1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết khẩu súng này không

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Prince-of-Percia, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    766
    Những chủ đề tương tự như vậy đã bàn nhiều rồi và hình như cũng bị khoá (hay xoá) cũng nhiều.
  2. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mà vn mình chế tạo được bom nguyên tử thì lúc đó hãy tính ,chứ bây giờ thì potay
  3. nguoilinhchien

    nguoilinhchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có ai có hình về quân đội Việt Nam hãy đưa ra (nhưng nhớ là những thông tin được nhà nước cho phép). Tất cả hình ảnh về hải lục không quân, để chứng tỏ phần nào về sứ mạng bảo vệ tổ quốc của quân đội. Xin cảm ơn
  4. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Washington và Tokyo thống nhất, Nhật sẽ giữ vị trí tiền tiêu nếu cuộc chiến Trung Quốc và Đài Loan nổ ra. Thoả thuận này sẽ được chính thức công bố vào tháng tới.
    Theo đó, quân đội Mỹ sẽ có quyền sử dụng các hải cảng và sân bay của Nhật trong trường hợp những hành động thù địch diễn ra tại Eo biển Đài Loan. Thoả thuận này biến Nhật trở thành mục tiêu hợp pháp của Trung Quốc. Hiện những vị trí sẽ được đưa vào sử dụng vẫn chưa được chỉ định, song nó sẽ bao gồm một số căn cứ dân sự và quân sự, các nguồn tin Nhật cho hay.


    Hiện, quan chức Nhật đang cố thuyết phục Mỹ giảm bớt một số căn cứ thường trực tại Nhật, đặc biệt là ở Okinawa - nơi thường xuyên xảy ra các vụ binh lính Mỹ hãm hiếp người dân ở đây. Tuy nhiên, cho tới nay Washington vẫn từ chối đề nghị này và khăng khăng yêu cầu được trao quyền sử dụng một số cơ sở dân sự và quân sự của Tokyo nếu xung đột Trung Quốc Đài Loan bùng phát.
    Okinawa có nhiều khả năng trở thành mục tiêu bị tấn công do vị trí địa lý gần gũi của nó với Trung Quốc. Hiện, Washington muốn tăng cường thêm nhiều căn cứ tại địa điểm này.
    Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thoả thuận của Washington và Tokyo có thể khiến Bắc Kinh lo ngại vì điều này chứng tỏ Nhật đang ngày càng dính líu nhiều hơn tới vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối việc Mỹ và Nhật ra tuyên bố chung về Đài Loan.
    Hồi tháng 2, Uỷ ban tư vấn an ninh Nhật Mỹ tuyên bố, Đài Loan là một trong những mối quan tâm an ninh của cả hai bên. Quan chức uỷ ban này đã thảo luận và đánh giá hậu quả của một cuộc tấn công vào Nhật và cách ứng phó của Tokyo và Washington.
  5. milok

    milok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    Gia nhap mang da lau nhung day la lan dau tham gia viet bai. De tai ua thich la KQ va HQ(bat mi nhe: 6 nam truoc da tung cong tac o BSShipyard...).
    Hom nay tai le day bai bao ve KQ cua Bao QDND, cung de la ra mat. Cac bac doc choi nhe.


    Buổi làm công tác bảo dưỡng kỹ thuật máy bay ở đoàn C37
    Đầu mùa mưa nhưng tất cả các sân bay của đoàn không quân B.70 vẫn nóng như những chiếc chảo rang. Có ngày nhiệt độ trên mặt đường băng sân bay Thành Sơn nóng đến 50 độ C. Con người và máy bay, khí tài chìm ngập trong hơi nóng ngùn ngụt bốc lên từ mặt đất. Tuy vậy, đại tá-Đoàn trưởng Võ Văn Tuấn lại nói: ?oTrời phù hộ cho chúng tôi đấy. Bay trong điều kiện trời quang, mây tạnh như thế này mới đẩy nhanh được tiến độ và hoàn thiện nhiều khoa mục huấn luyện đã đề ra?.
    Thượng tá Nguyễn Văn Thận-Chỉ huy trưởng đơn vị C.35 nói:
    - Chúng tôi bay mỗi tuần trung bình là 3 ban (2 ban ngày, một ban đêm), mỗi ban vài chục chuyến. Phải gắng như vậy mới hoàn thành kế hoạch bay của sáu tháng đầu năm và nâng cao trình độ lái, trình độ chỉ huy bay cho phi công, cũng như nâng cao khả năng phục vụ, chỉ huy khác.
    Ba đơn vị bay Anh hùng của đoàn là C.17, C.35 và C.37 đều thi đua lập nhiều thành tích nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Bác Hồ và 30 năm thành lập của mình vào ngày 21-5.
    Là ?osản phẩm? sau thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, các đơn vị bay của đoàn B.70 đều mang trong mình khí thế ?oThần tốc-táo bạo?, với quyết tâm làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật để bảo vệ vững chắc bầu trời. Bước vào mùa bay năm nay, thời tiết nơi nào cũng nóng. Sân bay Thành Sơn như một cái chảo lửa nhưng tiến độ bay ở đây lại vùn vụt như những cơn gió. Thượng tá, chỉ huy trưởng Trần Ngọc ông nói vui: ?oNhiều khi anh em ham bay, cả tháng không về thăm vợ ở Sài Gòn được một lần. Chúng tôi nghĩ, khi thời tiết tốt, máy bay khí tài sẵn sàng, cứ tranh thủ bay đã, rồi về ?onịnh? vợ con sau vậy?. Anh em phi công ham bay, làm cho cánh thợ máy, nhân viên phục vụ mặt đất cũng bị hút theo. Hầu như ngày nào họ cũng phải ?otắm? nắng đường băng ít nhất là 12 tiếng đồng hồ. Những ngày bay, đội ngũ kỹ thuật, phục vụ phải ra sân bay từ lúc 4 giờ sáng. Và những bữa cơm chóng vánh ngay tại sân đậu đã trở thành thói quen của những người chắp cánh cho đồng đội bay lên bầu trời. Thượng tá Nguyễn Văn Đảm-Chủ nhiệm kỹ thuật đoàn 370 ví von: ?oChúng tôi phục vụ bay còn bận bịu hơn cả khi chăm sóc vợ đẻ?. Sáu tháng đầu năm 2005, hàng chục khoa mục bay từ đơn giản đến phức tạp đã cuốn tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị C.37 ra sân bay. Hào hứng hơn cả vẫn là những cánh bay trẻ. Ai cũng muốn khẳng định mình trong từng khoa mục huấn luyện, nhất là khoa mục tập ngắm bắn đối với các mục tiêu mặt đất, chặn kích, bay phức tạp. Những năm trước, kết quả sử dụng vũ khí chưa thực sự làm hài lòng mọi người, vì vậy năm nay đơn vị quyết tâm đạt kết quả cao hơn. Đúng như điều mong đợi, trong đợt sử dụng vũ khí thật ở trường bia TB3 tháng tư vừa qua, C.37 đã thu được một thành tích đáng phấn khởi: 100% số phi công tham gia bắn đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt loại khá, giỏi.
    Với đơn vị bay C.35, khí thế bay ở đây lại mang hương sắc của màu hoa điệp vàng bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng. Đây là nơi tập trung nhiều kiểu loại máy bay hiện đại nên tổ chức các ban bay rất phức tạp. Cùng một lúc phải có nhiều chỉ huy bay, nhiều kiểu loại xe máy và khí tài phục vụ. Điều mừng nhất của đơn vị là số cán bộ, chiến sỹ kèm theo các loại máy bay, khí tài mới chuyển về căn cứ, đã thích nghi với điều kiện ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện và SSCĐ tốt. Hơn 10 phi công đã hoàn thành chương trình chuyển loại máy bay, số giờ bay của đơn vị cũng hoàn thành gần 45% kế hoạch bay của cả năm. Thượng tá Nguyễn Văn Phượng-chỉ huy phó về huấn luyện nói:
    - Chúng tôi luôn coi trọng phương châm huấn luyện vững chắc, an toàn và hiệu quả. Từ đội ngũ phi công đến các thành phần chỉ huy và phục vụ mặt đất đều cố gắng hết mình, chuẩn bị chu đáo cho từng ban bay, từng chuyến bay và giảng bình nghiêm túc. Tất cả vì những chuyến bay an toàn, thắng lợi.
    Về đơn vị không quân C.17 (đoàn Đồng Tháp) 2 lần anh hùng, khí thế bay tháng 5 của đoàn bay trực thăng cũng không thua kém các đơn vị bay phản lực. Đơn vị đã hoàn thành gần 50% kế hoạch bay của cả năm. Cũng như những năm trước, kết quả sử dụng vũ khí thật lần I của năm 2005 ở đoàn Đồng Tháp đã đạt 100% khá, giỏi, trong đó có hơn 60% đạt loại giỏi. Tháng 3 vừa qua, họ đã hoàn thành xuất sắc đợt huấn luyện tập hạ cánh trên nhà dàn DK.1 phía Tây Bắc của tỉnh Cà Mau. Hầu như mọi tổ bay của đoàn Đồng Tháp đều là những tay ?olái lụa?. Dù là nhiệm vụ bay huấn luyện, tìm kiếm cấp cứu hay thực hiện các chuyến bay chuyên cơ đặc biệt, các anh đều hoàn thành xuất sắc. Thượng tá-chỉ huy trưởng Nguyễn Văn Thân kể với tôi: ?oTháng 5 này đối với chúng tôi có ý nghĩa rất đặc biệt. Toàn đơn vị không chỉ thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, mừng kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch và 30 năm ngày thành lập đơn vị mà còn vui mừng khi được đón nhận huân chương chiến công hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng?.
    Nắng tháng 5, tôi như được hoà mình với mùa bay rộn rã của đoàn không quân B.70. Những đồng đội của tôi đang ?odệt? vào bầu trời những đường bay tuyệt đẹp. Đó là những bức tranh sinh động, đầy màu sắc của tuổi 30 tràn đầy nhựa sống và sức vươn của một đơn vị không quân hiện đại và hùng mạnh của Quân đội ta.

    Lê Phi Hùng
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua xem lại "giải cứu binh nhì Ryan", thấy hiệu suất chiến đấu của lính mỹ quả là tuyệt. Quân Đức chết như ngả rạ, vài người lính Mỹ trang bị súng bộ binh mà chống lại được hàng trăm quân Đức có cả xe tăng, thiết giáp. Mà lính Đức nổi tiếng là thiện chiến đấy chứ, vậy mà. Thế mới biết, trước sau người Đức cũng thua thôi.
  7. iloveyou_octieu_1990

    iloveyou_octieu_1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Tập trung hỏa lực pháo binh ở địa điểm và thời gian nhất định nhằm đạt ưu thế tuyệt đối trong tác chiến nằm trong nguyên tắc tập trung lực lượng, một trong những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật quân sự. Lịch sử nghệ thuật quân sự đã chứng minh: vận dụng khéo léo nguyên tắc tập trung lực lượng ở mức độ phù hợp với chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, thì tạo được khả năng vượt hẳn đối phương về lực lượng và phương tiện trên các hướng quyết định, trong khi không có ưu thế chung trội hơn địch. Thực tiễn cho thấy, tùy theo mức độ phát triển của binh khí kỹ thuật và các phương thức đấu tranh vũ trang qua các thời đại, đối tượng tập trung đầu tiên là sinh lực, sau đó là phương tiện hỏa lực kết hợp với sinh lực và cuối cùng là các lực lượng và phương tiện đột kích trong thành phần các tập đoàn lớn trên bộ, trên biển và trên không. Bàn riêng về tập trung hỏa lực pháo binh, Ph.Ăng-ghen đã chỉ rõ: Đặc điểm sử dụng pháo binh là phải tập trung hỏa lực phần lớn trên hướng chủ yếu để tác động có ý nghĩa quyết định đến cục diện trận đánh.
    Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lực lượng pháo binh non trẻ của quân đội ta đã lập được những chiến công xuất sắc, đóng góp vào chiến công to lớn của toàn dân tộc, một phần là nhờ thực hiện một cách sáng tạo nguyên tắc tập trung hỏa lực trong tác chiến. Để đánh thắng địch, pháo binh ta đã tìm mọi cách tập trung hỏa lực chủ yếu trên các hướng và những đoạn quan trọng nhất vào lúc thích hợp nhằm tạo ra ưu thế cần thiết về hỏa lực để các lực lượng khác, đặc biệt là bộ binh giành thắng lợi trong từng trận đánh, từng chiến dịch. Chiến dịch Điện Biên Phủ (13-3 đến 7-5-1954) là chiến dịch mà lần đầu tiên các đơn vị hỏa lực mạnh của ta ra trận, gồm Trung đoàn 45 lựu pháo, Trung đoàn 675 sơn pháo, Trung đoàn 367 cao xạ pháo. Sau những lần kéo pháo vào, kéo pháo ra vô cùng vất vả, trận pháo kích mở màn chiến dịch với hỏa lực tập trung của quân ta đã gây cho địch nhiều tổn thất. Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm bị trúng đạn, đường dây điện thoại bị cắt đứt, 12 khẩu pháo, cối ở các trận địa địch bị đánh hỏng, một kho xăng bị bốc cháy, 5 máy bay bị trúng đạn nổ tung. Cả Him Lam và Mường Thanh rung chuyển trong tiếng nổ dồn dập của đạn pháo. Nhiều hầm hào, công sự sụp đổ, nhiều sĩ quan địch tử trận hoặc bị thương nặng ngay trong những giờ phút đầu tiên của trận pháo kích. Trung tá Pi-rốt, người chỉ huy pháo binh cao nhất của tập đoàn cứ điểm, do sợ trách nhiệm và vì quá thất vọng đã dùng lựu đạn tự vẫn ngay trong hầm chỉ huy. Trước đó, Pi-rốt đã từng huênh hoang, rằng nếu pháo ta bắn vào Điện Biên Phủ, hắn sẽ phản pháo có hiệu quả, buộc pháo binh ta phải im tiếng...
    Trận Dốc Miếu (20-3-1967) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là điển hình của một trận tập kích pháo binh có hiệu suất chiến đấu cao của quân và dân ta. Dốc Miếu cách cầu Hiền Lương 6km về phía nam, thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là một căn cứ quân sự lớn của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn trên tuyến phòng thủ Đường 9, được xây dựng kiên cố từ đầu năm 1966 để ngăn chặn Quân giải phóng và để tiến hành các đợt đánh phá khu vực Vĩnh Linh của ta. Lực lượng địch ở đây thường xuyên có một tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo binh (20 khẩu pháo 105-175mm), 30 xe tăng và xe bọc thép. Để tập kích Dốc Miếu, Trung đoàn 164, Thừa Thiên-Huế, sử dụng 20 khẩu pháo (loại 100 và 105mm) triển khai trận địa trên bờ Bắc sông Bến Hải: đại đội cối 82mm (6 khẩu) bí mật luồn sâu, bố trí sát vào căn cứ địch; đồng thời dân quân xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh) tổ chức 4 trận địa pháo giả để thu hút sự chú ý của địch. Chiều tối ngày 20-3-1967, phát hiện địch tập trung lực lượng (tăng cường thêm một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ và 7 khẩu pháo 105mm) chuẩn bị càn quét huyện Gio Linh, ta kịp thời nổ súng. Mở đầu, hỏa lực pháo binh bắn cấp tập, chính xác vào căn cứ. Sau đó, rạng sáng ngày 21, hỏa lực liên tục đánh bồi. Kết quả, với 1.200 viên đạn pháo và 350 viên đạn cối đã loại khỏi vòng chiến đấu một tiểu đoàn địch, phá hủy 17 khẩu pháo, 57 xe quân sự, 5 máy bay trực thăng... Sau trận đánh Dốc Miếu, bộ đội pháo binh Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng 8 chữ vàng: "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng".
    Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, nhất là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta sử dụng lực lượng ưu thế gấp 1,5-2 lần địch, nhất là ưu thế về xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, pháo cao xạ... Hỏa lực pháo binh ta được sử dụng tập trung đã hoàn toàn chế áp lực lượng pháo binh địch, chi viện hỏa lực kịp thời, hữu hiệu cho 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
  8. iloveyou_octieu_1990

    iloveyou_octieu_1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Trong tác chiến, pháo binh thường được dùng để chi viện cho các hướng, mũi tiến công, cũng có thể được dùng để tập kích tiêu hao, tiêu diệt sinh lực, phá hủy cơ sở vật chất phục vụ chiến tranh của địch. Cũng có lúc pháo binh được sử dụng để đánh chặn, chia cắt chiến dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng khác tiến công địch theo kế hoạch.
    Ngày 30-3-1972, sau khi đã được chuẩn bị kỹ, Trung đoàn pháo binh 368 với hai tiểu đoàn pháo xe kéo và một tiểu đoàn pháo phòng không đã thực hành thành công việc đánh chặn, chia cắt chiến dịch, tạo điều kiện cho Sư đoàn 324 đánh chiếm Động Ngô, động Ông Do trong chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972. Trưa ngày 30-3-1972, pháo binh của Trung đoàn 368 được lệnh bắn vào Động Ngô, điểm cao 365 và động Ông Do. Sau 360 viên đạn pháo hạng nặng, nhiều công sự, hầm ngầm của địch ở các căn cứ này bị sập, làm cho địch bỏ chạy tán loạn. Riêng đại đội 12 đã bắn 180 viên đạn vào động Ông Do, kiềm chế thành công trận địa pháo 105mm của địch. Khi phát hiện địch từ căn cứ Phượng Hoàng ra ứng cứu giải tỏa, pháo binh của trung đoàn lập tức chuyển từ bắn kiềm chế, phá hoại sang đánh chặn quân địch. Sau 207 phát đạn, toàn bộ lực lượng ứng cứu giải tỏa của địch đã bị chặn đứng tại căn cứ Phượng Hoàng. Lực lượng bộ binh của ta được thế, liền tổ chức vây ép mạnh căn cứ của địch tại động Ông Do và Động Ngô. Sau khi đánh chặn thành công, pháo của trung đoàn 368 tiếp tục bắn phá vào căn cứ địch. Đến đêm 31-3, tiểu đoàn pháo binh 105mm và tiểu đoàn bảo an của địch không thể chịu nổi sức vây ép và hoả lực của ta, nên đã bỏ chạy khỏi căn cứ, để lại 6 khẩu 105mm và 2000 viên đạn. Nhận được tin này, trung đoàn liền điều động đại đội chuyên trách cơ động lên động Ông Do để lấy pháo địch đánh địch. Đại đội này do đã được huấn luyện từ trước phương pháp sử dụng pháo 105mm, nên khi lấy được pháo là bước vào chiến đấu được ngay. Từ ngày 2 đến ngày 9-1972, các đại đội trong trung đoàn tiếp tục được phân công chi viện cho các mũi hướng của Sư đoàn 324 và các tiểu đoàn bộ binh của Quảng Trị diệt địch ở Hải Lăng. Trong suốt những ngày đó, Trung đoàn pháo binh 368 đã góp phần cùng các lực lượng khác loại khỏi vòng chiến đấu 3 tiểu đoàn địch, phá hủy và thu được 20 khẩu pháo 105mm, cùng 2000 viên đạn pháo của địch, góp phần giải phóng hoàn toàn huyện Hải Lăng. Thành công trên là do trung đoàn đã kịp thời rút kinh nghiệm các trận đánh trước, tổ chức sử dụng 65% hỏa lực pháo binh để kiềm chế tiêu diệt các trận địa pháo của địch, vì vậy đã hạn chế cơ bản thương vong do pháo binh địch gây nên. Các trận đánh của Trung đoàn 368 cơ bản nhằm vào các trận địa pháo của địch, vì thế trong khu vực tác chiến mặc dù địch bố trí khá nhiều trận địa pháo với lượng đạn tương đối lớn nhưng chúng đã không phát huy được hiệu quả cần thiết. Cũng trong trận này trung đoàn đã thành công trong việc di chuyển trận địa lên núi Đá Bàn, bảo đảm vừa giữ được bí mật, vừa chiếm được ưu thế trong việc khống chế pháo binh địch.
  9. iloveyou_octieu_1990

    iloveyou_octieu_1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Một phương thức tác chiến quan trọng trong chiến tranh công nghệ cao là sử dụng Internet vào các hoạt động nhằm giành thắng lợi về mặt quân sự. Đây được coi là cuộc ?ochiến tranh mạng? với mục tiêu là triệt phá cơ sở dữ liệu, hệ thống điều hành chỉ huy và điều khiển vũ khí. Chiến tranh mạng thực chất là cuộc chiến tranh về công nghệ thông tin với vũ khí là vi-rút, bom ?ođiện tử? để tiến công hệ thống máy tính, mạng thông tin liên lạc của đối phương.
    Trong chiến tranh hiện đại, phần lớn vũ khí công nghệ cao đều có hệ thống điều khiển, dẫn đường được kết nối với các mạng tích hợp để truyền tải thông tin và xử lý dữ liệu. Các vũ khí công nghệ cao phụ thuộc rất lớn vào hệ thống mạng điều khiển. Đây cũng là điểm yếu để đối phương tập trung đánh phá nhằm làm tê liệt và giảm hiệu quả chiến đấu của vũ khí công nghệ cao. Chính việc sử dụng các loại vũ khí tiến công mạng mà nhiều loại vũ khí của Mỹ và liên quân trong cuộc chiến ở Cô-xô-vô hoặc ở vùng Vịnh đã giảm hiệu quả, thậm chí ?obắn nhầm? quân đồng minh. Theo tiết lộ của hải quân Mỹ, năm 1999, Nam Tư (trước đây) đã sử dụng loại vi-rút tiến công hệ thống máy tính trên tàu sân bay Geald Ford của Mỹ, làm cho tàu này bị tê liệt trong 3 giờ. Nam Tư cũng dùng vi-rút máy tính để tiến công mạng thông tin quân sự của NATO. Hiện nay, hệ thống mạng máy tính quân sự là mục tiêu đánh phá của các hacker, với mục đích kiểm soát thông tin và phá hoại cơ sở dữ liệu, làm tê liệt hệ thống điều khiển vũ khí của đối phương.
    Mạng Internet sẽ trở thành hệ thống hỗ trợ, chi viện cho công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật rất hiệu quả trên chiến trường tương lai. Nhờ hệ thống công nghệ thông tin, các kế hoạch bảo đảm, vận chuyển vật chất, vũ khí trang bị sẽ được tính toán đầy đủ, kịp thời. Công nghệ thông tin còn hỗ trợ hiệu quả trong huấn luyện thông qua các dạng mô phỏng, tạo nên ?ochiến trường ảo? cho người lính luyện tập thuần thục. Đặc biệt, ngành quân y đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mạng để chẩn đoán, cấp cứu thương binh trên chiến trường từ xa, thiết lập hệ thống tìm kiếm-cứu hộ trên chiến trường hiệu quả nhất.
    Khi Internet phát triển, sử dụng rộng rãi trong quân sự và đời sống kinh tế-xã hội thì chiến tranh mạng càng trở nên đa dạng, phức tạp, diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi. Dễ thấy nhất là việc sử dụng mạng vào cuộc chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý. Hầu hết quân đội các nước, đặc biệt là Mỹ đã sử dụng hiệu quả mạng Internet vào việc tuyên truyền, răn đe quân sự, gây cho đối phương hoang mang. Mỹ đã tung những thông tin lệch lạc về cuộc chiến tranh ở Cô-xô-vô, Trung Đông, Áp-ga-ni-xtan lên mạng Internet để tạo dư luận có lợi cho Mỹ. Tuy nhiên, để chống lại Mỹ, Nam Tư cũng đã sử dụng mạng để đưa các hình ảnh máy bay tàng hình F-117A bị bắn rơi, rồi những hình ảnh không quân Mỹ gây tội ác, bắn giết vào nhà trẻ, đoàn xe dân sự...gây hoang mang cho binh lính Mỹ và dư luận thế giới phản đối chiến tranh. Đặc biệt, mạng lưới An-kê-đa đã sử dụng mạng Internet để phát những hình ảnh, tuyên bố của Bin La-đen đe doạ thực hiện các cuộc tiến công khủng bố, khiến Mỹ phải xiết chặt hệ thống an ninh...
    Chiến tranh mạng là loại hình nguy hiểm, không có giới tuyến và giới hạn không gian, đồng thời nó rất khẩn trương và chứa đựng yếu tố bất ngờ cao. Để vận hành cuộc chiến tranh này, người lính phải có trình độ cao và không ngừng phát triển.
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    BUUUUUUUUUUUUUUURRRRRPPP......!!!
    Oops! Sorry! Đấy là bữa trưa của tớ. Bữa sáng thì half-way there rồi!
    Bad joke. Sau bao nhiêu lùm xùm bê bối về tiền nong thì đây quả thật là một bad joke.

Chia sẻ trang này