1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nào cho Việt Nam Cộng Hoà ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi xetlai, 22/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xetlai

    xetlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội nào cho Việt Nam Cộng Hoà ?

    Sự sụp đổ của VNCH là 1 sự kiện đáng buồn trong lịch sử dân tộc, cơ mà thử xem trong khoảng thời gian nội chiến đấy đã có những cơ hội nào mà VNCH đã bỏ lỡ để dần dần rơi vào thế yếu và cuối cùng bị sụp đổ nhỉ

    Điểm qua 1 vài sự kiện

    (đang bận, đặt gạch đã e*** sau)
  2. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Không có cơ hội nào hết
    Mỹ không nhẩy vào, miền Bắc hiếu chiến thì đứt từ 58
    Mỹ không nhẩy vào thì đứt từ 64.
    Cơ hội duy nhất đã bị bỏ phí là không chịu "di tản chiến lược" từ sau khi Tây Nguyên mất
    Tiếc, tiếc lắm, là 75 khác 54, có muốn tuyên bố "tao éo ký thì éo cần thực hiện...." cũng không được
    Cho em mua cái khóa Tầu mà Minh Khai nhập về dán nhãn
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tổng tuyển cử năm 56.
  4. xetlai

    xetlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thực chất thì VNCH, mặc dù là 1 chế độ văn minh và tươi đẹp hơn, nhưng luôn ở thế yếu về mặt quân sự so với phe CS
    Yếu ở đây là so về lâu về dài, VNCH tuy có trang bị tốt nhưng họ thiếu ... người, trong khi cái này thì phe CS không thiếu.
    Thứ nhất là về số lượng : Để đạt được mục đích của mình, những người CS không tiếc hy sinh xương máu đồng bào cho giấc mơ CS hoá đất nước; năm 1975, có 1 nhà lãnh đạo CS đã phát biểu : "Dù có hy sinh thêm 1 triệu người nữa, chúng tôi vẫn kiến quyết thống nhất miền Nam". Với 1 tinh thần nướng quân xả láng như vậy ắt hẳn làm nản lòng mọi chiến lược gia đối phương
    Thứ hai là về chất lượng : Người dân miền Bắc bị nhồi sọ 1 cách triệt để và hoàn hảo về 1 miền Nam đau thương đang rên xiết dưới bọn bạo chúa thối nát, họ tin tưởng 1 cách trong sáng và chắc chắn rằng hàng ngày hàng giờ bọn tư bản đĩ điếm đang cươp giết hiếp say sưa đồng bào miền Nam ruột thịt.
    Kiểu tuyên truyền thế này mặc dù dối trá đến đâu đi nữa thì hiệu quả vẫn hơn hẳn cái xã hội miền Nam tự do hồi đó, nơi mà những anh ********* núp bóng công dân tha hồ phỉ báng chính quyền bắn giết anh em trong khi chính phe CS đang hàng ngày hàng giờ ùn ùn đổ người đổ của vào miền Nam tiến hành chiến tranh. Những trò ném đá giấu tay nhằm nguỵ tạo hình ảnh SV, HS , trí thức miền Nam xuống đường phản chiến để lập lờ đánh lận con đen thành ủng hộ Cs, sau năm 75 mới vỡ ra là toàn là những Hội phụ nữ, Hội Thanh niền Thành Đoàn ... của CS gài vào để kích động cả.

    Ngoài ra, phải kể đến tình trạng bị tận dụng tối đa của người lính miền Bắc. Ở miền Bắc thời bấy giờ đi lính được coi như là điều hiển nhiên và không có chuyện trốn lính nếu không muốn bị địa phương, hàng xóm "đấu tố" rồi gia đình bị cắt sổ gạo, gan lì nữa thì bị mới vào tù nhằm giáo dục tư tưởng
    Khi đã vượt dãy Trường Sơn vào Nam rồi thì họ cũng chỉ có 1 con đường duy nhất là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sống được là may không thì xác định tư tưởng "sinh Bắc tử Nam" cho nhanh; nhất là gia đình còn ở ngoài Bắc trong vòng tay của Đảng quang vinh.
    Ở miền Bắc thời đó cái tư tưởng chung của các gia đình có con trai trưởng thành là : Ở nhà cũng chết mà ra trận cũng chết, thôi thì ra trận còn có cơ quay về, chứ còn nếu đào ngũ thì không những cả gia đình khốn đốn mà bản thân anh chàng này cũng chả sống nổi. Tuy nhiền hãn hữu lắm mới có trường hợp đào ngũ, và các anh chàng này tất nhiền là không về nhà mà họ sống trên mấy ngọn đồi ở Hà Tây, làm Robinson thế kỷ 20
    Được xetlai sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 22/02/2008
  5. xetlai

    xetlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, sự đáng tiếc ở đây là chính quyền VNCH đã quá ẻo lả và nhu nhược trong cuộc chiến 1 mất 1 còn này.
    Nếu họ ý thức được sự nham hiểm của đối thủ và vứt mấy cái sĩ diện hão về 1 xã hội dân chủ nhân quyền đi, mà hãy bắt chước CS, tuyên truyền và dồn ép xã hội 1 cách không khoan nhượng cho cuộc chiến, thì có lẽ đã tạo được 1 thế trận ngang bằng với phe CS, từ đó làm tắt dần ý chí của các bác lãnh đạo CS
    Được xetlai sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 22/02/2008
  6. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì ?
  7. xetlai

    xetlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Để chế độ Tự do tồn tại cho đến năm 90, lúc đó hoặc sẽ như Đức, hoặc như Hàn Quốc; nhưng chính quyền miền Bắc lúc đó có quan điểm thân Xô hơn Tàu không như lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho nên xác suất thống nhất đất nước cao hơn nhiều
    Nên nhớ là năm 86 tình hình rất chi là bi đát và các lãnh tụ lão thành cũng lắc đầu an phận rằng : "không giữ được rồi đành buông xuôi" nhé. Nếu lúc đó mà còn VNCH thì ..........
  8. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà kéo nổi tới 1990? Tướng lãnh VNCH chỉ lo tham nhũng với buôn lậu, tinh thần binh lính thì kém! Nhà tớ, có người là lính VNCH, có người theo cách mạng, nhưng có một điểm chung là ai cũng phát biểu rằng: tướng lãnh VNCH toàn bọn ăn hại!
  9. xetlai

    xetlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tổng tuyển cứ thế khác nào tự đưa đầu vào miệng cọp (CS)
    Có lẽ phải đưa ra 1 vài tiên đề nhằm hạn chế 1 số phát biểu linh tinh :
    - CNCS là xấu xa, à quên, không tốt., điều này đã được chứng minh chán ra rồi, nó là khắc tinh và có tính chất tàn phá với mọi quốc gia mọi dân tộc mà nó đi qua, kể cả VN. Cho nên năm 86 mới cuống lên Doi moi không thì sập tiệm, mặc dù đến giờ vẫn còn tự lừa dối nhau về cái CNXH nhưng cứ thử Đề xuất Áp dụng trở lại chế độ tem phiếu, vô sản hoá xã hộ ... xem
    Vì CNCS xấu xa không kém gì ngoại xâm và những gì xấu xa khác, cho nên chống lại sự bành trướng của CS là 1 phần tất yếu của những người Việt chân chính may mắn chưa bị CS nhồi sọ
    - Đảng CS khắp năm chấu tuy rất dở hơi trong việc điều hành xã hội và có 1 tư cách đáng khinh bỉ tuy nhiền họ rất giỏi trong việc khủng bố và tranh đoạt chính quyền. Năm 46 họ giả vờ giải tán để rồi xâm nhập vào chính quyền và trắng trợn tiêu diệt các đảng phái Quốc gia còn được. Huống hồ năm 56 họ đã trở lại 1 cách đầy đủ và đầy sức mạnh, lại còn nắm cả quân đội nữa, thì việc hợp vào với họ để cho họ .... xới tái
  10. xetlai

    xetlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận rằng tướng lãnh VNCH đúng là đồ ăn hại bên cạnh 1 vài vị đáng khâm phục. Thật tiếc là Vận mệnh quốc gia lại trao nhầm đám này
    Tuy nhiên đó là hệ quả của 1 thời gian dài chiến tranh mệt mỏi và sự viện trợ 1 cách bừa bãi của Mỹ.
    Nếu áp dụng cái chính sách thắt chặt xã hội để dồn toàn lực cho cuộc chiến thì sẽ không xảy ra tình trạng tham nhũng thế này. Khi đó sẽ đek có Sài Gòn phồn hoa làm nao lòng binh sĩ ngoài mặt trận mà đào ngũ, lợi cả đôi đường
    Mk, tóm lại là do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, là người miền Nam, không có được sự quyết liệt và cứng rắn, lạnh lùng như những người miền Trung hay miền Bắc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này