1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có dân PR nào giải quyết được Crisis này ko?

Chủ đề trong 'PR' bởi langtuhathanh, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuhathanh

    langtuhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có dân PR nào giải quyết được Crisis này ko?

    Mấy ngày qua dư luận thế giới sôi lên vì vụ một tờ báo của Đan Mạch và tiếp đó là các tờ báo khác của Châu Âu cho đăng hình biếm hoạ nhà tiên tri Mohamad khiến cho thế giới hồi giáo phẫn nộ.Biểu tình phẫn nộ,đốt cờ,đốt đại sứ quán đan mạch ở các nước hồi giáo.
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/02/538870/
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=121539&ChannelID=2
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/02/3B9E67FE/
    Nếu bạn là người làm PR cho tờ báo Đan Mạch đó bạn sẽ làm như thế nào?Cái này hơi cao xa nhưng cứ thử nói xem sao đê.
  2. thefirefox

    thefirefox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chỉ có đích thân ông thủ tướng đứng ra xin lỗi (hoặc Vua Đan Mạch cũng được, nếu tôi nhớ không lầm thì ** vẫn duy trì chế độ quân chủ giống Anh), đồng thời tác giả của bức tranh đó và tổng biên tập của báo đó đứng ra cùng xin lỗi trên truyền hình, phát trên tất cả các kênh truyền hình lớn và các kênh truyền hình của các quốc gia có đông dân theo đạo hồi. Các báo lớn cũng đăng dòng title lớn, trang nhất về việc xin lỗi tập thể này. Yêu cầu hoặc vận động (có kèm điều kiện) với một số tổng thống của các quốc gia có uy tín trong trong các cộng đồng hồi giáo để họ kêu gọi và có một số lời phát biểu kêu gọi dân hồi giáo, vận động các giáo chủ, kèm theo một số hoạt động tài trợ về kinh tế với những quốc gia hồi giáo nghèo như Palestin, Iraq...(hic, nói sao giống sách quá chừng)
    Kết hợp tất cả các biện pháp thì may ra cứu vãn được. Một trong các biện pháp thì chẳng nhằm nhò gì. Còn một sô biện pháp khác tạm thời chưa nghĩ ra
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề ở đây là chình phủ các nước này vướng phải cái gọi là tự do ngôn luận của báo chỉ.
    Chình phủ ko muốn can thiệp vào mấy việc này của báo chí.Đến hôm qua thì ngoại trưởng ** đã lên tiếng nói là đừng nên đánh đồng một tờ báo của ** với nhân dân **.
  4. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết cái này ....hic
    Dân hồi giáo muốn mượn vụ này để biểu dương lực lượng đồng thời phát động tinh thần luôn ý mà !! Mỹ đang vốn rất ghét bọn này và bọn dân hồi giáo này cũng đang rất ghét mỹ !! KÊu gọi bọn Mỹ vào cuộc ( có thể là phát ngôn hoặc chiến tranh gì đấy ) . Lúc này mọi tập trung sẽ lại đẩy hết sang quan hệ của Mỹ với bọn này thôi !! ** và mấy tờ báo kia vì thế mà sẽ bị lãng quên dần dần !!!!
    MÀ dụ dỗ đánh nhau đê, để tui đi buôn vũ khí kiếm ít tiền nuôi mèo nào !!!!
  5. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện xin lỗi tập thể đâu, giá trị dân chủ còn sờ sờ ra đấy
  6. GentleRiver

    GentleRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong những cuộc đối đầu kiểu này, mỗi bên đều sẽ kiên quyết bảo vệ cái lý riêng của mình. Báo chí phương Tây sẽ còn đi xa hơn nữa khi bám vào lập luận về "tự do ngôn luận'', "tự do báo chí", "nền dân chủ". Còn thế giới Hồi giáo vốn không hiếm những kẻ cực đoan cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Đấng Tối cao của họ.
    Nhưng theo tôi, báo chí phương Tây đã có một hành động dại dột - châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng không cần thiết. Họ đã hơi lạm dụng cái gọi là "tự do ngôn luận" của mình để đụng chạm đến một vấn đề quá nhạy cảm - Tôn giáo. Tôn giáo, cũng giống như bản sắc văn hoá của mỗi dẫn tộc, không phải là lĩnh vực có thể đem ra so sánh cao thấp, hay dở. Chế giễu một tôn giáo là điều không thể chấp nhận được, dù nhìn nhận từ góc độ nào. Họ là tự trói mình vào một tình thế khó khăn mà trước mắt, chưa biết phải giải quyết ra sao.
    Nhưng cuối cùng, ai gây ra thì người đó phải giải quyết vấn đề thôi!
  7. langtuhathanh

    langtuhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc chỉ có thể giải quyết khi cả toà báo và chính phủ ** bắt tay nhau hợp tác thui.

Chia sẻ trang này