1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm cho mọi lứa tuổi - Trao đổi và tư vấn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thutrang_052005, 23/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến gì , nói chung là Tôi không thích cái kiểu KDĐC này , vậy thôi nếu thích tranh luận về kiểu KDĐC này thì Tôi chưa thừa thời gian nhé
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    DIỄN ĐÀN là nơi để trao đổi và tranh luận kia mà. Nếu bạn không thích tranh luận, ko có thời gian ( hoặc không có khả năng để tranh luận) về KDĐC thì bạn có thể tranh luận các vấn đề khác trên Box. Nhưng đừng áp đặt suy nghĩ, hiểu biết của mình cho người khác, cho tôi.
    Thân mến.
  3. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    he he he , như thế nào là không có khả năng để tranh luận , không thích thôi bởi vì nâu mà nói wá thì .....thành ra là mất lòng nhau >>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<< không nên đanh gia nhau như vậy Ok
  4. thutrang_052005

    thutrang_052005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mất hay không cũng do cách suy nghi của mỗi ngưòi.Nghi thế nào nó là thế thôi. Diễn đàn để cùng thảo luận mà
  5. thienduongcuadianguc209

    thienduongcuadianguc209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    là một người dã tham gia và có rất nhiều bạn tham gia về mạng lưới bàn hang đa cấp
    cũng được huấn luyện các kiểu em đồng ý với anh cuong_cua la mạng lưới bán hàng này thực chất là lừa đảo và lợi dụng lòng tin của mọi người
    thứ nhất nó đi ngược lại với tiêu chí của người kinh doanh ( chủ yếu là dùng lời lẽ xuông và ko có gì là thực tế cả) là người kinh doanh là phải ko có chút gì gọi là lừa đảo
    đúng là nó tạo cho ta rất nhiều mối quan hệ trong xã hội có thể tốt cho chúng ta sau này (nếu la fsinh viên có lẽ càng tốt)nhưng vào đấy họ nói rằng đối tượng đầu tiên được nhắc đến để chúng ta mời (còn gọi là cấp dưới của ta đó) họ chính là những người thân , bạn bè thân thiết của chúng ta.vì họ thân với ta nên họ mới nghe chúng ta nói mà(ko bình thường chẳng ai hơi đâu mà nghe cả)=> chúng ta được gì được mối quan hệ nhưng lại mất đi rất nhiều bạn bè => ta chỉ được con số 0
    mất bạn bè vì sao :ai mất tiền cũng tiếc cả nên khi họ đã tham gia rồi để gỡ lại họ đành phải làm , họ làm thì họ lại giới thiệu với bạn họ=> lại mất nữa rui!
    Nói chung ai cũng cần tiền và thích tiền cả: nhưng xin mọi người đừng có vì đồng tiền mà đánh mất đi những người xung quanh mình ,đừng có đi ngược lại bản chất của người kinh doanh>Họ tiến bằng đúng thực lực của mình chứ ko leo lên địa vị cao bằng công sức của người khác.Ok chứ
    đó là một phần ý kiến và cũng là kinh nghiêm xương máu của em một người đã từng tham gia mạng lưới bán hàng này khi ngu ngơ vừa bước chân xuống hà nội được vài tháng. hu hu
    [​IMG]
  6. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám Ơn Em đã hiểu suy nghĩ của Anh , mặc dù loại hình kinh doanh này đã được phét đăng ký kinh doanh nhưng lợi dụng các mối quen biết để kiếm tiền thì ........
    VD
    PÀ Quỳnh Nga Bán cho CC 4 lọ kem trăng da lãi của CC từ 40 đến 60% lợi nhuận roài nói CC bán cho 1 người khác là bạn của CC 4 hộp CC được 40% kòn PÀ Quỳnh Nga '''' ĐỚP'''' của CC 20% trong số 60% đó roài bạn của CC lại bán cho 1 người bạn Khác ........và lại bán ......hơ hơ sao mà Khôn thế , tôi đó các mạng lưới tồn tại được lâu đó ...nó chỉ ăn sổi trong 1 năm là nhiều thôi
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên hiểu đúng nghĩa của từ rồi hãy sử dụng. Kinh doanh, tôi không giỏi như những người học chuyên sâu đàng hàng, cũng không thể bằng những người buôn bán bình thường ở đầu đường cuối chợ. Song với tôi, việc làm Tư vấn viên mỹ phẩm chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng người quen hay bất kỳ người nào để đem lại lợi nhuận cho mình. Vì nếu Lợi dụng như bạn nói, tôi sẽ chỉ làm, chỉ bán được 1lần/ người. Nhưng với những gì tôi đã làm được trong thời gian qua, tôi nhận được những gì thì Nhóm tư vấn viên chúng tôi đều quá rõ.
    Tôi nhớ bạn đã nói bạn hiểu về KDĐC, nhưng với cách nói này của bạn chứng tỏ bạn chả hiểu cái gì cả.
    Tất cả Tư vấn viên làm cùng tôi đều có một mã số riêng và mua hàng trực tiếp với Công ty. Tôi không bán hàng cho bất kỳ Tư vấn viên nào.
    Tôi nói như vậy để bạn hiểu rõ, và hiểu rằng bạn không hề biết gì về việc kinh doanh đa cấp.
    Hiện tại hệ thống của tôi có hơn 20 Tư vấn viên, tất nhiên với công sức bỏ ra để hướng dẫn họ làm việc, trao đổi những vấn đề mọi người muốn biết thì việc tôi hưởng phần thưởng của Công ty hàng tháng là điều đương nhiên.
    Bạn nên sử dụng từ ngữ toàn dân khi tranh luận. Tôi không "đớp" mà tôi được hưởng và bất kỳ Tư vấn viên nào khi đăng ký làm việc đều hiểu điều ấy. Tôi không bắt buộc ai làm. Mọi người đều nghiên cứu tìm hiểu, giống như tôi đã có hẳn một thời gian dài tìm hiểu về KDĐC cũng như tìm hiểu về Oriflame.
    Tôi không hiểu bạn nói tôi hưởng 40-60% lợi nhuận nghĩa là như thế nào? Bạn nghĩ làm tư vấn viên sung sướng đến nỗi có thể hưởng như vậy như những người mua bán đồ Trung quốc về LS bán đấy ư?
    Tôi sẵn sàng tư vấn cho bất cứ người nào muốn sử dụng dòng sản phảm của hãng tôi đăng ký làm Tư vấn viên, thậm chí họ có thể biết tôi được hưởng bao nhiêu tiền từ 1 sản phẩm. Khách hàng muốn sử dụng sản phẩm với giá gốc ư? Tôi có thể hướng dẫn họ để khách hàng đạt được nguyện vọng đó. Tôi cũng như tất cả mọi người, kinh doanh chỉ là nơi để mình nhận ra mình có khả năng gì, cũng như nhận ra, nói thì rất hay và rất dễ, nhưng làm chưa chắc đã làm tốt. Với tôi, hành động quan trọng hơn lời nói.
    Và xin thưa với bạn, những việc tôi làm đang giúp tôi chứng tỏ được bản thân mình. Bạn bè cũng không ai cho rằng tôi lợi dụng họ, vì họ có thể tự kiếm ra tiền từ công việc giống như tôi, vì họ có thể được sử dụng những sản phẩm phù hợp với họ.
    Đơn giản là như vậy.
  8. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế Theo Quỳnh Nga Hiểu như thế nào là Buôn Bán ở đầu đường xó chợ ??
    Quỳnh Nga nghĩ những người buôn bán đồ TQ ở chợ ĐK sung sướng , chách họ không phải bỏ tiền ra , và không phải nộp thuế . Muốn có 1 quầy hàng ở Chợ ĐK ít nhất cũng phải có 2 đến 300 triệu và cũng không sung sướng , nói thẳng ra đến 90% hàng tiêu dùng của VN đều do TQ bán qua VN từ Sài Gòn đến các tỉnh đều tràn ngập hàng tiêu đùng của TQ , không có nhưng người buôn bán trên chợ ĐK thì với đồng lương giao viên cùng cả tiền .....Tư vẫn mỹ phẩm chắc gì đã mua nổi 1 đôi giầy
    @ Qùynh Nga chắc Quỳnh Nga nghĩ CC Buôn bán trên chợ ĐK nên nói vậy :) CC buôn bán trên chợ ĐK :) , Ai cũng thế thôi học hàng đến bằng cấp TIến Sỹ thì rốt cuộc cũng chỉ Kiếm Tiền , không phải khoe khoang CC Học BK KHoa ĐTVT và làm cho công ty SPT , nhưng vì đi Công tác quá nhìu , bây giời đang làm Đại Diện Thương Mại Cho Cty Thái Dương , CC vẫn thích ......Đi Buôn , tự do , không phải phụ thuộc ai , thích đi thì đi thích nghỉ thì nghỉ tháng tháng cái vài triêu tiêu chơi . Nhưng để có cái vị trí '''' đầu đường xó chợ thì CC chư đủ tiền .
    Nói về vấn đề BHĐC nhé
    Thưa Quý Vị đây là một ví dụ Của BHĐC
    ''''Sở Thương mại TPHCM vừa công bố kết luận thanh tra về ?oViệc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH Thương mại Lô Hội?. Theo đó, công ty này đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong chất lượng hàng hóa, lao động, thương mại, thuế...
    Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (Lô Hội) trụ sở chính đặt tại số 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, có tên giao dịch là Aloe Trading Company Limited được Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ 5 tỷ đồng do bà Trương Thị Nhi làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
    Công ty Lô Hội có chức năng mua bán lương thực thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng... hoạt động theo phương thức bán hàng đa cấp đối với 76 mặt hàng. Tính đến ngày 31/8/2006, tổng số người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp (Lô Hội gọi là nhà phân phối) là 116.746 người trải khắp 46 tỉnh, thành cả nước (TPHCM hơn 50 nghìn người; Hà Nội hơn 19 nghìn người).
    Là doanh nghiệp duy nhất tại VN nhập khẩu và phân phối độc quyền các loại sản phẩm Forever Living của Aloe vera of America, Inc-Hoa Kỳ (AVA), giá hàng nhập khẩu và giá mà Lô Hội bán sỉ, bán lẻ tại VN đều do AVA ấn định tạo ra sự chênh lệch quá cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
    Đơn cử như mặt hàng Sonya Mascara của Canada chỉ có giá vốn 14.834 đồng nhưng giá bán sỉ lên tới 171 nghìn đồng (gấp hơn 11 lần) và bán lẻ 244 nghìn đồng (gấp 15,1 lần). Một sản phẩm khác là viên bổ sung dinh dưỡng Forever Bee Pollen chỉ có giá vốn 3.271 đồng nhưng giá bán sỉ là 244 nghìn đồng (gấp 74,6 lần), bán lẻ 348 nghìn đồng (gấp 117,39 lần).
    Không chỉ bán giá ?ocắt cổ?, Sở Thương mại còn xác định công ty Lô Hội có hành vi nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa không đạt chất lượng. Cụ thể: Ngày 15/9, công ty này nhập kho 100 hộp phấn che khuyết điểm hiệu Sonya Colour Collection 25g do công ty Cosmetica Laboratories - Canada sản xuất và đã xuất bán 87 hộp.
    Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm TPHCM thì các sản phẩm trên không đạt tiêu chuẩn theo mức chất lượng của tiêu chuẩn kỹ thuật đã cung cấp.
    Tuy nhiên, sai phạm nghiêm trọng nhất là Lô Hội đã tạo điều kiện cho hàng chục đối tượng là người nước ngoài kinh doanh, thu lợi trái phép tại Việt Nam. Theo hồ sơ thanh tra, từ tháng 1/2004 đến cuối tháng 12/2005, tại công ty này có 22 người nước ngoài (trong đó 21 người là nhà phân phối) hoạt động trên danh nghĩa hợp đồng tư vấn quốc tế, tài chính.
    Tổng số tiền hoa hồng Lô Hội đã chi trả cho số người này khoảng 2 tỷ đồng. Theo Sở Thương mại, Lô Hội đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Thương mại VN.
    Với các sai phạm nói trên, cơ quan chức năng kiến nghị UBND thành phố xử phạt hành chính công ty Lô Hội với tổng số tiền hơn 17 triệu đồng và yêu cầu giám đốc công ty có trách nhiệm thu hồi nộp công quỹ toàn bộ số tiền đã chi trả cho 21 người nước ngoài.
    Sở Thương mại cũng đề nghị giao Cục Thuế xác định tính chất, mức độ sai phạm nhằm có biện pháp truy thu số tiền thuế thất thoát và xử phạt nghiêm theo quy định. ''''
    ( Theo Báo Dân trí )
    Không biết cái Sản Phẩm TRên có nằm trong số đó không
  9. thutrang_052005

    thutrang_052005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng một cách hiểu riêng, diễn đàn là để mọi người tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình, tìm hiểu và tranh luận chứ ko phải ăn thua ai đúng ai sai, CC cũng đừng nên có thái độ như vậy. Mỗi ng có 1 đích riêng nên cách để đi đến đc cái đích đó của mỗi ng cũng khác nhau, ko nghành nghề nào xấu cả, vấn đề là mỗi ng phù hợp với 1 ngành nghề. Kinh doanh đa cấp hay buôn bán hay bất cứ cv gì cũng chỉ là công cụ để đi đến đích thôi,bạn CC có cách hiểu vê KD đa cấp như vậy cũng ko trách đc vì hiện tại có quá nhiều công ty kinh doanh theo kiểu đa cấp nhưng ko đi đúng định hướng, 1 con sâu đã làm rầu nồi canh. Những gì ko đi đúng quy luật tất yếu sẽ bị đào thải. Bạn có thể nhìn thấy sự sụp đổ của Sinh Lợi của lô hội và của còn nhiều công ty nữa, nhưng tại sao ko thấy bạn nói đến sự sụp đổ công ty của mình nhỉ. Bạn chỉ nhìn vào những mặt xấu do những công ty làm ko đúng định hướng,còng mặt tốt của nghành kinh doanh đa cấp thì sao? Sao không thấy bạn nói đến sự tồn tại 40 năm của công ty mình trên 60 quốc gia, sao bạn không nói đến có hàng trăm ng ở VN đã thay đổi cuộc đời bởi công ty tôi. Chúng tôi có thể làm nghành mà nhiều người cho rằng đó là lừa đảo. Nhưng chúng tôi cũng như bạn sống cho bản thân, và mình.Chúng tôi làm những điều mà chúng tôi cho là đúng, ko giống 1 số người nhận xét đánh giá dựa trên những thông tin ng khác đưa lại, còn khi hỏi họ đã làm chưa thì thực tế 100 % câu trả lời là chưa.Công việc của chúng tôi là chia sẻ những điều chúng tôi đang có cho mọi ng, ai nhận thì chúng tôi sẻ còn không ai ép buộc ai làm điều gì cả, thế nên nếu việc giúp cho những sinh viên với số vốn 79000 đồng sau 2 tháng có thể kiếm được mức thu nhập 3 - 5 triệu /1 tháng, những người công chức có thêm thu nhập ngoài đồng lương ít ỏi... là lừa đảo thì chúng tôi nguyện đi lừa đảo như vậy bạn CC ạ. Hãy nhìn vào mặt tích cực đừng nhìn mọi vấn đề trên góc độ tiêu cực.Chúng tôi cũng không ngu đến mức đánh đổi ng quen họ hàng và bạn bè của chúng tôi lấy lợi nhuận đâu.Thời buổi này làm gì có chuyện ngồi không tuyển dụng mà có tiền hả bạn, chúng tôi cũng vất vả để có được thành quả lao động như hiện tại. Và chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đã thành công khi chúng tôi dám bước qua dư luận để thành công trong kinh doanh theo mang. Chúc bạn sẽ đạt được điều bạn mong muốn.
  10. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Biết chủ đề này lâu rồi, nhưng hôm nay mới có chút thời gian để đọc hết các bài viết và cũng muốn đóng góp 1 số ý kiến:
    1. Tôi không đủ trình độ để đánh giá cách bán hàng đa cấp là đúng hay sai, tốt hay xấu,
    2. về lý thuyết: thì bản chất của BHĐC không hề khác gì các loại phân phối hàng hoá khác. Nó không phải là ngành sản xuất ra vật chất. Trước thế kỷ 19, các nhà kinh tế không công nhận vai trò của buôn bán, họ cho rằng buôn bán làm hại nền kinh tế : Ví dụ: Tôi ở Sài Gòn làm được 1 cái áo và bán cho quynhnga 100k, quynhnga đem ra HN bán cho CC 150k, CC lại đem lên LS bán Thutrang 200 k, như vậy buôn bán đã làm tăng giá của sản phẩm mà không hề tạo ra vật chất phục vụ xã hội. Tuy nhiên sau đó buôn bán được thừa nhận với những mặt tích cực của nó, không có buôn bán thì Thutrang lấy đâu ra áo đẹp của Sài Gòn để diện, còn tôi thì không thể đi từ Sài gòn lên LS để bán áo.
    3. Bất cú doanh nghiệp nào cũng có cần hệ thống phân phối: Marketing sản phẩm khẳng định hệ thống phân phối (place) cùng với giá cả (Price),chất lượng sản phẩm (product), truyền thông (Promotion) làm nên sự thành công và năng lực canh tranh của doanh nghiệp.
    Thực chất thì không chỉ có công ty của Thutrang bán hàng đa cấp mà đa phần các doanh nghiệp khác cũng sử dụng sử dụng kênh phân phối tương tự như vậy , nhưng chỉ có điều tỷ lệ hoa hồng không cao như công ty của Thutrang, bởi mỹ phẩm là sản phẩm khó định giá.
    Như đã nói ở trên, chắc chắn tỷ lệ hoa hồng cao sẽ làm giá của sản phẩm cao hơn rất nhiều lần so với mức giá thành của sản phẩm. Nhưng bù lại nó thúc đẩy lưu thông và người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm có chất lượng phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của họ.
    Tóm lại: Các bạn nên tham gia, vừa có tiền vừa được rèn luyện, tích luỹ được kinh nghiệm và trưởng thành thành hơn. Còn tôi thì không.

Chia sẻ trang này