1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò ke Biển Đông đã lộ hoàn toàn chân tướng : Tầu Mỹ hợp tác khoan dầu nước sâu.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Huyphuc1981nb, 09/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Kể từ khi các ồn ào Biển Đông và Biển Hoa Đông nổi lên, đã không khó để thấy bản chất vấn đề. Cứ nhìn vào những kẻ , những thế lực, nhưỡng loại người, những kênh truyền hình.... đã tham gia các chiến dịch này, thì đủ thấy bản chất.

    Ngay cả bản chất cốt lõi của sự việc cũng vậy. Người Tầu có thật lòng cho phép phái chó của họ cường thịnh trở lại, 30 năm tàn phá công nghiệp, tống trí thức đi đày, ít nhất 37 triệu dân chết đói. Như vậy, cái biển đảo đó nếu như là thức ăn thổi chó dại của Tầu lớn mạnh, thì phái nguời bên Tầu nếu cho phép nguồn thức ăn đó nổi lên, họ sẽ đứng trước nguy cơ không phải chỉ là phá sản hay tịch biên gia sản, mà là tru diệt, như mô hình Campuchia mà chính họ thử nghiệm. Như vậy, điều cốt lõi là, biển đảo chó dại là hài kịch, người Tầu đã nhốt chó dại lại và sai chúng đóng kịch.

    Người Tầu chế tạo ra kịch "Biển đảo đông Á chó dại" để làm gì thì chúng ta bít rồi. Tất cả xung quanh câu chuyện "giảo thố tử , tẩu cẩu phanh". Vua Việt khi thành công giết các mưu thần, Tư Mã Thiên đã bình Hàn Tín như vậy, chúng ta đã chứng kiến đại ***************** vô sản các đồng chí chém giết nhau.

    Đại ***************** vô sản chém giết nhau mang nhiều ý nghĩa. Với tầng lớp dưới, đây là cuộc đàn áp ngăn cản sự phát triển, 10 năm đầu lập quốc, công nghiệp tàu khựạ phát triển ồ ạt, đe dọa vị trí của các chí phèo bá kiến Mao Trạch Đông, nên toàn dân làm gang thép thay cho các lò cao (toàn dân đại luyện cương thiết). Với tầng lớp trên, thì chính là tẩu cẩu phanh, chí phèo bá kiến cần công-nông-binh-trí làm cách mạng giành chính quyền, nay đã có chính quyền rồi thì băm công-nông-binh-trí.



    Điều quan trọng là ý nghĩa cò ke của các phong trào chó dại hiện đại. Người tầu thổi bùng lên biển đảo chó dại đông Á cùng với việc Mỹ lật cánh sang Thái Bình Dương.

    Chúng ta đã nhiều lần phân tích. Nền tảng chính trị nước Mỹ sống bằng mafia-xã hội đen, tiền rửa nuôi băng mafia xã hội đen đó chủ yếu là quân sự nước ngoài, nơi tiền được biên nhận ngoài luật Mỹ bởi những con chó siêu rẻ. Từ chiến dịch ma "tiến về Yalu" thô thiển của Triều Tiên, đến các chuyến tàu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy, những căn cứ ma toàn cát trắng dưới vệ tinh Iraq, toàn bộ sản lượng dầu Iraq 2003-2008 biến mất, nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Afghanistan, số tiền đầu tư "tái thiết" Iraq-Afghan-Kosovo.... cho đến những đặc quyền khai thác thuộc điạ như Vinasat- vn Airlines.... Một cánh nữa để rửa tiền là công nghiệp nhà nước, có NASA, với cuộc biểu tình xanh đỏ bên Thái Lan tranh nhau quyền bắn vệ tinh cho Thaicom của nhà Thạc Say....

    Tất cả đều được bảo vệ bởi nền giáo dục chó dại, nơi phụ huynh bên Mỹ không được quyền biết con cái học hành ra sao. Cuối cùng là cuộc bầu cử mà ứng viên nào kiếm được nhiều tiền ủng hộ sẽ thắng=mua phiếu bầu bằng tiền mặt. Từ tài sản của các ông trùm đến tiền tẩy não từng đứa bé.... đều từ những nguồn đó.

    Để duy trì chiến tranh, duy trì cỗ máy rưả tiền, quân Mỹ cộng sinh với "địch". Quân Mỹ và ống dầu được yên ổn. Phỉ và du kích các loại được chia tiền bán dầu qua phế mãi lộ, và thoải mái trồng thuốc phiện, bán thuốc phiện cho chính CIA vận chuyển qua đường hàng không quân sự Mỹ. Quân Mỹ giảm thương vong tối thiểu, giảm áp lực đình chiến trong nước xuống tối thiểu.

    Thế mà, Mỹ phải chạy khỏi Iraq Afghan. Nền tảng chính trị Mỹ có nguy cơ sụp đổ. Nước Mỹ đứng trước một cuộc cách mạng như 1991.

    Như vậy, "Biển đảo đông Á chó dại" của Tầu là cái cọc cứu đuối cuối cùng, buộc phái chó dại Mỹ phải nắm lấy. Từ ddây, quân Mỹ thoải mái chi hàng trăm tỷ vận hành cỗ máy chiến tranh, nhưng chỉ giới hạn võ mồm-diễn tập, không lo dính nửa viên đạn.

    Điều này làm nước Mỹ né được một cuộc cách mạng như 1991. Sau ww2 một thời gian, xuất hiện tình trạng độc tài quân sự hóa với các mức độ khác nhau ở các nước thắng trận. Bên Liên Xô, Khrushov làm siêu nhân Thành Tế, đứng ra làm cuộc đảo chính lật đổ các nhà lánh đạo công nghiệp-khoa học thừa kế Stalin, đưa phái tướng lĩnh dốt nát nắm quyền. Khrushov bên Mỹ là Hoover. Các chó dại quân sự liên minh với nhau taọ ra đại ***************** vô sản bên Mao.


    1991 là gì
    Sau 1991, sức mạnh Nga được giải phóng, chúng ta đã nhìn thấy họ bóp chết Baku theo Mỹ, nâng giá dầu vọt từ $18 năm 2002, thôn tính thị trường dịch vụ vũ trụ và đóng máy bay cuả chính Mỹ, thôn tính thị trường hạt nhân toàn cầu, đóng gian khoan dầu cho khắp thế giới... và trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu, thứ 5 thế giới năm 2012. Tuy GDP bình quân Nga còn nhỏ, nhưng do Nga-Đức quản lý quỹ công tốt, chủ yếu là các khu chung cư mật độ dân số cao, nên nếu chỉ tính các giá trị tiền bạc, thì cùng một đồng GDP Nga-Đức sướng gấp đôi Mỹ. Các thành phố Mỹ là những cái làng cổ truyền khổng lồ, tốn xăng , tốn xe, thông tin phát triển chậm... và mỗi gia đình Mỹ cả đời phải chi hơn 1/2 tổng thu nhập cho riêng mua nhà, với nghịch lý là khu cao tầng NY dành cho ăn mày ở. Đó là chưa nói Mỹ chưa có y tế công cộng, và giáo dục Mỹ là công nghiệp sản xuất chó dại.

    Ta có thể hiểu. Cuộc lật đổ của Khrushov đưa các tướng ngu dốt lên. Các tướng đó đặc trưng như Mao, Lê Duẩn, Brezhnev ... là những cái xác già khô liệt não, làm rối cho đàn giun sán giòi bọ đứng sau, đám đàn bà-hoạn quan-hủ nho ăn cắp chính quyền. Thực chất chính quyền bị đánh tráo, dân chủ bị vô hiệu hóa, nhà nước bị mafia hóa.... như các nhà nước phong kiến cổ truyền khi thối nát.

    Tiếp sau. Nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, rồi Anh... từ năm 2010 lần lượt có sự kiện 1991. Dù có biểu tình chống cự loạn xà ngầu, thì cũng phải quỳ gối chui háng Đức.


    tình thế hiện nay ww3
    Như thế, Khrushov thế giới hiện nay còn Mỹ-Nhật-Hàn là lớn. Chúng sẽ bị đánh đổ trong khủng hoảng kép 1936-1939 hiện đại, sau đó là ww3 hiện đại. Như thế, Mỹ làm 1991 chậm so với Liên Xô những hơn 20 năm.

    Chúng ta đang đứng trong thời kỳ 1933-1936 hiện đại. Đó là thời kỳ tạm yên giữa hai khủng hoảng kép dẫn đến chiến tranh thế giới. Bản chất của khủng hoảng kép là người ta chữa chạy khủng hoảng lần đầu bằng cách khắc sâu căn nguyên khủng hoảng. Căn nguyên khủng hoảng là kiến mối ngăn cản khoa học, thừa hàng hóa lạc hậu nhưng ngăn cản phát triển hàng hóa hiện đại. Để khắc phục 1929-1933, người ta đóng cửa thuộc địa bảo vệ lạc hậu. Vì thế, chỉ sau thời tạm yên rất ngắn 1933-1936, thì có khủng hoảng kép không lối thoát 1936-1939.

    Cũng như sự xuất hiện ww2, thế giới hiện nay đang phân cực. Một cực là châu Âu khắc phục khủng hoảng bằng triệt căn nguyên, đó là chủ nghĩa Marx xâm lược Tây Âu. Cực thứ hai là Mỹ khắc phục khủng hoảng bằng bảo vệ căn nguyên khủng hoảng, lập TPP=đóng cửa tử thủ. TPP hoành tráng thế nào thì ai cũng biết, đế quốc thì nhiều mà thuộc địa chỉ có một mẩu, trung bình mỗi nô lệ An Nam được 4 thực dân Mỹ-Nhật cưỡi.




    =============================


    Như thế, chúng ta đã chứng kiến phong trào chó dại Khrushov. Bắt đầu từ chiến dịch tẩy các đảng cộng sản trong vùng Anh-Mỹ chiếm châu Âu năm 1948. Điều này dẫn đến chó dại Liên Xô phát triển đối ứng và dẫn đến Khrushov-Hoover-Đại CMVHVS.

    Chúng liên minh với nhau. Tầu đánh Liên Xô năm 1969 và đánh Việt Nam năm 1979 cũng như vậy mà thôi.

    Ngày nay, người Tầu đã tránh được chủ nghĩa Khrushov của họ, chính là đại ***************** vô sản. Cái người Tầu đang nhắm đến sắp tới, là việc xây dựng pháp trị dân chủ, điều này cần đòi hỏi cốt yếu là phân tán hóa chính quyền Trung Quốc, thượng tôn công lý, là chìa khóa để người Tầu hưởng được thành quả thời kỳ chạy đua kinh tế. Đó chính là con đường chúng ta đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa: chính quyền nước ta có công lý là có Hoàng Sa, và ngược lại, chúng ta thà theo bất cứ quân xâm lược nào cũng hơn là theo đảng và nhà nước ta. Và vì thế, việc chôn sống đảng và nhà nước ta là tất yếu, dù có theo bất cứ ai hay không theo ai.

    Chúng ta đã biết tại sao người Tầu sai phái chó đã bị nhốt của họ tru tréo đóng kịch. Đó là cái gậy cứu đuối cuối cùng danh chop phái chó dại bên Mỹ. Nếu như không có cái gậy đó, nước Mỹ sẽ đứng trước một sự kiện 1991, điều này giải phóng sức cạnh tranh những mặt mạnh của kinh tế Mỹ, cạnh tranh khốc liệt với BRICS trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng này. Biển đảo chó dại đông Á và Mùa xuân Ả Rập là hai mặt trận Đông-Tây nhằm vào Tây Âu-Mỹ.

    Ngoài mục đích chính, thì Biển Đông của ta có một phụ phẩm là dầu nước sâu, đó là một ngành kinh tế rất mới, lãi suất cực cao, là quỹ công, gắn liền với nhà Lê Duẩn ở PetroVietnam, gắn liền với kênh truyền hình Phượng Hoàng, gắn liền với mafia Hồng Công-Quảng Đông và cái lò nước nhẹ nén CPR-1000.
    ================================





    Thường nghe, Mỹ gúp Philippines chống Tầu. Mỹ sắp giúp An Nam đánh giặc bành trướng....

    Còn nay Mỹ Tầu cùng khoan dầu biển đông của An Nam đây.
    Rắc rối lớn xung quanh những mỏ dầu khí ở Biển Đông
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_02_05/128324839/
    Bắc Kinh tổ chức và tài trợ chuyến thám hiểm khoa học hai tháng trên tàu Joides Resolution của Mỹ, có nhiệm vụ khoan ba giếng trên thềm lục địa ngoài khơi. Các giếng khoan sẽ nằm trong khu vực được cả Philippines và Việt Nam tuyên bố chủ quyền.


    Ăn tết xong rồi, chúng ta laị bàn về chủ nghĩa chó dại của đảng và nhà nước ta.

    Cái đảng và nhà nước ta nó chó đẻ hóa thế nào thì chúng ta đã bàn nhiều. Cái bẫy cò ke này mình cũng đã nói đến nhiều trước đây. "bẫy cò ke Biển Đông"
    Lần cập nhật cuối: 10/02/2014
    TNT_NTN, giamadai, LarvaNH4 người khác thích bài này.
  2. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    can co 1 cuoc cach mang lon thi moi cos the thay doi.
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Chẳng thay được cái gì đâu cậu ơi, 4000 năm qua đám quan lại chó má nhà vịt vẫn như thế thôi.

    Về xem còn ít của nả nào, bán gấp cho anh em họ hàng con cháu lên đường tìm cơ sở hậu phương ở nước ngoài để có động còn biến cho nó kịp, không thì *** đến lượt mà đu càng đâu.
    convitbuoc, giamadai, DrGoat3 người khác thích bài này.
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    *** chúng nó, 1 đàn chó sủa biển đảo vừa rồi là ăn tiền của Trung Quốc chứ *** phải tiền Mỹ mới đau.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/02/2014
    giamadai, suhomang, halosun1 người khác thích bài này.
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    giờ mới biết à?
    giamadai, DrGoat, suhomang2 người khác thích bài này.
  6. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Cám tầu khựa
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    chế độ nào cũng có hồi kết. VN ta cần 1 cuộc cách mạng :)
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  8. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    ************* Trương Tấn Sang đầu năm đi thăm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam. Diễn từ có đoạn : ngoài trách nhiệm kinh tế, còn có trách nhiệm an ninh. Cuối 198x, khi đày ải gia đình Đại Tướng, thì con cháu Lê Duẩn bắt đầu đi tiên phong thực hiện mô hình các công ty giun sán giòi bọ bâu quanh các công ty nhà nước, bắt đầu từ cỗ máy béo bở PetroVietnam mà đến nay nhà Lê Duẩn vẫn hút máu.

    Tiếp sau đó, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Văn Hiệu..., những đồng chí ruột của Lê Duẩn, đã thực hiện một cuộc cách mạng ít người biết mang tên "các công ty 91". Đó là các tập đoàn kinh tế được thành lập từ năm 1991, nối theo là hàng loạt các cuộc đảo chính, kiểu như lừa giám đốc ngồi với gái rồi hô dân quân ra bắt. Chúng tiêu diệt và chiếm đoạt các cơ sở kinh tế nhà nước "làm ăn được". Các tập đoàn 91 nổi tiếng thì có đâu xa, Vinashin đó, sau khi cứu nó, mua nợ cho nó, nay nó lại nợ chồng chất, và kế hoạch tái cơ cấu hiện nay là mua lại nợ cho toàn bộ khối nhà nước, kể cả các ngân hàng với một lượng "nợ khó đòi" khổng lồ đã về tay các công ty tư nhân trắng trợn.

    Nếu nói về Đồng Sỹ Nguyên thì nổi tiếng là cầu Chương Dương. Trước đây ai cũng bảo cái cầu đó đông khách, báo chí la liếm Đồng Sỹ Nguyên. Nhưng đến nay thì đã rõ, cái cầu quá hẹp động đi là tắc. Nếu như chú ý, bạn sẽ thấy dọc cầu Chương Dương có những loại dầm cầu .... khác nhau, cùng một vị trí dầm nhưng nhịp này khác nhịp kia. Con chó đẻ này đã đánh cắp phá hủy toàn bộ chương trình các nước bạn viện trợ xây dựng hệ thông giao thông huyết mạch, cầu Chương Dương là hàng loạt các cây cầu nhỏ được ghép lại, làm giao thông của ta bị phá hủy hơn 10 năm. Ví dụ đâu xa là cầu Đuống 2, cây cầu sẽ nối đường 5 với Cầu Thăng Long, từ đây Long Biên được về hưu. Cầu Chương Dương chủ yếu bao gồm các kiểu cầu ngắn nhỏ của Liên Xô và Hungria gộp lại.

    Hôm đưa ma Đại Tướng, chúng dám đến bên bàn thờ Đại Tướng rỏ nước mắt cá sấu.

    Còn bao cao su. Hồi này bao cao su trở nên ăn bẩn với lùm xùm đảng Sói, cướp trắng dự án=cướp trắng quỹ công ở mức hàng ngàn tỷ mỗi phát. Nhưng ở đây chúng ta đang nói đến ngành dầu khí. Bao cao suy xây dựng khu trù mật Cà Mau-Bạc Liêu . Các khu trù mật là căn cứ địa của băng đảng mỗi đồng chí. Về năng lượng, khu trù mật của bao cao su có các điểm nhấn lớn là điện gió Bạc Liêu và điện-đạm-khí Cà Mau.

    Điện gió Bạc Liêu chúng ta đã bàn. Việt Nam mua điện gió của GE bên Mỹ = đắt gấp đôi của Trung Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu xuất cho châu Âu. Để chạy được điện gió ấy, Việt Nam phải bù lỗ. Việt Nam bù lỗ cho cối gió Mỹ để Mỹ được đốt CO23 bình quân đầu người gấp 15 lần Việt Nam.

    Còn điện-đạm Cà Mau lại dính đến tranh chấp. Nguyên liệu của nó là mỏ PM3 thuộc vùng chồng lấn Việt Nam và Malaysia.

    Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau là một trong ba dự án kinh tế lớn giai đoạn 2000-2005 của Việt Nam, hai dự án còn lại là Thủy điện Sơn La và Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lại Sơn La. Từ một nhà máy Tạ Bú ban đầu người ta băm thành 5 nhà máy, chia cắt vĩnh viễn miền Tây Tây Bắc. Điều quan trọng là, Sơn La được thổi giá lên và giảm công suất bởi vì nó có chức năng ắc quy, bơm nước ngược, thay đổi công suất phát theo giờ, để bao cao su và con cháu rửa tiền cho các điện gió và điện mặt trời, khi chúng được bù lỗ một đầu và dùng chùa ắc quy đầu kia.

    Một mặt, điện gió Bạc Liêu là Mỹ cho vay vốn các côn ty tư nhân, tạo ra cỗ máy rửa tiền lâu dài nuôi tay sai. Một mặt, đồng bằng Bắc Bộ đã mất 40% phù sa, gây lở sông biển và nhiễm mặn. Đều này là cái giá nên chịu, nhưng thay cho giải thích, thì hệ thống báo chí của đảng và nhà nước nhồi sọ đó là biến đổi khí hậu, để cướp đất nông dân giá rẻ. Thậm chí không phải tỉnh Thái Bình, mà cả Hà Nội và toàn bộ xứ Rồng Tiên chỉ còn tồn tại 50 năm nữa.

    ==================================



    Một lần tranh luận trên ttvnol về việc Trung Quốc gọi thầu vào vài ô tranh chấp. Một bạn đã thách đố mình: đố Trung Quốc dám khoan.

    Mình đã phá ra cười.

    Trung Quốc khoan mới là các bạn bị cướp hay sao ?

    Chết cười cái não của loài lợn.

    Ở vùng tranh chấp, dù ta có quyền gọi thầu, nhưng không ai dám thầu, mà chỉ siêu cường quân sự số một hoàn cầu , siêu cường nổi danh đanh đâu chạy tụt dép đấy. Chúng ta mua giêngs khoan với giá trên trời để ta khoan xác định chủ quyền, thì là ta không bị ăn cướp.

    Đó là trách niệm an ninh của PetroVietnam và Khí-Điện-Đạm Cà Mau.
    giamadai, heorung1609, LarvaNH2 người khác thích bài này.
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Chúng ta xem lại màn xiếc thú diễn ra ngay trước mũi thiên hạ, năm 2009:


    Trung Quốc: liên tiếp đe dọa các nhà đầu tư vào Việt Nam
    Giới chức ngành dầu khí cho biết, Trung Quốc đã liên tiếp đe dọa Idemitsu, BP và ExxonMobil nếu các Tập đoàn này không rút các dự án khỏi Việt Nam.

    Tin ngưng thăm dò của BP được đưa ra đúng lúc Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đang có chuyến thăm Việt Nam.

    Trong chuyến thăm này, hai bên thống nhất đẩy mạnh đàm phán về các vấn đề trên biển để "đạt giải pháp cơ bản, lâu dài, cùng chấp nhận được".


    http://www.baomoi.com/Trung-Quoc-de-doa-cac-nha-dau-tu-vao-Viet-Nam/45/6425703.epi


    BP: Em té đây các bác ơi! Em sợ thằng Trung Hoa cộng sản dã man này lắm!

    BP rút khỏi dự án ở Nam Côn Sơn

    Tập đoàn dầu khí Anh British Petroleum (BP) sẽ chính thức rút khỏi dự án thăm dò dầu khí tại hai lô 5.2 và 5.3 ngoài khơi Việt Nam, sau một thời gian tạm hoãn.

    http://www.catsindrag.co.uk/news/ne...se/vietnam/2009/03/090320_bp_withdrawal.shtml


    Cái mỏ này là liên doanh BP, ConocoPhillips.Cả 2 đều đang làm ăn ở thềm lục địa Đại Liên Trung Quốc. Mấy cái dàn khoan bị tràn dầu và cháy nổ kinh hoàng năm trước là của chúng nó.


    BP: in Mainland China
    http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-worldwide/bp-in-mainland-china.html

    ConocoPhillip: Mainland China
    https://www.google.com/search?q=ConocoPhillip#q=ConocoPhillip in Mainland China


    ExxonMobil: Mainland China
    http://www.chinadaily.com.cn/business/2009-11/13/content_8962897.htm
    giamadai, suhomang, halosun1 người khác thích bài này.
  10. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Phân tích cách đây 1 năm về quan hệ Trung Mẽo:

    2 nước này có cùng một điểm chung: không tuân theo một ý thức hệ nào cả.
    Có một điểm mình đọc báo thấy mắc cười là báo chí VN rất hay gán ghép cho 2 nước này cách suy nghĩ của người VN để định hướng dư luận rằng họ sẽ hành xử như cách Vịt sẽ làm.

    Vai trò của Tung Của trong NWO:

    Căng thẳng giữa Trung Mẽo là đi ngược lại với lợi ích chung của 2 nước này.
    Như mọi khi, Vịt mọi sẽ làm ngược lại những gì mà những nhà báo, học giả, quan sát viên lâu năm nhận định về xu thế thế giới.

    ADIZ Tung Của, bạo động ở Thái:
    Lần cập nhật cuối: 11/02/2014
    giamadai, suhomang, Jenna19872 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này