1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai định nghĩa chính xác được từ "đơn nguyên" là gì không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi binhdq, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ điển như thế nào nhưng đơn nguyên được hiểu trong tiếng Anh là block chứ không phải unit. Còn unit thì được hiểu như là căn hộ chứ ít được dịch là đơn nguyên. Ví dụ nhà mình ở là Unit 3, 51 Rosemont St. có nghĩ là căn hộ 3, số nhà 51....
  2. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bác đúng là kiến thức uyên thâm, lập luận đâu ra đấy. Thực ra mọi người không ai sai, chỉ có điều "đúng khác nhau" thui. Hè hè. (mình đùa tí).
    Quay trở lại câu hỏi của bác chủ topic, mình hiểu thế này không biết có đúng không:
    Từ đơn nguyên vốn dĩ là một từ không có trong tiếng Việt, nó là một từ Hán Việt. Có điều đây không giống các từ Hán Việt thông thường có từ xửa từ xưa mà chúng ta nghe phát hiểu ngay, mà đây là một từ Hán Việt hiện đại. Cái từ này bản thân nó trong tiếng Hán nó đã là một từ "hậu sinh". Về sau này, khi các bố Việt Nam trong quá trình dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Việt thấy bản tiếng Tàu ghi là "Dan yuan" đếch biết dùng từ tiếng Việt nào để diễn tả nên đành cứ phang thẳng nghĩa Hán - Việt là "Đơn nguyên" vào. Về sau nhiều người cứ thế mặc nhiên hiểu : à "đơn nguyên" là để chỉ cái khối nhà như thế, như thế.
    Như trên em đã giải thích, vì từ đơn nguyên này là từ mãi về sau mới du nhập vào nên không có nhiều người biết (trừ những người trong ngành), nên bác chủ topic chỉ hiểu "lơ mơ" cũng là điều dễ hiểu thôi.
    Còn từ "đơn nguyên" theo ý kiến em, "dịch" dễ hiểu nhất là "khối " đấy (nó tương đương với từ block).
  3. Lotuslight

    Lotuslight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung thêm tí chút: (Sai thì thôi, các bro góp ý)
    Đơn: Riêng lẻ
    Nguyên: ai chẳng biết là vẫn còn nguyên
    Chắc nôm na là nếu tách ra vẫn còn nguyên, có thể sử dụng độc lập.
    Nếu là có khe lún thì dễ nhận thấy nhất.
    Có gì các bro đọc lại bài em viết ở trên í.
  4. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất là ông bẹn cầm cái từ điển xây dựng mà tra cho tớ ! tớ ko nhớ chính xác định nghĩa Đơn nguyên nhưng làm nhiều rồi thành quen như sau ;
    đơn vị nhỏ nhất của 1 toà nhà chung cư là căn hộ ( đối với nhà chung cư ). Tổ hợp 1 số căn hộ sử dụng chung hàng lang ,cầu thang ,hệ thống kỹ thuật thì gọi là 1 đơn nguyên .Tổ hợp các đơn nguyên vào nhau thì thành khối nhà .
    CHính thế khi thiết kế nhà 3 đơn nguyên chẳng hạn - ta hiểu là nhà đấy có 3 hệ thống riêng biệt ghép vào nhau để tạo hình ,hoặc bố trí phù hợp với tổng mặt bằng .Đại khái là thế .
    1 đơn nguyên mang đầy đủ chức năng của 1 toà nhà như thang ,hệ thống kỹ thuật ,giao thông v v nhưng nó nhỏ hơn ở quy mô diện tích .Và chỉ là 1 phần trong kiến trúc bề mặt của công trình !

Chia sẻ trang này