1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai nghe mấy bản giao hưởng VIệt Nam không!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Iron-Heart, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Có ai nghe mấy bản giao hưởng VIệt Nam không!

    Các bác có hay nghe mấy bài của Văn Cao hay đến Nhà Hát Lớn nghe dàn nhạc TW diên ko, cho biết cảm tưởng với


    Được sửa chữa bởi - iron-heart vào 18/04/2002 13:01
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích lắm , Viẹt Nam có mấy nhạc sĩ viết hẳn cho dàn Nhạc giao hưởng , hay phết , như Vĩnh Cát .. Ở trên Tự Lập có 1 đĩa giao hưởng VN , hay phết đấy .
    [marque]
    Can U feel the love tonight [/marque]
  3. n/a

    n/a Guest

    ơ hay nhỉ, phải đi sắm môt cái chứ vào Nhà Hát Lớn thì xa xỉ quá ...
    Dân bao nhiêu triệu, aingười nhớn ?
    Nước bốn ngàn năm, vẫn trẻ con!
  4. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn tìm được mấy bản giao hưởng của Nguyễn Văn Thương mà nghe thì hay lắm đấy, nhất là bản Quê Hương...
  5. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    theo hiểu biết nông cạn của tiểu đệ thì bản Quê hương là bản giao hưởng đầu tiên của VN đó.
    nghe bản đó sướng như cái kiểu nghe nhạc Phó đức Phương bi giờ, dù một bên là tác phẩm khí nhạc, bên kia là ca khúc, nhưng đều giống nhau ở cái chất đất Việt, nghe được cả hồn lúa, tiếng gà gáy trưa, xào xạc luỹ tre làng, thấy được cả màu trắng nhức nhối của cánh cò sải rộng ngang qua cánh đồng..thanh bình, yên ả.
    nói chung là rất giàu âm hưởng đồng bằng Bắc Bộ, các bác có thấy thế không???
  6. Desert_Rose_new

    Desert_Rose_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin nêu một vài nhận xét nhỏ về vấn đề này, nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý.
    Thứ nhất, đó là Văn Cao CHƯA BAO GIỜ viết nhạc giao hưởng cả. Cả cuộc đời ông chỉ viết thanh nhạc chứ không viết khí nhạc. Còn nói về nhạc sĩ vừa viết nhạc giao hưởng vừa viết ca khúc thì tôi xin đơn cử là Hoàng Việt. Ông có Giao hưởng số 1 viết cho dàn nhạc ( và cũng là duy nhât), ngoài ra thì "Tình ca" cua ông chắc mọi người cũng nghe rồi.
    Thứ hai, Việt Nam đúng là có một số nhạc sĩ viết giao hưởng, nhưng tôi phải nói thật la không thể nghe nổi. Diễn chương trình Giao hưởng cua Vĩnh Cát xong, cả người đánh lẫn người nghe đều phát biể cỏm tưởng là " Như cháy chợ Đồng Xuân vây!". Chương trình gì mà khách vắng hoe, hầu hết toàn là mời, chẳng bán được vé nào. Còn Nguyễn Văn Thương, tuy cũng cố gắng, nhưng biết nói thế nào nhỉ, sức con người ta có hạn thôi. Tôi không bi quan về tương lai âm nhạc của Việt Nam, nhưng bây giờ tôi chưa tìm thấy điều gì để mà hi vọng cả.
    Ngay cả ở box Classical Music này cũng vậy. Mang tiếng là Nhạc cổ điển mà toàn là guitar thôi. Tất nhiên guitar cũng có, nhưng guitar không phải là tất cả. Một số bài hay như Ave Maria của trizzero thì chẳng mấy người đọc.
    Thôi, nói nhiều quá lại lan man sang chủ đề khác mất rôi.
  7. Keberos

    Keberos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dúng la nghe nhạc cổ điển VN ko thể nghe nổi, noi chung người Châu Á sáng tác nhạc cổ điển rất....lạ, ko giống không khí sang trọng cung đình kiểu Châu Âu, hoặc âm hưởng thiên nhiên phương Tây. Nhất là nhạc VN, nghe qua đã biết ngay, vi có mô típ chung là âm hưởng cách mạng, rồi thiên nhiên núi rừng.....rất dân tộc, nhiều lúc thấy gượng gạo, thà nghe dàn nhạc dân tộc chơi đúng đoạn đo chắc hay hơn. Không phai toi chê nhac giao hương VN, va châu Á noi chung mà ý của toi la có lẽ vi nền văn hoá khác nhau nen khó co thể ép những tư tưởng phương đông vào khí nhạc phương Tay
    SIDA
  8. Chaien1

    Chaien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác hình như các bạn nhận xét hơn sớm và hơi bi quan. Nguyễn Văn Thương hay Văn Cao là lứa nhạc sĩ Việt Nam hiện đại đầu tiên, sao lại đem ra so chứ. Các bạn có thể nghe thử - nếu ở hải ngoại: Con Đường Cái Quan của Phạm Duy, các đĩa nhạc của Trần Quang Hải (vừa được Bắc Đẩu Bội Tinh, con trai của Trần Văn Khê), còn nếu ở Việt Nam thì có ông gì hiệu trưởng nhạc viện tp HCM đấy, tự nhiên tôi quên mất tên, và Ca Lê Thuần nữa, những bài giao hưởng rất hay - theo tôi.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hơ hơ...tớ cũng thấy quái quái là sao người ta lại nói đến Văn Cao ở đây...Nhưng mà thôi, cho qua.
    Tớ muốn hỏi mọi người là hồi cách đây mấy năm có cái "Huyền tích Trường Sơn", xôn xao lắm...Đã có quí vị nào nghe cái này chưa? Nó là cái gi? Và nó như thế nào? hic...tớ tthấy dạo đó báo chí quảng cáo khá ầm ĩ, lại còn đưa ra những dự đoán rất khả quan cho "dòng âm nhạc bác học" (như nhiều người vẫn ưa dùng) Việt Nam....
    Cũng lại cách đây mấy năm tình cờ tớ được nghe BẢN GIAO HƯỞNG Thánh Gióng (không biết ông nào là tác giả), hehe...quả là...ehèm... nói là nửa chim nửa chuột thì cũng hơi ác khẩu, nhưng mà thú thực là với cái nội dung ấy, tớ khoái nghe dàn nhạc dân tộc chơi hơn. Hay là người ta muốn tạo nên một "trường phái giao hưởng VN" đậm đà bản sắc dân tộc nhỉ?
    Nghe nói năm 2001 Nguyễn Cường đoạt giải thưởng âm nhạc cho một bản giao hưởng nào đó... Không biết nó như thế nào nhỉ? Trước tiên là tớ ngạc nhiên là vì xưa nay cứ nghĩ ông này chỉ sáng tác thanh nhạc thôi, thứ nữa là tớ tò mò không biết tác phẩm đoạt giải ấy nó...có chất Tây Nguyên không... Vị nào đã nghe hoặc nghe nói đến nó rồi?
    Tớ cũng tán thành Desert Rose, diễn đàn Nhạc cổ điển mà toàn thấy Guitar thống trị...
    lys
  10. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thánh gióng là một tác phẩm guitar của Nguyễn Thế An, một guitarist canada gốc Việt.

    CLASSIC FOREVER​

Chia sẻ trang này