1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết tin tức về căn bệnh kì lạ ở xã Vũ Tây không?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Light_Star, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết tin tức về căn bệnh kì lạ ở xã Vũ Tây không?

    Tôi đã đọc thông tin này trên vnepress,ai có thông tin gì mới nhất về việc đó không.Người ta đã tìm ra nguyên nhân chính của căn bệnh đó chưa,và cách giải quyết ra sao?

    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    ''Căn bệnh lạ'' ở Thái Bình - tử vong do bị đầu độc?
    Đó là kết luận vừa được Hội đồng chuyên môn cao cấp Bộ Y tế đưa ra sáng 31/10, tại hội nghị chuyên môn về những trường hợp tử vong được coi là ''bệnh lạ'' ở xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, (Thái Bình) trong thời gian vừa qua.
    Như VASC Orient đã đưa tin về ''bệnh lạ'' gây ngộ độc chết nhiều người ở xóm 9 xã Vũ Tây, cho đến nay đã có 6 người chết và 5 người phải đi cấp cứu với triệu chứng co giật toàn thân. Sau nhiều cố gắng trong nghiên cứu và xét ngiệm, sáng 31/10, Hội đồng chuyên môn cao cấp Bộ Y tế đã có kết luận chính thức về nguyên nhân những vụ tử vong ''kỳ lạ'' ở xã Vũ Tây.
    GS Nguyễn Thị Dụ, trưởng khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai, thành viên hội đồng chuyên môn cao cấp Bộ Y tế nghiên cứu về những trường hợp tử vong ở xã Vũ Tây cho biết: ''Qua những xét nghiệm từ các mẫu bệnh nhân gửi đi, chúng tôi xác định đây là vụ ngộ độc cấp do hoá chât gây ra co giật toàn thân. Từ các mẫu được xét nghiệm cho thấy có nhóm nitơ dị vòng gốc tyridin, đây là một loại hoá chất có độc tính rất cao. Chủ yếu lây qua đường ăn uống''. Cũng theo ý kiến bà Dụ, những người tử vong ở xã Vũ Tây trong thời gian vừa qua không phải do tự tử, không do nhầm lẫn mà tất cả đều do đường ăn uống, có khả năng bị đầu độc.
    Hiện nay, công việc chuyên môn xác định nguyên nhân gây tử vong cho nhiều người ở xã Vũ Tây đã được kết luận. Công việc còn lại hiện nay, theo giáo sư Dụ là gửi văn bản kết luận của Hội đồng chuyên môn cao cấp Bộ Y tế đến các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình. Căn cứ vào đó để đưa sự việc ra ánh sáng, tránh gây những luồng thông tin nhiều chiều bấy lâu nay ở xã Vũ Tây.
    Trước đó, qua trao đổi với phóng viên VASC Orient bà Hà Thị Lãm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: ''Đây là vấn đề khó, chưa có tiền lệ, chưa tìm thấy căn nguyên. Hậu quả của việc này là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chính trị, kinh tế xã hội không chỉ riêng xã Vũ Tây mà còn ảnh hưởng đến địa phương khác trong toàn tỉnh và lan rộng ra nơi khác. Việc chưa tìm thấy căn nguyên chính là nguồn gốc của nhiều vấn đề phức tạp khác và kẻ xấu dễ lợi dụng để xuyên tạc, thổi phồng sự thật''.
    (Thế Vinh - VASC Orient)
    Nguồn www.vnn.vn
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Kết luận về ''bệnh lạ'' ở Thái Bình có đủ sức thuyết phục?
    (18:16:00 01-11-02)
    Như VASC Orient đã đưa tin, Hội đồng chuyên môn cao cấp của Bộ Y tế đã kết luận những trường hợp tử vong ở xã Vũ Tây, Kiến Xương (Thái Bình) là do bị ngộ độc. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên VASC Orient, lãnh đạo huyện Kiến Xương chưa hoàn toàn đồng tình với kết luận của các chuyên gia y tế.
    Còn có ý kiến trái ngược?
    Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân tử vong của những cái chết bất thường ở xã Vũ Tây đều không phải là do bất cứ ''bệnh lạ'' nào như dư luận nói trong thời gian. Những trường hợp tử vong này không nằm ngoài khả năng bị đầu độc. Đây là kết luận của Hội đồng chuyên môn cao cấp Bộ Y tế gồm nhiều chuyên gia của đầu ngành như Khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai, Viện Dinh dưỡng, Viện Kiểm nghiệm, Viện Pháp y TƯ, Trung tâm chống độc Viện Quân y 103 và Vụ Điều trị Bộ Y tế dựa trên các mẫu được lấy từ những bệnh nhân bị ngộ độc.
    Hôm qua, kết luận về ''vụ việc Vũ Tây'' đã được gửi về UBND tỉnh Thái Bình để chiều nay (1/11) Thường vụ tỉnh uỷ Thái Bình mở cuộc họp thông báo cho các cấp ngành liên quan trong tỉnh biết.
    Trao đổi với VASC Orient sau khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn cao cấp Bộ Y tế, ông Phạm Anh Đức, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: tuy đó là kết luận trong khoa học của các nhà chuyên môn đầu ngành, nhưng bảo là ngộ độc do bị đầu độc thì chưa chắc dân đã tin vì trên thực tế, gia đình ông Rạng (một người đã bị chết với triệu chứng lạ) sống rất tử tế với mọi người, không có thù oán, mâu thuẫn với ai. Ai đầu độc một gia đình như vây? Hơn nữa nhiều người không phải họ hàng thân thuộc với gia đình ông Rạng như ông Vũ Văn Bình ở xã Vũ Đông là bố vợ của anh Út, bà Bùi Thị Hợi ở Vũ Lạc là em dâu bà Tâm đi chăm sóc người bệnh cũng bị lên cơn co giật.
    Ông Đức cũng cho biết trình độ dân trí ở Vũ Tây cao, họ muốn hiểu rõ nguyên nhân gây ra những cái chết bất thường và các trường hợp co giật ở địa mình trong thời gian qua nhưng phải trên cơ sở thực tế mà người dân đã biết.
    Về góc độ chuyên môn, nguyên nhân gây tử vong nhiều người và nhiều người bị co giật mà Hội đồng chuyên môn cao cấp Bộ Y tế kết luận cũng giống như những dự đoán của các cấp ngành chức năng liên quan Thái Bình và các các bác sỹ Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Theo kết luận chuyên môn, nguyên nhân gây tử vong ở Vũ Tây là do ngộ độc hóa chất có trong thuốc trừ sâu, còn đó là chất gì thì hiện giờ vẫn chưa tìm ra. Được biết, hiện nay mỗi năm có trên 500 tấn thuốc bảo vệ thực vật trên đồng đất tỉnh Thái Bình. Trên cả nước hiện nay cũng có nhiều loại thuốc trừ sâu Trung Quốc tràn vào Việt Nam qua con đường nhập lậu mà máy móc của chúng ta chưa thể phát hiện ra.
    Qua tìm hiểu của VASC Orient, các ca tử vong và co giật trong gia đình ông Trần Văn Rạng và một số người dân Vũ Tây đều liên quan đến ăn uống. Và đặc biệt thời điểm chết người, xảy ra hiện tượng co giật thường hay trùng lặp vào ngày giỗ đầu, 100 ngày, 49 ngày và 3 ngày so với ngày chết của những người tử vong trước đó. Triệu chứng của những người bị tử vong là hoàn toàn giống nhau. Sau khi có kết luận chuyên môn và thông báo của UBND tỉnh Thái Bình thì công việc còn lại sẽ là của các cơ quan chức năng Thái Bình để trấn an được dư luận địa phương vốn đã bị xao động sau khi có nhiều người chết như vậy.
    Tình hình ở Vũ Tây đã dần trở lại bình thường
    Từ khi có ''bệnh lạ'' xuất hiện, tình hình xã hội xã Vũ Tây có nhiều phức tạp. Vũ Tây là xã được nhiều người biết đến với tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất tỉnh. Hiện nay xã có 64 người nghiện ma tuý, 47 người nhiễm HIV trong đó 18 người đã chuyển sang AIDS. Vũ Tây cũng là xã có nhiều thầy cúng và cũng có nhiều thầy cúng từ các xã khác đến làm ăn tại đây.
    Từ tháng 5 đến tháng 10/2002, việc nhiều người trong gia đình ông Rạng thay nhau ra đi trước khi lên cơn co giật khiến dân xóm 9 thật sự hoang mang. Nhiều người không dám đi qua khu vực này, ban đêm không dám sang nhà hàng xóm chơi. Có người cho rằng ''chất độc'' sẽ bốc lên từ đấy. Đặc biệt có mấy gia đình ở gần nhà ông Rạng đã chuyển đến nhà người quen ở, họ sợ hết lượt nhà ông Rạng, ''bệnh lạ'' sẽ chuyển sang gia đình mình.
    Tình hình ở Vũ Tây hiện nay đang dần trở lại bình thường sau khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, chính quyền huyện, xã để trấn an dư luận, ngăn ngừa những thông tin mê tín dị đoan của kẻ xấu lợi dụng. Công tác an ninh thôn xóm được tăng cường gắt gao. Tối tối quanh khu vực xóm 9 luôn có một đội tuần tra của xã đi tuần, bảo vệ trật tự và đề phòng những tình huống xấu.
    ''Trong khi chờ đợi kết luận của các cơ quan chức năng, chúng tôi đã tích cực động viên bà con đến với những gia đình có người chết. Dần dần thì tình hình Vũ Tây đã trở lại bình thường. Bằng sự vận động của các đoàn thể, bà con đã không còn sợ nữa. Hôm đám ma bà Tâm, mọi người vẫn đi đưa đám như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân để nhân dân yên tâm làm ăn'' - ông Bùi Đức Vượng, Chủ tịch UBND xã Vũ Tây nói.
    Trong thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã xuống tận nơi xem xét tình hình và chỉ đạo để phòng tránh những nguồn tin gây nhiễu. UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế địa phương cần phân biệt rõ ba nhóm người có triệu chứng giống nhau để dễ nhận định. Đó là nhóm người bị giật và hôn mê thật sự, nhóm co giật choáng do yếu tố tâm lý hoảng loạn và cần theo dõi người cố ý giả vờ co giật và choáng. Từ đó có sự liên hệ với công an để công tác bảo vệ, chăm sóc và quản lý người bệnh thêm chặt chẽ.
    Hiện nay gia đình ông Trần Văn Rạng còn chị Vũ Thị Nhung là vợ anh Trần Văn Út đang nằm điều trị lần thứ hai tại Khoa chống độc, Bệnh viện Bạch Mai và ông Nguyễn Văn Bình bố vợ anh Út cùng chị Vũ Thị Hiên, vợ anh Viết đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình. Theo tin mà VASC Orient mới nhận được, các bệnh nhân hiện nay đang trên đà hồi phục sức khoẻ và có dấu hiệu tốt.
    Trong thời gian vừa qua, Sở LĐTBXH trợ cấp đột xuất, xác định hộ nghèo mới, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ gia đình có người chết mỗi gia đình 10 triệu đồng. UBND xã Vũ Tây cũng phát động đợt quyên góp ủng hộ cho những người còn lại trong gia đình ông Rạng.


    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Vừa rồi,có người ở quê lên,em nghe tình hình đã ổn rồi các bác ạ.Hy vọng sẽ không còn chuyện gì nữa.

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
  5. the_homeless

    the_homeless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kỳ vậy nhỉ sao hôm qua đọc báo lại bả là do khi nito mà trên báo cũng viêt là đó là kêt luân của Bộ Y tế
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ở đây thấy họ bảo ngộ độc do thuốc trừ sâu,ở trên này không thể hiểu rõ được,không biết ai ở quê không nhỉ,thông báo cho anh em mới được.

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
  7. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko biết là bị đầu độc hay do sơ ý nữa?
    Mà bị đầu độc thì sao cơ quan công an chưa có phản ứng gì?Thật là khó hiểu?
    Mong rằng nguyên nhân chính sẽ được tìm ra cho bà con ở xã Vũ Tây hết hoang mang ,lo lắng.
    Cảm ơn các bác đã post bài trả lời em.
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ

Chia sẻ trang này