1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết nguồn gốc của món lô đề ngày nay mà được rất nhiều bạn trẻ toàn quốc mê chuộng ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr.wind007, 05/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    như tiêu đề ạ,
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Gốc ở lòng tham.
  3. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Cần gì tìm hiểu từ đâu ra.
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thế thì phải tìm hiểu xổ số từ đâu ra . Lô đề là dựa trên kết quả của xổ số .

    Còn nếu quy lô đề là 1 dạng cờ bạc , là lòng tham thì nó có nguần gốc từ rất rất lâu rồi .
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Nhầm, hồi trước giải phóng thì chơi Lô - Đề không phụ thuộc vào Công ty xổ số, mà có 1 người gọi là "Thai đề" sẽ phán 2 con số của ngày hôm đó. Và dân tình thì vẫn oánh như bây giờ >:D:D<
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Không chỉ "các bạn trẻ mê chuộng" mà "các bạn" trung niên, "các bạn" già cũng mê chuộng nhé ;))

    Còn câu trả lời thì hóng mọi người
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi mà có thai đề chắc đánh của chủ đề nào chủ để đó ra số riêng mấy bác nhỉ? Như bây giờ thì thống nhất theo cty xổ số :D.
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Theo hiểu biết nông cạn của em là thế này, thời kỳ Pháp thuộc ở Hà Nội xưa có rất nhiều sòng bạc đe mở ra, ngoài những trò như sóc đĩa,3 lá ra còn 1 cái trò đỏ đen khác. Đó là tại những nhà cái, sáng sớm ng ta lựa chọn ra 1 từ cái cho vào 1 cái túi nhỏ buộc thật kín sau đó treo len cây nêu cao. Đồng thời họ treo 1 tấm bảng ở ngoài cửa với 1 bài Thơ gồm 36 từ và ko từ nào giống từ nào. Bài Thơ có thể nói rất khó hiểu và kq sẽ nằm trong số 36 từ đó. Đến tối tầm 6-7h tối là ng ta Hạ cây nêu xuống và công bố kết quả. Và tỷ lệ ăn thua là 1 ăn 36. Và dần dần ngày nay theo dòng thời gian, nó đã dè chuyển sang hình thức như ngày nay, và dựa vào kq sổ số.
    Đấy là 1 số ý kiến của e, các Bác nghiên cứu văn hoá Hn ném đá e nhẹ tay chút
  9. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    nếu 1 ăn 36 thì sao nhà cái sống đc, chắc chỉ 1 ăn 30 thôi.
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên cảm giác Sổ xố và Bảo hiểm nhân thọ có nét gì đó giống nhau :P

Chia sẻ trang này