1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đi Ấn với mình không

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    có ai đi Ấn với mình không

    chào các bạn mình có dự định tháng 7 năm 2007 sẽ đi Ấn du lịch (ở thành phố new Delhi) trong nhiều nhất là 7 ngày Dạng balo nên mình muốn hỏi có bạn nào thích đi thì hãy tham gia cùng mình
    còn 7 tháng nữa mới đến nhưng do đi Ấn cũng có nhiều thứ phải lo nên mình thông báo sớm với các bạn để bạn nào muốn đi nên chuẩn bị từ bây giờ
    mong các bạn nào có ý thích du lịch thì tham gia cùng mình nhé,mình ở thành phố hồ chí minh
    thank
    àh đây là thong tin :giá vé đi ấn khứ hồi khoảng 800 đô tùy hãng hang không
    còn chi phí ăn uống và hotel thì khoảng 700 usd trong 1 tuần (nếu ăn uống bình thưuòng và ở hotel bình thường)
    cũng khá nhiều tiền nhỉ
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đi balo thì chi phí không đến mức như bạn dự tính đâu.
    Tháng 4 năm vừa rồi 2006, tớ đi cả một vòng phương Đông trong 45 ngày ( có 15 ngày ở Ấn độ , cả Tibet, Nepal ) mà tất cả chi phí là khoảng 1400$. Nhóm 5 bạn Kiến trúc vừa rồi đi hơn 2 tháng cũng chỉ hết khoảng hơn 2000$.
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/269564.ttvn
    Bạn đi Ấn nếu thực sự balo thì chi phí sẽ khoảng như sau:
    Vé máy bay : Chịu khó kiếm vé rẻ, đi tháng 7 đặt từ bây giờ chắc khoảng 500$ 2 chiều thôi . Nếu có khuyến mãi thì có thể mua khoảng 400$. Bay qua BKK, hoặc KUL nhé.
    Tiền ở: KS tàm tạm 15-20$ , Phòng riêng nhà trọ khoảng 3$/ngày
    ăn chỉ khoảng 10$/ngày là quá ok , 30$ là thành thượng khách . Tớ có ngày ăn chỉ hết 3$
    Xe đi lại cũng rẻ, vé tầu hoả khoảng 10-20$/1 lần di chuyển khoảng 300-500km . Tóm lại nếu bạn đi 7 ngày thì tiêu khoảng 200-250$ + tiền vé máy bay . Tiết kiệm nữa thì 1$/1 ngày như bạn nào đó viết trên báo ấy .
    Đi ra nước ngoài kô phải để tiêu xài hoang phí . Bạn đồng ý không ạ?
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 26/12/2006
  3. haiconca

    haiconca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nếu bỏ từng đấy tiền mà chỉ du lịch có 7 ngày ở New Deli thì quả thực là lãng phí lắm lắm. Bạn nên đi 1 sô thành phố khác để xem,đi tàu là tiện nhất. Tuy nhiên mua vé tàu ở đây cực kỳ phức tạp, muốn mua vé rẻ 2-3$ thì có lẽ phải đặt trước cả tháng. Mua vé hạng cao thì dễ hơn. Cũng may là có quota cho nước ngoài nên có thể người dân nội địa không mua được vé nhưng người nước ngoài vẫn mua được. Bạn mà tiêu 700$ trong 1 tuần thì quá xa xỉ rồi đấy. Tớ vừa đi tháng 9 vừa rồi, trừ tiền tàu thì 1 ngày chỉ tiêu hết có vài đô thôi. Tớ strongly recommend bạn nên đi Varanasi để xem các sinh hoạt của người dân dọc sông Hằng, ấn tượng cực kỳ. Nếu đi đúng vào chủ nhật thì còn được xem họ làm lễ tế thần sông vào 6.30 tối nữa.
  4. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình các ơn thông tin của hoankiem và haiconca rất nhiều, vì mình có xem 1 số thông tin họ nói đi 1 tia62n khoảng 2000 nên mình cứ nghĩ như vậy thiệt,nếu rỏ được như các bạn nói thì hay quá,mình dự định sẽ đi trong hè năm 2007 ,vì thời gian của mình không có nên chỉ có thể đi 1 tuần thôi ráng lắm thì nhích lên được 10 ngày , tiền bạc thì mới có để dành được tý xíu àh nhưng mấy bạn nói vậy mìnhcũng an tâm rồi chứ như mấy bạn khác nói 2000 úd cho 7 ngày thì mình phải chạy vạy dữ lắm hihi
    -à các bạn đi rồi cho mình hỏi 1 tý xíu này nhé:về cuộc sống và con ngu7òi thì mình cũng biết chút chút nhưng vấn đề an ninh thì như thế nào bạn ,khi tham quan ấn thì cần lưu ý cái gì để tránh tình cảnh đáng tiếc ,cho mình hỏi kỳ rồi các bạn đi hãng hàng không nào vậy ,mình ở sài gòn nên không biết có hãng nào bay đến ấn không nữa ,thời gian bay là bao nhiêu vậy,mình vừa hỏi cho malaysua airlines hỏi họ nói giá 1300 đô,nghe xong xanh mặt luôn
    - mong sao có mấy bạn tham gia cùng thì vui biết mấy
    ai thích đi du lịch thì đi cùng với mình cho vui nhé chứ đi 1 mình buồn lắm còn chương trìng tham qua nthế nào thì nhờ mấy bạn đi rồi giúp mình 1 cái lịch trình được không
    cám ơn các bạn rất nhiều
    Được love_travel sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 27/12/2006
    Được love_travel sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 27/12/2006
  5. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    I. Khái quát chung:
    - Tên nước: Cộng hoà Ấn Độ
    - Thủ đô: Niu Đê-li.
    - Đặc điểm địa lý: Thuộc khu vực Nam Á, phía Bắc giáp Trung Quốc, Nê-pan và Bu-tan. Phía Đông Bắc giáp Miến Điện, Băng-la-đét. Phía Tây Bắc giáp Pa-ki-stan và Af-gha-ni-stan. Phía Tây, Đông và Nam là Ấn Độ dương bao bọc. Ấn Độ có khoảng 14,000 km đường biên giới đất liền và 5.700 km bờ biển.
    - Diện tích: 3.280.483 km2 (lớn thứ 7 thế giới).
    - Dân số: 1095 triệu 351 nghìn người (7/2006).
    - Ngày Độc lập: 15 tháng 8 năm 1947.
    - Ngày Cộng hoà (Quốc khánh): 26 tháng 1 năm 1950.
    - Tôn giáo: Ấn Độ không có quốc đạo. Hiến pháp Ấn Độ quy định tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các tôn giáo. Có sáu tôn giáo chính là : Ấn Độ giáo trên 80% dân số, Hồi giáo: 13%, Thiên chúa giáo: 2%, Đạo Sikh: 2%, Đạo Thiền (Jainism): 1%, Phật giáo: 0,75 %.
    - Ngôn ngữ: Mười chín thứ tiếng được Hiến pháp công nhận là ngôn ngữ chính. Tiếng Hindi là ngôn ngữ chính thức làm việc của Nhà nước liên bang và được gần 40% dân số sử dụng. Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp, được sử dụng rộng rãi.
    - Đơn vị tiền tệ: Rupi; Tỉ giá hối đoái: 1USD = 44,55 Rs. (7/2006).
    II. Lịch sử phát triển:
    Ấn Độ có trên 5000 năm lịch sử, là một trong những cái nôi văn minh của loài người. Triều đại Ashoka (273-323 sau công nguyên) là thời kỳ hưng thịnh nhất của lịch sử cổ đại Ấn Độ, lãnh thổ Ấn được mở rộng gần như ngày nay. Đến thế kỷ 11, người Hồi giáo tràn vào Ấn Độ. Cuối thế kỷ 14, quân Nguyên chiếm hầu hết các vương quốc ở phía Bắc Ấn Độ. Từ cuối thế kỷ 15, người Châu Âu bắt đầu đến Ấn Độ. Đầu tiên là Bồ Đào Nha, đặt trung tâm tại Goa, tiếp đến là Hà Lan đặt một số cơ sở thương mại tại Ấn Độ, sau đó là Pháp và Anh. Năm 1858, Anh chiếm toàn bộ tiểu lục địa Ấn Độ.
    Năm 1885, Đảng Quốc gia Đại hội Ấn Độ (gọi tắt là Quốc Đại) được thành lập và lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ. Thực dân Anh đã trao trả độc lập cho Ấn Độ ngày 15/8/1947. Ngày 26 tháng 1 năm 1950, Ấn Độ tuyên bố thành lập nước Cộng hoà.
    III. Thể chế Chính trị:
    Nhà nước Ấn Độ được tổ chức theo hình thức liên bang và theo chế độ dân chủ đại nghị. Hiện nay Ấn Độ có 28 bang và 7 lãnh thổ trực thuộc trung ương.
    Quốc hội liên bang gồm 2 viện: Thượng viện (Rajya Sahba) và Hạ viện (Lok Sahba).
    Chính phủ Liên bang gồm có: Tổng thống, Phó Tổng thống và Hội đồng Bộ trưởng, đứng đầu là Thủ tướng. Tổng thống và Phó Tổng thống, do cử tri đoàn bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm. Tổng thống thực hiện quyền của mình theo lời khuyên và cố vấn của Thủ tướng. Phó Tổng thống kiêm chức Chủ tịch Thượng viện và thay thế Tổng thống khi Tổng thống vắng mặt.
    Thủ tướng đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng, do Tổng thống bổ nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm. Tổng thống cũng bổ nhiệm các Bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng. Thủ tướng và Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm tập thể trước Hạ viện và cố vấn cho Tổng thống khi điều hành công việc.
    Lãnh đạo hiện nay:
    - Tổng thống: A.P.G. Ap-đun Ca-lam (APJ Abdul Kalam), từ 2/2002;
    - Thủ tướng (từ 5/2004): Man-mô-han Xinh (Manmohan Singh), đồng thời kiêm Ngoại trưởng từ tháng 11/2005;
    - Chủ tịch Quốc hội: S.Chat-tơ-di (S.Chattjee), từ 6/2004;
    Chính phủ bang: Cơ quan hành pháp bang gồm Thống đốc và Hội đồng Bộ trưởng. Đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng là Thủ hiến bang (Chief Minisiter). Thống đốc do Tổng thống chỉ định, nhiệm kỳ 5 năm. Thủ hiến do Thống đốc bổ nhiệm.
    Các đảng chính trị ở Ấn Độ:
    Ấn Độ có nhiều đảng phái chính trị, trong đó có một số đảng chủ yếu là:
    - Đảng Quốc Đại thành lập năm 1885; là đại diện của tầng lớp tư sản dân tộc và trí thức: có khoảng 25 triệu đảng viên chính thức. Đảng Quốc Đại đã nhiều lần phân liệt thành các đảng nhỏ. Từ năm 1980, Quốc Đại chính thức mang tên Indira Gandhi, gọi là Quốc Đại (I). Đảng này có cơ sở và ảnh hưởng rộng khắp toàn quốc. Đảng QĐ cầm quyền hầu như liên tục từ khi Ấn Độ giành độc lập (trừ giai đoạn 1977-1979, 1989-1990 và 1999 đến tháng 4/2004). Trong cuộc bầu cử Hạ viện 14, tháng 5/2004, Quốc Đại (I) liên minh với 19 đảng nhỏ giành thắng lợi với đa số ghế (219/545, trong đó QĐ có 142 ghế) và đứng ra lập Chính phủ Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA).
    Chủ tịch: Bà Xô-ni-a Gan-đi (Sonia Gandhi), vợ cố Thủ tướng Rajiv Gandhi.
    - Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), thành lập năm 1980, phát triển mạnh từ năm 1989. Trong cuộc bầu cử bầu Hạ nghị viện 13 (10/1999), Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) gồm 24 Đảng do BJP làm nòng cốt giành được 298 ghế, trong đó BJP được 182 ghế và cầm quyền từ đó đến tháng 4/2004. Tại cuộc bầu cử Hạ viện 14, BJP đồng minh chỉ giành được 188 ghế, riêng BJP được 135 và trở thành đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội. Chủ tịch BJP hiện nay là ông Rai-nát Xinh (Rajnath Singh), được bầu từ tháng 1/2006.
    - Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), thành lập năm 1925. Hiện có khoảng 56 vạn đảng viên. Trong cuộc bầu cử Hạ viện 14, CPI giành thắng lợi lớn, được 10 ghế tại Hạ viện. Tổng Bí thư: A.B. Bác-đan (Arhendu Bhushan Bardhan), bầu lại lần thứ tư tại ĐH 19, tháng 4/2005.
    - Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) - CPI (M), thành lập năm 1964, hiện có khoảng 80 vạn đảng viên. Tại cuộc bầu cử Hạ viện 14, CPI-M giành được 44 ghế và là đảng lớn thứ 3 tại Quốc hội. Tổng Bí thư: Pra-kat Ka-rát (Prakash Karat), được bầu thay Đ/c H. Xinh Su-dít (Harkishan Singh Surjeet) tại Đại hội 18 vào tháng 4/2005.
    IV. Kinh tế-xã hội:
    Sau khi giành được độc lập, Ấn Độ xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường trên cơ sở kế hoạch hoá. Từ năm 1991, Ấn Độ tiến hành cải cách kinh tế toàn diện và sâu rộng theo hướng tự do hoá và mở cửa, tích cực hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, trong đó chú trọng cải cách cơ cấu, nâng cao hiệu quả hệ thống tài chính-ngân hàng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tăng đầu tư vào những khu vực có khả năng tạo nhiều việc làm, phi đầu tư hoá các cơ sở kém hiệu quả. Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong hơn một thập kỷ khoảng trên 6%/năm. Từ khi lên cầm quyền, Chính phủ mới ra chỉ tiêu tăng trưởng trung bình 7-8% hàng năm. tiêu của Ấn Độ là trở thành một nước phát triển vào năm 2020.
    V. Chính sách đối ngoại:
    Từ ngày giành được độc lập, Ấn Độ chủ trương xây dựng phát triển đất nước theo con đường độc lập dân tộc và tự lực tự cường, thi hành chính sách đối ngoại hoà bình, không liên kết, hữu nghị với tất cả các nước. Ấn Độ có vai trò và tiếng nói quan trọng ở Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực và quốc tế. Sau chiến tranh lạnh, Ấn Độ thực hiện chính sách đa dạng hoá quan hệ, trong đó coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, cân bằng quan hệ giữa các nước lớn, trong đó coi trọng đẩy mạnh quan hệ với Mỹ và thực hiện chính sách "Hướng Đông"; phấn đấu trở thành Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng. Trong những năm gần đây, Ấn Độ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với tất cả các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật; các nước láng giềng Nam -Trung Á; với ASEAN và các nước Đông Nam Á?Với sự ổn định chính trị, kinh tế liên tục tăng trưởng, vị thế quốc tế của Ấn Độ không ngừng được nâng cao và Ấn Độ đã trở thành đối tượng tranh thủ của hầu hết các nước lớn và các khu vực trên thế giới.
    VI. Quan hệ với Việt Nam:
    Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: Năm 1954, Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội. Năm 1956, Việt Nam lập Tổng lãnh sự quán tại Niu Đê-li. Ngày 07/01/1972, hai nước nâng quan hệ lên cấp Đại sứ.
    Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện. Hai nước đã trao đổi một số đoàn cấp cao: Thủ tướng PhạmVăn Đồng thăm Ấn Độ (1978 và 1980), Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Ấn Độ (1984), Thủ tướng R.Gandhi thăm Việt Nam (1985 và 1988), Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm Ấn Độ (1989), Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam (1991), Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Ấn Độ (1992), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Ấn Độ (1994). Thủ tướng P.V. Narasimha Rao thăm Việt Nam (1994), Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Ấn Độ (1997), ************* Trần Đức Lương thăm Ấn Độ (1999), Thủ tướng Ấn Độ A.B. Vajpayee thăm Việt Nam (1/2001), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Ấn Độ (2003). Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa hai nước bước vào thế kỷ 21.
    - Năm 1982, hai nước lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (UBHH). Đến nay, UBHH đã họp 12 kỳ. Tháng 10/2004, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã thăm Việt Nam, đồng chủ trì kỳ họp 12 của UBHH. Trong kỳ họp UBHH 12 đã thông qua Chương trình hành động từ năm 2004-2006 nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp toàn diện giữa hai nước. Việt Nam và Ấn Độ vừa tiến hành cuộc họp Tham khảo chính trị lần 03 (Tháng 2-2006) tại Hà Nội và đang chuẩn bị cho Họp Ủy ban hỗn hợp 13 tại Niu Đê-li trong năm 2006.
    - Hai nước đã ký các Hiệp định Thương mại, Tránh đánh thuế hai lần, Khuyến khích và bảo hộ Đầu tư, Lãnh sự, Hợp tác Văn hoá, Hàng không, Du lịch. Hai nước cũng đã ký các Thoả thuận về Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Hợp tác về Mỏ và Địa chất, Môi trường, Y học dân tộc và nghị định thư về hợp tác quốc phòng.
    - Quan hệ kinh tế, thương mại hai nước cũng liên tục phát triển nhưng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Kim ngạch buôn bán hai chiều tăng 20-30% năm kể từ năm 2001 (năm 2002 đạt 375 triệu USD, phía Việt Nam xuất 53 triệu; năm 2003, tăng lên gần 500 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 35,8 triệu USD; năm 2004 đạt 667,05 triệu USD; năm 2005 đạt 697 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khoảng 98 triệu USD).Sáu tháng đầu 2006 đạt khoảng 463 triệu USD, Việt Nam xuất 63 triệu USD. Đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam chưa nhiều. Tính đến tháng 8/2006 đã có 15 dự án được cấp phép với tổng số vốn đăng ký là 120,5 triệu USD và vốn thực hiện lên tới 607,5 triệu USD, đứng thứ 28 trong tổng số 74 nước có vốn đầu tư vào Việt Nam, trong đó dự án khai thác khí đốt ở Nam Côn Sơn là lớn nhất, khoảng 350 triệu USD.
    - Quan hệ hai nước trên các lĩnh vực khác như an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, tài chính, văn hoá nghệ thuật? cũng phát triển tốt đẹp. Ấn Độ cấp cho ta hàng trăm học bổng đào tạo ngắn và dài hạn/năm; giúp ta hai dự án không hoàn lại về công nghệ thông tin (trị giá 4,7 triệu USD); giúp thiết bị và đào tạo cán bộ về công nghệ hạt nhân; cho ta vay một số khoản tín dụng ưu đãi dài hạn và lãi suất thấp?.Hai bên cũng trao đổi nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật.
    Tháng 9 năm 2006
  6. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    đi ấn sẽ có rất nhiều điều thú vị cho các bạn
    bạncó thể hiểu cuộc sống của người ấn
    tham quan các siêu thị các chợ với rất nhiều đồ điện tử và thủ công
    ngoài ra còn được ăn uống các món ăn của ngườii ấn mà theo mình thì rất là ngon
    sao topic gần 1 tuần rồi mà không thấy bạn nào tham gia hết nhỉ
  7. canhdongbattan

    canhdongbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn love_travel,
    Mình đang có kế hoạch tháng 7 năm 2007 sẽ đi du lịch bụi đến Nepal. Mình cũng rất muốn đến Ấn Độ. Hai nước này lại gần nhau, nếu đến nước này mà không ghé qua nước kia thì cũng tiếc lắm...Bạn có muốn làm một tour kết hợp Ấn Độ-Nepal không? Đi trong khoảng 10 ngày. Chi phí có thể sẽ tăng thêm khoảng vài trăm USD, vì nghe nói giá cả ở Nepal rất rẻ...Mình có thể sẽ đi cùng một người bạn nữa.
    Có gì trả lời sớm nhé! Thông tin về những nước này có lẽ không quá khó tìm, chỉ cần mình có quyết tâm đến hay không thôi.
    Mình hiện đang ở TPHCM, YM ID: dream7543
    Cheers
  8. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    oh bạn có thể cho mình biết bạn dự trù khoảng bao nhiêu cho chuyến đi 2 nước đó không
    để mình biết mà có kế hoặch sắp xếp
    àh mình cũng đang ở thành phố hồ chí minh đây
    bên bạn mấy người đi
  9. canhdongbattan

    canhdongbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào bạn love_travel,
    Từ Ấn Độ có nhiều cách để đi đến Nepal, có thể đi bằng máy bay hoặc xe bus. Giá vé máy bay (hãng Royal Nepal) từ Dehli đến Kathmandu là 150$ (đây là giá năm 2005, mình phải check lại giá mới, ngoài ra nghe nói họ có giảm 25% giá vé cho người dưới 30 tuổi). Mỗi ngày đều có chuyến bay.
    Nếu đi xe bus thì có thể rẻ hơn, mình chưa tìm ra được giá chính xác, đang hỏi thêm.
    Tại Nepal mình có thể thuê nhà trọ giá rẻ khoảng 5-10$/đêm, cộng thêm chi phí ăn uống đi lại mỗi ngày có thể mất tối đa 30$. Như vậy nếu ở Nepal khoảng 3 ngày thì tốn khoảng 100$. (Đây chỉ là uớc tính thôi nghen)
    Sau đó mình sẽ bay từ Nepal về Thái rồi về VN (ko có đường bay thẳng từ Nepal về VN). Vé đi Bangkok từ Kathmandu (Air Nepal International) là 220$. Một tuần chỉ có 2 chuyến là thứ tư và thứ sáu.
    Mình vẫn đang hỏi thêm kinh nghiệm của những người đã từng đi đến 1 trong hai nước trên. Nếu được bạn nhắn YM cho mình (dream7543) để trao đổi nhiều hơn nhé!
    Mình dự định đi 2 người (1 nam 1 nữ), đang rủ rê thêm 1 đứa bạn nữa (nam) nhưng ko biết bạn đó có join được không!
    Hi vọng sẽ có nhiều người trong diễn đàn chỉ giáo kinh nghiệm để chuyến đi thành công và tiết kiệm :)
    Thân
  10. anone1005

    anone1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng muốn đi nữa. Mình cũng ở TP.HCM, con gái nhá, 24tuổi. Y!M: anone1005, email: tnanhdl@gmail.com
    @ love_travel: cậu là con gái hay con trai vậy? cậu có thể thu xếp đi tối đa là mấy ngày? đã trót nhỡ balô đi xa tít thế, mình nghĩ nên cố chút nữa đi được nhiều nhiều nơi. Với mình, 10ngày đổ lại là ok.
    @ canhdongbattan: bạn ơi, bạn có chắc chắn là sẽ đi ko? nếu bạn chắc chắn, tụi mình lên kế hoạch rõ ràng luôn: đặt vé máy bay sớm cho rẻ, hỏi han những người đi trước có kinh nghiệm để lập lộ trình rõ ràng & tiết kiệm nhất.
    Nếu được, các bạn gửi mail cho mình nhá. Rất mong sẽ lập được một nhóm tabalô vui vẻ & chịu chơi.
    Được anone1005 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 01/01/2007

Chia sẻ trang này