1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có oan không nhỉ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi oziguy, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oziguy

    oziguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có oan không nhỉ

    Ngày đầu xử phúc thẩm vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn:

    Ba bị cáo nguyên lãnh đạo thị xã Đồ Sơn vẫn... kêu oan

    Hôm qua (9/10), sau kháng nghị của Viện KSNDTC về bản án sơ thẩm hình sự do TAND TP Hải Phòng xét xử vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn ngày 28/8, phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự vụ chia chác đất công tại Đồ Sơn bắt đầu.




    Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm. Nguyên Giám đốc Sở TN&MT Hải Phòng Chu Minh Tuấn và nguyên Trưởng phòng Quản lý Đất đai (Sở TN&MT Hải Phòng) Nguyễn Văn Phong là những người liên quan quan trọng trong vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn có mặt tại phiên tòa.

    Điều làm nhiều người dự phiên toà phải bật cười là suốt quá trình xét xử, cả ba bị cáo Vũ Đức Vận, Hoàng Anh Hùng và Lưu Kim Thái đều một mực kêu... oan vì bản cáo trạng sơ thẩm không chính xác.

    Bị cáo Vũ Đức Vận luôn miệng nói: ?oKhông biết, không được cấp trên hướng dẫn và chỉ ra nghị quyết thôi chứ không bắt chính quyền phải thực hiện? khi chủ tọa phiên toà hỏi: ?oBị cáo làm công tác quản lý đảng viên mà lại lạm dụng điều lệ Đảng để ra nghị quyết cấp đất??.

    Bị cáo Hoàng Anh Hùng trả lời quanh co khi chủ tọa phiên tọa hỏi: ?oTại sao là lãnh đạo cao nhất thị xã mà không lo cho dân trước lại chia đất cho quan chức và mang đất địa phương, tài sản quốc gia đi ?obiếu? nhau với tỷ lệ 10%??.

    HĐXX hỏi nguyên Giám đốc Sở TN&MT Hải Phòng Chu Minh Tuấn về 7 lần báo cáo sai sự thật việc thẩm định vụ chia chác đất ở Đồ Sơn. Ông Chu Minh Tuấn khẳng định mình đã làm đúng quy trình và có 3 văn bản của UBND TP Hải Phòng giao cho Sở TN&MT thẩm định.

    Tại tòa, ông Chu Minh Tuấn khai việc ông đã có đơn đề nghị phục hồi danh dự, chức vụ và các quyền lợi khác gửi đến các cơ quan chức năng trung ương đều có ý kiến tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chức năng Hải Phòng...

    Đại diện Viện KSND TC giữ quyền công tố tại toà khẳng định, thực chất là không có hội đồng xét duyệt cấp đất gồm 9 người mà chỉ là một nhóm 3 người gồm Vũ Đức Vận, Hoàng Anh Hùng và Lưu Kim Thái đã lạm dụng, nhân danh Đảng, chính quyền chia chác đất công.

    Hậu quả về chính trị, xã hội là rất nghiêm trọng và lâu dài... Vị đại diện Viện KSND TC còn khẳng định, 3 bị cáo Vận, Hùng, Thái phạm tội có tổ chức và cố ý làm trái gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    Ngoài ra, do TP Hải Phòng có nhiều văn bản gửi cơ quan chức năng trung ương nên ông Chu Minh Tuấn mới được đình chỉ điều tra bị can, miễn tố và bản án sơ thẩm hình sự số 182/2006/HSST vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn do TAND Hải Phòng xét xử ngày 28/8/2006 đã vi phạm tố tụng...

    Chiều cùng ngày, đến phần tranh tụng thì Hội đồng xét xử nhận được đơn của bị cáo Hoàng Anh Hùng do người thân gửi đến.

    Đơn của bị cáo Hùng trình bày về việc lúc 11 giờ 45 phút, bị cáo Hùng vừa ra khỏi cổng tòa án, phía đường Phạm Ngũ Lão đã bị một số người dân Đồ Sơn đánh bị thương.

    Người nhà đưa bị cáo Hùng đến bệnh viện Ngô Quyền cấp cứu và bị cáo đã phải nhờ em trai là Hoàng Đình Mỹ viết đơn xin không dự được phiên toà để điều trị.

    Đơn của bị cáo Hùng có xác nhận của bác sỹ. Được biết, thương tích của bị cáo Hoàng Anh Hùng không nặng lắm nhưng hiện bị cáo Hùng rơi vào tình trạng hoảng loạn.

    Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, sáng nay (10/10) sẽ tiếp tục làm việc. Gần 1.000 người dân đến dự phiên tòa không còn chỗ ngồi đành phải đứng ở sân và ngoài cổng toà án chờ nghe tin tức.

  2. oziguy

    oziguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bị cáo bị hành hung, hoãn tòa phúc thẩm vụ ?oquan ăn đất?

    ?oTôi hỏi, các bị cáo còn tiếp tục kêu oan nữa hay không??

    Thời tiết nóng bức, mồ hôi trên gương mặt các bị cáo cũng như những người dự phiên toà nhỏ thành giọt. Tuy nhiên, những lời khai cùng những câu hỏi quá nóng của các bị cáo và chủ toạ phiên toà khiến không ai buồn rút khăn ra lau lại.
    Bị cáo được gọi lên đầu tiên trong phiên xét hỏi buổi chiều là ông Vũ Đức Vận. Cũng giống như buổi xử sáng, bị cáo Vận vẫn một mực không thừa nhận mình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn và vẫn tiếp tục kháng cáo kêu oan.
    Sau một hồi xét hỏi nhưng vẫn thấy bị cáo loanh quanh và không thừa nhận một số điểm vô lý trong bản kháng cáo của mình, thẩm phán phiên tòa buông lời: ?oToà khuyên bị cáo nên suy nghĩ lại về quyết định kháng cáo của mình. Toà cho bị cáo nghỉ để suy nghĩ thêm?.
    Trong khi đó, ông Chu Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan suốt cả ngày vẫn liên tục khẳng định việc cấp đất cho 33 hộ dân ?ocon cháu? của các quan thị xã Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng không liên quan đến mình.
    ?oTôi không có lợi lộc gì trong việc này mà tôi chỉ có lỗi là quá tin tưởng cấp dưới trong việc thẩm định các chính sách được hưởng đất tái định cư?, bị cáo nói.
    Bám vào lý do quá nhiều nên không thể tự mình kiểm tra mọi việc, ông này cho rằng, mình chỉ có thể bị xử lý về mặt hành chính là thôi chức giám đốc chứ không đáng bị xử lý hình sự. Theo ông, mọi việc làm của ông đều theo sự chỉ đạo của cấp trên (?!).
    Kết thúc ngày làm việc, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (KSNDTC) trình bày nhận xét của mình: ?oPhiên sơ thẩm tuyên lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng người đúng tội. Tuy nhiên căn cứ trên hồ sơ từ phía các cơ quan điều tra, Viện KSNDTC thấy rằng, các bị cáo đã cùng tập thể ra trái chủ trương của Đảng và TP, thành lập Hội đồng xin cấp đất trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi hợp pháp? ảnh hưởng xấu đến bộ mặt chính quyền thị xã Đồ Sơn gây suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà Nước. Do đó, đã có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo phạm tội có tổ chức, gây nên hậu quả rất nghiêm trọng.
    Việc TAND TP Hải Phòng ra bản án phạt cảnh cáo dành cho cả 3 bị cáo là không đúng với điều 29 Bộ luật Hình sự (được dành cho những tội danh phạm tội ít nghiêm trọng)?. (Cả hội trường vang lên tiếng hoan hô).
    Với trường hợp ông Chu Minh Tuấn, đại diện VKS đã đề nghị hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra với ông Tuấn và cho rằng, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông này đã thiếu trách nhiệm. Lãnh đạo Hải Phòng nhiều lần đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư phải kiểm tra hồ sơ cấp đất tái định cư nhưng ông Tuấn đã phớt lờ.
    ?oÔng Tuấn không thể là nhân chứng trong vụ án này mà phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cần phục hồi điều tra để xem xét trách nhiệm của ông Tuấn?, công tố viên nhận định.
    Sau cùng, đại diện VKS tuyên bố ba vấn đề: 1. Không chấp nhận quyết định kháng cáo của 3 bị cáo. 2. Giao hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xét xử theo đúng quy định của pháp luật. 3. Viện KSNDTC cũng sẽ ra quyết định đình chỉ quyết định đình chỉ điều tra với trường hợp ông Chu Minh Tuấn ngay sau khi Toà tuyên án.

    Biến cố bất thường
    Điểm bất ngờ lớn nhất của phiên toàn phúc thẩm trong buổi chiều là sự vắng mặt khó hiểu của bị cáo Hoàng Anh Hùng. Điều đặc biệt khiến Chủ toạ ngạc nhiên vì bị cáo Hùng luôn là người kêu oan suốt buổi sáng trong phần xét hỏi và phần tranh tụng chính là cơ hội lớn nhất để bị cáo trình bày những lý lẽ ?ooan ức? của mình.
    Sự vắng mặt này phần nào được giải toả sau khi Chủ toạ phiên toà nêu vắn tắt nội dung đơn trình của gia đình bị cáo: Trưa nay, khi ông Hùng vừa ra khỏi Toà án đã bị một số đối tượng lạ mặt hành hung. Cũng theo nội dung đơn của gia đình ông Hùng thì bị cáo đã bị ?ohoảng loạn? và không thể tiếp tục dự phiên toà.
    Theo quan sát của một số người dân chứng kiến vụ việc trên, địa điểm mà Hoàng Anh Hùng bị hành hung là trên đường Phạm Ngũ Lão, đoạn đối diện với Toà án nhân dân TP Hải Phòng. Ông Hùng đã bị 4-5 đối tượng trực tiếp dùng tay chân hành hung, khiến bị cáo bị sưng nề mặt.
    Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bị cáo, các luật sư bào chữa vẫn quyết định tiếp tục phần tranh tụng, tuy nhiên các luật sư cũng không quên lưu ý toà xem xét trường hợp của bị cáo Hùng để có những điều chỉnh thích hợp.

    Do sự vắng mặt của bị cáo Hùng cùng một số lý do khác, phiên toà tạm hoãn xử lúc 15 giờ ngày 9/10 và 8 giờ sáng 10/10 toà tiếp tục làm việc.
    Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Đình Phú - Đại tá tình báo, người đã dũng cảm tố cáo những hành vi sai trái, tham ô của một số quan chức địa phương - nói lên suy nghĩ của mình: ?oKhông chỉ riêng tôi mà nhân dân thành phố Hải Phòng đang dành trọn niềm tin cho các vị thẩm phán, đại diện VKS và chủ toạ. Thực tế phiên toà giúp chúng tôi củng cố niềm tin vào công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta vì đã có vị Tổng tư lệnh là Thủ tướng ***************?.

  3. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Oan cái đầu nhà chúng nó ấy. Trong sạch thì dân đã không hoan hô khi tòa tuyển hủy án sơ thẩm để xử lại.

Chia sẻ trang này