1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nghe modern hay không ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi fan-rock, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan-rock

    fan-rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có nên nghe modern hay không ?

    Chào các bạn dạo này thấy có vẻ modern rock,được chú ý hơi nhiều phải không.Nếu vậy thì chắc có lẽ đó là một kết quả buồn cho làng nhạc rock.Mặc dù rock những năm qua đã chìm dần nhưng số lượng người nghe METAL vẫn không giảm đi bao nhiêu(theo một tờ báo mình đọc được)và cũng theo nhận định của một số nhạc sĩ thì những thứ teep pop sẽ dần dần biến mất và rock sẽ trở lại(các bạn tin vào điều này chứ?).Vậy thì những thứ đang trở lại lúc này (và sau này thì chưa biết)là những thứ đó sao,với những REDHOT,SOUPLY,LINKIN,TOOLS,CREED......chắc gì họ làm sụp đổ được bức tường mà NIR,GUN,METALLI,BLACK SABBATH ......dựng nên ?Vì sao
    Nhạc bây giờ khác thời GUNs,NIR,METALLICA,BLACK SABBATH..... nhạc bây giờ không còn mang phong cách của những lãng tử nữa,không còn âm hưởng của những bản tình ca mà ta từng được nghe,không còn NOTHING ELSE MATTER của tình nghĩa ,hay DON'T CRY,NOVEMBER RAIN gây cho ta những cảm giác,buồn vui hay như DREAMER của OZZY mơ mộng,nhìn cuộc sống nhẹ nhàng lắm,OZZY đã ngồi nhà nhìn ra cuộc sống bên ngoài mà ngẫm nghĩ sự đời(và OZZY đã nghĩ như thế nào thì DREAMER sẽ nói lên điều đó).Thay vào đó là những lời nhạc của nền công nghiệp,cũng có nhìn nhận về cuộc sống,cũng tình yêu nhưng thật sự không gây niềm say mê cho các fan đam mê thật sự(nhưng đây thì mỗi người nhìn nhận khác nhau mà)cách chơi nhạc bây giờ tẻ nhạt quá,MY FRIEND của REDHOT không có hồn,còn WHAT IF cua CREED thì hay đấy nhưng đơn giản quá.......có quơ đũa cả nắm không.
    Sau này ROCK sẽ ra sao nếu MODERN lên ngôi,một khoảng cách khá xa với các band cựu trào.
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Suy nghĩ kỹ một chút rồi hãy nói bạn ạ, những tượng đài như bạn nói, họ có còn chơi nhạc không, còn ghi âm những đĩa nhạc mới không, hay ít nhất là còn giữ lại được chất nhạc của mình như lúc trước không, bạn không nên đòi hỏi những ban modern rock phải chơi thể loại nhạc y chang như các bậc đàn anh, đó là một sự bắt chước và bắt chước luôn không bao giờ là hoàn hảo, có thể sự tìm tòi trong thể loại modern rock của họ không có sự "lãng tử" như bạn nói, nó gai góc và như một gã lang thang trong cánh đồng âm nhạc, như một đứa trẻ bất trị trong gia đình rock, nhưng nó vẫn có một cái gì đấy cuốn hút, nếu như ở thời Ozzy, Black Sabbath....bạn nghe họ và có người nào đấy chê bảo rằng thứ nhạc này không đáng nghe, bạn lấy gì để bảo vệ cho lý tưởng của bạn ?
  3. nguyen_van_tuan_new

    nguyen_van_tuan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng MR là thể loại nhạc mới luôn có sự thay đổi về phong cách trình bày nó là sự đúc kết giữa quá khứ và hiện tại ,nó cho ta cách nhìn mới về thế giói hiện tại đang diển ra xung quanh chúng ta qua lời hát của họ ta có thể tưởng tượng ra được hình dung cuộc sống này như thế nào ,thế giới mỗi ngày một thay đổi với bao sự việc ,những sự kiện đang diển ra trước mắt MODERN ROCK là một đại diện cho tiếng nói chung đó ,trước đây tôi có đọc một tờ tuổi trẻ có nói về một buổi biểu diễn nhạc ROCK tại Mĩ nhân sau ngày 11-9 ,đó là buổi biểu diễn của các sinh viên các ca khúc ROCK của họ trình bày đã nói về sự khủng bố ,sự hòa bình ,ngoài ra các ca khúc còn nói về chính trị,sự phân biệt chủng tộc,bạo lực học đường ....và còn nhiều vấn đề nữa rất thực tế ,cái sự "tẻ nhạt"mà FAN-ROCK nói là một sự suy nghĩ lại .Bởi vì MR bây giờ không còn là những triết lý mơ hồ nữa mà nó đã đấm vào xă hội bằng những ca từ rất sắt đá để diễn đạt về suy nghĩ chung mọi người.
    TUAN
  4. nguyen_van_tuan_new

    nguyen_van_tuan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng MR là thể loại nhạc mới luôn có sự thay đổi về phong cách trình bày nó là sự đúc kết giữa quá khứ và hiện tại ,nó cho ta cách nhìn mới về thế giói hiện tại đang diển ra xung quanh chúng ta qua lời hát của họ ta có thể tưởng tượng ra được hình dung cuộc sống này như thế nào ,thế giới mỗi ngày một thay đổi với bao sự việc ,những sự kiện đang diển ra trước mắt MODERN ROCK là một đại diện cho tiếng nói chung đó ,trước đây tôi có đọc một tờ tuổi trẻ có nói về một buổi biểu diễn nhạc ROCK tại Mĩ nhân sau ngày 11-9 ,đó là buổi biểu diễn của các sinh viên các ca khúc ROCK của họ trình bày đã nói về sự khủng bố ,sự hòa bình ,ngoài ra các ca khúc còn nói về chính trị,sự phân biệt chủng tộc,bạo lực học đường ....và còn nhiều vấn đề nữa rất thực tế ,cái sự "tẻ nhạt"mà FAN-ROCK nói là một sự suy nghĩ lại .Bởi vì MR bây giờ không còn là những triết lý mơ hồ nữa mà nó đã đấm vào xă hội bằng những ca từ rất sắt đá để diễn đạt về suy nghĩ chung mọi người.

Chia sẻ trang này