1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có câu hỏi ngớ ngẩn nhờ trả lời dùmthe

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi ConCay, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ thấy một điều là bác cứ nhất định với ý của mình mà chả hiểu tôi viết cái gì, nói với bác tôi mệt quá.
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chán cái bác concay này quá, bác chưa tìm hiểu kỹ đã vội lớn tiếng chỉ trích mọi người.
    Chắc phải vote cho bác Chitto 5 sao quá.
    Nhưng tôi cũng bổ sung thêm. Nhân vật Ngọc Hoàng thượng đế không phải là của người Việt Nam là của người Trung Hoa, mà dân Việt Nam chỉ có Bụt. Trong hầu hết các truyện cổ tích người Việt chúng ta chỉ có Tiên và Bụt. Tiên thì khỏi bàn nheBụt được mô tả như là một ông lão mặt áo trắng, phúc hậu có phép, có thể làm ra nhiều điều kỳ diệu. Nguyên chữ Bụt là nói trại của chữ Buddha tức là Phật.
    Lại nói về Đức Phật, thì Phật là một con người của lịch sử mà tính xác thực không có gì để bàn cãi. Bình thời đức Phật chưa bao giờ tự nhận mình là người có quyền phép, có thể tạo ra vạn vật. Đức Phật chỉ nói ?ovạn vật do duyên mà sinh cũng do duyên mà diệt?. Câu nói này tuy mơ hồ nhưng không bao giờ sai. Nhưng tại sao theo quan niệm dân gian Bụt lại có quyền phép. Đó là do tính mềm dẻo của Phật giáo và cũng thể hiện tính bất biến tùy duyên (nói nhiều chắc nhàm tai các bác lắm đây).
    Trở lại vấn đề Ngọc Hoàng Thương Đế, tôi viết những dòng này để chúng ta cùng tìm hiểu không có định bắt các bác phải tin, ai được thì tin ai không tin được thì cũng biết quan niệm của Phật giáo về vấn đề này.
    Theo quan điểm của đạo Phật, chúng sanh sau khi chết sẽ luân hồi có nhiều đường đi tùy theo nghiệp báo (karma). Có tổng cộng 31 cảnh khác nhau để tái sinh trong tam giới. Tam giới đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong mỗi giới lại có các cảnh khác nhau. Tôi chỉ trình bày về dục giới là nơi chúng ta cùng ông Trời sống với nhau.
    Trong dục giới có 11 cảnh khác nhau. 4 loại khổ cảnh là: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Nhân là trung cảnh có hạnh phúc và khổ não lẫn lộn. Trên Nhân là các cảnh giới hữu phước theo thứ tự như sau Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi, Da Ma, Đấu Xuất Đà, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại. Nhưng trong đó đặc biệt có cung trời Đao Lợi là nơi Ngọc Hoàng Thượng Đế cư ngụ và cai quản (ta tạm gọi là như vậy vì Phật giáo có một từ riêng biệt để gọi đó là Đế Thích). Vì là dục giới nên chư thiên trong các cảnh giới hữu phước này có danh sắc tức là có hình thể, phải thọ thực, có nam có nữ nhưng đẹp đẽ thanh tịnh?sung sướng hơn người nhưng về trí tuệ thì không hơn người là mấy. Muốn nhận biết các tầng trời này không phải chỉ dựa vào các giác quan hay bay lên cao là có thể thấy được, mà phải dựa vào trình độ tâm linh, hay khả năng thiền định.
    Như vậy theo Phật giáo ông trời hay Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng chỉ là một chúng sanh như bao chúng sanh khác mà thôi. Chả có gì là ghê gớm cả. Cho nên xin quý bác đừng hiểu lầm nhé!
    honghoavi
  3. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là cảm động hết sức, đi nghỉ weekend có 3 bữa thôi, về nhà nhìn lại cái topic của mình được quá xá quà xa cao nhân bằng hữu chiếu cố. Thiệt cảm động lắm lắm.
    01- Trước tiên cám ơn quý vị đã bỏ thời gian ra giảng dạy định nghĩa về Thượng đế, Trời, Phật ... yes, thì tui đã nói rồi mà dạng ngu lâu dốt dai như tui có biết gì đầu, cha sinh mẹ đẻ đến giờ đến ma còn chưa gặp nói chi đến Trời, Phật hay thượng đế gì gì. Ừ, coi như ghi ngay vào nách, à không vào note về những lời giải thích này để khi có con, còn giải thích cho nó nghe.
    02- Cám ơn bạn budda_vn gì đó đã mang danh hiệu cao quý của dòng họ nhà bạn để phong tặng cho tui, thiệt tình hồi đó giờ nghe thiên hạ nói là lên lương, lên chức, phong hầu, phong tướng thí sướng tê người. Bữa nay Concay tui được phong XXXX, một danh tước vô cùng quý giá mà chỉ riêng dòng họ bạn Budda_vn mới có. Thiệt sướng tê cả người.
    03- Vì tôi ngu dốt nên đôi lúc xài từ không chính xác, nông dân mà, nên tạm thời tôi gọi Thượng Đế để chỉ vị có quyền lực tối thượng nhé, còn đúng sai thì tui xin chịu giơ mông ra cho quý vị đánh đòn nếu tui sai. Sau đây tui xin quay trở lại câu hỏi của tui mà tui vẫn chưa nhận được câu trả lời.
    Theo các thuyết của Kitô giáo thì vũ trụ này do 1 đấng tối linh thiêng sáng tạo ra và nó bất biến từ trước đến giờ. Vậy cho tôi hỏi khi Thượng đế tạo ra vũ trụ (bao gồm phần không sống lẫn phần sống tức là có con người) thì Ngài có hình dung ra rằng ngoài cái Kito giáo mà ngày tạo dưng nên thì trước và sau đó sẽ có khá nhiều đạo nhiều tôn giáo khác tồn tại. Ít nhất Phật giáo ra đời trước đó hơn 500 năm. Còn gần nhất theo tui biết là những năm cuối thế kỷ 19, đầu 20 thì những đạo nhỏ như Cao Đài (do Phạm Công Tắc khởi xướng); Hoà Hảo (do Huỳnh Phú Sổ chủ xị) . Ý câu hỏi tôi là Thượng Đế của Kito giáo có hình dung là sẽ có những Chúa Jeus, Thánh Ala, Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngọc Hoàng thượng đế cùng tồn tại không?
    Có 3 đáp án
    - a. Không
    vậy nghĩa là Thượng đế đạo Kito chỉ biết có mỗi chúa Jesus do ngài sai xuống còn thì không biết có những Phật Thích Ca, Thánh Ala, hay Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ. Ngài không biết có những vị này, lạ hen. Một điều bình thường như vậy mà Ngài không biết sao? Vậy thì Ngài có TOÀN NĂNG không?
    - b. Có.
    Ngài biết, nhưng ngài chỉ chấp nhận có mỗi Chúa Jesus thôi. Sao kỳ vậy, theo lời ngày dạy thì anh em bốn bể là nhà. yêu thương như nhau. Sao lại chấp nhận trường hợp này, chối bỏ trường hợp kia. Cứ như con nuôi với con ghẻ vậy. Vậy ngài có Công bằng không?.
    -c. Ngài là boss của tất cả mấy vị Chúa Jesus, Phật Thích ca mâu ni, Thánh ALa, thậm chí cả Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, Phạm Công Tắc nữa. Vậy có khi nào Ngài chủ xị bàn luận nghị sự với mấy vị này không để phân chia vùng địa lý mỗi nơi do 1 người cai quản.
    Đó là câu hỏi cũ còn câu nữa nè
    Theo như kinh kệ gì đó của tôn giáo nào đó thì luôn tồn tại một vị gọi là quyền uy tối thượng, tạo ra và chi phối mọi thứ, từ thượng vàng cho tới hạ cám; từ thằng ăn mày thông minh cho đến tên mấy tên vua đần độn; từ đống rác sau hè cho đến chén chè ngoài ngõ. ... Phải vậy không? tại tui đọc thấy vậy, nên tui "xi lựng" vậy, sai thì sửa nghen.
    Khi vị này tạo ra vũ trụ, trong đó có cả trái đất bé bỏng thân yêu của chúng ta và vị này ưu ái tạo ra sự sống trên cái hành tinh xanh này. Thế thì vị này có hình dung ra là saonày trên trái đất có những tộc người da trắng, da vàng, da nâu, da đỏ, da đen và da dơ, da mốc, da ghẻ, da lát ... gì gì không. Vị này còn có hình dung ra là sau này có cái gọi là Tôn giáo (đạo) không? Nhiều đạo lắm à nghen, theo như 1 ai đó kể là có 10 đại môn phái, à lộn 10 đại tôn giáo lớn trên thế giới, tui nông dân chỉ nhớ vài ba cái như là đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Phật, đạo Hindu, đạo Cao Đài và cả đạo ... mạo nữa chứ? Ngài tạo ra tôn giáo hay tôn giáo tạo ra ngài? Nếu ngài tạo ra tôn giáo thì cái đạo nào do ngài tạo ra? mà ngài đã tạo ra tôn giáo ấy rồi còn tạo chi ra những đạo khác nữa để bay giờ mấy đạo này cãi nhau chí choé, ai cũng bảo đạo mình mới là ok, là hàng chính phẩm, còn mấy đạo khác là thứ phẩm?
    Đó câu hỏi của tui dễ ợt à, đâu có khó đâu, y như mấy ông khuyến nông xã tui vậy, mấy ổng cầm con sâu lên và bảo: Con sâu này từ đâu mà có? Nó cắn hại cây lúa nào? Ta có thuốc trừ không?
    Tui cũng làm bộ trả lời:
    01- Ngài tạo ra tôn giáo. Vậy nghĩa là tất cả tôn giáo đều do ngài tạo ra hay là chỉ có 1 rồi sau đó mấy đạo khác ăn theo. Nếu nói vậy thì hình như tôi nhớ không lầm thì Phật Đản đã tổ chức đến năm hai ngàn năm trăm mấy rồi so với Lễ mừng chúa Giáng sinh đến hơn 500 năm là ít. Còn mấy đạo khác thì tui kô biết. Vậy xếp theo thứ tự ưu tiên thì chắc là đạo Phật phải có trước đạo Kitô, đúng vậy không? Chưa dám nói là đầu tiên nhưng chắc chắn là trước. Hay là tất cả đạo đều do người tạo ra cả nhưng tuỳ theo vùng địa lý mà có tên tuổi, cách vận hành khác nhau. Như là vùng Ấn, Trung thì có Hindu, Phật giáo, ... vùng trung cận đông- Châu âu thì có Kitô, Tin Lành?
    02- Ngài đâu có tạo ra tôn giáo, tự tôn giáo phải có bổn phận đi tìm 1 vị gọi là tối thượng quyền uy đề tôn thờ; ngài ngồi trên cao không nói tiếng nào cả, đạo nào thông minh tài ba xuất chúng thì phải biết đường mà kiếm đến ngài? Vậy đến nay, có bao nhiêu đạo và các đạo này có tìm đến đúng ngài để tôn thờ chưa? Vậy nếu ngài không tạo ra tôn giáo thì ai tạo ra tôn giáo? Ừ ngài không tạo ra tôn giáo nhưng ngài sai con của ngài xuống để tạo ra tôn giáo. Cũng như là hợp tác xã cử mấy anh kỹ sư hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân tui trồng lúa mới vậy, có phải không?
    Úi trời ơi nhức đầu quá, hỏi có chút xíu vậy đủ mệt rồi. Thôi không hỏi nữa chờ mấy cao nhân trả lởi xong rồi tui hỏi tiếp nghen.
  4. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trời ơ là trời, tui là nông dân gia truyền đời thứ 8, con tui là đời thứ chín và cháu tui là đời một chục. Chữ nghĩa nông cạn, nghe đồn trên box học thuật có nhiều học giả nên liều minh mua laptoo, gắn Internet ADSL để leo lên mạng TTVNOL mong học tập từ những bậc cao minh. Vậy mà có câu hỏi nhỏ xíu à mà sao kô thấy ai trả lời dùm tui vậy. Làm mấy bữa nay tốn gần giạ lúa trả tiền nét lên đây. Hổng lẽ mấy vị học giả chỉ giỏi dịch sách, copy bài viết đâu đó về box này chứ còn lý luận thì trống rỗng sao? Hay là các học giả nhà ta đọc nhiều sách đông tây kim cô, khi nào hỏi đúng 1 chương nào đó thì hí hửng về nhà lật ra rồi chép nguyên si lên? Hay là mấy câu hỏi tui giản dị quá, phải cao siêu hơn như là Triết học phương Ta đi về đâu? Thượng Hoàng có tồn tại hiện hữu không? Hay là câu hỏi của tui đụng chạm đến ai đó nên mấy học giả vì tình thân bạn hữu không dám lên tiếng. Hay là câu hỏi tôi tệ hại quá, nên đành xài cái câu của A.Q vẫn dùng "Nó hỏi tao tức là nó hỏi bố nó" .
    Thôi, không ai trả lời thì tui tự trả lời vậy. Ai muốn biết câu trả lời, xin liên hệ
    Trần Ngu Đần
    Địa chỉ: Ấp Mù quáng, Xã Cố chấp, Huyện Mê muội, Tỉnh Vớ vẩn
    Thân
  5. Susje

    Susje Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bác yuyu khi bình thường thì không thảo luận bởi vì "bài này copy từ GĐ" . Sau đó tự nhiên không ai mướn bác ấy đem một bài trên GĐ về đây và bảo là do yuyu viết , ý nói yuyu là thành viên của GĐ . Thế là từ đấy không thấy có lí do tránh né về vụ GĐ nữa
    Bây giờ thì trong topic "Góp ý", bác ấy nói là muốn thảo luận phải có 2 điều kiện :
    - một là phải tự do ngôn luận : hổng dám đâu , coi thử có bao nhiêu bài bị dán cái mác "đả kích tôn giáo" này nọ (chỉ vì nói chuyện khoa học bác bỏ thần học) đã bị xóa và nick bị khóa ??? Và chính bác yuyu là người gần đây ra sức kêu gọi mod làm chuyện này .
    - Hai là phải có tinh thần học hỏi tương thân tương ái : hổng dám đâu . Bác kỳ thị người khác , cố tình không bao giờ trả lời mà học hỏi gì !?!? Bác còn kêu gọi xóa bài , khóa nick thì biết bao giờ mới có tự do ngôn luận và học hỏi ???
    Bài của bác ConCay không phải là bài để bác lấy lí do : "copy GĐ" , vậy thì lí do thứ hai của bác chắc là ... available

Chia sẻ trang này