1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không văn hoá Internet?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Tran_Hoa_Binh_new, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran_Hoa_Binh_new

    Tran_Hoa_Binh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có hay không văn hoá Internet?


    Vâng, có! Nếu trước đây, Evelyn Waugh và Nancy Mitford đã từng viết cả cuốn sách nói về phép lịch sự trong giao tiếp bằng điện thoại, thì ngày nay cũng đang hình thành những giao tiếp qua mạng internet mà tác giả David Thomas (Mỹ) gọi là Netiquette ( nghi thức mạng). Và David Thomas nêu ra 9 nguyên tắc sau đây :

    1. Ấn tượng đầu tiên cần đơn giản: Khi gõ email, bạn bỏ bớt những hô rườm rà như "Giang yêu dấu", "Hồng yêu quí"... Chỉ cần gõ: "Giang", "Hồng".Nếu đã quen gửi email cho nhau thì không cần những tiếng xưng hô ấy nữa. Cứ gõ vào ngay nội dung văn bản cũng không có gì đáng phàn nàn. David Thomas gọi những từ xưng hô rườm rà trên email là ngôn ngữ fuddy - duddy (hủ lậu). Tuy vậy cũng đừng gõ những từ quá cụt như " Ê" hoặc "nè...", không lịch sự lắm!

    2. Không gõ chữ in hoa trong Email: Trên mạng Internet, chữ in hoa đồng nghĩa với ... việc "hét lớn" trong điện thoại! Đang nói điện thoại mà bạn la to hoặc hét lớn thì người nghe cảm thấy thế nào? Gõ chữ in hoa trong email được gọi là e-rudeness (sự thô thiển điện tử).

    3. Suy nghĩ kĩ trước khi gửi email: Cũng như "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" trên điện thoại, thì trước khi nhấn nút send email cũng cần suy nghĩ chính chắn về nội dung bức thư. Nên nhớ là đã nhấn nút send email là dữ liệu còn mãi mãi trong hộp thư lưu trữ của người nhận!

    4. Luôn kiểm tra thư mình đã được nhân chưa: Nhấn nút gửi email xong, người gửi tắt máy ngay, không chờ nghe trả lời thì sẽ bị coi là... hơi tâm thần! Cũng tựa như bấm điện thoại xong, khi người ta nhấc máy lên, thì người gọi lại gác máy xuống! Nếu không có gì trở ngại thì khi đưa địa chỉ email cho người khác , chủ nhân địa chỉ ấy dặn thêm: "Xin đừng gửi trong thời gian... vì tôi khóa máy" là cách tốt nhất.

    5. Cẩn thận với từ ngữ email: Trong từ điển viết tắt của internet (Netlingo.com) có ghi những từ ngữ chẳng hạn như "afaic" (as far as I'm concerned: Về phần tôi), "yyssw" (yeah, yeah,sure, sure, whatever: vâng, sao cũng được), hoặc :-) (Tôi hạnh phúc!) Muốn hiểu rõ nghĩa từ này, bạn xoay đứng từ lại, sẽ hình dung ra một khuôn mặt đang cười,... Ngoài những từ này, ta không nên tự chế ra những từ viết tắt cầu kỳ, đại loại như: "C u 2nite" (see you tonight: hẹn gặp bạn tối nay), hoặc "lol" (laugh out loud: cười to đi),...Người nhận sẽ khó đoán ra nội dung của từ.

    6. Không hù dọa kỹ thuật: Khi nắm bắt được nhiều kỹ thuật mới của tin học, bạn đừng lên mang internet "hù dọa" người nhận, vì thấy họ yếu kỹ thuật hơn hoặc thiếu kỹ thuật hiện đại hơn mình. Thay vì thế, bạn hãy luôn chia sẻ tri thức về kỹ thuật mới với người nhận email.

    7. Cẩn thận việc sử dụng email hàng loạt: Sẽ rất bực mình cho một người vừa nhận được email tưởng gửi riêng cho mình, sau đó khám phá ra nhiều người khác cũng nhận được email đó! Không nên gửi email hàng loạt, ngoại trừ đó là thư mời chung hoăc chia sẻ một vấn đề chung. Nếu muốn gửi một bức thư cho nhiều bạn cua ta phải báo cho tất cả họ biết ta gửi như thế.

    8. Có thể dùng email hay thiệp mời không? Một số người quá câu nệ rằng không nên gửi thiệp mời, thư cám ơn, hoăc thư chúc tụng... bằng email. Tuy nhiên nhìn chung thì có thể dùng email gửi các thư, thiệp loại này, miễn là lời lẽ nhã nhặn, tốt đẹp, không dùng những hình thức email quá chuyên môn theo kiểu thông tin hay thương mại.

    9. Lời lẽ trên email cần cân nhắc để lưu trữ: Những cuộc nói chuyên trên điên thoại xong là lời bay theo gió( trừ khi cố ý thu âm). Nhưng khi gửi email thì thư của ta được người nhận lưu vàp đĩa cứng. Biết đâu sau này sẽ có người đọc lại những email đó. Do vậy nên cẩn thận với từng lời lẽ, nhất là thận trọng với địa chỉ ta gửi tới. Phiền toái đôi khi xảy đến chỉ vì vài lời lẽ bất cẩn trong một email bình thường được lưu vào đĩa cứng đâu đó...

    Quá thích thú vì kỹ thuật email, chúng ta có thể vô tình biểu lộ những cung cách yếu kém trong giao tiếp. Đồng thời nếu không cẩn thận, vô tình chúng ta có thể để lại những chứng tích có hại cho ta mai kia... Vì thế cần có nguyên tắc và văn hóa Internet

    Hoa Binh
  2. aznboi

    aznboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    that's good
  3. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    He he lúc này chú Bình cũng biết viết bài qua nhỉ, tao nhớ hồi trước mày có 4-5 điểm văn và GDCD thôi mà , hay là copy của ai đó ?

    Một phút gặp nhau ngàn phút nhớ
    Một lần gặp gỡ vạn lần mơ
  4. nghiainf

    nghiainf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ê ê, hình như tôi đã đọc bài này ở đâu rồi thì phải, Bình neuf beuf chỉa ở đâu ra ấy nhỉ? Văn học hồi phổ thông của cậu ta đâu bao giờ được như vầy đâu. Thôi kệ, dầu sao cũng có công phổ biến cho mọi người 5* nhé.

    nghiainf
  5. Tran_Hoa_Binh_new

    Tran_Hoa_Binh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Post lên cho anh em cùng biết chứ không phải để anh em đem những chuyện...không có ra mà chê bai nhau à
    Hoa Binh
  6. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Binh!
    Hoan ho ban nhe, suu tam duoc mot bai do rat hay.
    hy vong ban cung se ap dung no trong nhung buc mail of ban.
    than.

    TIM VO
  7. Sound_of_silence_new

    Sound_of_silence_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chú em post bài này rất là tuyệt đó, đúng là bất cứ ở đâu cũng phải hình thành một nền văn hoá nhất định, ngay cả trên mạng cũng vậy, con người cũng phải giao tiếp với nhau dù là chữ viết, mà người ta thường quên đi phép lịch sự trong giao tiếp, chị vote cho chú em 5 sao nhé
    Sao chú em không post ở chỗ nào có nhiều đọc, chứ ở Cần Thơ chị thấy hẻo quá

    Sound of silence
  8. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người Cần Thơ cần chia sẻ thông tin cho nhau ấy mà.
    Cảm ơn bài post của Hòa Bình. Bài có giá trị lắm đó Bình. Có dịp YAT sẽ gặp các bạn ở Cần Thơ. 7 năm rồi chưa có dịp thăm lại Cần Thơ (quê hương thứ hai của YAT).
    Chúc các bạn Cần Thơ cuối tuần vui vẻ!!!!
    YAT
    www.suutap.com/HUE
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  9. Hiepsibanggia

    Hiepsibanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    minh dong y voi ban HOA BINH do
    nhung cho minh hoi 1 cau nhe'(khong co y gi dau mong ban dung hieu lam ma ban voi nha quan tri khoa úẻ minh ma toi nghiep do)...la` ban nhan thay minh co hanh dong giong nhu loi minh noi khong dzay.....???

    suot cuoc doi anh ...khong quen chan ti`nh da`nh het cho em

  10. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    To Natalia : Bạn đang đọc về chủ đề văn hóa.Không nên có những câu trái ngược như vậy.

    PDA

Chia sẻ trang này