1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên mở khoa CNTT ở trường DH An Giang?

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Thanh_Lam, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Có nên mở khoa CNTT ở trường DH An Giang?

    Ngay năm thứ hai từ ngày thành lập , Dh An Giang đã được phép của Bộ GDDT và Tỉnh uỷ cho thành lập khoa CNTT.
    Dấu hiệu đáng mừng là DH AG ngày càng có nhiều khoa mới...trường ngày càng "lớn"* lên. Tuy nhiên việc lập một khoa đòi hỏi phải có đội ngũ giảng viên giỏi, có môi trường đào tạo chất lượng và cơ sở vật chất phù hợp trong thời kì cần tiền bạc để xây dựng " vật chất cơ bản"** liệu có làm ảnh hưởng đến tiến độ phát triễn của DHAG hay không?
    Trước hết thử xem qua một chút nhu cầu của thị trường về kĩ sư tin học ở tỉnh chúng ta và các tỉnh DBSCL khác.
    Cần thơ là Thành phố lớn nhất DBSCL với tốc độ phát triễn khá..nhưng về mặt công nghệ thông tin thì Cần Thơ cũng như các tỉnh DBSCL khác phát triễn rất chậm...nhu cầu về kĩ thuật viên tin học thì có nhưng nhu cầu về kĩ sư với trình độ Dh không nhiều.
    Trong nhiều năm tới đây.. thị trường tin học ở những tỉnh DBSCL chúng ta chỉ dừng lại ở việc kinh doanh phần cứng, kinh doanh các loại dịch vụ tin học..còn việc phát triễn ứng dụng phần mềm, phần cứng , viết và gia công phần mềm là không thể.
    Thứ hai chúng ta thử xem chất lượng đào tạo của trường hiện nay về lĩnh vực này. Tôi không nắm số liệu cụ thể số sv đang học khóa đầu tiên ở khoa chỉ nhớ là khoảng 100 SV. Khoa chắc chắn sẽ phải mượn giảng viên từ các trường Dh lớn ở TPHCM như DHKHTN, DHBK và cả DH Cần Thơ...trong khi đó chính các trường DH này cũng đang gặp khó khăn về số lượng và chất lượng giảng viên.
    Trường Dh KHTN là một trong 7 trường DH trọng điểm QG về đào tạo cử nhân, kĩ sư tin học trình độ cao. Ở miền nam trường là nơi đào tạo lập trình viên tốt nhất. Thế nhưng khoa CNTT của trường chỉ có vài TS, không có TSKH, vài chục thạc sĩ và rất nhiều SV xuất sắc được giữ lại trường làm trợ giảng... số Sv hệ cử nhân chính qui hằng năm khoa nhận là khoảng 400 Sv.
    Đó là con số quá lớn sv cho một khoa CNTT với đội ngũ giãng viên mỏng như vậy, việc mượn giảng viên giỏi của trường là không thể.
    Vậy thì việc chúng ta thiếu giảng viên phải đi mượn làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo, chưa kể cơ sở vật chất ( bao gồm các phòng thí nghiệm tin học, các phòng máy tốc độ cao, các câu lạc bộ tin học...) của trường hiện nay không thể đáp ứng được nhu cầu của một khoa CNTT thông thường.
    Điều thứ ba cần phải nhắc đến là chúng ta ( tỉnh của chúng ta) cần những gì? đó là những giáo viên sư phạm được đào tạo chính qui chất lượng cao, những kĩ sư nông nghiệp chịu khó lội ruộng về tới tận các xã thôn để hướng dẫn nông dân, những kĩ sư bảo quản, chế biến thực phẩm chăn nuôi gia súc và chế biến nông sản thực phẩm...đầu ra của các sinh viên học ngành này thật rõ ràng...nên tập trung phát triễn cho hai khoa sư phạm và nông nghiệp,đó là hướng đi thông minh nhất ? năm năm nữa chúng ta đào tạo cử nhân tin học vẫn không muộn.
    Đó là một chút suy nghĩ của tôi về cách làm của lãnh đạo tỉnh nhà..chúng ta cần phải tỉnh táo hơn một chút..không phải vì cứ thấy người ta làm là mình làm theo...làm những gì mình cần, làm những gì mình muốn khác nhau nhiều lắm.
    Chào thân ái !!!
    Giải thích một chút :
    * " lớn" ở đây không có nghĩa là có chất lượng.
    ** " vật chất cơ bản" đó là đội ngũ giảng viên, phòng làm việc, phòng thí nghiệm chất lượng cao, kí túc xá, giảng đường....


    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  2. ericle

    ericle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn vừa nói . Cái chúng ta cần hiện nay là thợ giỏi chứ không phải người nói giỏi , vì thế mong rằng ĐH AG đừng chạy theo thị hiếu và phong trào Tin Học hiện nay mà coi nhẹ quan điểm đánh giá chất lượng dạy và học .Mong bạn đóng góp thêm nhiều ý kiến .
    *
    **
    ***
    ****
  3. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay khi mà đa số các trường DH không quan tâm đến đầu ra của sv, thì trường đại học An Giang phải có hướng đi khác với họ.
    Trường DH to chưa hẳn đã được người ta kính trọng. So về diện tích và số lượng sv thì Dh Cần Thơ ít ai bì nổi nhưng sv của trường thì vẫn phải long đong tìm việc khắp mọi nơi.
    Lãnh đạo tĩnh An Giang và lãnh đạo trường sẽ trả lời ra sao với phụ huynh sv, khi mà sv ra trường không kiếm được việc làm hoặc kiếm được việc làm không phù hợp ngành học...để rồi những sv này sẽ phải học lại ở một nơi nào đó và cũng đi nơi khác làm việc...trong khi chúng ta dùng nguồn ngân sách của tỉnh nhà để đào tạo ra họ.
    Có lần tôi trò chuyện với một sv của trường DHSP Vinh( Nghệ An) được biết bạn phải khó khăn lắm mới thi vào được trường vì trường tuyển sinh không nhiều..nhưng tất cả các sv của trường đều là GV trụ cột tương lai và hiện tại của nghành GDDT Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảnh Bình....
    Trường của chúng ta cũng thế...là một trường nhỏ, vốn đầu tư ít..vài chục tỉ đồng để xây dựng cơ sở Vc chẳng thấm vào đâu....phân tán vốn đầu tư là không đúng... Đầu tư một hai mũi nhọn sẽ tốt hơn nhiều.
    cám ơn đã đọc bài viết và cho ý kiến!

    Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
  4. tranminhtri

    tranminhtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    CÁC ANH NÓI ĐÚNG LẮM, ĐÂY CŨNG LÀ MỘT VẤN ĐỀ CÒN ĐANG BÀN CÃI, HIỆN NAY HẦU HẾT SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG KỂ CẢ CÁC TRƯỜNG ĐH LỚN Ở HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HCM ĐỀU ĐANG LAO ĐAO VÌ KHÔNG TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP. CHỈ CÓ MỘT CÁCH LÀ HỌC THẬT GIỎI ĐỂ ĐƯỢC TRƯỜNG GIỮ LẠI LÀM GIẢNG VIÊN THÔI. TRONG KHI ĐÓ, AN GIANG CHÚNG TA HIỆN NAY VẪN CHƯA LẤY GÌ LÀM PHÁT TRIỂN CHO LẮM VỀ CNTT NÊN NHU CẦU VỀ KĨ SƯ CNTT CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CAO, ĐIỀU NÀY DỨT KHOÁT SẼ GÂY RA NHIỀU KHÓ KHĂN CHO CÁC SV SAU KHI RA TRƯỜNG. BỞI THẾ ĐIỀU CẦN LÀM HIỆN NAY LÀ LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH KHAQC CẦN TẬP TRUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CNTT CỦA ĐỊA PHƯƠNG, VỪA CÓ THỂ PHÁT TRIỂN NỀN KT CỦA TỈNH VỪA TRÁNH KHỎI LÃNG PHÍ NGUỒN NHÂN LỰC MÀ CHÚNG TA DÀY CÔNG ĐÀO TẠO
    TRAN MINH TRI
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với MinhTri về nhận định ở phía trên còn ở đoạn sau:"..điều cần làm hiện nay là lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban ngành khác cần tập trung để phát triễn CNTT địa phương..." thì anh cho rằng không đúng lắm đâu...muốn phát triễn cntt thì cần phải phát triễn song song hai thứ đó là nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ sản phẩm cntt. Các bác lãnh đạo ở tỉnh nghĩ rằng đào tạo nguồn nhân lực là đủ còn thị trường tiêu thụ..điều tối quan trọng thì các bác không để ý..mà có để ý cũng không thể làm được vì điều này phụ thuộc qui luật cung cầu của thị trường CNTT ở tỉnh...không có thị trường tiêu thụ và buôn bán các sản phẩm CNTT thì sv cntt không thể có việc làm...ngay ở TPHCM...thị trrường cntt chỉ ở dạng sơ khai...buôn bán phần cứng máy tính..thị trường phần mềm gần bằng 0... Việt Nam là nước vi phạm bản quyền phần mềm nhiều nhất thế giới (94%). Các công ty gia công phần mềm cho nước ngoài chỉ đủ sức làm đề án nhỏ vốn ít... đề án lớn thường từ các bộ ban ngành nhà nước...chỉ các công ty nhà nước mới được nhận những đề án này....

    Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
  6. tranminhtri

    tranminhtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    EM CŨNG ĐỒNG Ý VỚI ANH THANH LAM VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN ĐANG VƯỚNG MẮC HIỆN NAY VỀ VIỆC PHÁT TRỂIN CNTT CỦA TỈNH TA, NHƯNG ĐIỀU NÀY KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ HƯỚNG GIẢI QUYẾT. HIỆN NAY TỈNH TA VÀ CẢ NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP NÊN ĐÒI HỎI NHIỀU NHÀ QUẢN LÍ, KĨ SƯ TRONG NÔNG NGHIỆP. MẶT KHÁC ĐỘI NGŨ NÀY CŨNG RẤT CẦN KHKT HỖ TRỢ NÊN ĐÂY CŨNG LÀ DỊP ĐỂ CÁC CHUYÊN GIA PHẦN MỀM CÓ CƠ HỘI SÁNG TẠO RA NHIỀU PHẦN MỀM HỖ TRỢ VÀ BÁN RA THỊ TRƯỜNG VỚI GIÁ THẬT RẺ VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG SAO CHÉP VÁ THẾ LÀ TA LẠI CÓ CƠ HỘI THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN SONG SONG NHIỀU NGÀNH NGHỀ. EM NÓI NHƯ VẬY CÓ ĐỨNG KHÔNG.
    TRAN MINH TRI
  7. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bác Võ Tòng Xuân cũng nói thế đấy em ạ!
    Nhưng mà em thử nghĩ xem ứng dụng cntt trong nông nhiệp có là vấn đề thực tế không?
    Bác Võ tòng Xuân từng phát biểu rằng: rồi cũng có lúc nông dân sẽ truy cập Internet xem giá cả thị trường, xem hướng dẫn trực tuyến của các kĩ sư nông nghiệp và xem cả khí hậu thời tiết nữa.....bác ấy đùa đấy...mười năm nữa thì câu nói ấy sẽ thành hiện thực?
    tuy nhiên vẫn phải công nhận là các bác lãnh đạo tỉnh rất nổ lực....đó là điều đáng mừng hơn đáng lo....sự nổ lực đó sẽ làm nhân dân tỉnh nhà tự hào và lao động hăng hái hơn....:D

    Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ghé thăm box An Giang láng giềng, thấy vẫn như xưa. Tức là không có ai hít đó mờ.
    Nếu đào tạo mỗi năm ra trường khoảng 40 kỹ sư tin học, họ ra trường không có việc làm thì tức khắc vào đây thui. Như mình nè... thấy không.
    À mà quên, tớ không phải là dân công nghệ thông tin đâu nhé.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  9. thvinh_vn

    thvinh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà mở nổi chứ lị,lên Sàigòn học chung với tui cho vui nè!
  10. linuxvn

    linuxvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    NÊN HAY KHÔNG NÊN ?????!!!!!!!!. NGAY CẢ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ CÓ LÂU ĐỜI, KHI ĐÀO TẠO KỸ SƯ RA CŨNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ NÊN CHUYỆN. THẾ THÌ ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    linuxvn

Chia sẻ trang này