1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có được tập yoga khi mang thai không?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Langbiang, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có được tập yoga khi mang thai không?

    Trước đây, em học Tantra yoga thì tada nói là tránh tập yoga khi mình in period và có thai. Nhưng bạn em học Power yoga thì cô giáo lại bảo mang thai vẫn tập yoga được. Tóm lại là phụ nữ mang thai có được tập yoga không, các chị nhỉ?
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thiền định thì chắc là được. Thậm chí truyền năng lượng cho con cũng là 1 cách để con mình sau này thành Super man
    Con em sau nèy em cũng sẽ truyền hàng ngày cho nó..
  3. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Theo em khi có thai thì ko nên tập Yoga , vì có thể sẽ dẫn tới động thai , rất nguy hiểm cho thai nhi .
    Bác nên nghỉ ngơi thư giãn , đồng thời ăn uống tẩm bổ thật nhiều , như vậy sẽ tốt hơn cho bé
  4. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chào langbiang,
    Câu hỏi này của bạn cũng có rất nhiều bà bầu đã hỏi và đã được trả lời dứt khoát trên diễn đàn của YOGAVN : Phụ nữ trong thời gian mang thai và sau sinh 1 tháng tuyệt đối không được tập yoga.
    Điều đó không có nghĩa là tránh không vận động gì cả, bạn đọc bài báo sau đây nhé:
    Bà bầu cũng phải tập thể dục.
    Nhiều người cho rằng, phụ nữ khi đã có thai thì không nên hoạt động thể dục nữa, vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Điều đó không đúng. Việc tập thể dục đúng mức sẽ tốt cho cả hai mẹ con.
    Khi mang thai, nhất là ở thời kỳ đầu và giữa, khi thân thể chưa nặng nề, còn tương đối nhanh nhẹn, người mẹ có thể căn cứ vào tố chất và sự ưa thích của mình để tham gia một số hoạt động thể dục.
    Việc tập thể dục khi mang thai giúp thúc đẩy sự thay cũ đổi mới của cơ thể và sự tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim, phổi, tiêu hóa, làm tăng sức mạnh cơ bắp toàn thân.
    Nếu kiên trì hoạt động ngoài trời, thai phụ càng có nhiều vitamin D, xúc tiến sự hấp thu và lợi dụng canxi, photpho của cơ thể, vừa cung ứng cho nhu cầu phát triển xương của thai nhi, vừa phòng ngừa phát sinh chứng ?omềm xương? của bản thân người mẹ mang thai.
    Đối với thai phụ, lượng vận động nên vừa phải, không gây mệt nhọc quá độ và tình trạng xung huyết ở khung chậu, môn thích hợp là đi dạo ngoài trời, còn đánh bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, chạy, nhảy... có lượng vận động quá lớn, phải kiêng kỵ.
    Đối với những phụ nữ không thích hay không quen vận động, có thể tập làm các động tác sau:
    Động tác 1: Người nằm ngửa, mũi ngón chân hướng lên trên, cố gắng co và duỗi toàn bộ ngón chân, làm 3 lần. Tác dụng là rèn luyện các cơ co duỗi của ngón chân, đề phòng những cơ này co quắp do chuột rút.
    Động tác 2: Người nằm ngửa, mũi ngón chân hướng lên trên, làm động tác ?ođạp máy khâu? tức là hoạt động khớp mắt cá, giúp rèn luyện cơ bàn chân thêm một bước và đề phòng giãn tĩnh mạch chi dưới.
    Động tác 3: Người nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, từng bên một, luân lưu ra sức ép chặt vào đệm giường, đồng thời ra sức dùng đùi co ép lại về hướng đối diện, mỗi bên 3 lần. Như vậy, tuần hoàn máu sẽ đẩy lên phần trên cơ thể do đốt xương trên tăng cường vận động.
    Động tác 4: Người nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, co lên hướng bụng rồi duỗi lên trên theo hướng thẳng đứng, sau đó cho hai chân duỗi thẳng từ từ hạ xuống. Làm 3 lần. Động tác này có thể rèn luyện cơ ở thành bụng và thúc đẩy sự tuần hoàn máu.
    Động tác 5: Nâng hai chân duỗi thẳng đến vị trí thẳng đứng, sau đó co 2 chân, co về cho đến bụng, khi cách đất còn chừng chưa đầy 0,4 m thì dần dần duỗi thẳng và đặt xuống. Làm 3 lần.
    Động tác 6: Người nằm ngửa, ở cự ly cách đất 0,4 m, hai chân mở ra khép lại rồi duỗi thẳng. Làm 3 lần. Sau khi đã thành thạo động tác này, cơ ở thành bụng có thể dần dần giữ tử cung tăng to ở vị trí đứng thẳng.
    Động tác 7: Người nằm ngửa, hai chân co lên, cho hai gối ở tư thế thả lỏng, đổ xuống bên phải trước, bên trái sau. Mỗi bên 3 lần.
    Động tác 8: Đứng lên, mặt quay về phía tường, ngón chân hoặc bụng chạm vào tường, hai cánh tay duỗi lên trên, lòng bàn tay úp sát vào tường. Từng cánh tay hoặc cả hai cánh tay cố sức vẩy về phía trước. Làm đều 3 lần, nhằm rèn luyện cơ lưng.
    Động tác 9: Đứng thẳng, tựa lưng vào tường. Đầu, lưng, mông và gót chân chạm tường. Duỗi thẳng hai cánh tay lên phía trên. Mu bàn tay lật đi lật lại, sau đó đồng thời cố gắng áp chặt vào tường. Tập đều 3 lần, nhằm rèn luyện cơ lưng.
    Động tác 10: Đứng cách tường, khua hai cánh tay quay vòng phía trước cơ thể, nhanh và thả lỏng, làm chừng 30 giây. Mục đích là làm cho cơ ở lưng đang căng thẳng được nới lỏng.
    Khi mới tập, bạn không cần làm tất cả các động tác. Nên tăng dần từng bước. Số lần tập cho mỗi động tác cũng có thể căn cứ vào thể lực từng người mà quyết định.
    (Theo Sức Khỏe & Đời Sống)
    Chúc bạn vui khỏe.

  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hông có nhà bác nào giả nhời cho nhà cô này cho nó ủn tí nhẩy? Thôi thì nhà cháu lại "vô phép" zdí mũi vào một chút.
    In period và có thai hơi khác nhau một chút. Nhà cháu sẽ chia làm hai phần
    In period: Đây là thời kỳ đặc biệt của người phụ nữ (con gái). Cơ thể rất dễ mệt mỏi, cáu gắt và các hoạt động thường ngày rất dễ làm cho máu ra nhiều. Nhiều người không kinh nghiệm thì khuyên là "không nên tập tành gì cả". Nhà cháu không nói về các môn khác mà chỉ nói về yoga để tránh mất thời gian. Khi thực hành một bài tập nào đó thì ta luôn luôn phải "biết" hoặc tối thiểu phải "mơ hồ" về "tác dụng" và "ảnh hưởng" của nó tới cơ thể. Các bài tập của yoga rất đa dạng và phong phú thành ra không thể nói được. Nhưng ta tạm chia nó thành ba loại: luyện tâm, luyện thân, luyện đồng thời tâm thân (tạm thời chia như vậy). Các bài luyện tâm trong thời kỳ này là "no vấn đề", thường thường với yoga là ngồi thiền. Tuy vậy nếu cảm thấy "khó ở" trong thời kỳ này thay vì ngồi bán già hay kiết già ta nên ngồi thoải mái. Tốt nhất là ngồi thẳng trên ghế. Các bài luyện thân thì có những asana nào "kích thích sự tuần hoàn của máu thì không nên tập", các asana giúp thư giãn và điều chỉnh xắp xếp của cơ thể thì tập vô tư.
    Do đó cái chính ở trong "tuần trăng mật" là biết tập những bài nào, không tập những bài nào, tập nhiều những bài nào, tập không nhiều những bài nào. Nếu làm tốt điều đó, các bài tập ngoài tác dụng thông thường vốn có nó có thể làm cho "chị em" bớt mệt mỏi hơn, đỡ khó chịu hơn và ít ra máu hơn
    Có thai: Cái này còn đặc biệt hơn thời kỳ "tăng mật". Khi có thai thì ngoài việc giúp cho cơ thể mình còn chú ý đến làm sao giúp cho thai nhi không bị ảnh hưởng và phát triển thật tốt. Vẫn chú ý là phải chọn các bài tập phù hợp với thời kỳ này. Các bài tập về luyện tâm thì có thể tập "tối đa" như thiền, asana xác chết...
    Các bài tập về thân thì cũng nên chọn sao cho phù hợp. Tốt nhất là nên hỏi người hướng dẫn vì họ "hiểu" tác dụng của các asana tương đối kỹ. Nếu in period thì nên tránh những bài tập liên quan đến "vòng 3" thì ở thời kỳ này có thể thoải mái tập. Nếu biết cách tập hợp lý giúp cho "xương chậu" mở rộng, "khớp háng" mở rộng thì quá trình "sinh nở" rẽ ổn thoả hơn": nhanh chóng dễ dàng, và đặc biệt không đau đớn
    Nói chung là có thể tập yoga được, nhưng phải hiểu các bài tập và phải chọn được các bài tập.
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ với sahaja yoga thì được, tuy nhiên bạn phải đủ trình một chút, vì nếu trong giai đoạn đầu mọi cái đều chưa chuẩn, vẫn còn sai sót dễ ảnh hưởng đến baby của bạn lắm. Bạn nên biết cùng một tác động đến bạn chỉ 1 nhưng đối với bé là 50 cho đến 1000 lần đấy, vì tỷ lệ nghịch theo trọng lượng của bé mà. cái này là mấy ông anh tanh hay niu ton nói đấy, tin đi.
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Món nhà cô này đâu phải là shahaja
  8. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có bầu thì ở nhà ăn me xoài cóc ổi nghêu sò ốc hến cho đã. Yoga làm gì cho nhiều chuyện.
    Thời gian còn dài, sau này sinh con tha hồ mà tập... Chỉ sợ lúc đó không đủ kiên trì.
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em cảm ơm mọi người nhiều ạ... Thật tình là em tập yoga cũng ì ạch lắm, mặc dù hôm nào tập xong thì em rất thích... thấy thoải mái hẳn ra... Nếu pregnant không được tập yoga thì em chờ đến khi sinh con xong luôn qua, hihihi

Chia sẻ trang này