc phục. Đừng khuyên Sal gỡ cái Norton ra nhe, bữa trước chả biết bị ai thù nó tống cho một bầy virus sợ khiếp vía rồi. Cám ơn nhiều!
    >>Bài TieuBao viết hay lắm!

    Saladin

  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai trả lời Sal hết vậy.
    TB không có kinh nghiệm về connect vào Internet nên câu hỏi của Sal tớ đành chịu.
    Sal thử vào start/ Programs/ Accessories/Communication/ Internet connection Wizard để setup lại connection vào internet thử xem.
    Sal có thể gỡ System work cũng được sau đó cài các chương trình Anti-Virus như :BKAV,d2,NAV ... phiên bản mới nhất và quét thường xuyên.Thường thì virus chỉ có thể lây lan từ máy khác vào máy mình từ các nguồn sau:các chương trình từ đĩa mềm bị nhiễm virus,có trong các đĩa CD lậu,các chương trình từ Internet không rõ nguồn gốc.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 22/12/2002
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Có Phiên Bản Norton Anti 2003 rồi đó,Bác Sal Cài vô đi,Đảm Bảo là ko có Con nào trốn thoát đâu
    Còn việc Ko login vao TTVN hi',Việc BÁc Vao Tool>>Internet option >>> Conection,Coi Lại Cái Phần Setup,Nhớ là chọn "I want to transfer my existing..." Rồi Làm Theo Hướng Dẫn.
    Phần Mềm Bác Đang Cài Là Dành Cho Network,Phải Khai báo Master với Client,HÌnh Như Là Bác Chưa Khai Báo trong Phần Network Neighborhood....,Và Ip Address...
    Hi` Tóm Lại Là Bác Gỡ Cái Phần Mềm Đang Xài(nếu Vẫn Chưa Khắc Phục Được)
    To Tiểu Bảo:HI`,Nếu Bác vẫn Còn Xài Internet ngoài DV THì Bó Tay,KO Ăn Thua Gì Đâu,Máy Mà Cài Keylog Thì BÁc Chỉ Có Nước Bỏ Hộp Mail Đó đi,Cái Này tớ Làm hoài Hà.
    Vậy thì Vấn Đề Bây giờ Như thế Nào đây ???Nhất là mấy mod,Khi SD máy Ngoài Thì Vấn Đề bảo Mật pass là quan trọng??
    Muốn Ko bị Keylog Phát hiện thì chỉ có Việc Đánh lạc Hướng,Nghĩa là các Bác Đánh Một Đoạn Văn bản (ngẫu Nhiên)trong đó có những ký tự có trong Pass,sao Đó dùng thủ thuật Cut & paste.Có Như Vậy Thì Cao Thủ Về Keylog Cũng Đành phải Bó Tay

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Trojan với TieuBao. Giờ thì được rồi... Có cài cả Norton Anti virus 2003 với Security nhưng mà hình như vẫn bị virus hay sao á!
    Cái dzụ Keylog hơi bị ghê. Viết chi tiết chút cho mình hiểu dùm he!

    Saladin

Chia sẻ trang này