1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có các loại bệnh bại não nào ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamtuanktdt, 10/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamtuanktdt

    phamtuanktdt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    Chứng bại não ở đây là tên gọi chỉ một nhóm tình trạng bệnh tác động tới khả năng kiểm soát các tư thế vận động . Do một hoặc rất nhiều phần của bộ não có công dụng điều khiển vận động bị tổn thương nên bệnh nhân không thể cử động những cơ của mình 1 kiểu cách bình thường . Triệu chứng bệnh gồm từ nhẹ đến nặng, gồm cả các dạng tê liệt . Quá trình phát triển bình thường của bộ não bị tác động bởi các sự việc diễn ra trong thời kỳ mang thai và gần thời điểm sinh, từ đó tác động đến tình trạng bệnh bại não ở trẻ . thương tổn não bộ ít xảy ra vào thời điểm sinh, hay trong những tháng, năm đầu đời mà gần như xảy ra trước khi sinh .

    Có 3 nhóm lâm sàng chính khi phân chia bệnh bại não . Nhưng ở 1 trẻ mắc chứng bệnh bại não có thể có nhiều hơn một thể loại bệnh kết hợp cùng nhau .

    Bại não thể liệt cứng

    Trong tổng số những người bị mắc căn bệnh bại não thì có tới 70 đến 80 % số người bị bệnh bại não thuộc thể liệt cứng cùng với những cơ co cứng, cử động khó . Khi trẻ em bị mắc chứng bại não thể liệt cứng sẽ khiến cho hai chân chụm vào nhau đồng thời giao nhau tại đầu gối vì những cơ bó sát trong hông với chân từ đây sẽ làm cho đứa trẻ có thể gặp khó khăn khi đi . Cánh tay hay bị tê liệt nghiêm trọng hơn chân ở nhiều trẻ bị căn bệnh bại não, có trường hợp trẻ chỉ bị tê liệt 1 bên cơ thể . Trường hợp trầm trọng nhất là liệt cứng tứ chi, trong đó cả bốn chi cùng với thân người bị tê liệt và thường thì cả các cơ điều khiển mồm , lưỡi cũng bị tê liệt . Có khả năng xuất hiện thêm các biểu hiện khác gồm có loạn trí, bệnh về thần kinh những căn bệnh lý khác ở những trẻ bị liệt cứng tứ chi .

    Chứng bại não thể loạn động

    Số người bị mắc chứng bệnh bại não thuộc thể loạn động trong tất cả những người bị chứng bệnh bại não chiếm đến 10 đến 20 phần trăm , toàn bộ cơ thể bị tác động bởi chứng bệnh này . Đặc trưng của thể bệnh này đươc thể hiện qua sự mất kiểm soát vận động đồng thời là các sự thay đổi bất thường của trương lực cơ lúc giảm, lúc tăng . Trẻ mắc căn bệnh này sẽ khó có tư thế ngồi hoặc là dáng đi thông thường . Do các cơ điều khiển nét mặt và lưỡi cũng bị tác động cho nên trẻ cũng gặp khó khăn khi bú, nuốt và nói .

    Chứng bại não thể thất điều

    Trong tất cả những người bị mắc chứng bại não thì cótầm từ 5 tới 10 phần trăm số người bị mắc chứng bệnh bại não thể thất điều , chức năng cân bằng tư thế với kết hợp động tác bị tác động khá nhiều ở các người bị căn bệnh bại não thể thất điều . bệnh nhân có thể đi nhưng dáng điệu không vững đồng thời gặp khó khăn với các cử động cần phải có sự phối hợp chính xác .

    Xem thêm : bệnh bại não có chữa được không ?

Chia sẻ trang này