1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò ke Biển Đông đã lộ hoàn toàn chân tướng : Tầu Mỹ hợp tác khoan dầu nước sâu.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Huyphuc1981nb, 09/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoXuanHuong

    HoXuanHuong Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Hố hố, cô Gà biết éo gì mà cứ vào cục tác loạn lên theo đuôi thằng tâm thần sủa thuê cho quan thầy Trung Nam Hải?

    Khoan dầu và lênh đênh ngoài khơi là nghề tụi chị. Chỉ lạ là thằng chú Phúc nhà chị dính bẫy cò ke đã đành vì nó tâm thần biết mịa gì ngoài nghề chưởi thuê khóc mướn, nhưng bọn quan thầy Trung Nam Hải được cho là thâm nho mà không qua nổi đầu óc tiểu bá Biển Đông trong vụ giàn khoan. Mắc bẫy cò ke rồi thì có giẫy sang trái vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước khác khoan trộm dầu, mà nhoài sang phải lại vướng vụ cưỡng đoạt Hoàng Sa của tụi VNCH. Vụ cài bẫy này để lại tiếng vang vượt xa vụ phản đối thành phố Tam Sa.

    Kéo giàn vào thì dễ chớ rút ra mới khó, thậm chí điếu rút được khác gì vụ lìn con dâu kẹp cu bố chồng nhà thằng Phúc? Đúng là tuồng "Bợm già mắc bẫy cò ke":)

    Khục khoặc:D
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    ở đây không chào mừng chó dại.
    ======================



    Hôm qua tầu cảnh sát biển vào được gần nhất từ đầu vụ đến giờ, 6 hải lý = 10 km. Vâng, chúng ta đang ở trên biển sóng to gió lớn, bắc loa từ 10 km để giảng dạy chính nghĩa cho Trung Quốc, dạy rằng quân xâm lược sẽ tan thây.

    Cái tầu cảnh sát biển đó là tầu dân sự bán cho ngân sách giá quân sự, lắp pháo 25mm Mỹ, loa Mỹ, cầm súng Tavor-21 Mỹ, đội mũ nồi xanh Mỹ, mặc quần áo rằn ri Mỹ, lắp máy Mỹ... đã xóc lọ miết mu cực khoái ngoài biển như thế.

    Nó không khác gì vụ mH370. Vụ MH370 đã chìm trong quên lãng của những sự kiện ww3 dang tiến rất gần càng ngày càng dồn dập. Người ta đã bịa hoàn toàn ra vị trí máy bay rơi để che dấu sự thật. Việt Nam cũng đem toàn các ****** kiểu Mỹ ra xóc lọ ở Vịnh Thái Lan, cuối cùng dư luận ngã ngửa: đảng và nhà nước gõ trống thổi kèn khua chuông gõ mõ ầm ỹ, đanh lạc hướng tìm kiếm, để không tặc chạy thoát mang theo 239 mạng người. Giờ đây đảng và nhà nước cũng dùng tầu cảnh sát biển kiểu Mỹ xóc lọ miết mu cực khoái các chó dại ngoài biển đây.

    ==========

    Và sự kiện đài Nga nói đúng tim đen của đảng, đảng lên cơn chó dại. Vâng, rian nó cảnh giác nhân loại tiên bộ rằng: Việt nam sẽ thành chó, không phải là Việt Nam cầm cờ đánh Mỹ trước đây. Đảng và nhà nước vội huy động chó dại sủa cả bằng tiếng Nga và Việt: vâng chúng tôi là chó.
    http://vtc.vn/311-489030/quoc-te/phan-no-hang-tin-uy-tin-nga-xuyen-tac-lich-su-vu-khong-viet-nam.htm
    http://tuoitre.vn/The-gioi/608802/con-dau-dau-cua-nha-bao-nga-dmitry-kosyrev.html
    http://vtc.vn/311-489275/quoc-te/ha...vn-hoi-huu-nghi-viet-nga-gui-thu-phan-doi.htm
    http://vtc.vn/311-489231/quoc-te/ha...n-nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-len-tieng.htm

    Nguyễn Văn Minh CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG LÊN TIẾNG, HỠI NHỮNG NGƯỜI VIỆT BiẾT TIẾNG NGA?
    https://www.facebook.com/nguyenvan.minh.71/posts/783378285035166
    ================



    Lúc đầu mình đã nói vở kịch này chưa đến cao trào. Nay cao trào đang dâng sau khi Nga Trung ký hiệp ước. Như vậy, 981 dã chọn đúng thời điểm để nổ. Từ đầu năm đảng và nhà nước ta đã chuẩn bị tuyên dương quân ngụy chết ở Hoàng Sa 1974, liền trước 981 Nguyễn Thanh Sơn tuyên dương chính nghĩa lý tưởng ngụy. Liền trước 981 đảng và nhà nước đuổi việc xếp 3 ngành nhậy cảm nhất với TPP là Dệt-May, Than, Dầu-Khí.

    Nhưng cao trào lớn nhất vẫn chưa điểm. Cùng lắm đến tháng 8 cái giàn khoan này sẽ về. Tốc độ nó về lệ thuộc vào thái độ của Mỹ, nói đúng hơn là lệ thuộc vào tốc độ bán nước của Việt Nam. Tuy nhiên, cái cao trào lớn vẫn còn phía trước, khi đám con ông cháu cha đã lấy xong điểm "trực tiếp qua chiến đấu", con nông dân ra thay ca, thì mới cao trào. Đài tiêng nói nước Nga đã có những bài viết rất chính xác, , ví như diễn biến sự kiện do người Mỹ nắm chìa khóa, hay 981 không phải vì dầu mà vì "địa chính trị". Địa chính trị là cum từ Nga-Âu dùng để chỉ thuộc địa lớp thứ 3 của Mỹ, tức là Mỹ nuôi các bá kiến lý cường hút máu các làng thôn bản địa lạc hậu.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_05_20/272579831/


    Ngay sau khi Nga-Trung ký hiệp ước, Rian cũng chả cần e dè chuyện trát *** vào mặt đối tác Trung Quốc, họ tuyên uỵch toẹt vở kịch này và cái tương lai chó dại tay sai Mỹ của Việt Nam. Cái vởi kịch này là tay ba chó dại Tầu-Mỹ-Ta.

    Tác dụng đầu tiên là kinh tế TPP. Mỹ bành ass ra nhưng thiếu dầu ăn cực khoái. Tầu lấy 981 làm máy sản xuất dầu ăn công suất cực điểm, rồi đá ta ngập lụt đốc vào lỗ đít tầu khựa.

    Tác dụng thứ hai là chính trị-quân sư. Ta thành chó dại của Mỹ, nhiệm vụ của ta là cắn phá không ngừng nghỉ để chủ Mỹ rửa tiền qua quân sự nước ngoài.

    Bạn tưởng là Việt Nam sẽ chết ngạt trong lõ đít thằng Mỹ. Bạn nhầm đấy. ww3 đã chớm bắt đầu. Cái phái chó dại bên Mỹ không còn sống được mấy nả. CÙng lắm là 3 năm nữa, thậm chí là TPP chưa kịp thành lập, thì đảng và nhà nước ta đã đội *** Mỹ chui ra khỏi ass Mỹ.

    Chui ra để đảng và nhà nước ta xếp hàng quỳ gối ở Thiên An Môn, để đội sổ đỏ Hà Nội Sài Gòn, để cầu xin Tầu Khựa cầm cố cho, mà lấy tiền trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ.

    Chúng ta cùng một nhóm với các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Rumania, Gruzia. Các nước này sống cạnh các nền kinh tế lớn có mức sống chênh lệch quá cao hoặc-và tiến quá nhanh. Việt-Trung, Thổ Nhĩ Kỳ và Rumania với EU, Gruzia với Nga, Pakistan với Ấn Độ.

    Bước một. Hiện nay ta như là Thổ Nhĩ Kỳ. Thực dân ôm tiền bong bóng ra đi, để lại riêng thủ đô Ankara 6 trăm ngàn căn hộ bán ế. Đảng và nhà nước ta một lòng đọi giải cứu bất động sản. Đảng và nhà nước thậm chí liếm đít bọn ăn thịt người tươi bên Syria. Đảng và nhà nước bất chấp EU nổi giận đình chuyện đàm phán ra nhập.

    Bước hai. Đảng và nhà nước ta đã đi qua thời trung thành tuyệt đối với chủ Mỹ, làm con chó dại cắn phá đêm ngày cho chủ, thậm chí cho chủ tự do bắn giết dân thường. Như Pakistan. Đến đây đảng và nhà nước xếp hàng quỳ gối ở Thiên An Môn đội sổ đỏ cầu xin dâng đất. Thế thì giữ Biển Đảo làm cái gì.

    Bước ba. Đất nước ta xác khô như Gruzia và Rumania. 1/3 dân số mỗi nước này đã phải di cư vào Nga và EU, di cư qua nhưng cuộc sống khắc nghiệt nhất đẻ được tuyển chọn từ trên xuống. Dân Gruzia lăn lóc bất hợp pháp ở Nga buôn bán hoa quả nộp phế cho cảnh sát tham nhũng, những kẻ nào không trụ nổi thì thải loại, cho đến khi đủ năm tháng nhập tịch. Dân Rumania thì thà ăn mày ăn xin trong EU để con cái họ được đẻ trong đó, được dân EU và Eurozone nuôi, còn hơn ở nhà với đảng. 2/3 dân số còn lại là bã đào thải, đá lại cho Rồng Tiên trung thành tuyệt đối với chủ Mỹ.



    ===

    Xem kịch

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1878377915634463&id=100003868198858
    Trung Quốc : ngày xưa thủ tướng Phạm Văn Đồng có công văn thừa nhận Trường Sa và Hoàng Sa là của tao.
    ********* trong nước: đúng! đúng! và hiện giờ một đám báo chí phán cách mạng.một lũ rận liệt não đang cố chứng minh công hàm đó công nhận HSTS.của TQ.

    Đảng và nhà nước Việt Nam họp báo tuyên: Bảo Đại đã chống lại Liên Xô Trung Quốc giữ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
    ********* nhao nhao: đúng đúng đúng.

    Mỹ sủa: phản đối Trung Quốc.
    Chó dại nhao nhao: hốc *** Mỹ lấy tiền đánh Trung Quốc.

    Báo Nga: Thưa loài người tiến bộ. Tim đen của chính phủ Việt Nam như thế này.... Việt Nam sẽ là chó Mỹ.
    Chó dại cùng đảng và nhà nước điên cuồng sủa nứt địa cầu bằng cả tiếng Nga và tiếng Việt: Chó đây, chúng tao là chó dại đây.


    Thủ tướng *************** bao cao su đang ở Philippines, cả hai nước ôm nhau liếm đít chủ. Philippines cũng đang đòi chủ quyền biển đảo của ta, đang đóng quân trên đảo xâm lược của ta. Như thế, đảng và nhà nước ta có phải là đòi chủ quyền biẻn đảo hay không, hay đảng và nhà nước ta chỉ có một mục đích duy nhất là làm chó tay sai Mỹ, bán biển bán đảo.

    Chúng ta có phải là chó Mỹ hay không, chúng ta có làm con chó dại cắn phá đêm ngày để chủ rửa tiền qua quân sự nước ngoài hay không, RIAN nói đúng hay không, thì các bạn tự hiểu.

    6 năm liến đít Mỹ công khai, đảng và nhà nước đã đem lại được cái gì, ngoài cuộc khủng hoảng kinh tế-chính trị không lối thoát.
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2014
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/1453384251573565

    Trước khi đọc những điều dưới đây về báo nhân dân, mình nói đôi điều. Đó là, chúng ta phải xác định giới tuyến. Giặc chính của chúng ta bây giờ đầu có phải bên Mỹ, bên Tầu. Giặc của chúng ta hiện nay ở Ba Đình. "Giặc ở sau lưng ngươi đó", cha ông ta mấy ngàn năm qua vẫn truyền lại bài học đó.

    Các bạn hãy nhìn rõ, Lê Duẩn đã giam lỏng Bác Hồ đến chết, đày ài Đại Tướng, giết chết tươi bác Lê Trọng Tấn. Kẻ thù của các bạn là ai ? nhìn cho rõ thì mới hiểu được cuộc đấu tranh giải phóng, chiến tranh Trung-Việt, hay cái 981.

    Nếu như bạn nhìn tõ cái 981 nó là đại hội tưng bừng của các chó dại thế nào, thì các bạn sẽ thấy Lê Duẩn và Mao Trạch Đông thèm khát các cuộc chiến tranh biên giới thế nào, và tại sao chó dại Tầu-Ta-Mỹ chung nhau chế ra cái cối xay công suất cực điểm xay ra dịch thủ dâm cho các chó dại cực khoái, là 981.
    ----
    -
    -
    -

    Trong chiến tranh vệ quốc, lập quốc, thì giới tuyến rất rõ ràng, quân ta quân mình là dân tộc ta, là tổ quốc ta. Quân giặc quân nó là quân xâm lược, là nước ngoài. Đối tượng của chiến tranh lập quốc-vệ quốc là giành dân tộc, tranh Tổ Quốc, cụ thể hơn là tranh giành lãnh thổ.

    Nhưng khi đã có nhà nước, trong cuộc đấu tranh hoàn thiện nhà nước, thì giới giới tuyến là nằm giữa dân tộc ta và dân tộc ta. Đối tượng của cuộc đấu tranh này là nhà nước. Từ 300 năm qua, trên toàn cầu đã diến ra chiến tranh cách mạng, trong đó tính "lãnh thổ" lu mờ giữa tính "nhà nước". Giun sán giòi bọ luôn muốn chiếm nhà nước để hút máu xã hội, và con đường tất yếu của mọi loại giun sán giòi bọ là bán nước, để được các đế quốc bảo hộ khi chúng bị đào thải. Còn nhân dân luôn muốn chiếm nhà nước để thực thi quyền dân chủ, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh , giải phóng tự do thương mại. Nhà nước vì phát triển xã hội đó là nhà nước XÃ HỘI CHỦ NGHĨA của Karl Marx.

    Mình nhắc lại đôi điều mình đã nói nhiều. Có hai động lực nhà nước. Một là các băng cướp hút máu xã hội từ văn minh lúa mì và thảo nguyên, khi chúng mạnh lên, thì chúng có nhiều của cải, mộ thêm quân, mua thêm ngựa và vũ khí, mở rộng đế quốc, và vì đế quốc mở rộng nên hút máu được thêm nhiều của cải. Hai là nhà nước đắp đê đồng bằng cận nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, khi nhà nước này làm ăn được, thì đắp được con đê to hơn cao hơn, năng suất lúa cao hơn, ruộng nhiều hơn, thời gian canh tác trong năm dài hơn, nhiều gạo hơn và đông dân thêm, để lại đắp con đê cao to hơn nữa. Quân đội hay con đê cổ truyền là của cải chung, là cộng sản, hai nhà nước khác nhau ở chỗ dùng tài sản công để chiến tranh và dùng tài sản công để xây dựng kinh tế.

    Nhà nước đắp đê cổ truyền đó là chủ nghĩa xã hội, nhà nước sinh ra để phát triển xã hội. Nhà nước ăn cướp là các đế quốc phong kiến cổ truyền và thực dân hiện đại. Chủ nghĩa xã hội-đắp đê là nhà nước nguyên bản của con người. Nhưng vì nước biển dâng 120 mét từ 20-6 ngàn năm trước, nên nhà nước nguyên bản nhân sinh này suy yếu, bọn ăn cướp phát triển. Vào thời của Karl Marx, lúc này công nghiệp không còn lệ thuộc khí hậu, còn ăn cướp thì súng ống nhiều vô kể -> nhân loại sẽ diệt, nên chủ nghĩa xã hội tất thắng. Karl Marx chế ra nhà nước CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC, thay con đê cổ truyền bằng khoa học kỹ thuật phát triển bởi quỹ công-quỹ công tức cộng sản.

    Chúng ta có thể minh họa bằng ví dụ. Hai xã hội đều xuất phát ở mức bắt đầu đóng giầy.

    Ban đầu, nhà nước xã hội khoa học sẽ phát triển đóng giầy cho đến khi toàn dân được đi giầy thay cho đi đất. Tiền lãi trong khi bán giầy đó sẽ được dùng để nghiên cứu phát triển xe đạp, tiếp theo là xe máy, ô tô.... Nếu như năm 1939 người ta biết chỉ vài chục năm nữa cát lọc ra thành chip bán theo cân nặng đắt hơn vàng, thì người ta sẽ không đánh nhau mà đua nhau đầu tư cho khoa học nghiên cứu cách lọc cát đó. Nói cách khác, nhà nước Karl Marx phát triển bình quân tiêu thụ trên đầu người để mở rộng thị trường, bằng hàng hóa khoa học kỹ thuật cao.

    Còn nhà nước đế quốc sẽ lấy tiền đóng giầy đó mua súng mộ quân, chiếm thuộc địa, không cho dân thuộc địa đóng giầy mà bắt họ bán da bò giá rẻ mua giầy giá cao "thuốc phiện rượu cồn". Điều này cản trở khoa học ở chính quốc-chính quốc phát triển rộng đóng giầy béo các ông chủ nhưng không phát triển được xe đạp phục vụ công nhân. Điều này đương nhiên nô lệ hóa dân thuộc địa. Nói cách khác, nhà nước đế quốc phát triển bằng cách tăng số người tiêu thụ nhưng kìm hãm bình quân tiêu thụ ở mức nô lệ, duy trì hàng hóa kỹ thuật thấp.

    Những triều đình phong kiến cổ truyền cũng như tổ kiến tổ mối là các đế quốc - các nhà nước cộng sản thuần túy. Trái lại, tự do thương mại là các nhà nước hiện đại.

    Karl Marx không hề ngu si và châu Âu không ngu si khi đi theo Karl Marx 150 năm qua, để đi đến tổ kiến tổ mối=chủ nghĩa cộng sản thuần túy. Trong các tổ kiến tổ mối đó, các công dân thường bị bóc lột triệt để đến mức không còn có quyền làm sinh vật. Quyền tự do tập trung ở kiến chúa mối chúa và đám cung tần mỹ nam của chúng. Các nhà nước này phải tuyệt diệt, vì chúng chỉ có một bộ gen duy nhất, và vì thế phải sinh-diệt theo quy luật tự nhiên, khi bộ gen duy nhất đó thoái hóa, hoặc bộ gen đó không thoái hóa nhưng không thích hợp với thay đổi ngoại cảnh.

    Khác với tổ kiến tổ mối, thì các loài sinh vật trường tồn và phát triển, do chúng có nhiều cá thể, mỗi cá thể đều phải sinh ra và chết đi, trước khi chết chúng giao phối với nhau để tổ hợp vốn gen của loài thành các cá thể khác, và chúng cạnh tranh nhau loại bỏ thối nát thoái hóa, đầu tư cho tiến bộ.

    Trong CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC, thì mục tiêu cuối cùng là TƯ BẢN, tức là VỐN RIÊNG. Các công dân đều tự do có quyền lập sản nghiệp, không như kiến mối cả xã hội chung nhau một sản nghiệp=cộng sản thuần túy. Các tư bản đó giao phối với nhau thành các quỹ công khác nhau, từ gia đình, hợp tác xã, cho đến các công ty cổ phần, và nhà nước. Ví dụ hạt nhân và vũ trụ thì nhà nước phải lo=quỹ công làm khoa học như vai trò các con đê cổ truyền, nhưng rau cỏ chia cho các hợp tác xã, và bán lẻ rau cỏ thì cá nhân tự gồng gánh. Nhà nước xây dựng quân đội để đảm bảo quyền lực, dùng quyền lực đó để bảo vệ tự do thương mại và thành tựu khoa học. Trong môi trường tự do thương mại và khoa học phát triển, các TU BẢN cạn tranh lành mạnh và lớn lên mạnh mẽ, đào thải thối nát, đầu tư vào tiến bộ .

    Đảng và nhà nước ta không muốn đi theo chủ nghĩa Karl Marx, vì đi theo đường đó thì đảng ta bị đào thải. Đảng và nhà nước ta xây dựng mô hình nhà nước theo kiến mối hay các nhà nước phong kiến cổ truyền, để sống bằng hút máu xã hội. Nó có những đặc trưng là ngăn cản tự do thương mại, căm thù khoa học và sự phát triển, và cái đích cuối cùng là đảng ta phải nương nhờ đế quốc bảo hộ, bằng cách đem chúng ta cho thực dân ăn thịt.
    ========================



    Bây giờ chúng ta quay lại báo nhân dân và 981.
    ===
    http://plo.vn/chinh-tri/thu-truong-...g-han-thu-se-lam-dat-nuoc-yeu-kem-465359.html
    http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/23258602-nghi-ve-hoa-hop-dan-toc.html

    Báo nhân dân thủ dâm xã hội, xã hội phản đối đảng và nhà nước quá, nên báo nhân dâm liếm mút cực khoái các lợn thối. Báo nhân dân liếm mút cực khoái các lợn thối, nhưng không dám đọc lên ba tiếng: "Nguyễn Thanh Sơn" thứ trưởng bộ ngoại giao. Tại sao báo nhân dân lại hèn thế.

    Bạn đừng nhầm, báo nhân dân thì làm sao mà hèn. Báo nhân dân là cơ quan trung ương của ********************** cơ mà. Không đâu ạ. Đến giờ sự thể đã lọ rõ ràng: đảng và nhà nước đã cùng Trung Quốc và Mỹ chuẩn bị trước cho sự kiện 981. Đảng và nhà nước không ngờ nhân dân không ngu như họ tưởng.

    Mình nhắc lại , chủ nghĩa Lê Duẩn sống bằng đám ****** thọc cực khoái những con lợn nhà quê nhất của những làng quê tối tăm nhất. Chủ nghĩa Lê Duẩn là loại chủ nghĩa chó dại độc địa nhất quả đất. Cái đích của mọi chủ nghĩa chó dại là bán nước.

    Cùng là loài giun sán giòi bọ hút máu dân tộc, cùng chủ nghĩa ngu dân, không sớm thì muộn đảng và nhà nước cũng ôm lấy loài chó già bị đá ra sa mạc, cùng một chiến tuyến, chung một giọng sủa, thờ chung một chủ.

    ==

    Mỗi khi các bạn đau đầu về những điều này, các bạn hãy tự hỏi, tại sao điều đó được dự đoán trước, tại sao người ta chuẩn bị cho những điều đó, chỉ có mình bạn, chính bạn là người bất ngờ với các sự kiện 981. Còn người ta chuẩn bị cho điều đó từ lâu rồi. Bây giờ thì Nguyễn Thanh Sơn đang súc *** vào mặt các bạn: "xem tao nhìn xa trông rộng".

    Đâu phải chỉ riêng Nguyễn Thanh Sơn. Từ đầu năm 2014 đảng và nhà nước đã ra rả đòi tôn thờ quân ngụy, đòi giết các ngụy binh hải chiến hoàng sa 1974 thêm một lần nữa, đòi tôn vinh những kẻ Hà Văn Ngạc đã bắn chết họ để Mỹ ngụy dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc.

    Liền trước 981 đảng và nhà nước đuổi việc xếp 3 ngành nhậy cảm nhất với TPP là dệt-may, than, dầu khí. Trong đó ngành dệt-may chết tức khắc khi vào TPP.

    981 được thiết kế cao trào đúng lúc Nga-Trung ký hiệp định lớn cho giai đoạn đầu của đường ống Nga xây dựng cho Bắc Á. Đường ống này sẽ nối tình hữu nghị Nga-Trung-Triều-Hàn-Nhật-Mỹ, nay mới khánh thành đoạn Nga-Trung. Các chó dại tưng bừng chỉ Nga phản bội Việt Nam, tưng bừng phong trào hốc *** Mỹ.

    Đó, đảng và nhà nước ta nhìn xa trông rộng thế đó. Bạn ngu như lợn, bạn điên như chó, bạn nghiện thủ dâm cực khoái với ****** của đảng. Mở to mắt ra mà trông, cái 981 là vở kịch Tầu-Mỹ nó xây dựng cho đảng ta đó.

    Lúc này, thủ tướng *************** bao cao su đang la liếm bên Philippines, cả hai đòi tôn thờ chủ Mỹ. Nước Philippines cũng đòi chủ quyền của biển đảo ta, hiện đang đóng quân trên đảo chiếm của ta. Vậy thì, đảng và nhà nước đã lộ nguyên hình, đảng và nhà nước đâu có vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đâu có vì Biển Đảo, đâu có vì Hoàng Sa và Trường Sa như đảng và nhà nước thủ dâm các bạn. Mà, đảng và nhà nước cùng chó Mỹ chó Tầu dựng lên kịch 981 để đưa các bạn đi hốc *** chủ Mỹ, để bán chúng ta vào TPP, để chúng ta làm con chó dại cắn xé điên cuồng phục vụ chủ Mỹ rửa tiền qua quân sự nước ngoài. Đảng và nhà nước đang đưa chúng ta trở lại chiến tranh.

    Phó thủ tướng đang họp báo ra rả chửi bác Phạm Văn Đồng. Chuyện cái thư của bác Đồng ủng hộ đường 12 hải lý chó giá bị đá ra sa mạc sủa lâu rồi, tại sao hôm nay phó thủ tướng Việt Nam lôi ra, chúng không cùng một giọng sủa chúng một chiến tuyến hay sao.

    Phó thủ tướng chủ trì họp báo tuyên dương Bảo Đại chống lại Liên Xô Trung Quốc bảo vệ biển đảo . Vâng, hôm nay đảng và nhà nước tôn vinh thằng bù nhìn của quân xâm lược lập ra, tôn vinh Bảo Đại là chiến sỹ yêu nước.

    Đảng và nhà nước đã cùng đường rồi các bạn ạ. Băng đảng Lê Duẩn đã không còn đất sống, 6 năm qua liếm đít Mỹ đã đưa chúng ta đến cuộc khủng hoảng kinh tế-chính trị không lối thoát. Đảng và nhà nước ta cùng đường, quyết tâm đạp mả các liệt sỹ, đem chúng ta vào thuộc địa TPP cho thực dân ăn thịt, biến chúng ta thành con chó tay sai Mỹ cắn phá diên rồ, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ.

    Nguyễn thanh sơn sủa thuê cho giặc. Chúng ta nói đôi điều về điều đó.

    Chúng ta đánh thắng Mỹ bởi sao. Đồng minh lớn nhất khi chúng ta đánh Mỹ là Liên Xô hay Trung Quốc. Quân Mỹ có đạn tầm xa ngoài tầm đạn ta, nó muốn duy trì chiến tranh thì nó cứ đứng nó bắn, ta làm gì được nó. À, các bạn nhầm rồi, đồng minh lớn nhất trong Kháng Chiến Chống Mỹ là phái người bên Mỹ, liên minh cùng ta đánh phái chó bên Mỹ. Bạn cùng phải nai lưng ra làm nuôi chiến tranh, cùng bị bắn chết trên chiến trường với ta, chúng ta đã cùng bạn đấu tranh để HÒA BÌNH được chiến thắng.

    Chúng ta đã theo phái người bên Mỹ bên Tầu đánh thắng giặc chó Mỹ chó Tầu. Nay chúng ta theo chó Mỹ, chó Tầu, thì chúng ta sẽ đánh ai ?

    Chúng ta đã theo phái người bên Mỹ đánh lấy HÒA BÌNH. nay theo phái cho bên Mỹ, vâng, người Nga đang nói đúng tim đen của đảng và nhà nước ta. Chúng ta đã trở thành con chó dại quên thân cắn phá để chủ chúng ra rửa tiền qua quân sự nước ngoài. Và vì trúng tim đen, đảng và nhà nước điên cuồng:
    http://vtc.vn/311-489030/quoc-te/phan-no-hang-tin-uy-tin-nga-xuyen-tac-lich-su-vu-khong-viet-nam.htm
    http://tuoitre.vn/The-gioi/608802/con-dau-dau-cua-nha-bao-nga-dmitry-kosyrev.html
    Nguyễn Văn Minh CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG LÊN TIẾNG, HỠI NHỮNG NGƯỜI VIỆT BiẾT TIẾNG NGA?
    https://www.facebook.com/nguyenvan.minh.71/posts/783378285035166

    6 năm hốc *** liếm đít Mỹ công khai, đảng và nhà nước đã đem lại cho chúng ta cái gì ngoài khủng hoảng kinh tế triền miên dẫn đến khủng hoảng chính trị không lối thoát ?. Mỹ giầu Mỹ đi lùi về trung bình, chúng ta nghèo nhất thế giới đi lùi đến đâu ?

    Chúng ta đã bao giờ ngừng chiến đấu với chó Mỹ chó Tầu. Đàn chó ngụy đã bao giờ ngừng cắn chúng ta. Mà con chó dại Nguyễn Thanh Sơn dám bảo "tha thứ". Biển đảo đang sôi sục kia, chó già bị đá ra sa mạc chà đạp cờ Tổ Quốc kia, chó và người đã ai tha thứ cho ai. Người Mỹ đang biểu tình ầm ỹ kia. Nguyễn Thanh Sơn đánh đồng cho và người để bắt chúng ta làm chó. Báo nhân dân tránh không nói đến điều đó để thủ dâm các lợn thối quá bất ngờ vớt sự lật lọng của đảng và nhà nước.

    Vâng, đảng và nhà nước ta cùng Trung Quốc-Mỹ lập ra màn kịch 981 để các bạn trở cờ lật mặt, để các bạn đạp lên mồ mả cha ông các bạn, để các bạn đi theo hốc *** những kẻ ăn thịt các bạn.

    Nguyễn thanh sơn nói ngụy được quốc tế công nhận, ngụy có chính nghĩa và lý tưởng của ngụy. Vậy Hitler Polpot có được quốc tế công nhận hay không, và theo đảng ta, Hitler và Polpot được quốc tế công nhân-có chính nghĩa-chiến đấu vì lý tưởng riêng của họ, và như thế chúng ta phải tôn thờ Hitler-Polpot.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    mình đưa ra đây ý kiến của mình sau một ý kiến của bác Khù văn Khoằm ( dinh) trên face
    https://www.facebook.com/phamduc.di...id=779699118729707&offset=0&total_comments=53

    "Trưa nay được ngồi nói chuyện với 1 người đồng hương từ xứ Bạch Dương về chơi....hơi buồn là những chuyện được nói ra từ suy nghĩ của những người Nga về chúng ta trong chính sách đối ngoại và kinh tế.... chả còn được như xưa nữa....

    Rút được ra một vài kết luận từ cuộc nói chuyện này : nước Nga luôn coi chúng ta là bạn, họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta một cách thoải mái về phát triển KHCN, nhất là những ngành công nghiệp cơ bản như luyện kim và cơ khí, máy móc, nói chung là "Công nghiệp nặng". Khẳng định một lần nữa là thiếu đi những ngành công nghiệp nặng này thì nền kinh tế sẽ chả đi về đâu cả, tính bền vững sẽ mất hết.

    Vâng, trong khi họ chìa tay sẵn sàng giúp đỡ chúng ta để chúng ta phát triển thì chúng ta như thế nào?

    Thờ ơ, coi thường, dẫn chứng cụ thể hơn là nhiều công ty, tập đoàn công nghiệp thép của Nga như OAO TMK,Evraz,OJSC Nizhniy Tagil,etc muốn tìm kiếm sự hợp tác phát triển công nghiệp thép ở VN mà....chả có cửa.

    Còn nguyên nhân thì nhiều, chúng ta tự hiểu.

    Ngành công nghiệp thép của Nga được đánh giá là phát triển và hiện đại trên thế giới, nếu có được sự hợp tác từ họ thì sớm hay muộn chả phải đi nhập thép công nghiệp về nữa, mà "giấc mơ" về vũ khí hạng nặng, cơ giới do chính chúng ta tự sản xuất chả còn đâu xa....

    Người Nga cũng nói chúng ta ngả quá nhiều vào những mối quan hệ về chính trị với Mỹ và phương Tây mà không còn coi trọng họ (hơi phiến diện chỗ này) , và phụ thuộc cũng quá nhiều vào nền kinh tế Trung Quốc cũng như về đầu tư nước ngoài mà đánh mất tự chủ.

    Chính những người Nga cũng thấy Trung Quốc là "kẻ thù nguy hiểm" của họ, giống như chúng ta thôi...

    Nếu chúng ta coi trọng người Nga trong hợp tác kinh tế với họ ngang hàng Hàn, Nhật, TQ, từ chính sách đến thực tiễn thì chúng ta nhận được những cái lợi to lớn về phát triển công nghiệp nặng nói riêng và KHCN nói chung, không chỉ riêng nền công nghiệp sẽ thoát khỏi chỗ trũng mà còn là động lực chủ lực của nền kinh tế.

    Người Nga sẵn sàng hợp tác với chúng ta để xây dựng lại hạ tầng mới hoàn toàn của nền công nghiệp nặng.

    Không chỉ dừng lại ở Công nghiệp, mà còn nhiều những lĩnh vực kinh tế khác mà người Nga có lợi thế mạnh sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với chúng ta, nhưng chúng ta cũng lại bỏ quên họ...

    Tại sao trong khi họ giúp chúng ta có được một nền sản xuất thực sự mà chúng ta chỉ đi gia công kiếm vài đồng bạc thôi?

    Còn chuyện vũ khí quân sự thì còn chán hơn nữa, người Nga thường xuyên chào mời chúng ta vũ khí của lục quân nhằm hiện đại hóa nhanh chóng từ trang bị cơ bản đến cơ giới, đặc biệt là về trang bị thông tin liên lạc, vận tải, hậu cần, nhưng nhiều cái chúng ta lại chọn "đồ Tây", thiếu đồng bộ và tương thích, súng ống hay vũ khí cá nhân thì cũng như vậy.

    Về chính trị thì người Nga chỉ cần người TQ ở các quan hệ chiến lược tầm vĩ mô, chứ thực sự người NGa không ưa người TQ lắm (cái này thì dễ hiểu), vì người TQ rất khó chơi, không biết họ có thể đồng ý gật đầu với chúng ta bao nhiêu %, còn bao nhiêu % họ làm vì riêng lợi ích của họ.

    Các vấn đề về biên giới với TQ thì Nga thực sự đầy "sóng ngầm", vẫn có nổ súng, vẫn có khiêu khích ở biên giới, còn chưa kể vấn đề gián điệp của TQ ở Nga thì nhan nhảm....
    "



    Ttrả lời của mình.

    Nhân suy nghĩa của bác Khù Văn Khoằm, em xin có ý kiến. Chủ nghĩa bán nước, tay sai cho ngoại bang duy trì chiến tranh không phải là mới. Từ 1979 đến 1989 chúng ta đã đánh thuê cho chó dại Tầu để khốn khổ khốn nạn bởi triều đình Lê Duẩn. Triều đình nay là con cháu Lê Duẩn.

    Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về titan. Nhưng Việt Nam bán quặng thô titan đen, tất cả Việt Nam bán cho Mỹ . Mỹ đứng đầu thế giới các thể loại titan nguyên liệu là TiO2 trắng và thỏi đúc đồng nát máy bay. Mỹ bán cho Nga. Nga gia công thành thành phẩm bán lại cho Âu-Mỹ. Giá theo cân Việt Nam chưa đến 1% Nga. Nếu chỉ theo Nga gia công đến titan bột (titan xốp, sponge, titan gia công bằng luyện kim bột), thì khác khâu VN sẽ chia nhau giá trị gia tăng gấp chục lần. Thế nhưng, điều đó đặt đảng ta đối mặt với khoa học kỹ thuật và bị đào thải.

    Cái titan thành phẩm là máy bay ấy lại đem về Mỹ lắp thành Boeing. Boeing làm ăn bố láo phá sản, thì máy in tiền FED in "gói cứu trợ" cho Boeing vay. Boeing dùng gói này cho Việt Nam Airlines mua chịu máy bay. Đến lượt mình VNA dùng "địa chính trị" hút máu thị trường qua độc quyền khai thác các sân bay nội địa.

    Như vậy tại sao đảng và nhà nước bài Nga thì chúng ta đã thấy. Nói rộng hơn, có thể thấy chuyện hài thật như bịa. Sử ta ko ghi có sóng thần, thế thì đảng và nhà nước lấy sóng thần trong chuyện Bão Biển, vì thế bắt nhà máy điện hạt nhân Nga chuyển vị trí và thiết kế lại, chậm n năm, n ở đây là đến khi nào đảng và nhà nước chết. Lò hạt nhân mua của Nhật đắt hơn 3/6 lần giá xây và sau này thế này: Mỹ cấp nhiên liệu cho ta, nhưng nhiên liệu ấy Mỹ thuê Nga làm theo License Mỹ. Ăn như thế mới đậm, lò Nga không cho jun sán giòi bọ ăn quá nhiều

    Nếu như so với châu ÂU. Bên ÂU Mỹ đang hô hào khối kinh tế xuyên Đại Tây Dương. Mỹ nói nếu Nga không bán dầu thì Âu mua dầu Mỹ. Ngày nay, Mỹ xơi mỗi năm 1 tỷ tấn dầu nhập khẩu 500 triệu. Thiếu mỗi năm 500 triệu, thì Mỹ phải mua dầu của Nga, vì các nước khác đã bị Tầu Khựa xơi tái, rồi bán cho Âu. Thay vì Âu mua của Nga.

    Cái "địa chính trị" mà đảng ta hay nói đó. Địa chính trị bên tây được định nghĩa là các bác thổ địa thổ công hà bá Bá Liến Lý Cường hút máu không cho bọn Chí Phèo Thị Nở phát triển, địa chính trị nôm na là ác bá cường hào bán nước theo Mỹ..
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2014
    halosun thích bài này.
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Mình nhắc lại điều này. CHuyện nguwòi Nga phán ra tim dên của đảng và nhà nước ta đã được mình nói từ lâu, từ đầu topic này, không có gì mới. Người Nga nể mặt Trung Quốc trong khi chưa ký chính thức, nên chưa nói ra cái tấn kịch của đám bán nước này. Đọc trên tường nhà mình trên face từ ngày bắt đầu 981 có thể thấy mình luôn luôn nói điều này như là một nhấn mạnh với các bạn mình.
    (từ đây https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/1447712518807405)

    Gào rú làm gì, cái tim đen của đảng có gì khó hiểu đâu mà làm bộ rũ lên cả bằng tiếng Nga lẫn tiếng Việt.

    Mình hay có giọng văn riêng rất khó ngửi. Vì đây là văn viết kính Thầy Giáo Cấp 3, nên mình không dùng lối viết thường, mới copy ra đây.
    https://www.facebook.com/kim.cuong....id=289883437846680&offset=0&total_comments=99
    https://www.facebook.com/phamduc.di...id=778521215514164&offset=0&total_comments=53


    Ở đây, bạn sẽ biết cái Hải Dương Thạch Du nó đẩy chúng ta đi đâu, và người Nga nói đúng póp tim đen của đảng ta.

    Cái vụ Hải Dương Thạch Du 981 năm 2014 mà một màn nhỏ ấn tượng không lớn của đại kịch Biển Đảo Đông Á. Nó chỉ là cái kịch mà chính quyền Trung Quốc nuôi dưỡng phái diều hâu bên Mỹ.

    Tại sao Trung Quốc lại kiên trì quan hệ với phái diều hâu Mỹ. Từ trước quan hệ này đã tồn tại, nhưng gần đây nó nó biến chuyển , vẫn là các vai diễn duy trì xung đột quân sự, nhưng mục đích thì biến chuyển. Trước đây, phái diều hâu bên Tầu né tránh "giảo thố tử tẩu cẩu phanh", nhưng gần đây, thì duy trì xung đột quân sự là bóp chết Mỹ.

    Nền tảng chính trị Mỹ là rửa tiền qua quân sự nước ngoài. Ví như McNamara có nói đến những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt nam bằng giấy, được ký nhận bởi các "tay chân" rẻ hơn bèo và sẵn sàng được bắn bỏ. Từ đó phát triển lên các căn cứ ma ở Iraq dưới thời vệ tinh. Số tiền rửa đó được chi trả cho nhiều vấn đề, từ các "đối tượng chính sách" làm trong các công ty ma, đến biến trẻ con thành chó dại từ sơ sinh, các bầu cử Mỹ, và NGO là các công ty xuất khẩu chính trị, các ông trùm mafia quân sự-chính trị, và "giới trung lưu" giun sán giòi bọ.

    Ở Mỹ, không chỉ quân sự nước ngoài là ngành rửa tiền lớn duy nhất. Có cả vũ trụ NASA, điện hạt nhân Westinghouse, khối dầu-khí, và bong bóng đất... Nhưng quân sự nước ngoài là rửa tiền lớn nhất, dễ bùng phát lớn nhất, dễ ứng phó với các tình huống chính trị mạnh nhất.

    Nền tảng chính trị quái gở đó được hình thành từ sự hoang dại của Mỹ. Đến ww1, Mỹ vẫn không có quân đội và ngân sách quân sự, các hoạt động vũ trang Mỹ đến lúc đó vẫn là lính đánh thê và dân quân mạnh ai nấy mua trang bị . Anh-Pháp đã sử dụng sự hoang dại về chính quyền đó, dùng tiền vàng câu bằng các hợp đồng mua vũ khí, biến Mỹ thành quái thai, cống hiến sinh mạng con em Mỹ, cống hiến ngân sách Mỹ.... cứu Anh-Pháp. Sau ww2, những công ty quân sự đó trở thành khổng lồ và cai trị Mỹ với thời đại Hoover bàn tay sắt-máu.

    Gần đây, phái diều bên Mỹ bại trận. Chiến tranh kiểu Bush bại ở Iraq Afghan. Chiến tranh kiểu Obama thì không một nhà nước nào đổ trong Mùa Xuân Ả Rập lại không phải USA'dog. Chính vì thế, quân sự nước ngoài có thể dừng, nguồn tiền nuôi nền tảng chính trị Mỹ có nguy cơ bị cắt, chính trị Mỹ có thể sụp đổ.

    Không riêng Trung Quốc, mà cả BRICS từ lâu đã khéo léo sống chung với phái diều hâu bên Mỹ. Họ quăng cho phái diều ấy nhiều cái phao cứu đuối. Nhưng Biển Đảo Đông Á là cái phao cuối cùng.

    Hiện nay, dư luận trong nước đang không hiểu 981 đang làm cái gì, có mục đích gì... Nhìn chung, nó vẫn là vở kịch ủng hộ Diều Mỹ, đẩy chính trị Việt nam tiến về phía Mỹ. Và cụ thể hơn ở màn này , màn 981 là cú đá tụt Việt Nam vào thuộc địa TPP.

    Tất cả các nước thối nát theo Mỹ đều suy yếu. Bên châu ÂU thì "gói kích cầu" kiểu Mỹ đã bị thua trước "thắt lưng buộc bụng" kiểu Đức. Và tất nhiên, BRICS đang chiếm đoạt các ngôi bá chủ kinh tế toàn cầu, nên họ làm suy yếu những kẻ bị họ đoạt ngôi, là điều dễ hiểu. GDP Ấn Độ đã vượt Nhật Bản. GDP Nga theo nhiều cách tính kém Đức, nhưng điều đó là tính linh tinh, wb và imf trước khi áp dụng cách tính linh tinh đó, thì đầu năm 2013 đã cho thấy Nga đã vượt Đức. Kim ngạch ngoại thương và công nghiệp Trung đã vượt Mỹ, GDP Mỹ còn cao vì các giá trị ảo, chủ yếu là máy in tiền và bong bóng đất.

    Kỷ niệm Điện Biên Phủ 1954 quân ta duyệt binh quần áo rằn ri đội mỹ nồi xanh cầm súng Mỹ, không có AK. Các cán bộ cao cấp từ đầu năm đã đòi tôn vinh chính quyền ngụy. Tầu cảnh sát biển ra diễn kịch ngoài 981 mang máy Mỹ pháo Mỹ súng Mỹ quần áo Mỹ....

    Việt Nam đã biến thành con thiêu thân, thành tên lính đánh thuê, đánh nhau điên cuồng, để chủ rửa tiền qua quân sự nước ngoài, cũng như Việt nam sẽ được hút máu bởi TPP. Trong thuộc địa TPP, Việt nam sẽ phải trả "sở hữu trí tuệ" là công cụ hút máu thuộc địa kiểu mới, ví dụ như súng AK mà Nga bán ở Mỹ là sai vì bên Mỹ đã đăng ký toàn bộ patent AK.

    Với bản chất như vậy. Vấn đề 981 tự nó trước cuối tháng 8 sẽ xẹp, vì nó chỉ là một màn kịch, ở đó không có dầu hay băng metan. 981 nó xẹp khi nào chỉ lệ thuộc vào thái độ Mỹ, mà thực chất là lệ thuộc vào tốc độ bán nước cho Mỹ của Việt Nam.
    halosun thích bài này.
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Tôi đóng cửa topic này.

    Vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định diễn đàn và quan trọng hơn, nhân vật chính ở đây đang "Ác quán mãn doanh".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này