1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Càng Nhiều Bàn Thắng Thì Càng Ít Bất Ngờ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 22/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Có Càng Nhiều Bàn Thắng Thì Càng Ít Bất Ngờ

    Do đặc điểm chuyên môn cũng như quan điểm bóng đá khác nhau nên số bàn thắng trung bình ở các giải đấu bóng đá cũng khác nhau

    Do đặc điểm chuyên môn cũng như quan điểm bóng đá khác nhau nên số bàn thắng trung bình ở các nền bóng đá cũng khác nhau. Ở giải bóng đá Đức và Hà Lan thường có tỷ lệ ghi bàn nhiều hơn hẳn so với giải bóng đá Pháp và Italia. Ở đây, chúng ta bàn về mối liên quan giữa số bàn thắng và xác suất xảy ra kết quả bất ngờ của các trận đấu bóng đá. >> kinh nghiệm chơi sicbo

    [​IMG]

    Theo thống kê của giới nghiên cứu, khi các đội nằm trong nhóm 5 đội mạnh nhất ở giải bóng đá Anh gặp các đội nằm trong nhóm 5 đội yếu nhất, tỷ lệ ghi bàn thường là 7-3: Bình quân, hễ đội mạnh ghi được 7 bàn thì đội yếu ghi được 3 bàn. Trong một thời điểm bất kỳ, có 70% xác suất bàn thắng tiếp theo sẽ thuộc về đội mạnh, 30% bàn thắng tiếp theo thuộc về đội yếu. Nói cách khác, trong các trận đấu bóng đá chỉ có 1 bàn thì có 70% khả năng đội mạnh chiến thắng, 30% khả năng đội yếu chiến thắng.

    Ở các trận đấu bóng đá có nhiều bàn thắng, cách tính xác suất vẫn theo nguyên tắc: 70% bàn thắng tiếp theo thuộc về đội mạnh. Xác suất để đội yếu thắng đội mạnh 2-0 là 30% x 30% = 9% (tức cả 2 bàn thắng đều do đội yếu ghi được). Xác suất để đội mạnh thắng 2-0 là 70% x 70% = 49%. Xác suất hòa 1-1 là 100% - 9% - 49% = 42%. Xin nhắc lại, đây là chỉ nói trong trường hợp trận đấu bóng đá có đúng 2 bàn, không phải nguyên tắc tính xác suất cho các tỷ số 1-1, 0-2, 2-0 ở một trận đấu bóng đá bất kỳ. >> cách đánh bài poker


    Nếu trận đấu bóng đá có 3 bàn thắng thì xác suất để đội yếu thắng 3-0 là 30% x 30% x 30% = 2,7%. Xác suất để đội mạnh thắng 3-0 là 70% x 70% x 70% = 34,3%. Xác suất để đội yếu thắng 2-1 là 30% x 30% x 60% = 5,4%. Xác suất để đội mạnh thắng 2-1 là 57,6%. Như vậy, có 8,1% khả năng đội yếu chiến thắng (2-1 hoặc 3-0) và 91,9% khả năng đội mạnh chiến thắng (2-1 hoặc 3-0) trong các trận đấu bóng đá có đúng 3 bàn.

    Các trận bóng đá có kết quả từ 1 đến 3 bàn, chúng ta thấy rằng xác suất chiến thắng của đội yếu giảm mạnh từ 30% xuống còn 8,1%. Xác suất đội mạnh chiến thắng tăng từ 70% lên đến 91,9%. Với các trận bóng đá có 2 hoặc 4 bàn, cách tính sẽ phức tạp hơn (nhưng nguyên tắc vẫn vậy) do các trận này còn có cửa hòa (1-1 hoặc 2-2). Nguyên tắc chung là hễ số bàn thắng càng cao thì kết quả bất ngờ (đội yếu thắng) càng thấp. >> chơi game online kiếm tiền thật

Chia sẻ trang này