1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải bác CRX không nhỉ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi DKJEANS, 07/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DKJEANS

    DKJEANS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có phải bác CRX không nhỉ?

    GS Đàm Thanh Sơn - niềm tự hào của khoa học Việt Nam



    Nhân vật gây nhiều chú ý nhất tại chương trình ?oGặp gỡ Việt Nam 2004? là giáo sư Đàm Thanh Sơn - một nhà khoa học Việt Nam mới ngoài 30 tuổi đã khẳng định được vị trí của mình trên thế giới.


    GS Đàm Thanh Sơn sinh năm 1969, từng là học sinh chuyên toán Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Cách đây đúng 20 năm, vào mùa hè 1984 tại Prague, Đàm Thanh Sơn, bấy giờ mới 15 tuổi, đã đoạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế với số điểm tuyệt đối tại Tiệp Khắc.

    Từ năm 1985, anh sang Nga học tại chuyên ngành vật lý của ĐH Lômônôxốp, sau đó làm nghiên cứu sinh tại đây. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, anh làm việc tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Matxcơva, trở thành một trợ lý xuất sắc của nhà bác học Nga Valery Rubakov.

    Năm 1995, Sơn sang Mỹ giảng dạy tại Trường ĐH Washington và được phong GS tại trường này.

    Tại New York, rồi Seatle, Sơn liên tiếp công bố nhiều công trình nổi tiếng, được mời đi thuyết trình ở nhiều trường đại học và viện nghiên cứu lớn.

    Tháng 8-2000, Đàm Thanh Sơn được mời tham gia ban chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ IV. Tháng 10-2002, anh được mời phát biểu ý kiến tại Hội nghị quốc tế về vật lý hạt cơ bản Những đường biên trong vật lý ở Paris.

    Tại kho tư liệu trực tuyến của trường đại học Washington, có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học, các bài thuyết trình cũng như một danh sách dài những buổi hội thảo có ghi tên anh trong thành phần chủ trì. Kết quả tìm kiếm cái tên Đàm Thanh Sơn trong thư viện trường trả về hơn ba trang kết quả, một con số đáng nể với cường độ làm việc phi thường của một nhà khoa học trẻ.

    Ngoài ra, tên anh còn được xếp trong nhiều bảng danh dự của khoa vật lý các truờng đại học quốc tế như Columbia cùng những hội đồng khoa học khác.

    Nói về tình hình nghiên cứu khoa học trong giới trẻ Việt Nam, GS Đàm Thanh Sơn (ĐH Washington, Mỹ) chỉ ra là sự thiếu tư duy cụ thể. Anh kể rằng mới đây, trong một lần tham gia phỏng vấn sát hạch 15 sinh viên ưu tú nhất Việt Nam cho một trường ĐH tại Mỹ, anh chỉ chọn được bốn sinh viên đủ tiêu chuẩn để nhập học trường này.

    Theo GS Sơn, những cái thiếu của sinh viên Việt Nam không phải do bản thân họ mà chủ yếu do cách giảng dạy ở Việt Nam quá thiên về lý thuyết.


    Em đoán đây là bác CRX .
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Box Du học chỉ có uncle CXR chứ ko có bác CRX nào cả bạn ạh
    Nếu bạn hỏi vị giáo sư trên có phải là uncle CXR ko thì xin trả lời bạn là ko phải.
    Câu hỏi đã được trả lời, xin khoá chủ đề.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này