1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai học Lý Tự Trọng không?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tomsawyer, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này tui lạc hậu quá thấy toàn thông tin mới không
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    hà hà,bác ko biết đó.Tại đồng bò người ta đang xây đường tời camranh nè,hồi em đi tảo mộ em biết.Còn đồng bò nếu bác chưa biết là gì thì hỏi mọi người nhé
    To TNCD@:hehe em ko biết thật mà em chỉ biết võ tánh thôi...

    Về nơi đâu em yêu ơi,ta sẽ luôn có đôi​
  3. ngodinhloc

    ngodinhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To bác Tomsawyer,
    Tôi cũng thấy là chiếc cầu ấy trông có vẻ đơn giản quá, nhưng vào ban đêm nhìn mới thấy đẹp. Chiếc cầu thì hoàn thành xong rồi, nhưng chưa thể thông toàn tuyến đường Trần Phú được vì còn một số đoạn đường nhỏ vẫn chưa hoàn thành xong (do kẹt vấn đề giải toả mặt bằng và đền bù). Hi vọng sẽ hoàn thành xong vào cuối năm nay để đón bác về thăm Nhatrang .
    Thật sự thì tôi hiện giờ không sống ở Nhatrang, nhưng tôi theo dõi tình hình phát triển của TP từng ngày (thỉnh thoảng có về Nhatrang).
    Nhatrang nói riêng và Khánh Hoà nói chung mới thật sự đi vào quỹ đạo của sự phát triển vào thời gian gần đây. Điều này cũng dễ hiểu vì hơn 50% ngân sách nhà nước đã tập trung đầu tư cho khu vực động lực Đông Nam Bộ, mà trọng điểm là TPHCM, còn 50% còn lại tập trung hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Do đó Khánh Hoà hầu như đi lên bằng chính đôi tay chủ mình, nhưng không vì thế mà Khánh Hoà tụt hậu. Theo tôi được biết thì tỉnh Khánh Hoà là 1 trong 10 địa phương trong cả nước nộp ngân sách cho nhà nước ( 9 tỉnh còn lại hình như là Haiphong, Quangninh, Hanoi, Danang, Baria-Vungtau, Dongnai, Binhduong, TPHCM và Cần Thơ).
    Theo tôi tiềm năng về kinh tế và du lịch của Nhatrang rất lớn, chỉ có điều chưa đủ vốn để tạo đà tăng tốc. Và không phải quá xa vời khi nghĩ về một Nhatrang là trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch lớn của cả nước (cũng giống như Vungtau, Danang, và Haiphong đều là những thành phố biển rất có tiềm năng của Việt Nam).
    Thân chào.
    NDL
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    To A3@ : Thế mà anh tưởng CSC@ là ku Face cơ đấy !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đồng bò à tui cung biết hinh như khu đó giờ đẹp lắm
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  6. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    To Ngodinhloc: cậu là một người cực kỳ tâm huyết với NT đấy, hiện đang ở đâu vậy?
    Tớ cũng luôn nghĩ nếu có quy hoạch tốt, NT hoàn toàn có thể phấn đấu một dạng như Singapore của VN.
    tom
  7. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trong số các trường cấp 3 ở Nha Trang hiện nay, Lý Tự Trọng là một trong những trường ?osáng giá? nhất. Đây cũng là ngôi trường có bề dày lịch sử với hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành?
    [​IMG]
    Cách đây hơn nửa thế kỷ, năm 1947, tại thành phố biển Nha Trang, trường THPT Lý Tự Trọng ra đời với tên gọi ban đầu là trường Trung học Nha Trang (College de Nha Trang).
    Ban đầu trường chỉ có một lớp với 30 học sinh học ?onhờ? tại trường Nam Tiểu học (trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ngày nay). Năm học 1950 - 1951, trường chính thức ra đời nhưng cũng chỉ là một trường trung học đệ nhất cấp (THCS) và vẫn phải ?onương tựa? vào trường Nam Tiểu học để tổ chức việc dạy học. Trước nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, năm 1949, Công sứ Pháp và Ty Địa chính Khánh Hòa đã dành khu đất đẹp nhất Nha Trang để xây dựng một trường trung học hoàn chỉnh. Năm 1950, trường được xây dựng, ban đầu chỉ là một dãy lầu 2 tầng với 8 phòng học, nhưng từ năm học 1952 - 1953, trường đã có một cơ ngơi khang trang riêng biệt để tổ chức việc dạy học. Những năm từ 1954 - 1963, do phải đón nhận nhiều học sinh trung học từ các nơi gửi về, chủ yếu là học sinh trường Ngô Quyền (Hải Phòng) nên cơ sở vật chất của trường liên tục được mở rộng? Hơn 50 năm, trường đã 4 lần đổi tên: từ Trung học Nha Trang (1950 - 1952), Trung học Võ Tánh (1952 ?" 3-1975), Cấp 3 số 2 Nha Trang (4-1975 - 12-1975) và Trung học Lý Tự Trọng (1976 đến nay). Trong lịch sử phát triển trường có một chi tiết đặc biệt: Trước 1975 trường gồm cả 2 cấp (cấp 2 và cấp 3) nên số lượng học sinh rất đông, có lúc lên đến 4.000 - 5.000 học sinh. Do vậy từ năm học 1961 - 1971, tất cả nữ sinh Trung học Võ Tánh được chuyển sang trường Nữ Trung học Nha Trang (trường Thái Nguyên hiện nay). Tháng 3-1975, trường ngừng hoạt động một thời gian do chiến tranh, ngày 6-4 bắt đầu học lại và kết thúc năm học vào tháng 7-1975.
    Hơn nửa thế kỷ xây dựng, phát triển, dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng các thế hệ học sinh trường Trung học Nha Trang - Võ Tánh - Lý Tự Trọng vẫn giữ được những truyền thống đẹp. Đó là truyền thống yêu nước. Dưới chế độ cũ, nhiều học sinh của trường đã xuống đường tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên đòi hòa bình, độc lập hoặc thoát ly tham gia lực lượng vũ trang cách mạng, hoạt động nội thành hoặc lên căn cứ? Nhiều học sinh đã vĩnh biệt mái trường trở thành liệt sĩ cách mạng như Nguyễn Ngọc Linh, Đỗ Thành Xông, Huỳnh Văn Năm? Trong chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc (1979 - 1980), hàng nghìn học sinh của trường (có cả nữ sinh) đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, nhiều em đã hy sinh anh dũng như Lê Hồ Tú, Trần Khánh Thành, Huỳnh Minh Công, Trần Hữu Dũng? Truyền thống dạy tốt, học tốt cũng là nét đẹp của trường. Hơn 50 năm, trường đã góp phần đào tạo hàng chục ngàn học sinh trở thành những công dân có ích cho đất nước. Trong số đó có hàng trăm em đã trở thành tiến sĩ, giáo sư, giám đốc các doanh nghiệp, các sở, ban ngành hoặc cán bộ các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ địa phương đến Trung ương. Từ năm học 1994 - 1995 đến nay, trường có nhiều chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT luôn đạt xấp xỉ 100%, tỉ lệ học sinh đậu đại học đạt từ 50 - 73%, 45 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh, 15 học sinh đạt giải HSG quốc gia, tỉ lệ học sinh khá giỏi chiếm từ 34 - 47%. Liên tục nhiều năm, trường đạt danh hiệu trường xuất sắc cấp tỉnh. Với số lượng học sinh hơn 2.000 em, trường đã được công nhận là trung tâm chất lượng cao của tỉnh? Nói đến trường THPT Lý Tự Trọng, không thể không nói đến truyền thống văn nghệ - thể thao. Hiện nay, trường là đơn vị trường học duy nhất trong tỉnh có sân vận động và có đầy đủ nhạc cụ. Nhờ vậy, các hoạt động văn nghệ - thể thao ở trường lúc nào cũng sôi nổi, được sự hưởng ứng tích cực của giáo viên, học sinh. Không chỉ đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi văn nghệ - thể thao do tỉnh, ngành tổ chức, nhà trường còn góp phần không nhỏ trong việc đào tạo nhiều nhạc công, ca sĩ, vận động viên xuất sắc cho tỉnh và cả nước?
    Những ai đã từng gắn bó với trường Trung học Nha Trang - Võ Tánh ngày xưa, nay có dịp trở lại thăm trường cũ hẳn không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của trường. Với cơ sở vật chất khang trang và bề dày truyền thống đã được bao thế hệ vun đắp, trường THPT Lý Tự Trọng xứng đáng là điểm sáng của ngành Giáo dục - Đào tạo Khánh Hòa.
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  8. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, hay quá. LTT cũng thật tự hào khi có những học sinh như whiteshark (không biết cậu có học LTT không, và năm nào nhỉ?). Tớ thì nghĩ LTT là trường hàng đầu của Khánh Hoà, xét một cách tổng thể.
    tom
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Lý Tự Trọng là Trường hàng đầu a`? nhầm lẫn lớn
    Nếu xét về quy mô thì LTT là nhất, nhưng xét về học vấn thì thua xa Lê Quý Đôn. Nhưng xét về cá nhân thì LTT lại có những cá nhân giỏi hơn LQĐ, nói chung là LTT là trương nổi tiếng ở KH, nhưng xa hơn nữa là Miền Nam thì LTT không bằng LQĐ
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  10. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    he,hoá ra trường mình cũng khá,cho người ta mượn trường,để bây giờ vào trường lý tự trọng là lại phải gây sự với lão Liêm cọ híc híc

    Yêu là ị trong quần 1 đống^_^

Chia sẻ trang này