1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết cá nược kg?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trieunamanhsang, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieunamanhsang

    trieunamanhsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết cá nược kg?

    Tình cờ hôm qua nghe mấy bác lớn nhiều tuổi nói về loài cá nầy,ngày xưa rất nhiều ở các con sông thuộc đồng bằng sông Cửu Long,chúng rất khôn ngoan và mỗi chiều hay nổi lên đùa nghịch với bọn trẻ con tắm sông.
    Có ai biết hay có thông tin ,hình ảnh về loài cá này chia sẻ với tôi nhé,rất cảm ơn và trân trọng.
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Miền Bắc có loại cá này ko nhỉ?
    TS chưa nghe thấy tên loài này bao jờ.
    Chắc là cá nước ngọt
  3. trieunamanhsang

    trieunamanhsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo như các bác ấy tả,đó là 1 loài cá rất to cỡ cá heo,cho con bú[có vú],có thể phun nước qua mũi như cá voi.
    Khoảng 25 năm nay kg còn thấy xuất hiện trên sông nữa,có lẽ đã tuyệt chủng,vẫn theo lời các bác ấy.
  4. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Hình như tên khoa học là Orcaella brevirostris (Theo Danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm - Nghị định 48/2002/NĐ-CP )
    Còn trích từ khoahoc.net (http://www.khoahoc.net/baivo/chuhuutin/110805-lonbien.htm)
    "Cá nược (Dugong dugon) là một loài trong Họ Dugongidae, Bộ Sirenia. Nó chỉ là một động vật có vú ăn cỏ sống một cách nghiêm khắc ngoài biển. Những họ hàng của cá nược trong Họ Trichechidae, giống cá nược Amazone (Trichechus inunguis), đều sống một cách nghiêm khắc trong sông. Trong khi giống cá nược Tây Ấn (Trichechus manatus) và giống cá nược Tây Phi (Trichechus senegalensis), mặc dù chúng mạo hiểm ra biển, chúng được xem như cá sông thứ cấp. Tuy nhiên, có 5 họ phụ đã biết dưới Họ Dugongidae. Giống lợn biển Steller (Hydromalis gigas) trở nên bị tuyệt chủng trong thời gian gần đây, để lại những con lợn biển như vật sống sót hiện nay. Mặc dù động vật được phân bố rộng trong nước ven bờ và đảo của miền Ấn Độ dương và Thái Bình dương, những quần thể đã được phân loại như có nguy cơ tuyệt chủng bởi Liên hiệp Bảo tồn Thế giới (IUCN) và lập danh sách trong Phụ bản 1 của CITES (Qui ước Thương mại Quốc tế Động vật và Thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng). Theo Marsh (1993), trong phạm vi lợn biển, nay được đại diện bởi những quần thể cổ bị cách ly bởi những diện tích lớn trong đó gần như là tuyệt chủng nếu chưa tuyệt chủng hẳn."
    Được thtr321 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 31/01/2007

Chia sẻ trang này