1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đòi lại được con trong trường hợp này không?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi shimohara, 24/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Có đòi lại được con trong trường hợp này không?

    Tình huống:

    -Anh A va chi B (đã có gia đình nhưng chưa có con) quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân và co chung 1 đứa con

    -Quan hệ của họ rạn nứt và chị B không đồng y để anh A nhận con mình.

    Về pháp lý anh A và chị B quan hệ là sai, nhưng có cơ hội nào cho anh A lấy lại được con mình không? Bên box kia có bác nói tớ là được nhưng phải kiện trước khi đứa bé 2 tuổi. Vậy có đúng không?
  2. thaiduong09

    thaiduong09 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    24
    Cho tôi đường link cái box nào tư vấn cho bạn vậy?
  3. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    bên box hỏi gì đáp nấy ah
    thế là cuối cùng không đòi được con ah?
  4. thaiduong09

    thaiduong09 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    24
    Thông tin của bạn rất thiếu, cụ thể như sau:
    Cậu bé có giáy khai sinh không, trên giây khai sinh thể hiện như thế nào về người bố người mẹ?
    Anh A muốn đòi quyền nuôi con hay chỉ nhận bố?
  5. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    thế này nhá:
    hiện tai đứa bé chưa ra đời và vợ chồng cô B cũng đang căng thẳng. Tuy nhiên chồng cô B vẫn chưa biết đứa bé trong bụng là của người khác
    Anh A muốn vừa nhận làm bố, vừa muốn nuôi đứa trẻ (điều này coi bộ khó, vì tòa án chắc chắn xử được cho cô B). Nên nếu anh A chỉ muốn nhận làm bố có được không (một cách hợp pháp nhá). Có nghĩa là muốn làm bố đứa bé trong khai sinh í.
    trong trường hợp cô B ôm con cùng chồng đi đâu mất trước khi sinh. Và sau khi sinh, đứa bé lại mang họ của chồng cô B thì có kiện xử được không?
    thx
  6. thaiduong09

    thaiduong09 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    24
    thế này nhá:
    hiện tai đứa bé chưa ra đời và vợ chồng cô B cũng đang căng thẳng. Tuy nhiên chồng cô B vẫn chưa biết đứa bé trong bụng là của người khác
    "Anh A muốn vừa nhận làm bố, vừa muốn nuôi đứa trẻ (điều này coi bộ khó, vì tòa án chắc chắn xử được cho cô B). Nên nếu anh A chỉ muốn nhận làm bố có được không (một cách hợp pháp nhá). Có nghĩa là muốn làm bố đứa bé trong khai sinh í.
    trong trường hợp cô B ôm con cùng chồng đi đâu mất trước khi sinh. Và sau khi sinh, đứa bé lại mang họ của chồng cô B thì có kiện xử được không? "
    Tôi xin trả lời như sau:
    Theo qui dịnh của pháp luật con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung, như vậy đứa bé là con chung của vợ chồng cô B không cần biết nó thực sự là con của ai và đương nhiên giấy khai sinh phải ghi là con của vợ chồng cô B nều chồng cô B không muốn nhận đứa bé là con củ mình thì phải có nghĩa vụ chứng minh ( ADN) , cũng theo nguyên tắc này anh A đương nhiên không được coi là cha của đứa trẻ nếu muốn được thừa nhận thì cũng phải chứng minh băng kỹ thuật (ADN), trong trường hợp cô B đã bỏ chồng và cô B cùng anh A đều đồng ý anh A là cha của đúa bé thì không cần thiết phải chưng minh ( điều này khó xảy ra nhỉ ).
    Vấn đề quyền nuôi đứa bé sau khi dã chứng minh được đứa trẻ là con của anh A là cả môt câu chuyện dài không thể nói hết được ở đây vì còn tuỳ thuộc vào tình huống cụ thể.
    Như vây quyền làm bố là không ai có thể tước bỏ được sau khi anh A dùng kỹ thuật ADN để chứng minh trước toà, chỉ còn lai quyền chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ mà thôi , mà nó đã sinh ra đâu mà vội tranh giành,sau khi nó chào đời 18 tháng sau toà mới giải quyết, trước mắt nó được ở với mẹ, chỉ sợ sau này đi lấy chồng mới mang con trả lại vội.
  7. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    thế là khổ thân anh A rùi. Đàng nào thì cũng mất con. Hic
    Mà cho tớ hỏi tại sao phải đợi đến khi đứa bé 18 tháng tuổi tòa mới xử vậy
    1.Nếu trogn trường hợp sau khi phát hiện = kỹ thuật ADN, xác định đúng đứa trẻ là con anh A. Anh A có quyền yêu cầu đổi lại họ tên đứa bé trong khai sinh không? Hay chỉ được nhận con. Mà nhận con có nghĩa là thế nào? Đưa tiền nuôi dưỡng? có được đến chơi chăm sóc một cách công khai? vv..vv..
    2.Cô B có thể ly dị chồng trước ngay khi sinh và anh A trong trường hợp đó, có thể làm bố chính thức của đứa bé trong khai sinh không ? (chưa kết hôn nhá)
  8. thaiduong09

    thaiduong09 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    24
  9. ls0936368638

    ls0936368638 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    LƯU Ý CÁC BÁC LÀ VẤN ĐỀ CHA CON KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ NHÂN QUYỀN VÀ CÒN LÀ VẤN ĐỀ THIÊNG LIÊNG NỮA NÊN PHÁP LUẬT ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI GHI NHẬN.
    CƠM LÀNH CANH NGỌT KHÔNG TRANH CHẤP THÌ VIỆC NHẬN CHA CHO CON THỰC HIỆN NHƯ SAU:
    Căn cứ Nghị định 158/2005/NĐ-CP về quản lý hộ tịch, trường hợp xác nhận cha cho con được thực hiện như sau:
    Điều kiện:
    Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.
    Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã chết, nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp.
    Thẩm quyền:
    Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện việc đăng ký việc cha, mẹ, con.
    Hồ sơ
    Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
    Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
    - Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;
    - Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)
    trường hợp có tranh chấp thì vác đơn lên Tòa mà đòi công lý
    thủ tục thì mời bác vào google tìm bộ luật tố tụng dân sự đọc nhé
  10. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì anh A chắc mất con thật rùi

Chia sẻ trang này