1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần chữa tiền tiểu đường không?

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi kullkio90, 08/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thường nhầm lẫn tiền tiểu đường và tiểu đường là một bệnh. Tuy nhiên không phải, tiền tiểu đường được xác định chưa đủ căn cứ chẩn đoán tiểu đường. Vậy, ở giai đoạn tiền tiểu đường có cần phải khắc phục không và phương pháp nào hữu hiệu đơn giản tại nhà? Để giải đáp những thắc mắc này, bạn đọc có thể tham khảo câu trả lời trong bài viết dưới đây.

    Tiền tiểu đường thường tình cờ phát hiện khi thăm khám sức khỏe

    Đúng như vậy? tiền tiểu đường được xác định là giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường khi cơ thể đã có liên quan đến đường huyết, insulin, tuyến tụy. Nhưng ở giai đoạn này, đường huyết chỉ mới tăng cao hơn so với mức độ bình thường và chưa đủ căn cứ để xác định bệnh.

    Tuy nhiên, trong giai đoạn này mà người bệnh không sớm thăm khám và điều trị thì trong tương lai gần khoảng 10-15 năm nếu người bệnh không kiểm soát tốt lượng đường trong máu sẽ dẫn tới bệnh tiểu đường.

    Điều đáng chú ý đó là tiền tiểu đường thường không có dấu hiệu rõ nét khiến người bệnh khó nhận biết. Nhưng nếu chú ý, người bệnh sẽ thấy một số vùng da như cổ tay, cổ chân, đầu gối, khớp ngón tay,…tối màu hơn bình thường.

    Ngăn chặn tiểu đường từ giai đoạn tiền tiểu đường

    Nếu như giai đoạn tiền tiểu đường không khắc phục dẫn tới bệnh tiểu đường thì bệnh nhân có thể gặp những triệu chứng như tiểu nhiều, khát nước, tê bì,…bệnh tiểu đường nếu kéo dài nhiều năm có thể gây nên biến chứng tim mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch,…dẫn tới mù lòa nếu không sớm thăm khám và điều trị.

    Vì thế, ngay từ giai đoạn tiền tiểu đường, bạn hoàn toàn có thể chữa khỏi, ngăn tiền tiểu đường tiến triển thành bệnh.

    Phương pháp ngăn chặn tiền tiểu đường tiến triển thành bệnh

    Hiện nay, y học xác định ở giai đoạn tiền tiểu đường, người bệnh chưa cần sử dụng thuốc tây y mà chủ yếu tập trung vào chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, chế độ ăn uống và tập luyện kết hợp với sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên như Bonidiabet.

    Thứ nhất, trong chế độ ăn uống, những người ở giai đoạn tiền tiểu đường cần lên kế hoạch, lịch trình, thực đơn hàng ngày với những món ăn ít đường, nên hạn chế tinh bột. Thay các món ăn chiên xào, mỡ động bằng bằng các món luộc hoặc hấp. Cần tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, bia,…

    Thứ hai, chế độ luyện tập thể thao hàng ngày. Bạn hãy nhớ nhờ một trong những nguyên nhân gây tiểu đường đó là thừa cân, béo phì, ít vận động. Vì thế, hãy thay đổi ngay thói quen sinh hoạt, cần tập luyện thể thao mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng cơ thể.

    Thứ ba, cần giữ thái độ lạc quan để đấu tránh bệnh tật, hãy xây dựng lối sống lành mạnh, tránh căng thẳng, stress.

    Thứ tư, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên từ mướp đắng, thìa canh, lô hội, hạt methi kết hợp có các nguyên tố vi lượng Acid alpha lipoic, Magnesium, Zinc, Selenium, Chromium,..có trong Bonidiabet.

    Theo nghiên cứu của các nhà khoa học đã thử nghiệm trên lâm sàng, Bonidiabet có tác dụng tốt đối với người tiền tiểu đường ngăn chặn thành bệnh. Ngoài ra, Bonidiabet có tác dụng tốt với người bệnh tiểu dường, tác dụng giảm các triệu chứng mệt mỏi, tiểu nhiều, khát nước, tê bì,…do tiểu đường gây ra. Ngăn chặn biến chứng tiểu đường trên toàn bộ cơ thể: hệ tim mạch, hệ thần kinh, võng mạc, ngăn chặn đột quỵ, giảm đường huyết, mỡ máu,…Sản phẩm này được giám đốc bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông chứng nhận an toàn và hiệu quả. Theo đó, người bệnh tiểu đường cần sử dụng Bonidiabet ngày 1-3 viên. Sau 2 tháng sử dụng cho kết quả 96,67% được chứng minh trên lâm sàng.

    Chúng tôi tin rằng, nếu bạn đang trong giai đoạn tiền tiểu đường sẽ ngăn chặn bệnh tiểu đường hiệu quả nhờ Bonidiabet.

    Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!.

Chia sẻ trang này