1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết chỗ dạy hát cho những người hát cực kém ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Anthony_Nguyen, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Có cách này, bác thử hát thầm trong đầu bác thử xem.
    Tức là bác nghe 1 bài thật kỹ, nghe từng câu, mỗi câu vài chục lần sau đó lặp lại câu đó thật đúng nhạc ở trong đầu. Sau 1 thời gian thì mới bắt đầu hát ra thành lời.
    Em đã từng dùng cách này để học hát+học bơi+học chơi bowling+chuẩn bị phỏng vấn hoặc presentation. Có kết quả tốt lắm đấy ạ.
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Mình biết phương pháp này lần đầu từ hồi còn đi học võ. Thày bắt cuối buổi ngồi thiền, nhắm mắt lại và "suy nghĩ" về từng miếng đánh. Đúng là phương pháp này hữu ích với nhiều thứ mà mình cần học thật. Nhưng để học hát thì mình thấy vẫn không ổn. Âm nhạc ít nhiều cũng cần có 1 chút năng khiếu nhạc cảm, tai/não không có phản ứng nhạy cảm với cao độ/ trường độ của âm thanh thì ngồi hát trong đầu cũng ko ăn thua.
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hi hi, thế còn có cách nào hay chỗ nào dạy hiệu quả hơn không? Hay là nên đi học thanh nhạc nhỉ, mà nếu học thì học ở đâu vậy các bác?
  4. ngu_nhu_heo

    ngu_nhu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cách của anh chưa hẳn là hát mà đơn thuần chỉ là nói theo nhạc...
    có phải khi anh bật nhạc, hát đồng ca thì nghe rất ổn nhưng khi hát một mình lại thấy bị lạc điệu lệch nhịp đúng hok...
    Câu trả lời là anh chưa bung hơi vào từng lời anh phát ra... nên khi nghe một mình thì tiếng bị đứt, mặt khác do không đủ hơi nên cao độ không lên được do bị hụt ở câu hát trước. Tuy nhiên đặc điểm này bị che lấp do hát đồng ca thì tạo thành bè rất dày, tạo thành nền cho nên nghe sẽ hay hơn...
    Giọng ca hay , ngọt là do trời phú, nhưng để hát đúng nhịp, đúng nhạc là cả một sự khổ luyện đấy...
    Anh nên tập bật hơi ở từng lời , từng chữ.... sau đó là cả một đoạn dài... rùi tập dần dần cho nhả hơi chuẩn vào từng nốt...
    Hy vọng anh sẽ thành công
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tiếp tục kiên trì tập Guitare đi. Bạn gì đó nói đúng, tập chơi bất cứ nhạc cụ nào cũng giúp tai nhạc của bạn lên rất nhiều. Nhưng phải có đủ thời gian, không nóng vội được đâu.
    Mình nghĩ bạn không nhất thiết phải đi học thanh nhạc, nhưng nên yêu cầu thày dạy Guitare của bạn dạy bạn về thanh nhạc luôn, đập nhịp và hát nốt nhạc ấy.
    Cảm nhận về cường độ, trường độ, cao độ của âm thanh thì cũng khá đơn giản thôi, năng khiếu bản thân có tệ đến mấy thì cũng cứ chịu khó luyện tập lâu dài là được. Để hát hò thông thường cũng chỉ cần đến thế. Chỉ có khả năng cảm nhận và thể hiện cái hồn của bản nhạc thì hơi khó, nhiều khi học không nổi.
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thử đến dự một buổi ở lớp mẫu giáo hoặc tiểu học giờ học hát xem, hiệu quả tức thì. Cam đoan đấy, nếu thành công thì nhớ mời tớ cafê đấy!
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Có cả cái cách này cơ à ? Đây không thể coi là một cách mà chỉ là tổng hợp lại thôi. Ví dụ như khi ta học bơi, võ có rất nhiều động tác mà cần phải nhớ, phải tập thành phản xạ. Cứ suy nghĩ về nó thì thành tự kỉ ám thị. Còn học hát là cách lấy hơi, cách ngân.... học sinh nhạc viện còn phải tập nín thở, tập chạy bộ.... chứ cứ tập trong đầu thì đến tết năm 3000 cũng chẳng thể nào khá được.
    Mà chú ý là cách tập tự kỉ ám thị rất nguy hiểm nếu động tác tiếp thu là sai. Lúc đó sẽ con đường sai sẽ nhanh chóng thành lối mòn sai --> rất khó sửa. Không phủ nhận phương pháp này nhưng tùy từng môn và chỉ coi đó là một phương pháp bổ trợ.
  8. nguyensaigon67

    nguyensaigon67 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    kim dung ơi con mèo của em nhìn ***y quá
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bác ngu_nhu_heo và bullfrog, hai bạn phân tích nghe có vẻ rất hợp lý. Vậy các bác biết chỗ nào dạy guitar cẩn thận và cho những kẻ dốt nát, khó đào tạo như mình không?
    Mà nếu tập một mình thì phải làm sao nhỉ?
  10. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gần như bác, bọn bạn em bình luận là giọng em hát không mic thì hay nhưng cứ vào mic là tệ kinh khủng. Thế nên em chỉ khoái các kiểu picnic vì toàn hát không mic
    Có bác nào biết cách khắc phục hiện tượng này không? Chứ đi hát karaoke em tủi thân lắm.

Chia sẻ trang này