1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai quan tâm đến nguồn Switching không

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi vokihut, 22/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có ai quan tâm đến nguồn Switching không

    Chào các bác, em đang làm nguồn Switching với một đầu ra. Về nguyên tắc thì nó rất giống nguồn máy tính. Tuy nhiên , IC điều khiển lại là con SG3524. Trong quá trình làm, điều khó khăn nhất là cách cuốn biến áp xung cho đúng, vấn đề mua được lõi ferrit cũng rất quan trọng, em chỉ có thể ra chợ trời tìm những biến áp xung hỏng rồi về tháo lấy lõi thôi. Bác nào quan tâm , hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này , em xin được cố vấn

    Em làm theo một mạch o trên mạng, các bác có thể tham khảo và cho ý kiến: http://ludens.cl/Electron/PS40/PS40.html
  2. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai trả lời vậy. Đây là mạch nguồn switching với đầu ra đơn : 13.8 V :
    http://ludens.cl/Electron/PS40/Figure1.gif
    Nguyên tắc chung của mạch như sau: Nguồn 220VAC sau khi qua mấy cuộn lọc L rồi được chỉnh lưu thành một chiều, được lọc bằng tụ 680uF/400V và được phân đôi thành nguồn 2 dấu bằng mấy tụ gốm 0.1uF/250V ( C4, ..C11) ( ~ +/- 125VDC) rồi tới hai đèn công suất BUH1215. Hai bóng này tôi không tìm được trên thi truòng, tuy nhiên có thể thay bằng C4242/ hoạc D1710 ( hơi đắt). Hai bóng công suất này có nhiệm vụ đóng ngắt nguồn điện áp ( ~ 125V) qua cuộn sơ của biến áp xung T3
    Ngoài ra còn hai biến áp T1 tạo đầu ra điện áp, biến áp T2 để tạo phản hồi dòng điện.
    Mạch điều khiển chính dùng SG3524, IC này có hai đầu vào feedback : phản hồi dòng từ biến áp T2 và phản hồi điện áp từ đầu ra điện áp. CT và Rt tạo ra dao động cho mạch switching với tần số khoảng 100kHz. Tín hiệu dao động từ chân C1, C2 để điều khiển một mạch đẩy kéo qua hai 2 bóng BC639 cấp nguồn rung cho hai cuộn của biến áp T3. Chính tín hiệu này sẽ tạo ra hai tín hiệu ngược pha nhau trên hai cuộn dây kia để điều khiển hai bóng công suất BUH1215.
    điện áp rung lớn cỡ hơn 100V được giảm áp xuống trên cuộn thứ T1 và được chỉnh lưu bằng diot schotki đấu đầu, rồi cho qua lọc bằng cuộn cảm và tụ.
    Riêng mạch so sánh dùng LM324 có thể bỏ qua, vì chỉ có tác dụng báo điện áp hơn hơn hay nhỏ hơn điện áp yêu cầu và điều khiển tốc độ quạt gió, cái này ta có thể nuôi nó trực tiếp bằng nguồn đầu ra.
    Mời mọi người tham gia phân tích mạch. Tuy nhiên nếu có người có kinh nghiệm, xin các bác chỉ giáo cách quấn biến áp xung.. Trên mạch có ghi tỉ lệ số vòng dây trên biến áp rồi nhưng không thấy ghi cực tính ra sao cả?
  3. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai cho ý kiến gì nhỉ ?
    Không ai quan tam đến vấn đề này à?
    Có nhiều người cũng thấy nguồn switching áp dụng cho cả amplifier cơ mà ?
    Tui thấy , các nguồn switching đều giống nhau cả.
    Tui nghĩ chưa có ai làm thành công nguồn Switching cả
    Một nguồn máy tính, nếu mua của Trung Quốc , giá cũng rất rẻ, chừng không đến 100.000 một nguồn. Không ai nghĩ sẽ thiết để bán với giá đắt hơn !
  4. smash1979

    smash1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Chào bác,

    Tôi vẫn đọc các bài của bác đâý chứ nhưng vì là dân mới vào nghề cho nên chỉ đứng trên quan điểm nghiên cứu thôi.
    Quả thật và vấn đề nguồn cho các thiết bị điện tử rất quan trọng hầu như hỏng đều là do nguồn điện.
    Tôi muốn hỏi một chút về cơ chế ổn áp của mạch nguồn, đầu tiên chỉnh lưu thành một chiều > tạo xung>biến áp > chỉnh lưu thì khi điện áp ngoài thay đổi thì hoạt động như thế nào.
    Có một số Switch không dùng nguồn dải rộng mà chỉ dung biến áp thôi (AC Adapter ).
    Bây giờ nếu tôi không dùng mạch nguồn dải rộng mà chuyển sang dùng ADAPTER lắp vào thì có được không ?.
    Tạm thời vậy, tôi và bác cùng trao đổi nhé .

    Bác đừng lo về không ai feedback, tôi nghĩ là mọi người chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này, hoặc chưa có cao thủ nào biết tới. Chúc vui
  5. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cơ chế ổn áp của nguồn Switching: IC điều khiển của nguồn Switching như TL494, SG3524, hoac 3842 đều có đầu vào phản hồi điện áp, dòng điện. Khi điện áp thấp hơn, hoạc cao hơn mức chuẩn sẽ là yếu tố để thay đổi độ rộng xung điều khiển. độ lệch pha xung điều khiển trên C1, C2 tạo ra xung điểu khiển hai bóng công suất, sinh ra xung cao áp. Tuỳ vào độ rộng xung đó mà sau khi hạ áp của biến áp xung sẽ co ra điện áp bao nhiêu. ( Cơ chế cũng gần giống như điều chế độ rộng xung, có thể tham khảo trực tiếp bằng datasheet của IC điều khiển sẽ thấy được).
    Nếu ta cấp nguồn điện cáp cao ( 220V, dải rộng) thì mạch sẽ ổn áp , ổn dòng tốt hơn. Cơ chế chính là : điện áp cao, dòng nhỏ ---> điện áp thấp dòng lớn. Nếu dùng adapter thì điện áp đầu vào nhỏ, rất khó ổn áp, công suất sẽ rất thấp, giống như nguồn tuyến tính vậy.
  6. smash1979

    smash1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    chào VOKYHUT

    Trước tiên xin cám ơn bác đã reply trong thời gian ngắn, chắc là bác phải qua nhiều quá trình nghiên cứu làm mạch nguồn lắm.
    Tôi cũng rất thích làm mạch nhất là mạch nguồn tôi muốn hỏi một chút là có lần tôi cắm nguồn case máy tính FUJITSU (AC 100V) vào điện 220v máy chạy bình thường một lúc sau cháy cầu chì tôi không hiểu tại sao, bác có thể chỉ cho tôi biết thay linh kiện gì để hiện tượng gì trên không xảy ra nữa ,
    Cám ơn bác nhiều
    Được smash1979 sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 28/05/2005
  7. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ, nguồn đầu vào được được thiết kế là nguồn 100V~ thì các bóng công suất sẽ có chỉ tiêu kĩ thuật kém hơn ( ví dụ về điện áp Vce ,dòng Ic, ..) Khi điện áp cao gấp đôi, dòng điện hoạt động cũng tăng gấp đôi, và có thể làm cháy hỏng linh kiện. Bác thử thay cầu chì, thay hai bóng công suất xem. ( hai bóng này bao giờ cũng có điot chống ngược ở chân CE) . nhiều con thay thế được , chỉ cần đúng thứ tự chân, Ic = 5A , Vce = 400V , tần số cao ( dùng cho nguồn Switching) như C4242, E13007,..
  8. smash1979

    smash1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Thank you thật nhiều, để tôi thử lại xem có vấn đề gì không nhe''.
  9. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tham khảo xem, trước cũng có bác vu0264 đưa ra chủ đề : Switching Regulator for Amplifier :
    http://ttvnol.com/dtvt/469276/trang-1.ttvn

Chia sẻ trang này