1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết chỗ mở khoá DTDD không ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi desperado, 19/10/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. desperado

    desperado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chỗ mở khoá DTDD không ạ

    Xin chỉ dùm với ,cám ơn rất nhiều .
  2. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là hầu như đến cửa hàng ĐTDĐ nào người ta cũng mở được, hoặc chí ít là biết chỗ mở được. Tớ đã một lần mở Errisson T28 xách tay bằng cách rẽ đại vào một cửa hàng Cellphone ở đầu đường Điện Biên Phủ (HN), hình như số 7 thì phải, lâu lắm rồi mà. 200 nghìn và vài phút đi ra với một cái handy opened.
    ____________________
    You are what you know
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    mở khoá là như thế nào hả các bác? Em đang ở Mẽo, muốn mua một cái M100 về VN dùng nhưng nó bảo là cái đấy chỉ dùng được mạng của Sprint PCS tại Mẽo thôi. Không biết ở VN bà con mình có cách nào để sửa lại cho nó dùng được không?
    Kính
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    OMG!
    Nghĩa là thế này (múa rìu tý chút):
    Một cái điện thoại di động (ĐTDĐ, cellphone, handy) gồm có 2 phần: máy của một hãng SX nào đó như Motorola, Nokia, Siemens, Erricsion....kiểu như là phần cứng, và SIM Card của một hãng cung cấp dịch vụ điện thoại, như Vinaphone, Mobiphone ở VN hoặc Sprint PCS tại Mỹ như của bạn. Cái Sim Card này quản lý account của bạn trong hãng đó: số điện thoại, cuộc gọi,...kiểu phần mềm máy tính ấy. Mua Cellphone mới thì lắp Sim Card của hãng nào cũng chạy, bạn gọi điện và trả tiền gọi cho dịch vụ đó.
    Các hãng cung cấp dịch vụ ĐTDĐ ở nước ngoài muốn khuyến mãi, lôi kéo khách, có một chiêu là bán rẻ ĐTDĐ, với điều kiện là người dùng phải ký hợp đồng xài dịch vụ của bổn hãng trong một thời gian. Và vì thế họ khoá béng cái máy ĐTDĐ kia lại (block máy), chỉ xài được với Sim Card của hãng đó thôi. Cho Sim Card của hãng khác vào là mọc ra thông báo gì đó đại loại như "Sim Card is not valid".
    Dân VN thích mua mấy cái máy này, vì rất rẻ, nhiều cái thậm chí cho không. Nhưng chưa xài với Vinaphone hay Mobiphone được, phải đem máy đi mở khoá (unblock). Thế mới có danh từ hàng xách tay. Mở khoá là xài một thiết bị nối với máy, dùng phần mềm crack. Máy mở xong lại như máy mới, dùng Sim Card hãng nào cũng được.
    Một số máy kiểu mới quá, hay máy có version mới quá (ví dụ với Nokia xem version bằng *#0000#) chưa có phần mềm bẻ khoá được. Nhưng hầu hết là mở ngon lành.
    ____________________
    You are what you know

Chia sẻ trang này