1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ giả và nghệ thuật tuyên truyền kích động chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX109, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Rồ Ruski thì đúng rồi , nhưng giải thích rõ ràng cái cóc khô gì hử. Muốn tôi viết cái gì, đọc bài của bác Heo đi.
    Đưa ra luận cứ rồi, hiểu biết thì chỉ cần đọc đến thế thôi là hiểu cần gì dài dòng. Có cần phải copy and paste dài lê thê như SSxova kô.
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Chíp đếm thấy trong 10 vụ vĩ đại thấy Mẽo hơi nhiều nên ấm ức quá nhỉ.
    1. Đánh Checnhia có cần cờ giả không khi tội của đám này đã quá nhiều.
    2. Đánh Georgia có cần cờ giả không? Bị khiêu khích nổi điên đánh trước thì cần gì cờ giả.
    3. Storm-333 năm 1979 thì quá nổi tiếng, chắc chắn có trong giáo trình huấn luyện đặc nhiệm Mỹ.
    Chíp giải thích xem cờ giả thế nào! Xem xài đồ Agghan nè!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    =)),thế bác cứ đưa google lên là xong,cần cái diễn đàn này làm gì.Copy và Paste cũng nhiêu khê lắm bác ạ,bác lựon vòng topic xem,có đứa copy và paste vẫn bị vả đều đều,bác copy và paste thử xem.
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Vụ 11/9 cả lò bọn Al que da quăng vi deo khắp thế giới thừa nhận là tác giả rồi mà vẫn còn các đồng chí Lạc Hậu thế dư thế nầy là sâu hử?
    Thiệt hại của Mẽo trong vụ nầy quá lớn. Nên nó phải tìm Al que da đập cho chết, chưa kể dững vụ khủng bố từ trước nữa. Thằng Nga Ngố mà dính vụ nầy thì cũng nhảy cẫng lên như thằng Mẽo. Chỉ có vấn đề là Ngố có đủ xiền để đi săn Al que da dư Mẽo hay không mà thôi.
    Đồng chí apotosis thích cóp pết thì đây (thiệt hại của Mẽo trong vụ nầy. Sau vụ nầy ở Mẽo có rất nhiều trẻ em trở thành mồ côi)
    Khi các khu ngoại ô chung quanh Thành phố New York biết tin thảm họa đang xảy ra quá gần, nhiều trường học đóng cửa, di tản hoặc tự phong toả. Những khu học chính khác ngăn không cho học sinh xem truyền hình bởi vì nhiều em có cha mẹ đang làm việc trong tòa tháp đôi. Ở các bang New Jersey và Connecticut, các trường tư đều được di tản. Trường học tại Scardale, bang New York bị đóng cửa. Tại Greenwich, tiểu bang Connecticut, khoảng 15 dặm phía bắc Thành phố New York, hàng trăm học sinh có quan hệ trực tiếp với những nạn nhân của vụ tấn công. Greenwich, một trong những thị trấn giàu nhất thế giới, có nhiều cư dân tử vong hơn bất cứ thị trấn nào trong vùng.
    Theo tường thuật của hãng thông tấn Associated Press, thành phố đã nhận diện hơn 1 600 tử thi, nhưng không thể xác định nhân thân cho số tử thi còn lại (khoảng 1 100 người). Bản tường thuật cũng nói rằng thành phố có ?okhoảng 10 000 mẩu xuơng và các phần mô chưa thể xác nhận là phù hợp với danh sách tử vong?.
    Con số thương vong lên đến 2 975 người, trong đó có 19 không tặc, 246 người trên 4 chiếc máy bay (không ai sống sót), 2 603 người thiệt mạng tại Thành phố New York, trong tòa tháp đôi cũng như trên mặt đất, và 125 người trong Ngũ Giác Đài. Thêm vào danh sách nạn nhân là 24 người bị liệt kê mất tích. Ngoại trừ 55 người thuộc các lực lượng vũ trang, tất cả đều là dân thường. Hơn 90 quốc gia có công dân thiệt mạng trong vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới.Các viên chức y tế Thành phố New York đưa tên Felicia Dunn-Jones vào danh sách nạn nhân. Năm tháng sau ngày xảy ra sự kiện 11/9, Dunn-Jones chết vì bệnh phổi do hít phải bụi khi tòa nhà WTC sụp đổ.
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Sao bạn non nớt thế.
    Đã làm giả thì Al gì mà chả làm giả được. Không thấy bạn SSX đã kể cả chuyện 1 trùm khủng bố bị bắt giết cả chục lần đó sao?
    Về số người chết trong vụ nổ bom toà tháp thương mại New York, bạn thử đưa ra danh sách số người chết và một số địa chỉ có thể kiểm tra được xem sao
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Cóp pết tiếp nhế: http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=2341
    http://www.inosmi.ru/translation/229852.html
    Thuyết âm mưu và tâm lý con người
    Chúng ta đang sống trong thời đại hoàng kim của các lí thuyết gia về đủ thứ âm mưu. Bóng ma nghi ngờ đang bao phủ khắp thế giới, những ý tưởng điên rồ nhất đã xâm chiếm óc não của rất nhiều người. Thí dụ 27% dân Anh cho rằng Diana Spenser bị giết bởi băng đảng mafia của triều đình Anh quốc. 86% dân chúng Arab có chung ý kiến như thế.
    Việc công bố trong tuần này quyết định cử một lãnh đạo mới cho nhóm điều tra về cái chết của Diana, nhóm này phải báo cáo kết quả công tác trong vòng hai năm tới cũng chưa chắc có thể lọai bỏ được tất cả tin đồn. Khỏang 36% người Mỹ (nhiều hơn số cử tri bỏ phiếu cho John Kerry hay George Bush cho rằng ?ocó thể? hoặc ?orất có thể? là chính quyền Mỹ đã tổ chức vụ tấn công Trung tâm thương mại thế giới (giống như vụ đốt tòa nhà quốc hội Đức hồi những năm 1930) để biện hộ cho cuộc chiến tranh không bao giờ ngừng của họ. Đa số dân chúng các nước đang phát triển cũng có ý kiến như thế. Và dĩ nhiên là có cả những con thằn lằn dài bốn mét của David Icke (một người dẫn chương trình TV của Anh, cổ xúy cho chủ nghĩa huyền bí ?othế hệ mới?, theo đó thế giới này bị những lòai bò sát đến từ vũ trụ điều khiển- ĐT) đang thò đầu ra khỏi hang ngay bên dưới Nhà Trắng để quan sát những đám cháy hừng hực đó một cách đầy mãn nguyện.
    Tại sao bỗng dưng lại có nhiều người tin vào các âm mưu chính trị như thế? Lí do thì có, và đối với nhiều người thì lại có vẻ như rất đáng lạc quan: trong vòng 30 năm qua người ta đã lật tẩy được biết bao là nhiêu âm mưu. Có phải Richard Nixon đã cho nghe trộm điện thọai và lục soát nhà ở của những người đối lập? Có phải ông ta đã hạ lệnh tổ chức đảo chính và giết hại tổng thống được toàn dân bầu ở Chile và thay thế bằng nhóm quân nhân phát xít? Đúng như thế. Thế còn âm mưu của những viên tướng cực hữu và nhân viên các tổ chức tình báo nhắm lật đổ thủ tướng Anh, ông Harold Wilson? Chuyện đó cũng đã xảy ra. Có thể nói gì về quyết định của tổng thống Bush tấn công Iraq tên cơ sở các thông tin giả mạo về việc nước này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng lọat? Sự thật là như thế.
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Cóp pết tiếp nhế: http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=2341
    http://www.inosmi.ru/translation/229852.html
    Thuyết âm mưu và tâm lý con người
    Sau khi lật tẩy được những âm mưu rõ ràng như thế, nhiều người đã trở thành những kẻ hoài nghi cực đoan, còn một số người khác thì nhạy cảm đến mức đầu bấn loạn tin vào đủ thứ nhảm nhí. Họ bắt đầu tin rằng Donald Rumsfeld có ý định lái một chiếc máy bay để đâm vào tòa nhà mà chính ông đang ngồi trong đó. Một số người còn tin rằng Nữ Hoàng Elizabeth Windsor có quyền hạ lệnh giết người mà không bao giờ có ai dám tiết lộ. Một cựu gián điệp thuộc MI-5 là David Shayler, linh hồn của ?oPhong trào đòi sự thật cho ngày 11 tháng 9? cho rằng chẳng có chiếc máy bay nào đâm vào tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới hết. Không, đấy chỉ là ?ocác tên lửa được bao quanh bởi các hình ảnh ba chiều (hologram) làm cho chúng giống như máy bay mà thôi?. Để chứng minh rằng mọi thứ đều có thể, ông ta đưa ra vụ Bush nói dối về Iraq. Sự hoài nghi cần thiết đối với chính quyền đã trở thành niềm tin ngây thơ vào ?ođiều ngược lại?, dù cái ngược lại đó có tỏ ra điên khùng thế nào cũng mặc.
    Nhưng còn những cách giải thích khác, đáng buồn hơn. Thuyết về âm mưu là hệ tư tưởng của những kẻ yếu. Người ta thường ngả về lí thuyết này khi họ bắt đầu hiểu rằng không thể kiểm sóat được các sự kiện và không hi vọng có thay đổi, nhưng đồng thời lại rất muốn nhận được những lời giải thích thông minh và thỏa mãn về những chuyện đang diễn ra trên thế giới. Tôi không thể làm được gì vì Những Kẻ Kia (Do Thái, Tam điểm, Trung Quốc và những con bò sát) đang chế ngự tất cả. Chính vì lí do đó mà trong thời kì diễn ra các cuộc thảo luận chính trị tại các nước độc tài lí thuyết về các âm mưu luôn thịnh hành. Cũng chính vì lí do đó mà các thuyết này đã trở thành phổ biến một cách đáng kinh ngạc ngay trong các nước dân chủ vì trong 50 năm qua chúng ta đã không còn tin vào các định chế chính trị của chúng ta nữa, càng ngày chúng ta càng cảm thấy mình là nô lệ của những kẻ cầm quyền, họ đã vượt ra ngòai vòng ảnh hưởng của chúng ta.
    Việc có nhiều người tin rằng vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 là do chính quyền của tổng thống Bush ?ođặt hàng? một phần là do kết quả của một hiện tượng tâm lí hoàn toàn tự nhiên. Khi bị tai họa, đầu óc của ta thường cố gắng tìm mối liên hệ với những điều ta đã biết, mà như thế là hoàn toàn hợp lí. Sự kiện kinh hòang đó đã xảy ra. Và chúng ta biết rằng nhất định phải có người nào đó gây ra chuyện này. Nhất định là chính phủ của tổng thống Bush rồi. Họ phải chịu trách nhiệm. Không thể là những con người bình thường được vì ?onhân chi sơ tính bản thiện?. Thay vì hướng suy nghĩ của mình phù hợp với hiện thực, những người tin vào thuyết âm mưu lại tìm cách buộc hiện thực phải tuân theo lối mòn tư duy xưa cũ.
    Nhưng đằng sau thuyết âm mưu còn một nguyên nhân sâu xa hơn, có thể coi đây là khát vọng mang tính tôn giáo. Nó là ước muốn chống lại những sự ngẫu nhiên đầy tai ương đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Hiện tượng này được Patrick Leman, giảng viên môn tâm lí học thuộc trường đại học hoàng gia Holloway (Royal Holloway University of London) giải thích như sau: "Chúng ta thường tìm cách gắn các sự kiện quan trọng, như tổng thống hay công nương chết, với những nguyên nhân quan trọng. Nếu những sự kiện lớn, đại lọai như việc ám sát tổng thống, có thể là công việc của một người bình thường, một người không có vẻ gì đặc biệt, thì cuộc đời này có vẻ như đầy những sự ngẫu nhiên và không đoán trước được, và như thế thì rất đáng sợ?.
    Cái chết của công nương Dianna, đây là một sự kiện lớn, không thể xảy ra vì một anh tài xế say đã lái xe lạc đường được. Thảm họa cách đây 5 năm ở Manhattan và Washington cũng là những sự kiện lớn, 17 anh chàng Arab, họat động dưới quyền điều khiển của một anh chàng khác nằm mãi trong một cái hang nào đó ở Tora-Bora không thể gây ra thảm cảnh đó được. Nếu chúng ta đồng ý rằng một cái gì đó rất to lớn có thể bị một cái gì đó rất nhỏ tiêu diệt thì có nghĩa là chúng ta đã đồng ý rằng đất dưới chân chúng ta cũng chẳng lấy gì làm chắc cho lắm.
    Những người theo thuyết âm mưu tiếp tục tin như thế dù có bao nhiêu chứng cứ ngựơc lại cũng mặc. Có khác gì những người tin vào thuyết sáng thế (cho rằng Chúa Trời nặn ra trái đất) dù đã có biết bao chứng cứ bác bỏ thuyết ấy. Mark Lawson đã viết trong tác phẩm Idlewild: "Nếu những người có đạo khi gặp mất mát lớn thường cầu Trời, khấn Phật thì những người hay nghi ngờ lại cho rằng hoạt động của CIA, FBI và tổ hợp công nghiệp quốc phòng là nguyên nhân của tất cả các rối lọan hiện nay. Ta luôn cảm thấy yên tâm khi nghĩ rằng có một sức mạnh nào đó đang điều khiển tất cả?.
    Ông viết rằng những người ủng hộ thuyết âm mưu tin là ?obè lũ bốn tên ở Texas? chính là những kẻ điều khiển lịch sử, từ quá khứ cho đến ngày nay. Những người này khẳng định rằng tất cả những tai họa của nước Mỹ, từ Watergate cho đến Abu Graib đều có bàn tay của bốn tên đó, họ thường tụ họp trong một câu lạc bộ ở ngọai ô Dallas. Lawson hỏi: ?oỦy ban vô hình ấy nếu không phải là phái viên của Thượng đế thì là ai??
    Đối với nhiều người trong chúng ta thì việc tin rằng có những lực lượng ác độc đang điều khiển tất cả sẽ dễ dàng hơn là chấp nhận rằng chúng ta chỉ là tập hợp của một khối vật chất xuất hiện một cách hoàn tòan tình cờ trong khoảng không vũ trụ bao la mà thôi. Nhai đi nhai lại thuyết âm mưu (?oCác máy bay thật tự nhiên biến mất, MI-5 trả tiền cho tay tài xế, nữ hoàng của chúng ta thật ra là một con bò sát!?) thì dễ hơn là chấp nhận sự thật. Nhưng đôi khi tai nạn chỉ đơn giản là một tai nạn. Đôi khi tai nạn làm nhiều người thiệt mạng cũng chỉ đơn giản là một tai nạn làm nhiều người thiệt mạng mà thôi. Và thường là chẳng có ai chỉ đạo những việc như thế cả.
  8. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt hại quá lớn để Mỹ không thể làm giả có vẻ hơi chối bác ạ.Lúc đó ông Bush sắp bứoc vào cuộc bầu cử,uy tín đang giảm thì phải(bác check lại giúp),cái gai Saddam thì vẫn cứ đâm....,và sau 11/9 kinh tế Mỹ không ảnh hửong nhiều,và có giảm cũng không đổ đựoc cho ông Bush.So lợi và hại thì không thể nói đựoc là Mỹ có làm hay không.Bác tìm căn cứ khác đựoc không?
  9. SSX109

    SSX109 Guest

    Lạc đường quá xa sang công chúa Diana. Còn nói về báo chí Anh, F2 đã thấy bao giờ dám đụng vào Rothschilds không? Có bao giờ dám nói Rothschilds xây ngai vàng cho nữ hoàng, dựng đế chế mặt trời không lặn không?
    Bám sát tên gọi topic không lạc đề! ở đây đang nói về cờ giả, và tuyên truyền kích động chứ không bàn đến thuyết âm mưu hay tâm lý gì gì đó, (ít nhất thì cũng nên học chí hữu mrs2mschip trong việc phản bác). Trong 10 vụ việc đã nêu cố gắng tìm bằng chứng để chứng tỏ ngược lại, hay chứng minh những sự việc đó là hoang đường.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! Không lạc đề đâu đồng chí ợ. Vụ cờ giả 11/9, Trân Châu Cảng cũng là thuyết âm mưu cả đấy
    Các đồng chí hâm mộ thuyết âm mưu hay cờ giả vầu đây tham khảo nhế.
    http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_conspiracy_theories
    Có rất nhiều trang toàn đi chưởi bọn nói láo ủng hộ thuyết âm mưu 11/9 nà. Lập luận phản bác đàng hoàng nhế. Vầu đây
    http://www.debunking911.com/
    http://www.911myths.com/
    http://forums.randi.org/forumdisplay.php?f=64
    http://911science.googlepages.com/
    vv...
    Chính uỷ đưa ra thông tin cờ giả về 11/9 thì dịch luân mấy cái thông tin phản bác cho nó đa chiều phát nhể. Hà hà

Chia sẻ trang này