1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có dữ liệu công dân: tín dụng tiêu dùng sẽ phát triển lành mạnh

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi ThinhVi, 12/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThinhVi

    ThinhVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2018
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trong công văn vừa gửi các tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước chấn chỉnh tín dụng tiêu dùng. Để hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển lành mạnh, các chuyên gia khuyến nghị cần phải giảm lãi suất cho vay.Nguồn https://baotintucnhanh24h.blogspot.com/2018/06/co-du-lieu-cong-dan-tin-dng-tieu-dung.html
    [​IMG]
    Nhu cầu vay tiêu dùng hiện nay rất lớn. Ảnh: K.G


    Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng phát triển tài chính tiêu dùng là xu hướng chung trên toàn thế giới và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.
    Theo các công ty tài chính, trung bình cứ cho vay 10 món, công ty tài chính phải chấp nhận mất hai món. Do đó, ngoài chi phí cho bộ máy vận hành, lợi nhuận, lãi suất cho vay tiêu dùng còn phải cõng 2 khoản vay bị mất kia. Chưa kể giá vốn huy động của công ty tài chính cao gấp nhiều lần ngân hàng… Đó là lý do tại sao lãi suất cho vay tiêu dùng lại cao như vậy.

Chia sẻ trang này