1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò ke Biển Đông đã lộ hoàn toàn chân tướng : Tầu Mỹ hợp tác khoan dầu nước sâu.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Huyphuc1981nb, 09/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    hờ, đó là ý lão Hoàng cùng 1 đống loa đang phát bên gdqp kìa, còn mình thì rất ghét cực đoan, lệ thuộc hòan tòan vào tàu thì sai lầm nặng nhưng dứt hẳn với nó là chuyện không tưởng (cả về mặt địa lý lẫn những nhu cầu khách quan thông thường cho nền kt ta phát triển)
  2. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    thật không nhỉ?
  3. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    ************* tiếp Tập đoàn Dầu khí Hoa Kỳ

    (Tin tức thời sự) - Sáng 22/5, tại Phủ Chủ tịch, ************* Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại diện Tập đoàn Dầu khí Exxonmobil (Hoa Kỳ) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
    ...
    ************* khẳng định, Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của doanh nghiệp Hoa Kỳ trong với đối tác Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí; Chủ tịch mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng như các đối tác nước ngoài đến Việt Nam đều đạt được những thành công.

    ...

    http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-h...ch-nuoc-tiep-tap-doan-dau-khi-hoa-ky-3039153/

    Hơn ngàn lời nói.
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Từ đầu năm đến nay đảng và nhà nước đã quyết tâm quyết liệt bán nước. Đảng và nhà nước ta từ đầu năm nằng nặc đòi tôn vinh các ngụy binh hải chiến hoàng sa 1974. Chúng ta đã biết, Ngụy Văn Thà đã bắn lén sau lưng giết đồng bọn, thay mặt quan thầy dâng đảo cho Trung Quốc. Vì lý do nhân đạo, ỉm chuyện đó đi là giết chết các ngụy binh này thêm một lần nữa.

    Đên đây, xem đảng và nhà nước sỉ vả bác Phạm Văn Đồng và tôn vinh Bảo Đại. Vâng, bác Đồng bán nước và Bảo Đại đánh cả Liên Xô bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc. Nhưng quan trọng hơn, trong màn 981 này, các bạn đọc dưới đây sẽ thấy đảng và nhà nước đang lặp lại vở kịch dâng đảo năm 1974, lần này đảng và nhà nước tính ký hiệp định vĩnh viễn dâng lưỡi bò, hay chí ít cũng một phần.


    Mình nhắc lại. Cái giàn khoan Hải Dương Thạch Du này là một màn nhỏ trong biẻn đảo đông á chó dại, nó nuôi sống phái chó dại Mỹ đã cùng đường,m để ophái chó đó tiếp tục hút máu nước Mỹ. Việt Nam chỉ là phụ phẩm.

    Cái hải dương thạch du 981 chỉ là màn kịch nhỏ trong đại kịch trên. Với quốc tế, nó khuấy động thế giới bù vào việc lửa giảm ở Ucraina sau khi các tỉnh miền đông đã tuyên bố độc lập. Nhưng với Việt Nam, Biển Đảo Đông Á Chó Dại luôn đẩy Việt Nam thối nát theo Mỹ, ôm chặt chân Mỹ. Và riêng cái 981 nó là cú đá Việt Nam chui tụt ngập đốc vào lỗ đít Mỹ, làm thuộc địa TPP.

    Về hình thức. Hải Dương Thgạch Du 981 năm 2014 là một máy sản xuất dịch thủ dâm công suất cực điểm, nên nó là mọt đại hội tưng bừng của tất cả các thể loại chó dại. Tất cả các cơn quan chính trị lớn của Mỹ, TT, phóa TT, quốc hội hai viện, các ông nghị, các quan chính phủ, thậm chí cả các nhà chính trị dấu tên đều đã sủa.

    Đến cả đinh tặc đinh la thăng cũng tranh thủ trong thời gian này tuyên bố sẽ giết ngành vận tải bộ (ô tô). Chúng ta đều biết, không thể ngay lập tức tăng số đầu xe tải cả nước lên gấp rưỡi, vì thế, cái lệnh cân xe toàn bọ của đinh tặc chỉ và chỉ là lệnh tăng phế đường bộ cho công an lên gấp nhiều lần. Điều đó đã làm ra một trận bão giá trong toàn quốc.

    Bao cao su nhà ta sủa hết bên Myanma sủa về Philippines.

    Điều chó má là, Philippines vẫn chiếm đảo của ta, không khác gì Trung Quốc cả. Pilippines vẫn đang đóng quân trên đảo Thị Tứ và tuyên bố chủ quyền với một phần quần đảo Trường Sa. Hôm nay 23-5-2014 đảng và nhà nước công bối bao cao su sủa ầm ỹ về đông minh Việt - Phi đánh Tầu.

    Đảng và nhà nước ta đang ôm nhau đoàn kết với thằng xâm lược Trường Sa là Philippines. Như vậy đã rõ, vẫn đề Biển Đảo với đảng và nhà nước ta không phải vì mục đích chủ quyền lãnh thổ, mà nhằm mục đích duy nhất là liếm đít Mỹ, đưa chúng ta vào làm thuộc địa, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ, khi đảng và nhà nước đã cùng đường về chính trị.

    ====
    Trước tiên, là về VTV. Ngày 23-5-2014.
    https://www.facebook.com/huyphucttv...ent_id=641286005941929&ref=notif&notif_t=like

    https://www.facebook.com/phamduc.di...tal_comments=30&ref=notif&notif_t=share_reply

    https://www.facebook.com/notes/linh-tuấn-nguyễn/một-cách-nhìn-khác-về-công-hàm-của-thủ-tướng-phạm-văn-đồng-năm-1958/239768322883749


    Với Hoàng Sa Và Trường Sa, lúc đó là của vnch, nhưng vnch lúc đó còn đang cho Đài Loan chiếm đảo lớn nhất Ba Bình, thì sủa cái *** j. Hôm nay vtv lại tiếp tục xuyên tạc khéo thư của bác Đồng. Mình nhắc lại vài quan điểm sai của đài này (cố ý xuyên tạc chửi bác Đồng).

    Về pháp lý, trích ý kiến của bác Jenna
    https://www.facebook.com/jenna.helena/posts/1424814591121764
    Việt Nam (dưới sự bảo trợ của Pháp), cả TQ và một số nước khác đều đưa ra tuyên bố chủ quyền HS-TS với HIệp ước San Fransico 1951. Biên bản Hiệp ước này cuối cùng không công nhận HS-TS thuộc bất cứ quốc gia nào vì tranh chấp.
    Và vì thế công văn của bác Đồng dĩ nhiên không bao gồm HS-TS.


    Thư của bác Phạm Văn Đồng không phải là công hàm. Nếu là công hàm phải có chữ ký của quốc hội hoặc *************.

    Thư của bác Phạm Văn đồng chỉ nói đến Trung Quốc đưa ra lãnh hải 12 hải lý hợp công ước quốc tế, không nói đến Hoàng-Trường. Thư chúc mừng tuyên bố 9-4, trong tuyên bố đó sau này Trung Quốc thêm vào có Tây Sa Nam Sa, còn lúc đó Trung Quốc chưa thẻ thực hiện đo đạc đường cơ sở của họ. Lúc đó các đảo này thuộc Việt nam Cộng Hòa, vậy nên trong tình huống chiến tranh bác Đồng tránh đề cập là đúng. Nhắc lại là, nội dung thư bác Đồng không hề đề cập đến hai quần đảo lúc đó thuộc Việt nam Cộng Hòa, đó là thư chúc mừng không phải công hàm nhà nước, trong hoàn cảnh chiến tranh như thế là rất khéo và không hề sai tí nào.


    Đài vtv nhấn mạnh trong hội nghị San Phansico 1951 Bảo Đại đã mâu thuẫn Liên Xô , khi Liên Xô đòi trả Hoàng-Trường về Trung Quốc. Điều này là sai. Chính phủ Bảo Đại không có quyền pháp lý, đó là chính phủ không được công nhận, là chính phủ bù nhìn . Còn chúng ta đã có quốc tế công nhận sau 1950, và trước đó đã là một nhà nước tự do ký hiệp định với Pháp. Đem Bảo Đại đi San Phansico 1951 là không có giá trị, tức là phủ nhận chủ quyền Việt Nam.

    Chúng ta cần hiểu. Lúc đó, Pháp vẫn cho Đài Loan chiếm đảo Ba Bình từ ngày 12 tháng 12 năm 1946, Đài Loan vẫn chiếm cho đến nay. Như vậy, ngay từ đầu đám quân xâm lược và bọn bù nhìn đã bán đảo. Lúc đó Ta-Tầu-Xưô là đồng minh, Liên Xô đòi là đòi cho ta, vì ********* chưa thể được Pháp trả đảo. Chúng ta kỹ được hiệp định đình chiến với quân xâm lược là chúng ta có đảo. Nhưng đảng và nhà nước hôm nay đòi công quyền của ngụy , của bù nhìn do quân xâm lược chế ra.

    VTV lớn tiếng chửi Liên Xô là VTV xuyên tạc. VTV xuyên tạc bè lũ bán nước ngụy quyền như bảo đại là đấu tranh giữ đảo, còn Liên Xô phản ta, là xuyên tạc kiểu chó dại.

    Điều tiếp theo, vtv xuyên tạc "trung quốc biến không tranh chấp thành có tranh chấp". Đây là tuyên bố trong họp báo của trần duy hải. Đây là điều xuyên tạc. Từ năm 1951 đến nay, theo công ước quốc tế, Hoàng-Trường vẫn là tranh chấp, và Việt Nam hiện đại đã ký nhiều văn bản công nhận sự tranh chấp đó, kể cả hiệp định phân giới Vịnh Bắc Bộ hay tuyên bố DOC năm 2002. Vấn đề công lý là vấn đề luật phức tạp, đảng và nhà nước xuyên tạc công lý chỉ và chỉ để bán nước.

    Donga Doan mà mình đã đề cập cũng nhắc đến luận điệu này hôm trước, mình nhắc lại sau.

    Toàn bộ buổi họp báo của Trần Duy Hải và các buổi phát hình của vtv đều khéo léo xuyên tạc.
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/641104942626702
    Có 1 chi tiết rất chuối là các chuyên gia, kể cả ông Trần Công Trục phản bác luận điểm của TQ khi áp dụng cách tính từ đảo Tri Tôn là: Theo công ước 1982, đảo Tri Tôn chỉ là bãi cát nhỏ, ko được áp dụng tính vùng đặc quyền kinh tế. Vô hình chung, cách phản bác này đã thừa nhận đảo Tri Tôn nói riêng và Hoàng Sa nói chung thuộc chủ quyền của TQ

    Đây là điểm bán nước rõ của đảng và nhà nước. Mặc dù đảng và nhà nước cố dùng lời lẽ mỵ dân che đi nhưng chúng ta không còn lại gì. Từ đầu năm đến nay ồn ào lên việc đảng và nhà nước đòi tôn vinh chó giá bị đá ra sa mạc, lấp liếm vẫn đề Mỹ ngụy dâng đảo cho Trung Quốc năm 1974. Trước đó dương trung quốc đã sủa thuê chó má như thế nào "điện biên lai châu vốn của trung quốc". Đâu phải đên bây giờ đảng và nhà nước mới la liếm Bảo Đại.

    Vấn đề là. Sau hiệp ước San Francisco 1951, thì công ước quốc tế đã coi Hoàng Sa là vùng tranh chấp. Các hiệm định đôi bên và nhiều bên đến nay Việt Nam tham gia đều công nhận tranh chấp này, như phân giới Vịnh Bắc Bộ hay DOC. Đến nay, đảng và nhà nước coi là không tranh chấp, ai quản lý đất người nấy, Hoàng Sa trung quốc đang quản lý, tức là Hoàng Sa là của Trung Quốc.

    Vấn đề Le Duẩn và phái Lê Duẩn bán nước thế nào thì lần này chúng ta sẽ có dịp vừa bàn vừa minh họa.

    Từ đầu năm đến nay đảng và nhà nước đòi tôn vinh lính ngụy chế trận hải chién hoàng sa 1974, tức là đảng và nhà nước cùng quân ngụy muốn lấp liếm.


    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 24/05/2014
  5. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Đếu hiểu lão này viết cái gì, kim chỉ đá lửa viết hết mà đọc thì căng mắt đếu hiểu nổi. Đã mất công viết thì viết cho nó tử tế, chỗ nào chó dại, thủ dâm thì cm để người ta bỏ qua đọc bẩn cả mắt mà đặc biết là mất cả cái thú vị của tin tức Cuốc tế kia đi.

    Túm lại là lão đang bài mỹ thế vậy thì giờ VN làm gì để chống lại bành trướng của khựa, lão viết lách ngon, logic chắc tương lai còn tiến xa
  6. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    không đọc thì phắn. Ở đây không có chỗ tiếp lợn chó. Mình chưa bao giờ có ý định hầu chuyện lợn liệt não và chó hóa dại cả.



    Lần cập nhật cuối: 25/05/2014
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Lúc đầu mình đã nói vở kịch này chưa đến cao trào. Nay cao trào đang dâng sau khi Nga Trung ký hiệp ước. Như vậy, 981 dã chọn đúng thời điểm để nổ. Từ đầu năm đảng và nhà nước ta đã chuẩn bị tuyên dương quân ngụy chết ở Hoàng Sa 1974, liền trước 981 Nguyễn Thanh Sơn tuyên dương chính nghĩa lý tưởng ngụy. Liền trước 981 đảng và nhà nước đuổi việc xếp 3 ngành nhậy cảm nhất với TPP là Dệt-May, Than, Dầu-Khí.

    Ngay sau khi Nga-Trung ký hiệp ước, đài Nga cũng chả cần e dè chuyện trát *** vào mặt đối tác Trung Quốc, họ tuyên uỵch toẹt vở kịch này và cái tương lai chó dại tay sai Mỹ của Việt Nam.

    Xem kịch

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1878377915634463&id=100003868198858
    Trung Quốc : ngày xưa thủ tướng Phạm Văn Đồng có công văn thừa nhận Trường Sa và Hoàng Sa là của tao.
    ********* trong nước: đúng! đúng! và hiện giờ một đám báo chí phán cách mạng.một lũ rận liệt não đang cố chứng minh công hàm đó công nhận HSTS.của TQ.

    Đảng và nhà nước Việt Nam họp báo tuyên: Bảo Đại đã chống lại Liên Xô Trung Quốc giữ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
    ********* nhao nhao: đúng đúng đúng.

    Mỹ sủa: phản đối Trung Quốc.
    Chó dại nhao nhao: hốc *** Mỹ lấy tiền đánh Trung Quốc.

    Đài Nga: Tim đen của chính phủ Việt Nam như thế này....
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    =============
    Cái 981 nó là đại hội chó dại mình đã bàn đến nhiều. Còn an ninh thủ đô đầu năm 2013 được đảng và nhà nước chọn để nhồi sọ rằng 50 năm nữa Việt nam sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.
    Đảng và nhà nước không nói chơi, đảng và nhà nước không nói nhỡ mồm, đảng và nhà nước không nói bé hay nói thoảng qua. Mà đảng và nhà nước tổ chức các hội nghị khoa học lớn, công phu, rồi huy động báo chí lớn tuyên truyền toàn dân. Đảng và nhà nước dùng hết sức có thể nhồi sọ rằng, 50 năm nữa nước biển dâng đến mức nước Việt nam 4 ngàn năm biến mất trên bản đồ thế giới.
    https://sites.google.com/site/ttvno...tinh-post-tren-4r/2012-12-20-ha-noi-nhiem-man


    Chúng ta nhớ lại, liền trước khi có 981 thì đảng và nhà nước đuổi việc xếp 3 ngành nhậy cảm nhất với TPP là Dệt-May, Than, Dầu khí. 981 diễn ra chọn đúng thời điểm Nga-Trung kí văn kiện quan trọng. 981 và biẻn đảo đông á chó dại có tác dụng gì thì nhìn trên kia.

    Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Mình vẫn nói, 981 là cái cú đá đá tụt Việt nam vào lỗ đít Mỹ. Cụ thể hơn có thể được miêu tả như sau. Mỹ bành lỗ đít ra, Việt nam rúc đầu vào nhưng thiếu dầu ăn, Trung Quốc dùng 981 đá việt Nam tụt ngập dốc vào lỗ đít Mỹ. Việt Nam biến thành con chó dại của Mỹ, kinh tế làm thuộc địa TPP, chính trị cắn dại liên miên để chủ rửa tiền qua quân sự nước ngoài.

    Đây là của bác Jenna.
    https://www.facebook.com/photo.php?...48169371740.1073741828.100007797091647&type=1


    AN NINH THỦ ĐÔ DẠY CÁCH BÁN NƯỚC!?

    TQ xâm phạm chủ quyền biển đảo, mỗi công dân có trách nhiệm cần tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Không ai ủy quyền cho Mỹ hay tổng thống Mỹ giải quyết vấn đề của Việt Nam.

    Việc này tạo ra nguyên cớ để Mỹ can thiệp vào Việt Nam đó là HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC đang xảy ra ngay trên tờ báo AN NINH THỦ ĐÔ

    [​IMG]





    ==================




    Mình copy ra đây thêm một post. Như chú ý trên. Đảng và nhà nước nhân 981 đã đăng đàn chửi bác Phạm Văn Đồng. Đảng và nhà nước tôn vinh Bảo Đại đứng lên chống Liên Xô Trung Quốc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Vâng, thằng bù nhìn của đám thực dân cướp nước đang được đảng và nhà nước ta la liếm là đấu tranh yêu nước.
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/1453040988274558

    Từ đầu vụ giàn khoan 981 đến nay đảng và nhà nước không dám công bố mục đích thật của sự việc, làm bà con cả nước hoang mang kích động đến mức nổi tính chó dại. Các bạn hãy bình tĩnh, hãy tự hỏi, 981 đi đến đâu và để làm gì.

    Một số bạn nói đảng và nhà nước lúng túng với 981 không biết phải làm cái gì. Ơ đâu có. Bây giờ thì Nguyễn Thanh Sơn cùng đám báo chí chó dại của nó đang súc *** "nhìn xa trông rộng". Từ đầu năm đảng và nhà nước đã đòi thờ liệt sỹ hoàng sa, tức là một lần nữa ỉm đi chuyện họ bị bắn lén, giết họ thêm một lần nữa. Liền trước 981 Nguyễn Thanh Sơn đòi tôn vinh cả chính quyền ngụy. Trong 981 này đảng và nhà nước dựng đàn vtv1 la liếm bảo đại đánh đuổi liên xô giành chủ quyền cho đất nước.

    Cái tầu cảnh sát biển mang pháo Mỹ máy Mỹ súng Mỹ quần áo Mỹ... đang xóc lọ ngoài biển. Nó đứng cách giàn khoan 5 hải lý (8km) bắc loa tuyên truyền chính nghĩa, chỉ rõ cho quân trung quốc xâm lược sẽ tan thây nếu bành trướng. Cái tầu đó đâu có phải là mới bắt đầu đóng hay hóa phép một cái là ra.

    Đảng và nhà nước có bất ngờ như các bạn đâu mà bảo họ lúng túng. Chân tướng sự vụ này thế nào, bạn nào còn hoang mang, thì xin hãy nhịn thủ dâm 1 h mà đọc các post trên tường nhà này trước.

    Đến hôm nay thì đảng và nhà nước đang sỉ vả Bác Phạm Văn Đồng và tung hô Bảo Đại đánh đuổi Liên Xô bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhưng quan trọng hơn, trong màn 981 này, các bạn đọc dưới đây sẽ thấy đảng và nhà nước đang lặp lại vở kịch dâng đảo năm 1974, lần này đảng và nhà nước tính ký hiệp định vĩnh viễn dâng lưỡi bò, hay chí ít cũng một phần.
    ====

    Các chó dại đang rủa người Nga. Điều đó không có gì mới. Cái tim đen của đảng và nhà nước thì Huy Phúc đã cùng các bạn nói chuyện từ đầu vụ này rồi. Đến giờ, sau khi ký xong với TQ, người Nga mới không ngại ngần gì uỵch toẹt ra điều đó. Mình nhắc lại là, người Nga coi Việt Nam là cái ***, người Nga-Đức đặc biệt tởm giun sán giòi bọ, vì trình độ phát triển nhà nước của họ đã quá xa cái giai đoạn đó.

    Mình cũng nhắc lại là, cái Hải Dương Thạch Du 981 này nó là cái đại hội chó dại, là cái máy sản xuất dịch thủ dâm công suất cực điểm.

    Vâng, chạm đến đúng tim đen, đảng và nhà nước hô chó dại sủa ***g lộn. Vâng chó dại đây.
    Nguyễn Văn Minh CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG LÊN TIẾNG, HỠI NHỮNG NGƯỜI VIỆT BiẾT TIẾNG NGA?
    https://www.facebook.com/nguyenvan.minh.71/posts/783378285035166
    http://vtc.vn/311-489030/quoc-te/phan-no-hang-tin-uy-tin-nga-xuyen-tac-lich-su-vu-khong-viet-nam.htm
    http://tuoitre.vn/The-gioi/608802/con-dau-dau-cua-nha-bao-nga-dmitry-kosyrev.html
    ================================

    Nhưng chuyện đó là nhỏ. Chúng ta xem những tiếng sủa khác. Các bạn biết gần đây có một đám ****** chuyên thủ dâm lợn nhà quê dám chạm vào điểm G của HP, nước sướng của cuôn chảy ngập nhà chúng nó. Nhưng ở đây mình không nói đến chuyện mình bị kém tắm giòi ngọ nguậy trong cực khoái. Lúc mìn đi tìm hiểu đám liếm mút cực khoái lợn nhà quê ấy thì thấy có này.

    trích: "Qua hành động của Trung Quốc quanh vụ giàn khoan Hải Dương 981, càng thấy ý nghĩa của Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được ký kết ngày 30/12/1999. " (thiềm thừ, cùng bọn thủ dâm lợn nhà quê đó . )
    https://www.facebook.com/quan.thiemthu/posts/10202198898763096?ref=notif&notif_t=comment_mention

    Rồi các bạn cũ súc *** Donga Doan. Hầy già, cái 981 Huy Phúc vẫn nói là đại hội chó dại, Donga Doan tưng bừng quá, các đệ tử thấy xấy có thơ liền đồng loạt súc *** miết mu cực khoái với nhau.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=759874394063602
    Trích: "Giàn khoan vào đấy nhằm biến vùng biển nguyên trạng, không tranh chấp thành vùng biển có tranh chấp"... "cần đàm phán để giải quyết"

    Các anh cử người lên tận đài Nga post
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_05_07/272096656/#cmt_929392

    =======================================

    Những vấn đề này mình đã nói ngắn ở pót ttvnol này
    http://www.ttvnol.com/threads/co-ke-bien-dong-da-lo-hoan-toan-chan-tuong-tau-my-hop-tac-khoan-dau-nuoc-sau.884063/page-6#post-21867004
    Như vậy:
    theo Đông A Đoàn thì Trung Quốc gây sức ép buộc Việt nam "cần đàm phán để giải quyết".
    Theo Thiềm thừ thì Việt nam ký được hiệp định sẽ giải quyết tất cả.
    ---

    Hai bạn DongA Doan và Thiềm Thừ đều nói lại lời đảng ý nhà nước. Hai bạn nổi tiếng là hai công đoạn nối nhau của kỹ thuật thủ dâm lợn. Vậy thì đảng và nhà nước đang thủ dâm lợn cái gì đây ?

    rất dễ hiểu, chúng ta cần chấp nhận Hoàng Sa là của trung quốc, ký hiệp định công nhận. Ký hiệp định rồi chúng ta sẽ cực khoái.

    --------------------------------------
    ========================================

    Các bạn ạ. Đâu có phải đến lúc này mới có chuyện đảng và nhà nước ta sủa thuê cho Tầu. Ông DƯơng Trung Quốc chẳng tham gia chiến dịch sách giáo khoa in cờ Trung Quốc đó thôi. Lúc đó, có một đám con ông cháu cha rất to thiết kế clip Điện Biên Lai Châu là của Trung Quốc. Cái clip đó được toàn bộ quân đoàn báo chí chó dại của đảng Lăng Xê. CHưa hết, ông nghị DƯơng Trung Quốc và nhà sử học Lê Văn Lan đứng lên trực tiếp cất tiếng sủa cho thật là chuyên môn.

    ***Thứ nhất, quần đào Hoàng Sa hoàn toàn không phải là vùng không có tranh chấp. Như đã nói trên, đó là luận điệu mà đảng và nhà nước thủ dâm các loạn lợn chó, chúng ta nhìn các ****** chuyên nghiệp Thiềm Thừ và Donga Doan trên để rõ.

    Nói quần đảo Hoàng Sa không có tranh chấp, tức là đang yên ổn ai quản lý đất người đó. Trung Quốc đang quản lý Hoàng Sa. Như vậy, nói : "không có tranh chấp" tức là công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa. Nối tiếp, những con giòi **** sán *** như Thiềm Thừ sẽ ngó ngáy cực khoái của các lợn chó nhà quê, để các lợn chó cực khoái ký hiệp định đó.

    Bản thân nhà nước Việt Nam cũng đã ký những hiệp định-thỏa thuật hai bên nhiều bên, như phân định vịnh bắc bộ hay DOC, đều công nhận sự tranh chấp đó.

    Theo các công ước quốc tế được UN bảo hộ, thì vùng biển này có tranh chấp từ hiệp định San Phrancico năm 1951. Đó là vẫn đề luật pháo quốc tế.

    ***thứ hai là. thủ dâm đến mức nào mới bảo là ký hiệp định xong thì chó ngừng cắn. DOC nó cũng đã ký đó thôi. Mình cũng đã nói rõ bên con lợn đó : "Bạn Thiềm Thừ hiểu sai về hiệp định biên giới rồi. Hiệp định biên giới không phải là định nghĩa biên giới. Mà chỉ là chi tiết hóa lại đường biên giới. Trước đây, các phương pháp đo đạc chưa được chính xác như ngày nay, nên khi máy đo chính xác hơn thì phải có đường biên giới chính xác hơn. Còn đường biên giới Việt Trung đã có từ cổ và Pháp-Thanh vạch khá chính xác. Đâu có phải hiệp định biên giới Việt-Trung đẻ ra cái biên giới ấy.".

    *** thứ 3, mình vẫn nói rằng, toàn bộ vở kịch biển đảo đông á chó dại là nuôi phái chó bên Mỹ. Cái 981 chỉ là màn diễn nhỏ trong đại kịch ấy thôi.

    Cái 981 là ngày sinh ra Chó Việt Nam có kinh tế TPP. Quân sự chính trị thì chó cầm súng Mỹ, mặc quần áo Mỹ, cắn nhau liên miên để chủ rửa tiền quân sự nước ngoài.

    Xem các quân đội được Mỹ viện trợ đó: gần có Thái Lan, xa có Ai Cập, Gruzia Rumania đó.

    Con đường nước ta đi đó. Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Gruzia và Rumania. Nước ra rất giống các nước này, đều ở cạnh các nhền kinh tế lớn chênh lệch mức sống quá cao hoặc-và đang phát triển nhanh. Thổ Nhĩ Kỳ - EU, Pakistan-Ấn Độ, Rumania - EU và Gruzia-Nga. Chính vì thế, trong một thời gian dài chính phủ các nước này thối nát thả cửa, mà kinh tế vẫn dặt dẹo tiến lên, không gây ra mâu thuẫn chính trị lớn. Cái đích cuối cùng của điều đó là đàn giun sán giòi bọ lúc nhúc tranh ăn đến chết trên cái xác rữa của chúng ta.

    Tất cả các nước đó đều tập hợp quanh Mỹ, Mỹ là bảo hộ tất cả những cái gì thối nát nhất hoàn cầu, bảo hộ những chính phủ bị nhân dân đánh đuổi. Đó cũng là cái phương cách ngàn năm mà cha ông ta cũng đã dùng, ngày nay có cái mỹ từ là "địa chính trị".

    Lúc này đây, chúng ta như Thổ Nhĩ Kỳ. Thực dân ôm tiền bóng bóng ra đi, đá lại cho đảng và nhà nước chỉ riêng thủ đô Ankara 600 ngàn căn hộ bán ế. Đảng và nhà nước một lòng trung thành với chủ Mỹ chờ "giải cứu bất động sản", kể cả hôm thắm thiết bọn ăn thịt người tươi Syria.

    Sắp tới, chúng ta như Pakistan. Đảng và nhà nước xếp hàng ở Thiên An Môn quỳ dâng sổ đỏ Hà Nội Sài Gòn, cầu xin Trung Quốc cầm cố cho, lấy tiền trả nợ những năm tháng liếm đít hốc *** Mỹ.

    Xa hơn, vài năm nữa chúng ta sẽ được như Rumania và Gruzia. 1/3 dân số chúng ta phải di cư theo kiểu chọn lọc khắc nghiệt từ trên xuống. 2/3 bã đào thải để lại cho Rồng Tiên.
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2014
  8. HoXuanHuong

    HoXuanHuong Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Thằng Phúc nhà chị chuyển giới hành nghề đánh đĩ thập thành sủa thuê cho quan thầy Trung Nam Hải rồi bạn ơi!

    Muốn đông khách phải thoát y dạo phố, sủa nhiều! Bạn có chơi Phúc thì phải vào phây của nó nó mới vui.
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    topic này không chào mừng chó dại.
  10. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Dài quá, đọc hết chắc ngất trên cây quất.
    Nhưng câu cuối thì nghe được: dấu hiệu xấu sẽ xuất hiện khi giới trung lliu cso hiểu biết, có con nếch với thượng liu mà bắt đầu té nhanh, té mạnh, té vững chắc thì sẽ là lúc ngọe rúc nhanh, rúc mạnh, rúc vững chắc dzô đây.
    Nó có thể xảy ra không thì lại chả phụ thuộc cái ti ti ví èn.
    À còn cái hội nghị Cựu Kim Sơn thì thấy bẩu phê Ngố trên mic nhưng bản tin VTV buổi trưa thì có đến tối nghe mãi chả thấy :-)
    Phê tốt quá, nó không chwoi với mềnh nữa mà có vẻ lại chơi xỏ là mềnh chưởi là nhẽ thường.
    Mỗi tội vì thế lại khen ngọe thì tẩn ngọe làm chi hè :-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này