1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên dùng nước khoáng pha sữa cho trẻ nhỏ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nuocsuoilavie, 03/01/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuocsuoilavie

    nuocsuoilavie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc thông tin tư vấn viên của bác sĩ về việc khuấy sữa với nước uống sở hữu không? Câu trả lời của Bác sĩ là "Với loại nước có hàm lượng chất khoáng thấp dưới 500 mg/l gọi là nước uống tinh khiết nhẹ được dùng thường xuyên để giải khát uống....Với loại nước khoáng đóng chai uống giải khát anh chị có khi dùng để pha sữa cho trẻ nhỏ được.”

    Nhưng tôi lại có thêm câu hỏi là liệu lượng khoáng ở trong sữa công thức kết hợp với lượng khoáng có ở trong nước suối giải khát có làm tăng mật độ khoáng vượt quá liều lượng cho được phép hay không?

    Bác sĩ cho mình và người thân lời khuyên từ trong trường hợp cụ thể sử dụng nước khoáng Lavie pha với sữa có được không?

    Bác sĩ trả lời

    Thông thường các bà mẹ vẫn dùng nước máy đun chín để nguội để trộn sữa cho các trẻ, trong nước máy vẫn có chứa các khoáng chất, tốt nhất là hàm lượng canxi ở trong nước máy có nơi còn cao hơn sau thời gian đun nước , ấm đun còn lắng đọng khá phong phú cặn canxi. Từ trong các bình khoáng sợ dư thừa chỉ có thừa canxi là có khi gây nguy cơ sỏi đường tiết niệu, nhưng trên thực tế các trẻ gặp phải sỏi đường tiết niệu thì rất hiếm, mà chủ yếu gặp bệnh còi xương do hao hụt canxi.

    Với những nước giải khát có hàm lượng khoáng thấp hàm lượng canxi chỉ có 150mg/l, nếu trẻ nhỏ có uống ngay đến 500 – 600ml sữa/ngày thì hàm lượng canxi do nước cung cấp cũng chỉ vào khoảng 75 – 80mg, từ trong lúc đó nhu cầu canxi của trẻ nhỏ là 500 – 600mg/ngày. Như vậy dùng nước uống tinh khiết với hàm lượng khoáng thấp trộn sữa cũng không làm tăng mức độ lượng khoáng cho phép.

    [​IMG]

    Pha sữa bằng nước khoáng đóng chai là hại con

    Số đông bà mẹ dần lâm phải sai lầm lúc mua nước khoáng đóng chai để khuấy sữa bột cho bé nhỏ cầm uống.

    Nước tinh khiết là từ gọi chung cho bình nước suối tự nhiên đóng bình. thế nhưng, lúc cách thức sử dụng, các bạn cần phân biệt các bình nước đóng chai là nước đóng chai hay là nước suối.

    Nước tinh khiết giải khát là nước lọc, nước thủy cục dần qua khử trùng công nghiệp hoặc hầm sôi tại nhà. Nước khoáng thiên nhiên là nước khoáng có chứa khoáng chất như natri, kali, canxi, magie…

    Nước suối là quy cách nước thường thấy được khuyên dùng hằng ngày cho tất thảy mọi gia đình, có bệnh lý hay không có bệnh lý. Đúng như tên gọi của nó, nước suối tinh khiết chỉ chứa duy nhất chất tinh dưỡng là nước. lúc nói về nhu cầu nước khuyến nghị cho một người bên trong một ngày, có thể coi đó là đòi hỏi nước khoáng.

    Những quy cách nước uống tinh khiết bởi chứa thêm các khoáng chất cần phải dùng đúng trường hợp. các loại nước uống tinh khiết tự nhiên thường có nồng độ khoáng không quá cao cần những người trưởng thành, có chức năng thận có ích dự kiến cách thức sử dụng được.

    nước tinh khiết được khuyến khích sử dụng cho người tập thể thao hoặc lao động ngoài trời mất nhiều mồ hôi, người tiêu chảy cấp để bù các ion khoáng cho con người mất đi qua mồ hôi và phân từ trong thời hạn ngắn vài giờ sau thiếu nước, tiếp theo vẫn hãy dùng nước giải khát để bù nước cho cơ thể.

    Đối với người loại thường (không đã mất chất khoáng nhiều như những đối tượng kể trên) thì không khuyến khích dùng nước tinh khiết liên tiếp, dù thận sinh hoạt tốt thì những chất khoáng thừa vẫn được thải ra ngoài. Đối với bé, chỉ được cách thức sử dụng nước uống không có chứa chất khoáng để pha sữa và cho hãy uống hằng ngày, vì chức năng thận của trẻ con còn non yếu và cũng không nên bắt thận của bé nhỏ công việc nhiều hơn nữa để thải khoáng chất dư thừa ra ngoài.

    Rất dồi dào bà mẹ đã mắc phải sai lầm giai đoạn mua nước đóng chai đóng chai (dù là của những hãng nổi tiếng) để pha sữa bột cho bé uống ngay. điều đó rất độc hại cho thận của trẻ.

    các hãng sữa trên quốc tế dần phải dày công nghiên cứu và tốn kém rất dư dả bên trong công nghệ chiết xuất, tách khoáng, hạ thấp tỉ lệ khoáng chất bên trong sữa bột để hạn chế gây bịnh cho thận của bé. Nếu dùng nước suối để khuấy sữa thì công lao trên đã thành “công cốc”.

    nước uống tinh khiết chỉ cần dùng thời gian bé tiêu chảy hay nôn ói phong phú, bị mất chất khoáng nên bồi dưỡng lại ở trong giai đoạn bệnh. Người lâm bệnh thận có chức năng thải khoáng kém cũng không nên hãy uống nước tinh khiết vì các khoáng chất dư thừa sẽ tích lũy lại bên trong người và gây rối loạn nhịp tim, tiên tiến huyết áp, phù …

    Nước nào để trộn sữa cho trẻ nhỏ?

    Nếu không cách thức sử dụng nước bình thì tất cả bố mẹ đều trộn sữa cho trẻ em bằng nước máy hoặc nước giếng. mạch nước tại mỗi nơi, mỗi thời gian lại có một mức chất lượng rất khác nhau. vì thế, việc chuẩn mắc nước sạch là một khâu mẹ không thể bỏ qua

    Hiện nay có rất nhiều dạng nước bố mẹ có thể xem xét để khuấy sữa cho bé nhỏ như: nước đóng chai, nước khoáng, nước cất, nước giải khát, nước máy, nước giếng… mặc dù vậy, để chọn mua thùng nước nào thì mẹ hãy tham khảo những điều dưới đây.

    Không cách dùng nước có hàm lượng flo tiên tiến

    Flo là thành phần có vai trò quan trọng bảo vệ răng, tuy vậy lượng flo quá hiện đại thì men răng trẻ con sẽ dễ mắc hình thành những đốm trắng hay sọc trắng trên răng trưởng thành. Lượng flo cho phép trong nước là dưới 0.7mg/lít nước. Nếu vượt quá mức này, các bạn nên tìm chọn một dòng nước có ít flo để thay thế

    Tránh cho bé hãy uống nước đóng chai đóng bình

    bên trong thành phần của nước khoáng có natri. nước suối có ga cũng không phải là một lựa chọn tốt. Cả hai bình nước ấy đều có khả năng gây khắt khe cho hệ tiêu hóa của trẻ và làm trẻ em khó chịu.

    nước suối đóng vào chai thì sao?

    Mẹ dự kiến cách dùng nước đóng chai đóng vào chai hoặc nước đóng chai dần được khử ion, khử khoáng, lọc qua công nghệ thẩm thấu ngược hoặc dần xử lý bằng tia cực tím được tiêu thụ trên thương trường. tuy vậy, một vấn đề cần xem xét là các hóa chất từ ca nhựa, vỏ nhựa có thể xâm lẫn vào nước, gây hại cho bé hoặc khiến trẻ em bị tự kỷ về lâu dài. Đó là chưa kể đến phương pháp xử lý nước không bảo đảm, không tách bỏ hết những tạp chất khác trong nước như: asen, flo, sắt, mangan, chì, đồng…

    Quy tắc an toàn với nước máy

    Nếu mẹ dùng nước máy, cách dùng vòi nước lạnh và để nước ngoài không khí vài phút truyền thống lúc cách thức sử dụng để giảm lượng chì và các khoáng sản khác tích tụ sẵn trong nước. từ trong trường hợp mẹ không đảm bảo dòng nước có bảo đảm vệ sinh hay không thì đun chín nước vào khoảng 1 phút thông thường lúc cách dùng. Một điều mẹ lưu ý là không hãy đun nước quá kỹ, vì nó có thể sáng tạo tăng nồng độ tạp chất (nitrat) trong nước.

    Nước máy là một cách vệ sinh có chi phí thấp để thay thế nước đóng chai. Vì thế, bố mẹ có thể xem xét việc lắp bộ lọc nước thẩm thấu ngược trên vòi nước hoặc loại lọc nước để tách bỏ các tạp chất và flo.

    xử trí nước giếng

    Nước giếng cũng là một lựa chọn cho các mẹ tại vùng nông thôn, những nó có thể chứa hàm lượng nitrat cao. do vậy, thông thường khi cách thức sử dụng mẹ hãy chắc rằng rằng nước có ít tạp chất gây bệnh cho em trẻ em.

    trong sáu tháng trước hết sau khi chào đời, em bé hấp thụ nước trong nguồn sữa mẹ hoặc sữa công thức là đủ. Mẹ đừng tưởng rằng cho trẻ con cầm uống thêm phong phú nước là tốt. điều đó có thể dẫn theo chứng triệu chứng nhiễm độc nước bởi thận của trẻ nhỏ vẫn còn yếu.
    Tìm hiểu thêm thông tin về nuoc khoang lavie thiên nhiên

Chia sẻ trang này