1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CNXH hay là không tưởng

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi bonghoaxau, 23/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Có một cuốn sách trước đây được in, người viết dựa vào lí luận của rất nhiều trường phái, kể cả mấy bộ tư bản bằng nguyên tác mà phân tích luận diểm của marx và lê nin và chủ nghĩa xã hội, rất chặt chẽ. Tiếc là nó ra đời chưa được 3 tháng thì ko hiểu sao biến mất trên giang hồ. Rồi kế đó là 2, 3 tác phẩm ra đời mỗi quyển vài trăm trang phân tích đúng sai của tác phẩm trên, người thì chê là sở học nông cạn, người thì thương rằng tuổi nhỏ chưa thấu triệt lẽ đời đã ra lời xàm ngôn viết sách. Không luận đúng sai nhưng tác giả của nó lập luận từ mấy chục nguyên tác, bằng 3 thứ tiếng để viết thì biết là cũng đổ công đổ sức rất nhiều. Khổ một nỗi bọn học trò thời bây giờ được dạy toàn cái đúng, những cái sai như thế chả được tham khảo. Chỉ e là sau này ra đời gặp cái sai rồi cũng không biết đường mà tránh.
    Được byallmean sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 02/09/2005
  2. monkey_d_luffy

    monkey_d_luffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    theo sách vở nói :
    chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang tiến lên là 1 giai đoạn quá độ để đi lên chủ nghĩa cộng sản . tại xã hội quá độ này , tất cả mọi thành phần kinh tế đều được huy động , lấy xương sống là kinh tế nhà nước .
    giai đoạn quá độ này như 1 thời kỳ thay đổi tận gốc xã hội , nhằm hướng đến 1 xã hội có trình độ dân trí cao , đồng đều , của cải thừa mứa , dần dần loại bỏ tôn giáo ...
    -kinh tế mọi thành phần , xương sống là kinh tế tư bản nhà nước : nhằm mục tiêu kiểm soát tránh khủng hoảng , phát triển có định hướng , phân công lao động hợp lý . vì nhà tư bản không bao giờ thực hiện những mục tiêu kinh tế xã hội , không đủ vốn để xây dựng những công trình vĩ đại , mà chỉ có nhà nước - với mục tiêu vì cuộc sống nhân dân , mới có thể làm ( xây dựng thuỷ điện , giao thông , giáo dục ,...)
    - của cải thừa mứa : sản xuất dựa trên nền đại công nghiệp , của cải sản xuất ra thừa thãi , mọi người làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu , thi đua là phương phát nâng cao năng suất . tiền tệ biến mất vì đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử , nó sẽ không còn tồn tại trong 1 xã hội của cải thừa thãi .
    - tôn giáo là 1 loại thuốc độc - tồn tại nhằm tạo ra những ảo tưởng về 1 thế giới linh hồn , thiên đàng - nhằm quên đi hiện thực và cam chịu ; khi trình độ văn hoá lên cao , loài người sẽ không còn cần tôn giáo nữa ...
    - dân trí cao : mọi người dân đều có trình độ vănhoá cao , đạo đức , mọi người tự do phát triển khả năng cá nhân
    - và các mục tiêu khác .....
    - xã hội chủ nghĩa là 1 xã hội : mọi người tự do làm ăn , khuyến khích mọi thành phần kinh tế ....( các mục tiêu và phương pháp giống các nước tư bản )
    - xã hội chủ nghĩa còn nhằm mục tiêu : phát triển mọi vùng miền , cố gắn tạo cơ hội cho mọi người dân học tập và làm kinh tế . đậm đà bản sắc dân tộc ( cái nì hơi trừu tượng ) . kinh tế nhà nước nắm các ngành quan trọng - độc quyền nhằm kiểm soát kinh tế .....etc..
    nói thì hay . cứ như là đúng rồi ấy
  3. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ôi sao ngày nay nhiều người buồn nản với xã hội thế ... họ đúng hay người ta đúng nhỉ ... đóng cửa lại đi tu thôi ...
  4. anraccong

    anraccong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tôi có ý nghĩ thế này, kô biết có đúng không, anh em tham kảo cho ý kiến
    các lãnh đạo của ta kô biết có tâm huyết hay không(Có tham nhũng, làm khổ dân...) hay không, nhưng chắc chắc là các bác ấy trình độ có hạn. Các bác ấy giỏi đánh nhau hơn là giỏi quản lý. nên nước ta còn nghèo dài dài. Giờ lại thêm cái nạn tham nhũng nữa. Những bệnh khác thì phải chữa từ gốc lên. Còn cái tham nhũng thì phải ngược lại. Mà ai chả như nhau, tham quyền, tham lợi. bỏ làm sao được. Nói như vậy không phải là bó tay. Chỉ có cách mở đường cho ngôn luận thì mới bớt tham nhũng. phải công khai, phải cho người dân to miệng hơn, như bên trung quốc ấy mới thay đổi được. Tôi cũng yêu nước, nhưng thường xuyên thấy nhục vì VN mà chưa bao giờ thấy tự hào cả. Khổ thân tôi là người việt
  5. cuocsongmenyeu1

    cuocsongmenyeu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không thấy nhục mới là lạ khi đi đâu cũng nói : Việt Nam là một nước kém phát triển, Tham nhũng là quốc nạn. Đài báo nhà nước nói đấy nhé, chứ không phải tôi nói đâu. Mod cần chú ý.
  6. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Có một lần khi học năm thứ nhất với các môn đại cương. Trong một tiết học về CNXH KH Tôi có hỏi thầy giáo tôi một câu hỏi :" Với vốn kiến thức dồi dào và nhiều năm nghiên cưú về CNXH như vậy, Nếu có thể xin thầy cho biết một khoảng thời gian mà nước ta sẽ tiến lên được XHCN ".
    Ông thày giáo tôi botay.com Từ đó thường xuyên bị gọi lên giả nhời câu hỏi của ổng. Đoá. Nó Đoá.
  7. LananhHP

    LananhHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa CNXH
    C.Marx: "CNXH là nền sản xuất có kế hoạch, phi hàng hoá, phi thị trường, nhằm phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động"
    V.I.Lenin: "CNXH là Chính quyền soviet cộng điện khí hoá toàn quốc"
    Mao TS: "CNXH là đưa trí thức về nông thôn tham gia sản xuất, đua người nông dân lên địa vị thống trị XH..."
    Hồ Chí Minh:"CNXH là cứ cái gì có lợi cho cách mạng Việt nam thì làm..."
    ...
    Của chị: "CNXH là cái đáng là của chung thì đem làm của riêng. Cái phải là của riêng thì đem đi làm của chung!"
  8. allover

    allover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ối giời hay quá, chị em mình offline cái xem chung - riêng thế nào nhỉ?????
  9. tronhoc

    tronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam dân chủ wá chời luôn, giấy tờ của cá nhân gởi về tới nhà thì chỉ còn cái bìa thôi, có lẽ dân chủ tự do wá nên bưu điện có quyền coi thơ cá nhân....
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    bằng đấy cái phi thì còn gọi gì là xã hội. không có con người nào trên mặt đất này không biết nghĩ đến lợi ích cá nhân
    Tức là mọi thứ đều thành của chung. Đó chính là ý nghĩa của từ "cộng sản", làm nhiều làm ít gì thì cũng mang ra cộng hết lại với nhau. Nếu thế thì sẽ chả có ai cố gắng và xã hội sẽ không thể phát triển. Đó là thực trạng thời kì cuối bao cấp của VN
    Nông dân? Vấn đề không phải đằng cấp mà là trình độ. Nếu có trí tuệ và kiến thức đã không phải làm nông dân. Còn đã không có những cái đấy để mà làm nông dân, thế mà còn thống trị XH (tức là nắm đầu thằng trí thức) thì ... cái xã hội đó không biết gọi là gì
    Có vẻ ***** nói là hay nhất. Nhưng cách mạng cần định nghĩa là gì?
    Những gì đã diễn ra có đúng là nhân dân VN có lợi không. Nếu tất cả vì nhân dân, vậy thử hỏi tại sao các nước đi theo TBCN lại giàu mạnh đến vậy, còn các anh XHCN thì...
    Và có lẽ chính vì thế mà những năm gần đây tuy về bề ngoài chính trị thì là XHCN nhưng nền kinh tế VN bắt đầu có xu hướng TB, ... thôi thì cũng là cái tốt
    Bài này bình luận khách quan thôi, cũng chả chỉ trích ai, hi vọng các mod box này đừng nhạy cảm quá mà xoá mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này