1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò ke Biển Đông đã lộ hoàn toàn chân tướng : Tầu Mỹ hợp tác khoan dầu nước sâu.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Huyphuc1981nb, 09/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/1447980882113902

    Mình muốn tổng kết các sự kiện MH370 quá. Các bạn đã biết vài điều: máy bay mất tích vì bị ăn cắp hệ thống báo cáo vị trí, máy bay đã chạy trốn qua một rừng radar, Việt nam đánh trống thổi kèn ầm ỹ đánh lạc hướng cho các không tặc trốn mất, và máy bay không hề đến khu tìm kiếm "thuyết doppler " hay "thuyết doppler cải tiến"-vì cả hai thuyết đó là tầm bậy, toàn bộ thế giới liếm đít Mỹ đổ xô vào xóc lọ nhau theo lệnh chủ.

    Hiện nay, không loại trừ đoàn người ấy vẫn sống. Máy bay có thể rơi chết hết. Nhưng máy bay MH370 cũng có thể đã đến đích và hạ cánh trong một khu vực rộng lớn, từ châu Phi cướp biển, các đảo xa, Trung hay Nam Á, và rất nhiều khả năng máy bay đang ở Úc, cũng như nó vòng về ngay gần nhà, cũng có thể máy bay đã đến Trung Quốc.

    Có nhiều khả năng. Nhưng khả năng lớn nhất là máy bay đã hạ cánh và sống. Nó đánh lừa radar lởm kiểu Tây khi núp bóng một máy bay cùng loại bằng hệ thống tránh va trên không, và nhờ đó bay được cùng máy bay trên tuyến Singapore-Barcelona xuyên qua hệ thống radar, rẽ ở đâu đó để đến trung á-nam á-trung đông-bắc phi. Nhắc lại, đó chỉ là khả năng lớn nhất.

    Khả năng lớn thứ 2 là máy bay bay qua các khu vực không có radar để đến châu Phi hay Úc.

    nhưng cái sự kiện phun nước tắm nhau này nhiều bạn quan tâm qua, tạm dừng cái kia vậy. Cái kia có khi ưu tiên cho vào site.
    ===============
    ===============

    Vấn đề cái giàn khoan HD-981 (HD=hải dương, tên Việt Nam, tên tầu là Hải Dương Thạch Du 海洋石油 Hai Yang Shi You 981 ) có thật sự tham chiến không để lại. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi: kết thúc sự việc sẽ ra sao ?. Chẳng lẽ Trung Quốc chịu bẽ mặt trước các bạn, ôm nhau về quay tay, như năm 1979.

    Phần lớn các bạn sẽ trả lời: điều đó là không thể. Một mặt, các vụ trên biển thì không như trên bộ 1979. Hai là, hiện nay chúng ta rất yếu.

    Đảng và nhà nước ta còn đang bận liếm đít chủ Mỹ. Đảng và nhà nước ta công khai tuyên bố ngụy là chính nghĩa, ngụy đây là diệm là nhu. Đảng và nhà nước ta dùng mũ nồi, mũ ca nô, quần áo giặc, súng giặt, để tưởng niệm giặc, nhân 60 năm Điện Biên. Nhà nước thì không công khai, nhưng giáo hội công khai tưởng nhớ công ơn (công ợn chứ không chỉ là tưởng niệm) các thương vong binh ngụy, và tất nhiên nhà nước vỗ tay vun vào.
    https://sites.google.com/site/ttvno...ong-len-dhien-bien---hoa-ban-do---la-co-chuan

    Ta còn liếm đít giặc như thế, ta đang chà đạp lên các liệt sỹ như thế . Vậy, thế thì ai làm chiến sỹ đây mà đánh giặc. Hay là, tất cả sủa như chó. Cái giặc to như thế ở sau lưng chúng ta không sủa, sủa ra Biển Đông để thủ dâm hay sao ?.

    Vậy, đa số các bạn sẽ bảo, ta xóc lọ miết mu thủ dâm cực khoái thế thôi, rồi đâu lại đó, tầu nó khoan cứ khoan, ta làm *** gì được nó. Cũng như ta và nó cùng xây đảo Trường Sa, ta làm *** gì được nó. Tầu nó đã chọn thời điểm chính xác để khoan ở đó.

    À, mình bảo tầu nó sẽ rút. Tại sao ?


    ==================

    Ngày 7-4, quân đội Ucraina lần nữa mở cuộc tấn công vào Slavyansk.

    Một quân đội có xe tăng máy bay đã một lần không vượt qua được một nhóm quân "tự vệ".

    Trước đợt tấn công thứ 2, Putin lần đầu tiên nói đến xem xét nguồn cung dầu cho châu Âu. Ông tránh không dùng từ chó dại thường đàm là "cấm vận", và nhấn mạnh, "không cần đến thực hiện thật sự điều đó !!! nhưng phải để ý !!!".

    Trong khi đó, thế giới phương Tây đã ngỡ ngàng trước số lượng người chết tăng vọt = điều không thể dấu diếm xuyên tạc. Rõ ràng đây không phải biểu tình mà là chiến tranh. Dấu ấn nhất là hơn 40 người bị thiêu ở Odessa trước ống kính TV, trong vòng vây cảnh sát.

    Trợ lý báo chí Nhà Trắng lần đầu tiên phải xuống thang "mong rằng cả hai bên dịu dịu", thay cho việc tuyên quân xâm lược Nga hay khủng bố cần bị tiêu diệt.

    Ngày 7-4, Putin và đỉnh OSCE họp với những điều kiện tiên quyết. Trong điều kiện tiên quyết đó có việc quân Nga rút ra xa biên giới và quân U ngừng tấn công . (cái *** mẹ quân Nga, có rút ra xa 1 ngàn cây thì đối với chúng nó không khác nhiều 1 cây).
    http://rt.com/news/157404-putin-ukraine-crisis-kiev/

    như vậy, mục đích tổng thể của sự kiện Ucraina đã đạt: liên bang hóa Ucraina, và OSCE thay NATO trong công việc. Tất nhiên, hiện nay nhiều kẻ chưa chấp nhận điều này, đặc biệt là chính phủ phát xít Ucraina và Mỹ.

    Mình nhắc lại là.

    Một số bộ trưởng và thủ tướng châu Âu đã cười vào mũi lệnh cấm vận Nga. Đơn giản thôi, cấm vận Nga thì kinh tế Ucraina sẽ ra sao . (mình thêm, các ông ấy hài hước ko nói đến chuyện NASA lên ISS bằng gì, tên lửa ưu việt nhất của Mỹ là Atlas-5 bay bằng gì, cũng như châu Âu đốt bằng gì).

    Theo phong tục chính trị Đức, thủ tướng phải tuân theo những ràng buộc trong NATO. Nhưng cựu TTg Đức, theo phong tục, đã tuyên trên đài phát thanh châu Âu 1, coi như thái độ thật sự của Đức, là ủng hộ một liên minh thuế quan Nga-Ucraina.

    Vấn đề liên bang hóa Ucraina mình đã nói từ 2008. Vấn đề kinh tế Mỹ sẽ chết mình đã nói từ 2005. Đó là những điều không thể đảo ngược. Nga cần chấm dứt 20 năm chó dại ở Ucraina. Miền đông Ucraina là quê hương của văn minh Nga, đã từng là trung tâm công nghiệp hiện đại bậc nhất thế giới, với những sản phẩm như An-124/225, Turbatom, tên lửa Zenit, máy xe tăng nằm ngang..., không thể sống chung với đám chó dại, vốn là các dân tộc thiểu số chó điên ở biên thùy Nga.

    Nga đã chọn thời điểm này để làm điều đó, và mọi lẽ trong kịch bản, lực lượng, tình huống, trang bị.... đã có từ lâu rồi. Điều dễ hiểu nhất là không thể một hôm "quân tự vệ" có ngay xe thiết giáp, quân phục hàng kinh dị, kịch bản chiến đấu...


    Những điều này được truyền thông phương Tây xuyên tạc cho đỡ sợ. Bởi vì, cái trò hề cấm vận Nga tương đương với việc Mỹ không còn cả tên lửa phóng vệ tinh tự chế, vì thành phần Nga trong đó, đừng nói là ISS đi tên lửa Nga. Ví dụ: " The main routes of Russia's gas pipelines, which now also supply Western Europe, all cross the territory of Ukraine", tất cả đều đi qua Ucraina. Điều này không tính đến Nord Stream, đường ống này do Nga-Đức chung tay làm, đã vận hành đầy đủ, và cho thấy Nga-Đức đa chung tay bóp Ucraina hôm nay.
    http://www.oil-price.net/en/articles/russian-oil-motives-in-ukraine.php
    http://www.nord-stream.com/
    ====


    Với Mỹ, Ucraina là một dấu ấn sụp đổ chính trị Mỹ, sau bại trận Iraq Afghan, sau thắng lợi "thắt lưng buộc bụng" kiểu Đức trước "gói kích cầu" kiểu Mỹ trong khủng hoảng quỹ công châu Âu, sau sự kiện Syria mà Mỹ hô cả đại quân đến thông ass nhau nhưng không dám bắn nửa viên đạn . Thậm chí, 2 năm qua xuất hiện phong trào ly khai của các bang trước chính phủ trung ương Mỹ quá thối nát.

    Khủng hoảng kép với Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Cũng như 1929-1933 được khắc phục bằng khắc sâu thêm căn nguyên khủng hoảng, là chế độ đế quốc - thuộc địa, ngăn cản cạnh tranh khoa học ở đế quốc, ngăn cản công nghiệp hóa ở thuộc điạ, và cách khắc phục đó dẫn đến khủng hoảng kép 1936-1939 không lối thoát.

    Căn nguyên khủng hoảng Mỹ 2008 là các tập đoàn thống trị ở Mỹ, hay các chính phủ như Việt nam và các Vinasshin-vinasat ở Việt Nam. Chúng được cứu khủng hoảng bằng "gói kích cầu" , cứu nguy và vỗ béo giun sán giòi bọ.

    Vì thế, Nga-Tầu và các nước BRICS không có bất cứ trở ngại nào trên đường thực hiện các mục tiêu của họ.

    =======

    Vấn đề tiếp theo là : mục tiêu của Tầu là gì. Nếu mục tiêu của Tầu Khựa là khoan dầu thì dẽ hiểu quá.

    Thế nhưng tầu khựa là ai ? Nếu nói tầu khựa là lợi ích chung của nước tầu thì đây.
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/1447712518807405
    Cái lỗ khoan đó được bao nhiêu tiền trơng tương lai nếu như may mắn khoan trúng dầu, so với ngay hiện tại nó làm mất của Trung Quốc bao nhiêu tiền, mình đã nói trong post dở đó. ( nói thật, điều quá dễ hiểu ấy lại quá khó hiểu với chó và lợn, các bạn đọc trong đó )

    Và có biết bao nhiêu vùng, làm sao mà cái giàn khoan đó phải khoan ở đấy.

    Mình nhắc lại một điều. Theo tuyên bố của công ty dầu lửa tầu, thì vụ khoan này không phải khoan dầu mỏ, mà thăm dò băng metan. Thăm dò băng metan thì người ta thăm dò bằng phương tiện khảo sát nông và rộng, đâu phải cần đến giàn khoan dầu nước sâu rất đắt giá.

    Mình nói rõ hơn, băng metan là những tinh thể metal CH4 ngậm nước, ví dụ như 0 độ C thì nó kết tinh ở 30 bar, áp càng cao nó càng kết tinh ở nhiệt độ cao. Khi người ta chuyển nó lên mặt nước giảm áp thì nó tan chảy thoát metal. Băng metal có ở độ sâu trên 500 mét và chủ yếu ở mặt đáy biển chứ không phải lỗ khoan sâu hàng km. Tuy nhiên, băng metan chưa sẵn sàng phương án và thiết bị khai thác, còn dầu nước sâu là nhãn tiền.

    Tức là, cái tuyên bố về mục đích chuyến công tác được công bố chính thức của giàn khoan này là bố láo.

    Vậy thì, chỉ còn một mục đích duy nhất: Tầu khựa đem ra đấy để đánh nhau bằng các tầu hải giám kiểm ngư của ta và tầu.

    Nhắc lại, BRICS không có bất cứ trở ngại nào trên đường thực hiện mục đích của họ.
    ============


    Thế Tầu Khựa lôi ta ra đánh nhau để làm cái gì ? Cũng như Điếu Ngư-Xanh Ca Cự và các vấn đề khác.... để làm cái gì.

    Nhiều bạn giải thích rất đơn giản, như năm 1979. Đặng Tiểu Bình muốn hiện đại hóa, nhưng Hứa Thế Hữu cầm đầu phái khai quốc công thần không muốn. Thế thì các khai quốc công thần thực hiện màn cuối của chương trình "đông nam á là một bàn đạp-chúng ta phải chiếm lấy" (lời Lâm Bưu). Bại trận, các khai quốc công thần bị cuốc, Đặng hiện đại hóa. Bằng "bỏ không miền bắc, thắng hai quân thù", với một lực lượng không tương xứng, chúng ta đã bình nam chặn bắc, tiêu diệt kế hoạch lớn 30 năm của tầu Khựa.

    Thật là cực khoái, ấy là nếu như nay cũng như năm 1979. Thế lực nào đó bên tầu sẽ lùi binh, chó dại Tầu bị tru di vì tội khiêu chiến mà bại trận, ta-tầu hữu hảo trên biển như trên bộ. Ấy có khi lại đòi luôn cả Hoàng Sa cơ.

    ========


    Nhưng người tầu đã đi qua đại các mạng văn hóa vô sản, với ít nhất 37 triệu nông dân chết đói, trí thức bị tru diệt đày ải, 20 năm phá hoại công nghiệp.... Và người Tầu đã thắng các chó dại để đi lên. Bây giờ, có chính quyền rồi, mà người tầu lại thả chó ra mà đuổi ? Lịch sử nước Tầu có thế đâu, Trương Phụ dù có co kéo đến mấy rồi cũng phải chết.

    Cái mục đích của người tầu nó khác, mình đã nói rồi. Đó là cứu sống chó dại Mỹ. Mỹ bại trận ở Iraq Agghan, đến nay phải "lật cánh sang đông". Nền tảng của chính trị Mỹ là tiền rửa qua quân sự nước ngoài, thiếu điều đó, chó dại Mỹ sẽ sụp đổ, Mỹ thực hiện được 1991, giải phóng các thế lực cạnh tranh, tiêu diệt giun sán giòi bọ. Điều đó sẽ cạnh tranh đối đầu trực tiếp với BRICS đang tiến đoạt những ngôi vị bá chủ trong kinh tế thế giới.

    Người tầu phải tạo điều kiện cho chó dại Mỹ có quân sự nước ngoài để sống, nên Mỹ mới lật cánh sang đông. Và, đã từ Triều Tiên, chó dại tầu đứng trước truyền thống "giảo thố tử, tẩu cẩu phanh", luôn gào thét đòi được diễn kịch chó chiến với chó dại Mỹ. Hoàng Sa 1974 cũng để duy trì thế xung đột lâu dài cho các chó Tầu-Mỹ chung nhau đường sống.

    Vì thế, phái người bên Tầu dắt chó ra diễn kịch "Biển đảo đông á chó dại". Điều này ban cho chó dại Mỹ con đường sống cuối cùng là "lật cánh sang đông" hay chuyển trọng tâm chiến lược sang thái bình dương.

    ==========

    Với Việt Nam ?

    biển đảo chó dại đẩy chính trị Việt nam bám chặt lấy chân Mỹ. Đảng và nhà nước ta thế nào đã nói đoạn đầu. Chó dại bùng phát ở các nước liên quan Hàn Nhật Việt cùng với Mỹ. Cuối năm 2012 các thế lực chó dại ở hàn Nhật Việt đồng loạt thắng cử.

    Nhưng riêng năm 2014, kinh tế Việt nam còn có vấn đề nữa. Năm 2012 kinh tế khủng hoảng vì giá đất. Không một ngành kinh tế nào lại nổi với hai ngành kinh tế siêu đẳng, là độc quyền cướp đất của đảng, và các công ty nhà nước-buôn đất bú máy in tiền. Toàn bộ các ngành sản xuất phá sản.

    Chỉ sau 2 năm. Năm nay đảng và nhà nước lại "gói 30 ngàn tỷ"... "gói 50 ngàn tỷ"....để " hỗ trợ bất động sản"...

    Mình nhắc lại à. Nếu như không có giá đất, thì giá xây dựng mỗi m2 căn hộ lâu đài chỉ 7-10 triệu, căn hộ thường 5 triệu. Vậy giá bán căn hộ thường 15 triệu, căn hộ sang 50 triệu.... đi đâu. Đương nhiên chảy vào túi độc quyền cướp đất. Đảng và nhà nước cho vay mua nhà ? thế là xã hội tiến triển ?

    À, đáng nhẽ mua căn hộ 5 triệu 7 triệu, thì vì các "gói kích cầu" kiểu Mỹ trên, phải mua căn hộ đó 15 triệu, cộng thêm lãi ngân hàng tính lớn hơn giá thuê nhà., với giá trị tổng cộng đến khi trả hết là 25 triệu.

    Chưa hết, các "gói kích cầu kiểu Mỹ" kia thì ơn đảng và nhà nước lấy đâu ra ? Đương nhiên là trước mắt là nợ. Người mua nhà theo " hỗ trợ bất động sản" sẽ phải lo tiền trả trước. Số còn thiếu ngân hàng cho vay, nhưng xã hội chưa có thêm tiền mặt, vì cái tiền cho vay ấy chuyển khoản cho người bán nhà=đại lý cướp đất của đảng.

    Như vậy, trước mắt nhà nước thu vào khối tiền mà chưa hề phải bơm tiền ra, mặc dù là cho vay ầm ỹ "30 ngàn tỷ" hay 50 hay 100.... nhưng THỰC CHẤT BAN ĐẦU NGƯỜI MUA NHÀ CHO NGÂN HÀNG VAY. Số tiền đó thúc đẩy sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành kinh tế khác.

    Vấn đề là phần lớn số tiền đó là tiền cướp đất, nó sẽ được chuyển thành tiền mặt, và đến đây ngân hàng phải in tiền. Số còn lại của công nghiệp xây dựng, nhưng phần lớn công nghiệp xây dựng lại cũng là thối nát, lại chuyển ra tiền mặt.

    Chỉ mấy tháng, giun sán giòi bọ được mùa to, ô tô nhập về tăng vù vù.

    Mình vẫn nói, tương lai của chúng ta là đàn giun sán giòi bọ tranh ăn đến chết lúc nhúc trên cái xác rữa, các xác ấy lúc còn cựa quậy là chúng ta.

    Như vậy, lại lạm phát. và, không chỉ như cướp đất, ngày nay không một sản xuất nào lại nổi với công nghiệp bán nhà đất ế bằng gói kích cầu.


    =========

    Cái tầu hải giám-kiểm ngư-cảnh sát biển... là trò hề rửa tiền bên tầu, mấy hôm nay các thứ tương đương của ta được tha hồ xóc lọ chung.

    vâng. Người tầu đã chọn đúng thời điểm. Đảng ta đang cao trào trà đạp lên mồ mả các liệt sỹ. Nên hôm nay thì chỉ chó dại luyến tiếc cái lỗ khoan đó

    Kinh tế chúng ta đang chuẩn bị cho cao trào phá sản. Nên mấy hôm nữa thì các chó dại cũng lo đi mua vàng bán nhà bán xe...., hay lo chạy chợ, hay lo kiếm việc làm... hay lo trả nợ... chẳng con chó dại nào còn nhớ đến cái lỗ hôm nay.

    ==========


    À, nhưng mà tầu khựa nó trả các bạn cái lỗ ấy đấy. vấn đề chỉ là thời gian. Đến đây thì các bạn đã hiểu. Mục đích của biển đảo đông á chó dại là Mỹ. Việt nam chỉ là con rận bâu trong khe bẹn ông chủ bà chủ.

    Nếu như Tầu nó cứ khoan dầu thì còn *** j là cứu chó Mỹ.

    Mà Tầu nó làm trò hề là thăm dò băng metan, băng metan đến nay chưa sẵn sàng phương pháp và thiết bị khai thác.

    Như thế thì dễ hiểu thôi. Tầu sẽ nể mặt Mỹ mà rút, tất nhiên phải diễn làm sao để Mỹ oai mức độ vừa phải-không lấn oai tầu - nhưng không quá ít oai. Tiền *** đâu mà nó xóc lọ mãi với metan dở hơi ở đấy.


    vấn đề chỉ là thời gian. Nó còn lệ thuộc vào Ucraina. Nếu như Ucraina dứt, thì biển đông lại phải khuấy, và ngược lại. Cái chính là duy trì sao cho công suất khuấy toàn cầu ổn định. Nếu cái MH370 đẻ ra chỗ nào khấy nữa thì đỡ.

    =====================




    Sướng nhở. Tầu nó trả cho các bạn cái lỗ ấy đấy, ra đấy mà miết cực khoái vào cho cực sướng.

    Lần tin Tầu Khựa chào thầu trước, một thằng dở đã nói với mình: đố tầu nó dám khoan đấy. Mình phì cười. Một là, tầu nó khoan thì làm *** j nó.

    Hai là, Tầu Khựa nó khoan làm cái gì cho mệt, nó để cho các anh khoan cái lỗ để các anh cực khoái. Các anh bán thầu, *** thằng nào dám nhận thầu chỗ súng ống, chỉ có cái công ty ma Mỹ-Tầu chung nhau cổ đông nhận thầu với giá trên trời, thế thì anh được hay là anh mất.

    Cò ke là thế, chó Tầu-Mỹ chia nhau Đông Điển Đông bằng bẫy cò ke, chó ta làm tay sai.

    http://www.ttvnol.com/threads/co-ke...ong-tau-my-hop-tac-khoan-dau-nuoc-sau.884063/
    http://diendan.nuocnga.net/showpost.php?s=87448fdcbadb195fe0df236b36a62564&p=120009&postcount=72
    https://sites.google.com/site/ttvno...hat#TOC-nh-tr-ng-th-i-k-n-x-ng-ra-d-u-n-c-s-u.



    =========
    =
    =
    =
    =

    thêm

    wiki tầu về hải dương thạch du 981
    http://baike.baidu.com/view/8616117.htm?fromtitle=海洋石油981&fromid=9295844&type=syn

    On July 16 2013, CNOOC signed a production sharing contract (PSC) with BP for deepwater Block 54/11 in Pearl River Mouth Basin (thung lũng kéo dài cửa sông Châu Giang) in the South China Sea.
    http://en.cnooc.com.cn/data/html/news/2013-07-16/english/342424.html
    http://www.rigzone.com/data/offshor...na_Oilfield_Services_Ltd/Hai_Yang_Shi_You_981

    Vị trí giàn khoan ngày 29-4 (sau khi gây hấn, giàn khoang không báo cáo vị trí)
    http://www.vesselfinder.com/?mmsi=413464330

    ==========

    http://www.ttvnol.com/threads/co-ke...hoan-dau-nuoc-sau.884063/page-2#post-21660846


    =========== Mình thêm một đoạn.

    Mình thêm một đoạn (đã copy vào trong post chính).

    Trên kia, mình nói về chính, tức là "sở trường" của mỗi bên. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn rất thạo "sở đoản", và rất nhiều trường hợp trường bị đoản lướt lấn.

    Trung quốc đã chọn thời điểm này với rất nhiều lý do. Như đã nói trên, Trung Quốc không có ý định lâu dài ở đây ngay từ đầu. Họ với Mỹ sẽ diễn kịch. Mục đích lớn nhất của vở kịch này là Trung Quốc thông ass thêm cho Mỹ một lần ********* tự hào chó dại.

    Ta dành cho Tầu đường rút, tầu lấy cái video đâm tầu ta về xóc lọ: giải phóng quân đuổi việt nam chạy vãi hàng. Mỹ có lời, tầu nể Mỹ im dần. Mỹ cũng có con đường rút khỏi Ucraina mà bù được danh dự. Thế là cả ba nước diễn kịch ăn ý.

    Tuy nhiên, bên cạnh mục đích chính đó, Trung Quốc luôn có truyền thống kết hợp tối đa các kết quả.

    Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn, tập trung 60-80 tầu , tạo thành một màn trình diễn hoành tráng các tầu cảnh sát biển-hải giám-kiểm ngư... của cả hai bên. Các tầu này là các tầu dân sự nhưng bán cho ngân sách giá quân sự, đó là nguồn sống lớn của giun sán giòi bọ của cả hai bên. Xóc lọ thủ dâm một trận tưng bừng.

    Thời điểm này ăn nhịp với diễn biến bên Ucraina, Putin bắt đầu họp với chủ tich OSCE ngày 7-4 sau các diễn biến đẫm máu. Điều này có nghĩa là Mỹ và NATO bị gạt ra.

    Thời điểm này là thời điểm kinh tế chúng ta một lần nữa được đẩy đến bờ vực, điều này sẽ giảm tối đa sức ép dư luận.

    ===lý do quan trọng dưới đây mình nhấn mạnh để riêng, mặc dù nó nằm vào nhóm "sở đoản" trên. Chúng ta vừa thay 3 xếp: dầu khí, than, dệt may.

    Ngành dệt may sẽ chết tức khắc khi vào TPP. Hiện nay, hơn 90% nguyên phụ liệu ngành dệt may nhập khẩu từ trung quốc (tính từ khâu sợi), phần lớn các đơn hàng từ trung quốc chảy sang do mức sống thực của bạn dâng nhanh. Chỉ riêng đàm phán lại nguồn hàng đó đã mất cả chục năm trời. Trong khi đó, trong TPP, thì chúng ta chỉ được hưởng bánh vẽ thị trường Mỹ nếu tuyệt đối không dùng nguồn hàng tầu, mà phải nuôi béo các nhà máy dệt hết sức mất cạnh tranh miền nam nước Mỹ.

    Đương nhiên, khi bánh vẽ đó chưa mút mát được một chút thực nào, thì chúng ta đã được các bạn hàng truyền thống đáp lễ. Trong khi đó, báo chí ngày đêm nhồi sọ về cơ hội của dệt máy trong TPP.

    Ngành dệt may là ngành đầu tiên buộc phải chiến đấu sống còn: đảng và nhà nước chết, hay tổ quốc chết. Chiến đấu thật sự, có tổ chức chặt chẽ, có lực lượng hùng hậu.

    Ngành dệt may là ngành duy nhất phát triển đáng kể mấy năm qua, kéo cả kinh tế đi.

    Về than. Ngành than đang phải bán rẻ than cho điện. Điện thì đang lấy tiền bù lỗ cho Điện Gió Cà Mau kiểu Mỹ đắt gấp 2-3 lần thường.

    Về dầu khí. Vâng, dầu khí đang là con chó dại xung kích trên biển đông.

    Thưa. Ngành dầu khí chưa hề đem lại cho ta cái gì ngời món nợ khổng lồ và là nguồn lớn nhất thổi bong bóng đất giết chết tươi kinh tế năm 2012.

    Và nay, đảng với nhà nước đang thổi bong bóng đất.

    Như vậy, vào thời điểm này, phái chó dại bên trong chúng ta đang đấu tranh quyết liệt giành quyền chà đạp lên mồ mả các liệt sỹ, đem chúng ta vào thuộc địa tpp để thực dân ăn thịt, để đảng và nhà nước ta được đế quốc bảo hộ, khi đảng và nhà nước đã cùng đường.

    Vở kịch mới này là một liều sinh lực khổng lồ mà Trung Quốc bơm cho chó dại chúng ta. Không chỉ đàn chó hốc *** Mỹ bùng nổ, mà nguồn thu của đám báo chí chó dại cũng tăng vọt.

    =============




    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 08/05/2014
    halosun thích bài này.
  2. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    like
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Có gì mà like ở đây vậy bạn?
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chào bạn Huyphuc, bạn có thể poste những bài viết giàu kiến thức như thế nhưng với ngôn từ lịch sự hơn được ko. Nếu được thì mình cảm ơn bạn trước nhé
  5. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Anh ấy đã từng và không ai thèm đọc (hehehe); đến khi anh ấy "xúc phạm" hàng loat các loại thú vật thì lại được khen, nên giờ mới vậy, nhớ có thời anh ấy liên tục "lên cột điện" ở rất nhiều diễn đàn, ttvnol, voz, QSVN, QS...., giờ thì các mod thả lỏng luôn rùi
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cho mình hỏi chút: "đến khi anh ấy "xúc phạm" hàng loạt các loại thú vật thì lại được khen nghĩa là thế nào vậy hả bạn?
  7. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Có nghĩa là anh ấy gọi lơn, chó, bò, kền kền... cho những loại người không có ích bằng những loài vật đó nên gọi là xúc phạm thú vật, còn anh ấy được khen là tại vì nhưng người như tôi và bạn đôi khi cũng muốn "xúc phạm thú vật" lắm nhưng còn do cái chữ "sĩ" nên chẳng thể...!!!!
    Lần cập nhật cuối: 08/05/2014
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mình nghĩ không giống bạn lắm, mình ngoài đời có thể ghét người này, người kia, đúng là cũng có khi xúc phạm họ thật, nhưng cũng không chửi họ quá mức như thế, hoặc có đôi khi chửi họ là đồ con nọ, con kia ...thì cũng chỉ là do cái miệng nó bộc phát vì nghe thấy người khác chửi bằng những câu đó nó quen tai, nên lặp lại, chứ thực sự cũng không nghĩ người bị chửi xứng đáng bị như thế, và cũng ko phải vì "sĩ" nể gì ...

    Trên ttvn này, hồi trước cũng nick này mình cũng nói bậy. Nhưng đó là với lý do khác mà có lần mình đã giải thích trên TTvn 1,2 lần rồi đó, công nhận là lúc bực mà nói bậy thể hiện sự bực tức rõ hơn, thấy "đã" hơn :). Hơn nữa, thời điểm đó, mình dùng nick NN này với mục đích tạo sự khác biệt hoàn toàn ko thể nhầm với với nick chính của mình, vì vậy mà mình nói cũng khá bậy, nhưng đó ko phải là con người mình 1 chút nào. Thật, nếu ai mà biết mình từng nói tục như vậy mình thấy ngại lắm ...

    Anh ấy được khen vì cái gì? Vì thẳng thắn nói tục, nói thật cảm xúc của anh ấy à? Nếu vậy thì chắc anh ấy nhầm về điều đó đấy ...
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Mình đã nói rồi, mình cảm thấy nhục nhã nếu dùng dạng văn la liếm giống như lợn chó thường đàm. Bạn nào thích liếm *** mút ***, thì ra các nhà thổ khác, mình ko thích thủ dâm. Văn của mình không phải là ******.



    ====
    Bột Nguyễn Chả lẽ y như lời thím nói, tất cả chỉ là xóc lọ cực khoái thôi hay sao!---- -----điều đó là hiển nhiên. Mình giải thích lại chút.

    Mục tiêu được tuyên bố ban đầu là nghiên cứu băng metan. Người ta không dùng giàn khoan dầu nước sâu để nghiên cứu băng metal, vì băng metan nằm ở đáy biển, không ở sâu hàng km như dầu mỏ. Để nghiên cứu băng metan người ta cần những thiết bị nghiên cứu đáy biển trong diện rộng-chứ không phải khoan sâu, như các tầu ngầm.

    Hiện nay, việc khai thác băng metan chưa có phương pháp và thiết bị sẵn sàng ứng với quy mô sử dụng giàn khoan dầu nước sâu cỡ tỷ đô. Các nghiên cứu hiện tại mới ở giai đoạn đánh giá trữ lượng. Thêm nữa, việc khai thác băng metan hiện nay đình trệ ngay từ khâu nghiên cứu vì thông tin nó phá hủy tầng ozon.

    Băng metan là gì ? đó là các tinh thể metan ngậm nước. Ở áp suất càng cao, thì khí metan càng đóng rắn như trên ở nhiệt độ cao hơn. Ví dụ, ở áp suất 30 bar, tương đương 300 mét, thì băng metan kết tinh ở 0 độ C. Băng metan ở đáy biển có từ độ sâu 500 mét trở lên. Khí metan xuất hiện do sự phân hủy các sinh vật cũng như thoát từ các tần đất sâu nóng do sự phân hủy các hydro carbone bởi nhiệt độ cao.

    Khi đưa băng metan lên cao giảm áp, khí metan sẽ thoát ra. Về lý thuyết, thì người ta sẽ hóa lỏng khí ấy để chuyển đi. Hóa lỏng cũng như khí dầu mỏ bằng cách nén khí metan lại và hòa tan vào các dung môi hydro carbone có nhiệt độ nóng chảy cao hơn, ví như dầu hỏa kerosene.

    Như vậy. Cái giàn khoan không dùng để nghiên cứu băng metan, và nghiên cứu băng metan hiện nay vẫn chỉ là trò chơi. Như vậy, toàn bộ sự vụ này, trước tiên nhận định là không hề liên quan một chút gì đến khoan dầu. Việc nghiên cứu băng metan hiện nay chỉ đầu tư thí nghiệm nhỏ, vác giàn khoan dầu nước sâu đi nghiên cứu băng metan là nhảm nhí.

    Và chỉ là để xóc lọc cực khoái. Nhưng cực khoái ở mặt nào. Như mình đã nói, toàn bộ biển đảo đông á chó dại là cám tầu khựa sản xuất để làm thức ăn cho các quân đoàn chó dại suýt chết đói bên Mỹ. Vụ này cũng như vụ vùng nhận diện hàng không Nhật Bản. Mỹ lại có ý kiến, rồi khi Trung Quốc rút đi hay chưa rút đi-thậm chí còn có tầu chiến máy bay Mỹ đến đó vũ hội cổ điển với tầu Trung Quốc.

    Đó là mục đích chính. Nhưng người trung quốc là bậc thầy về giải quyết sở đoản đa mục đích. Khi tiến hành một công việc theo mục tiêu chính, họ thu được bia kèm lạc rất nhiều các mục đích nhỏ hơn. Nhiều khi, các mục tiêu sở đoản có giá trị lớn lấn át mục tiêu sở trường chính.

    Mục tiêu phụ lớn nhất, là trình diễn đàn hải giám, hải cảnh, kiểm ngư.... Đó là đàn máy giặt tiền, là tầu có cấu tạo dân sự, nhưng lại đóng với giá quân sự. Là nơi mà các xưởng đóng tầu dân sự lạc hậu bâu được vào hút máu ngân sách, lấn át các quân xưởng chính quy, tức là một cuộc toàn dân đại luyện cương thiết=toàn dân làm gang thép = đại ***************** vô sản. Chính vì thế, màn trình diễn được chuẩn bị chu đáo và rất hoành tráng. Bên ta cũng như vậy.

    Còn kẻ tổ chức chính, đó là băng mafia năng lượng hồng công, chúng ta sẽ nói ở post sau.
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2014
    halosun thích bài này.
  10. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này