1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co h?i ti?p c?n h?c v?n d?i h?c M? v?i chi phí th?

Chủ đề trong 'Du học' bởi TuTay, 26/03/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuTay

    TuTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Co h?i ti?p c?n h?c v?n d?i h?c M? v?i chi phí th?

    Gần như cùng lúc Đại học Quốc gia Tp.HCM và Trường ĐHDL Văn Hiến đều tiến hành ký kết chương trình hợp tác bán du học với hai trường ĐH của Mỹ: ĐH công lập Houston - Clear Lake (UHCL, Mỹ) và ĐH cộng đồng Broward (Florida, Mỹ)

    Đại học: thi toán, lý và Anh văn

    * Thưa giáo sư, sau hai năm học đại cương ở VN, liệu SV của ta có đủ điều kiện học tiếp giai đoạn 2 ở Hoa Kỳ?

    - GS Nguyễn Lộc (hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Văn Hiến): Tôi nghĩ đối với những SV học hành nghiêm túc, chắc chắn sẽ có đủ điều kiện để sang học tại Hoa Kỳ vì chương trình hoàn toàn của ĐH Broward. Lực lượng giảng viên gồm cả người Việt lẫn người Mỹ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường ĐH của Anh, Mỹ, úc và cả nột số giáo sư.
    Buổi sáng SV sẽ được học chương trình chính hoàn toàn bằng tiếng Anh, những thuật ngữ khó sẽ có chú thích bằng tiếng Việt có lặp lại các thuật ngữ tiếng Anh. Ban đầu dạy những môn tương đối dễ, về sau sẽ dạy những môn khó hơn và chỉ dạy bằng tiếng Anh mà thôi. Với cách dạy như thế SV sẽ nắm được ngoại ngữ và cả phần chuyên môn trong ngoại ngữ ấy.
    Nhà trường sẽ tổ chức thi đầu vào các môn: toán, lý, Anh văn. Người nào đã thi đậu vào khối A ở các trường ĐH thì được miễn thi toán, lý, chỉ thi Anh văn (trình độ B). Sau khóa học hai năm của chương trình này, nếu SV đạt yêu cầu sẽ được cấp học bạ có chữ ký và con dấu của Broward và Văn Hiến. Với học bạ này, SV sẽ được theo học giai đoạn 2 của chương trình cử nhân tại các tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng vào trường nào còn tuỳ thuộc trường ấy có đòi hỏi môn này môn khác phải đạt số điểm bắt buộc hay không.
    Riêng 20 trường ĐH của bang Florida thì sẵn sàng nhận tất cả những SV với học bạ được cấp như nói trên mà không cần xét lại điểm của môn học nào cả.

    * Thưa giáo sư, SV phải đóng học phí cho từng giai đoạn là bao nhiêu?

    - Giai đoạn 2 năm học trong nước SV phải đóng 1.000USD/năm. Có điều kiện thì đóng một lần, nếu không thì đóng một lần, nếu không thì đóng hai lần theo học kỳ. Sau đó nếu sang Mỹ học tiếp hai năm chuyên ngành để lấy bằng cử nhân thì mỗi năm tốn khoảng 15.000USD. Nhà trường cũng có tính toán sẽ cấp học bổng cho những SV giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, có thể tương đương với mức học phí. Nghĩa là SV thuộc diện được cấp học bổng khi nộp học phí vào sẽ được rút ra ngay, coi như không phải đóng học phí. Khi sang học ở Mỹ, Broward cũng hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ SV có việc làm thêm và tìm học bổng cho họ.

    Cao học: tốt nghiệp ĐH và có điểm TOEFL từ 550

    GSTS Trần Văn Hiển (giám đốc chương trình hợp tác VN của UHCL) cho biết: "Hiện chương trình chỉ triển khai ở bậc cao học, còn ĐH dự kiến sẽ triển khai vào tháng 9-2001. ở chương trình cao học, giai đoạn 1 học tại VN học viện sẽ lấy 18 tín chỉ (150USD/tín chỉ), giai đoạn 2 học tại UHCL 36 tín chỉ (340USD/tín chỉ). Như vậy thời gian học tại Houston chi phí là 12.000USD/khóa học.

    * Chúng tôi được biết những người không đạt điểm TOEFL cũng được xét tuyển?
    - Điều kiện để xét tuyển là SV đã tốt nghiệp ở bất kỳ ngành học nào (thuộc tất cả các hệ: tại chức, chuyên tu, mở rộng...) và có điểm TOEFL tối thiểu 550 là có thể tham gia. SV có điểm TOEFL tối thiểu từ 500-549 cũng được xét tuyển, nhưng chỉ được học một số chương trình nhất định vì sẽ phải học bổ túc thêm tiếng Anh (do phía ĐH Quốc gia TP.HCM đảm nhiệm).
    Hiện chương trình triển khai ở hai ngành đầu tiên của bậc cao học: quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin đều 54 tín chỉ trong đó 18 tín chỉ học tại VN và 36 tín chỉ học tại UHCL.

    * Thưa GS, với mức học phí như vậy liệu có quá cao không?
    - Theo tôi không cao, vì bù lại trong thời gian thực tập tại các công ty ở Mỹ học viên sẽ được hưởng mức lương thấp nhất cũng 7-8USD/giờ, còn cao từ 30-40USD/giờ, tuỳ năng lực của từng người. Ngoài ra nếu học giỏi, học viên còn có thể được cấp học bổng.
    Hằng năm Trường UHCL thường có từ 30-50 suất học bổng dành cho SV và nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho những SV xuất sắc. Thường sau thời gian học tại nước sở tại, 99% SV các chương trình tuyển tiếp của UHCL đều nhận visa F1 để theo học. Hiện chúng tôi cho học viên đăng ký xét tuyển tại 35 Lê Thánh Tôn, Q1, Tp.HCM



    The Student of Hanoi University of Business and Management

Chia sẻ trang này