1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên giúp đỡ khi B-52 rải thảm ???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 02/01/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bác @sinofan ko biết đã đọc tin này chưa.

    UAV SR-72 Mỹ khiến phòng không Trung Quốc “bất lực”
    Tạp chí Hàng không của Mỹ tiết lộ, Tập đoàn Lockheed Martin đang bí mật nghiên cứu máy bay trinh sát không người lái siêu vượt âm SR-72.
    Bài báo cho biết, SR-72 còn có biệt danh là Son of Blackbird (con trai của chim đen) là thế hệ máy bay trinh sát không người lái thế hệ mới của Mỹ. Công trình này là do Công ty Skunk Works (thành viên Tập đoàn Lockheed Martin) nghiên cứu phát triển. Dự kiến, nếu như theo đúng tiến độ thì mẫu thử đầu tiên của SR-72 sẽ tiến hành thử nghiệm vào năm 2018 và đưa vào phục vụ vào năm 2020.
    [​IMG]
    Trinh sát cơ siêu thanh có người lái SR-71.
    SR-72 chủ yếu được sử dụng để thay thế máy bay trinh sát siêu thanh SR-71 được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Theo thông tin ban đầu, SR-72 đạt tốc độ bay tối đa lên tới Mach 6, gấp đôi tốc độ bay của SR-71 và gấp 3 lần tốc độ bay của những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4 hiện nay.
    Lợi thế tốc độ của SR-72 có thể tạo ra áp lực rất lớn cho hệ thống phòng không hiện nay như chính Patriot của Mỹ, S-400 của Nga và HQ-9 của Trung Quốc.
    Công ty Skunk Works cho biết: “Công nghệ siêu vượt âm có sức mạnh hơn hẳn so với tính năng tàng hình. Những tiến bộ về kỹ thuật hiện nay đã khiến cho ưu thế của những chiếc máy bay tàng hình không còn rõ ràng, cuộc cách mạng những máy bay thế hệ mới cần dựa vào tính năng siêu tốc, nó có thể vô hiệu hóa và khiến hệ thống phòng không của các nước tê liệt”.
    SR-72 khác biệt so với thế hệ máy bay trinh sát Blackbird (chim đen) của Mỹ, sử dụng hệ thống điều khiển không người lái, hệ thống động lực kết hợp động cơ phản lực thông thường với động cơ scramjet.
    [​IMG]
    Đồ họa UAV siêu vượt âm SR-72 - "con trai của SR-71".
    Công ty Skunk Works cho biết, điều khó khăn nhất của công trình nghiên cứu SR-72 đã gặp phải là việc kết hợp giữa hai động cơ đó. Bởi vì động cơ phản lực máy bay tăng tốc tới Mach 3, sau đó hệ thống động cơ scramjet tiếp tục tăng tốc lên Mach 5-6. Sau 7 năm nghiên cứu và dưới sự hỗ trợ của dự án HTV-3X đã nghiên cứu thành công.  
    Hoàn Cầu cho rằng, Trung Quốc cần nhanh chóng nghiên cứu tên lửa phòng không siêu vượt âm và hệ thống vũ khí phòng không lade để đối phó với SR-72, nếu không, khi SR- 72 đi qua không phận Trung Quốc thì nước này chỉ có thể “nhìn theo mà thở dài”.
    Công ty Skunk Works là dự án phát triển nâng cao thuộc Tập đoàn Lockheed Martin, có biệt danh là “***g ấp vũ khí” của Mỹ, chủ yếu đảm nhiệm việc nghiên cứu các công trình máy bay bí mật của Mỹ.[​IMG]
    Với tốc độ Mach 6-7, SR-72 sẽ khiến cho phòng không Trung Quốc phải "nhìn theo mà thở dài".
    Hãng này đã nghiên cứu máy bay trinh sát tầm cao U-2, máy bay trinh sát siêu tốc SR-71, máy bay chiến đấu tàng hình B-2, F-35, F-22 và máy bay không người lái tàng hình RQ-170. Đáng chú ý, tháng 6 vừa qua, Skunk Works đã lần đầu tiên tiết lộ về kế hoạch nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Lockheed Martin.
    Thông thường, những dự án của Skunk Works thường là bí mật quân sự của Mỹ. Những dự án chưa hoàn thiện thường sẽ không được công khai, tuy nhiên với SR-72 lần này có thể đã đạt được thành tựu quan trọng nên đã được công ty này tiết lộ.
    Nếu các Bác đã đọc bản tin này rồi thì em sorry ạ:)
    tridunghtvc thích bài này.
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Những cái hào ven đường thế này rất thuận tiện khi đang đi mà có B52 rải thảm .
    Không biết không khí ô nhiễm hiện ở các TP lớn của khựa rắn có sống nổi không ?
    Nếu có rắn thì lâu lâu ngày kiểm tra bắt được rắn ngâm rượu cũng tốt .
    Những chiếc hào này cứu sống rất nhiều người > coi vậy chỉ kh bom rơi trúng mới chết > mà thực ra xác suất trúng rất thấp ..
    [​IMG]
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Trung Quốc 'sao chép' trận địa độc đáo của Việt Nam?
    Hệ thống mìn bay Trung Quốc phát triển vào những năm 1980 có thể được “sao chép” phương án tương tự được phòng không Việt Nam thực hiện năm 1967.
    [​IMG]
    Gần đây, các trang mạng Trung Quốc đã đăng tải bức ảnh tư liệu có thể được chụp ở các bảo tàng quân sự về hệ thống mìn bay dùng cho tác chiến phòng không. Tuy nhiên, lại không có thông tin chi tiết về chương trình vũ khí này.
    [​IMG]
    Quan sát ảnh thì hệ thống này được kết cấu đơn giản với khinh khí cầu nhỏ gắn các khối thuốc nổ bay lơ lửng trên cao. Không rõ việc kích nổ được thực hiện ở dưới đất hay là máy bay địch bay vướng vào thì kích nổ. Trong ảnh là cuộc thử nghiệm hệ thống mìn bay của Trung Quốc những năm 1980.
    [​IMG]
    Ý tưởng này của Trung Quốc có thể coi là tương tự với kế hoạch mà Việt Nam từng thực hiện vào năm 1967 trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ. Khi đó, Quân chủng Phòng không – Không quân Việt Nam đã lên kế hoạch thả khinh khí cầu chặn máy bay địch bay thấp, nhưng không thành công vì gặp nhiều khó khăn về vật liệu. Trong ảnh là cuộc thử nghiệm mìn bay của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tháng 9.1972, một Việt Kiều ở Anh cũng đã hiến kế tương tự dùng mìn bay để chống oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ. Tài liệu này dài khoảng 16 trang mang tựa đề “Mìn trên không chống oanh tạc cơ B-52”. Theo hình vẽ của tác giả thì đó là phương án treo quả mìn dưới khinh khí cầu với kích thước được hướng dẫn chi tiết. Tài liệu cũng trình bày cách bố trí những quả khinh khí cầu treo mìn trên không ở hướng B-52 bay vào.
    [​IMG]
    heo tác giả, ưu điểm của lưới khinh khí cầu nằm ở sự bất ngờ của nó và ở tính chất toán học của lưới thì sẽ không có chiếc B-52 nào thoát được. Thêm nữa, khinh khí cầu lại hoàn toàn vô hình đối với radar của Mỹ, không giống với tên lửa dễ bị lộ trận địa. Tuy nhiên, việc thả khí cầu đánh B-52 bay ở độ cao 10.000m là khó khả thi, tốn kém trong điều kiện Việt Nam gặp nhiều khó khăn.
    [​IMG]

    Trung Quốc nên cử người qua Việt Nam học hỏi tiếp nhá:)
    tridunghtvc thích bài này.
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Cái này cũng giúp hạn chế bom rơi trúng hào tránh bom > vì bom sẽ nổ trên cao > rất nhiều mảnh văng ra >
    do vậy cái mũ rơm và cái hào tránh bom là cực kỳ cần thiết .
    :rolleyes::P
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [​IMG]
    Á....á...Trung Quốc nên xây trăm cái nhà máy để sản xuất đại trà cái nón rơm này để phân phát cho Dân chúng đội trên đầu để tránh miểng bom khi Mỹ điều tiết và khai hỏa B52:D
    [​IMG]
    Và thêm chục cái nhà máy thép để sản xuất xẻng để đào hầm trú ẩn nữa:)
    tridunghtvc thích bài này.
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ The Washington Times rằng nếu xảy ra đụng độ với Trung Quốc, X-37B sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phá hủy các thiết bị cảm biến không gian, vốn có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu mục tiêu cho tên lửa DF-21D, được cho là “sát thủ diệt tàu sân bay” của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Bác @sinofan chắc biết chiếc này rồi phải không?
    tridunghtvc thích bài này.
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bom nổ dày đặc ..... tuy nhiên vẫn còn ít hơn mảnh đạn pháo + tên lửa từ dưới đất bắn lên.
    Với trình độ khựa hiện nay thì bắn cả chục ngàn quả tên lửa cũng chẳng bắn được máy bay nào
    >>> Cho nên cái mũ rơm + hào cá nhân tránh bom là ưu tiên phát triển hàng đầu cứu người dân ....
    NoBiTa_VN thích bài này.
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Thương tâm nhất vẫn là trẻ em - học sinh khựa khi đang ở lớp học mà bị rải thảm thì toi >>>
    Cho nên có 1 cách là lấy đất bùn trộn với rơm ( theo kiểu nhà đất ngày xưa ) và làm những bức tường che chắn lớp học dày 1-2 mét > bom rơi trúng mới sợ > bom nổ gần cũng vẫn an toàn ...
    =================================
    [​IMG]
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    ông cụ nhà em hồi bé cũng đội cái nón rơm...Cụ bảo có lần bị mảnh đạn rơi trúng đầu,may mà có cái nón nên chỉ cháy nón chứ không cháy đầu :P
    tridunghtvc thích bài này.
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Đây là 1 lớp học điển hình > rất hiệu quả > bom rơi trúng mới chết .
    Các dân thường khựa cứ làm như thế này > nghe tiếng U - U của máy bay là giải tán các bé cho nhanh theo các hào .... nhớ đội mũ rơm để tránh mảnh đạn + tên lửa quân đội nhà bắn lên vu vơ ....

    ============================
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/01/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này