1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tin học!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi TieuBao, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên bạn phải có VietKey và một vài font chữ thông dụng như Unicode hay TCVN3 ...
    Mở giao diện VietKey lên . Chọn Tab Bảng mã . Hãy check các ô Tự động chuyển mã và Tích hợp với MS Locale Support . Chọn mã 42-Unicode 1UCS-W .
    Chọn TaskBar để ném nó xuống thanh TaskBar .
    Bây giờ bạn mở YM ra và gõ tiếng việt . Ở phần nhập nội dung sẽ chỉ xuất hiện mã Unicode , đừng sợ , bạn hãy dũng cảm nhấn entơ đi . Bạn sẽ thích ngay mà . Hì nếu không được thì cũng đừng uýnh tui nhé
    Bữa sau tui sẽ post cách gửi mail trên YM bằng tiếng việt mà tui chụp được .
    OS King
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác à? Khi tui gõ Word, Unicode, không tài nào gõ được chữ i, nhất là khi nó đứng sau cùng, ví dụ như: tai, trái, hi... mà nó sẽ hiện ra như thế này: taI , tráI, hI ... tự nhiên nó viết hoa luôn??????
    Xin chỉ giáo!
    . Fool bước đi âm thầm .
  3. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gởi mail bằng tiếng việt trong Yahoo
    Đầu tiên , cũng bật Vietkey lên . Chọn tab Bảng mã ( Char set ). Check vào các ô Tự động chuyển mã ( Autodetect ) , Unicode tổ hợp ( Unicode Pre-Compound ) , Tích hợp với MS Local Support ( Integrate with MS Local Support ) .
    Sau đó vào Yahoo mail và gởi bình thường . Nhớ gõ bằng tiếng việt , không thì công cốc
    Cách này phụ thuộc vào Unicode . Nếu không có Unicode thì không đọc được . Nếu có Unicode mà vẫn không đọc được thì hãy làm như sau : Vào trang của bạn . Click phải , chọn Encoding , sau đó hãy thữ với các font ở đó .
    Chúc các bạn thành công .
    King tui sưu tầm từ tiền bối dungcode@yahoo.com .
    OS King
  4. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Phòng chống sự xâm nhập của Hacker Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ máy mình đang bị admin remote desktop theo dõi.
    Bạn nghi ngờ có người xâm nhập tra'i phép.
    Chỉ cần tắt chức năng remote procedure call thì hiện tại không có chương trình nào có thể remote desktop để theo dõi bạn được.Chống được hầu hết tools xâm nhập vào máy(vì đa số các tools viet connect dựa trên remote procedure call (over tcp/ip).
    các trojan đa số cung dư.a vao giao thức này.
    Cách tắt: vào service /remote procedure call( right click) chọn starup typt/disable or manual/ apply.
    Đây là cách chống rất hữu hiệu với máy PC(nếu + với tắt file sharing thì rất khó khó bi. hack),nhưng trong mạng LAN bạn cũng phiền phức với nó không ít vì bạn sẽ không chạy được các chương trình co' liên quan đến service này.Tùy theo cách thức bạn làm việc ma bạn có cách setting hợp lý.
    Chúc vui vẻ

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  5. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thật đãng trí quá . Trong bài trước tui quên mất việc chọn mã 39-VN Unicode 1 . Thành thật cáo lỗi .
    OS King
  6. Boy4is

    Boy4is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi, lỗi bác mô tả có thể là do chức năng autocorect của Word hay của chính bộ gõ bạn đang xài. Nên coi lại Option ...
    Boy Four Eyes
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, vào word, chọn Tool --> AutoCorrect, nó hiện lên cái menu, gõ chữ i vào phần replace , nó hiện lên cái item chữ i thay bằng I, xoá cái item đó là xong.
    whisper@
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ha, xin cám ơn boy4is và hội trưởng nhé!
    . Fool bước đi âm thầm .
  9. Boy4is

    Boy4is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic, một virus mới vừa xuất hiện trên giang hồ (hông biết phải hông nữa ?) , đọc xong bài ni, các bác nhớ kiểm tra lại máy mình thử xem nhe :
    Hiện tượng : Mỗi khi mở 1 thư mục thì quá trình display rất chậm, khi đã mở lên rồi thì thấy xuất hiện 2 file : folder.htt và desktop.ini (mặc dù thư mục này mình không customize ) (2 file này có thuộc tính Hidden, muốn hiện ra thì fải vào Folder Options ==> Show all files ...).
    Phân tích : Khi các bác mở file folder.htt ra thì thấy nó khác bình thường như sau :
    - Dòng đầu : Thay vì là dòng header giới thiệu của Microsoft thì lại chen vào 1 dòng là
    <BODY onload="vbscript:KJ_start()"> : Hic, thế là khi mở folder lên thì nó âm thầm chạy ...
    - Xem đến mấy dòng cuối thì lại thấy 1 chuỗi nhị phân gần 11 KB, này nhá :
    <script language=vbscript>
    document.write "<div style='position:absolute; left:0px; top:0px; width:0px; height:0px; z-index:28; visibility: hidden'><"&"APPLET NAME=KJ"&"_guest HEIGHT=0 WIDTH=0 code=com.ms."&"activeX.Active"&"XComponent></APPLET></div>"
    </script>
    <script language=vbscript>
    ExeString = " ... ( một chuỗi nhị phân rất dài ...) ... "
    Execute("... (một chuỗi viết bằng VB-code ...) ...")
    Execute(ThisText)
    </script>
    - ... và thế là khi xảy ra onload thì ... hê hê hê ... hic hic hic ...
    - Ngoài ra, chạy Rege***, chuyển tới khoá "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreams73" thì kích thước của binary key ViewView2 lên đến cả chục Kílô bytes ( chắc là chứa đoạn mã hoạt động của Virus ), trong khi đó thông thường chưa tới 100 bytes ... Ở khoá "HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreams73" cũng tương tự ...
    Cách giải quyết :
    - B1 : Ấn F3 search kiếm tất cả những file *.htt có chứa đoạn code trên (ví dụ onload="vbscript:KJ_start()" ...) trên Hardisk ==> Delete All
    - B2 : Chạy Rege*** , vào khoá trên và delete sạch nội dung của ViewView2 (string binary)
    - B3 : Vào 1 khoá khác (ví dụ Streams72 ...) chọn ViewView2 ==> copy nội dung này sang Streams73ViewView2
    - B4 : OK ! Now, backup your system by Run Scanregw ... and run an Antivirus program (to verify there are no viruses in your sustem ...)
    - B5 : Restart lại ...
    Nếu vẫn còn => Chuẩn bị tư tưởng để Format hardisk ... và cài lại OS ...
    Ngoài ra nếu bạn có nhiều bản backup của hệ thống thì cũng làm tương tự cho hết bước 1 ở trên ==> Restart in MS Dos ==> scanreg /restore ==> chọn file backup tạo ra vào ngày chưa thấy bị hiện tượng này ... (Dành cho Win98...)
    Hic, trên đây là em tự fát hiện và làm chứ không biết có đúng không nữa ( vì trước đó em dùng D2 nhưng không có gì ... do phiên bản hơi bị cũ ?...)
    Boy 4 eyes
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Con này tui bị một lần rồi. Tới khi phát hiện được thì có tới hơn 17000 x2 file đó trong máy. Con này đặc đểm là không chương trình nào diệt được, phải chơi thủ công.
    >>Hình như nó cũng không phải là mới, nó tên là Redlof thì phải (nói nhái kiểu Red love í nhỉ!) Cứ vô trang nào có là nhiễm liền, chẳng cần lôi thôi! Đáng sợ thiệt! Tớ chẳng có trình độ cao như Boy4is nên hông rành cách chữa đó. Hồi đó chỉ biết format làm lại tuốt hà!
    Jeno

Chia sẻ trang này