1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chăng!?

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi Sori, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sori

    Sori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có nên chăng!?

    Bạn nghĩ gì khi hiện nay vẩn còn nhiều bật cha mẹ muốn chọn bạn đời cho con mình?
    Vẫn có nhiều người yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân nhưng vẫn không có hạnh phúc.Vậy thì theo các bạn thì như thế noà là tốt nhất.
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cái nào cũng có mặt riêng của nó cả..
    Mình thì chưa tới tuổi nghĩ đến chuyện đó đâu nhưng mà mình thấy cậu của mình sắp xếp hôn nhân cho con cái thì đâu vào đấy cả ,nói chung rất hạnh phúc !
    Còn mình thì không thích như thế ...tình iu phải do mình thui nhưng cha mẹ mình thấy họ cũng có cách nghĩ khác lém cơ,ai thấy đưọc ai sẽ là người bạn đời tương lai tốt cho mình hơn là người trong cuộc...tuy nhiên đó chỉ là một số it thui
  3. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ

    He he
  4. Sori

    Sori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trandainghia ơi,sao mà bạn dễ tính thế tuỳ như thế nào mới được cơ chứ,nếu bạn có người rồi mà cha mẹ bạn bắt bạn ưng người khác thì bạn cũng xuôi theo à.
  5. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Không phải tui dễ tính mà không thể cứng nhắc một nguyên tắc gì?
    Gải sử như bạn là người .. "chưa biết gì"... thì cha mẹ là một người hướng dẫn tốt.
    Còn ngược lại bạn phải kiếm nửa cho riêng mình theo cách cảm nhận của riêng bạn.
    Đúng không!

    He he

Chia sẻ trang này