1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nhổ răng hàm bị sâu không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phammanhtien2, 24/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phammanhtien2

    phammanhtien2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi:

    Chào bác sĩ, chuyện là em có chiếc răng hàm dưới sâu khá nặng không biết có nên nhổ răng hàm sâu không. Vì em lo lắng nếu không nhổ răng sâu này nó sẽ làm sâu những chiếc răng bên cạnh mất. Mong bác sĩ tư vấn giúp. (Kim Nhã-Thái Bình).
    [​IMG]
    nhổ răng sâu nặng có nên hay không?

    Trả lời :
    Chào bạn Kim Nhã!

    Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ băn khoăn với chúng tôi. Về thắc mắc của bạn, Nha khoa KIM xin được giải đáp cụ thể như sau.

    Sâu răng là một trong những bệnh lý phổ biến nhất về răng miệng mà chủ yếu là sâu răng hàm nhai chính. Thông thường, hiện nay trong nha khoa, việc nhổ răng chỉ được coi là giải pháp cuối cùng mà cơ bản cần phải bảo tồn răng thật bằng nhiều biện pháp điều trị khác nhau bởi một khi răng đã mất bạn cần phải cắm ghép implant hoặc cầu răng với chi phí cao mà khả năng ăn nhai cũng không được như răng thật.

    Tuy nhiên, với trường hợp răng sâu quá nặng, răng sâu lung lay và không thể phục hồi, nếu không nhổ kịp thời thì mầm bệnh sâu răng rất có thể lây lan và ảnh hưởng đến nướu và các răng khác.

    Việc nhổ bỏ răng sâu cũng không phức tạp và quá nguy hiểm như nhiều người thường nghĩ. Thông thường, bác sĩ sẽ khám trên miệng xem có cần thiết phải chụp X-quang hay thực hiện một vài xét nghiệm đơn giản trước nhổ. Hiện nay, với sự phát triển của nhiều loại thuốc tê rất hiệu quả, sau khi gây tê là sẽ không còn cảm giác đau tại vùng răng cần nhổ, bác sĩ sẽ sử dụng những dụng cụ thích hợp để nhổ bỏ chân răng nhiễm trùng, nạo sạch các mô bệnh lý ở vùng quanh chóp.

    Nhổ răng có thể tiến hành vào bất cứ lúc nào trong ngày, nhưng tốt nhất là vào buổi sáng vì cơ thể trải qua một đêm nghỉ ngơi tốt, sức đề kháng sẽ tốt hơn. Sau khi nhổ, bệnh nhân chỉ cần nắn gòn chặt tại chỗ nhổ trong 30 phút đến 1 giờ để cầm máu, nếu vẫn đau nhức thì có thể uống thuốc giảm đau theo đơn của bác sĩ. Tốt nhất là với trường hợp răng sâu nặng thì bạn cần được bác sĩ thăm khám và chụp X quang kỹ lưỡng để đưa ra quyết định có nên nhổ hay không?


    Cách tốt nhất bạn nên dành chú thời gian đến nha khoa uy tín để khám cũng như để bác sĩ đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời giúp bạn.
    *Có thể bạn quan tâm: Nên hay không nên nhổ răng hàm bị sâu?

Chia sẻ trang này