1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu nguyên âm tiếng Việt?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi vvt, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vvt

    vvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu nguyên âm tiếng Việt?

    Chào mọi người,

    Mình có mấy vấn đề thắc mắc, ai biết xin chỉ giúp.

    1. Có bao nhiêu nguyên âm trong tiếng Việt?

    2. Kí hiệu IPA của các nguyên âm đó là gi?

    Galdalf,
  2. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn. Thử tham khảo xem sao này.
    Trả lời câu 1:
    Có những nguyên âm sau, phân loại theo độ cao của lưõi

    1) High vowels: i, ư, u
    2) Upper mid vowels: ê, ơ, ô
    3) Lower mid vowels: e, o
    4) Higher low vowels: ă, â
    5) Lower low vowels: a
    Phân loại theo vị trí trước sau của luỡi, và độ tròn của môi thì có
    1) Trưóc,không tròn môi (front, unrounded): i, ê, e, ă, a
    2) Sau, không tròn môi (back, unrounded): ư, ơ, â
    3) Sau, tròn môi (back, rounded): u, ô, o
    Ngoài ra còn có các nguyên âm đôi (diphthongs): ai, iê, uô, ...
    Và các nguyên âm ba (triphthongs): ươi, uôi, ...
    Câu 2: hơi khó về mặt kỹ thuật , nên đành tạm gác lại đã nhé.
    Được cup79 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 08/04/2004
  3. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Trong tiếng VIệt có 11 nguyên âm đơn sau đây :

    a, ă, â, e, ê, i (y), o, ô, ơ, u, ư
    28 nguyên âm kép (nhị trùng âm):
    ai, ay, ây, ao, au, âu, eo, êu, ia, iu, iê, oa, oă, oe, oi , ôi, ơi, ua, uâ, uê, ui, uô, uy, ưa, ưi, ươ, ưu, ia
    9 nguyên âm ba (tam trùng âm):
    iêu, oai, oay, uây, uôi, ươi, ươu, uya, uyê
    Như vậy, theo mình, tiếng VIệt có 48 nguyên âm.
    Còn câu 2 của bạn hơi kỹ thuật, để mình tìm hiểu xem sao đã.
  4. trhieuminh

    trhieuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi xin nhắc lại một chút về khía cạnh âm học của nguyên âm, phụ âm vì có lẽ nhiều người vẫn còn hơi nhầm lẫn về chúng. Nói về nguyên âm là nói về phần âm thanh của ngôn ngữ. Chúng ta đã biết âm thanh là những dao động tuần hoàn của không khí. Những âm thanh phát ra nếu có chung một tần số cơ bản dao động thì thính giác của con người dễ nghe và được gọi là thanh. Các nguyên âm do con người phát ra là những âm thanh có chung 1 tần số cơ bản nào đó. Ngược lại, nếu âm phát ra không có chung một tần số dao động thì con người không cảm thấy dễ nghe. Đó chính là tiếng động. Trong âm thanh của phụ âm, tiếng động là thành phần chủ yếu. Cũng có những phụ âm có một phần tiếng động và một phần âm thanh. Chẳng hạn những phụ âm hữu thanh và phụ âm vang.
    Về phương diện sinh lý, tức các cơ quan phát âm, âm thanh được tạo ra do luồng không khí từ phổi đi lên qua thanh hầu, làm rung động hai dây thanh. Âm thanh không bị cản trở nào sẽ được cộng hưởng ở khoang yết hầu và khoang miệng tạo thành các nguyên âm khác nhau tùy theo độ mở của miệng, vị trí của lưỡi và hình dáng của môi.
    Tùy theo vị trí của lưỡi, chúng ta sẽ phân biệt nguyên âm hàng trước: /i/, /ê/, /e/; nguyên âm hàng giữa: /ư/, /ơ/, /a/; nguyên âm hàng sau: /u/, /ô/, /o/.
    Tùy theo độ mở của miệng, chúng ta phân biệt nguyên âm hẹp: /i/, /ư/, /u/; nguyên âm hơi hẹp: /ê/, /ơ/, /ô/; nguyên âm hơi rộng: /e/, /o/ và nguyên âm rộng./a/.
    Tùy theo hình dáng của môi, chúng ta phân biệt: nguyên âm tròn môi: /u/, /ô/, /o/ và nguyên âm không tròn môi.
    tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời
  5. trhieuminh

    trhieuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  6. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đúng là i trong "chính" đọc ngắn hơn i trong "chí". Cái đó thì tớ đồng ý. Nhưng cong và coong không phải là dạng ngắn dài của nhau.
    Cong đọc là /kongm/, với âm ng và m lướt rất nhanh.
    Cong là /kong/.
    Xin lỗi các bác vì bàn phím của tớ không có ký hiệu quốc tế cho ng.
  7. Guest

    Guest Guest

    Bạn Esu quả là hiểu rất rõ về các nguyên âm trong tiếng Việt..
    11 nguyên âm đơn thì đơn giản rồi, đúng cả..
    Cái này thì đúng quá rồi!!

    Gửi @ trhieuminh
    Tớ căng mắt đọc mà chẳng thấy cái IPA của ấy ở đâu cả???
  8. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Nguyên âm kép oă, uô và ươ được dùng độc lập trong từ nào vậy nhỉ? Tôi ngồi nghĩ mãi mà không ra. Hay nó không bao giờ dùng đơn lẻ mà sẽ kết hợp với chung âm?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:9 nguyên âm ba (tam trùng âm): iêu, oai, oay, uây, uôi, ươi, ươu, uya, uyê
    [/QUOTE]
    Cái này thì đúng quá rồi!!

    Gửi @ trhieuminh
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bảng IPA của các âm vị nguyên âm như sau:
    Tuy nhiên, theo cá nhân tôi nghĩ thì trong tiếng Việt có 9 âm vị nguyên âm chính, 3 nguyên âm đôi, và tất cả 12 âm vị nguyên âm này đều có nguyên âm ngắn tương ứng. Chúng ta hãy quan sát âm /i/ trong 2 từ ?ochí? và từ ?ochính?, rõ ràng là nó được phát âm ngắn hơn trong từ sau. Tương tự như ở hai từ ?ocong? và ?ocoong?. Điều lạ lùng là trong tiếng Việt chỉ có 2 nguyên âm ngắn /ă/ và /ơ ngắn/ và 3 nguyên âm đôi /ia/, /ưa/, /ua/ là có con chữ ?oă? và ?oâ? và tổ hợp ?oiê?, ?oươ?, ?ouô? để diễn tả. Có thể chính vì vậy mà các nhà nghiên cứu không nhận ra các nguyên âm ngắn khác. (Các nguyên âm ngắn không thể dùng để cấu tạo ra các âm tiết mở. Chúng luôn có một âm cuối đóng lại)
    [/QUOTE]
    Tớ căng mắt đọc mà chẳng thấy cái IPA của ấy ở đâu cả???
    [/QUOTE]
    Nguyên âm kép (dạng tròn môi của âm a ngắn), cũng như bản thân âm ă, không thể nằm trong những âm tiết không có phụ âm cuối. Nói cách khác, chỉ có các dạng oăn, oăm, oắp, oắt , oắc (hoặc, nếu phụ âm đầu là /k/, thế o bằng u, như vậy ta có uăn như trong quăn, uăm như trong quằm ... vâng vâng).
    Ba nguyên âm đôi iê, uôươ khác với ở chỗ, chúng có thể dùng riêng, không cần phụ âm cuối. Khi dùng riêng, chính tả bắt buộc chúng ta đổi thành ua, ươ thành ưa thành ia ... Thí dụ: liên - lia, tuôn - tua, vườn - vừa ....
    Ngoài ra, sau khi đọc lại bài viết của chính mình, tớ đã phát hiện ra một chỗ sai ... Đó là ở 9 tam trùng âm liệt kê trên, thực ra có 2 âm là một: uyêuya.
    Hơn nữa, lúc viết bài đó tớ chưa tính đến một số âm "hiếm" là: oao (như cây quao), oeo (như ngoằn ngoèo), uơi (như Bình Quới). Như vậy tổng cộng tiếng Việt có 11 tam trùng âm.
    Một lỗi khác nữa là, trong số các nguyên âm đơn, tớ chưa liệt kê âm e ngắn (như trong banh - dù viết chữ a),âm i ngắn (như trong bình) và âm o ngắn (như trong bong).
    Sơ hở quá cho nên không dám nhận lời khen của chị Lyss đâu ạ !!! Cám ơn chị nhiều nhé !!!

Chia sẻ trang này