1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải làm đàn ông khổ lắm không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 01trunghn, 18/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01trunghn

    01trunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có phải làm đàn ông khổ lắm không?

    Có phải làm đàn ông khổ lắm không?
    Theo con số thống kê của FBI(Mỹ), thì cứ 6 phút lại xảy ra trên đất nước Mỹ một vụ hiếp dâm. Hay nói cách khác, cứ 4 người phụ nữ ở Mỹ lại có một ngưòi bị xâm phạm ******** vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình. Nếu tính cả số phụ nữ bị quấy rối ******** (QRTD) thì tỉ lệ trên còn cao hơn nhiều lần. Chính vì lẽ đó, mà ở Mỹ có một điều luật về chống QRTD gồm những điều khoản quy định chi tiết và dài dòng nhất thế giới. Điều này khiến cho những người đàn ông đứng đắn ở Mỹ khổ sở hết chỗ nói. Nhất là những chàng trai đang ở độ tuổi yêu đương và tán tỉnh. Vì sao?
    Trở ngại trước hết là tâm lý cảnh giác cao độ của các ?ovẻ dẹp Mỹ?. ở các KTX khi SV mới nhập trường, khắp hành lang và những bảng tin công cộng đã dán nhan nhản nội quy nghiêm cấm QRTD. Ở mỗi trường, mỗi KTX đều có phòng tham vấn với những chuyên gia tâm lý, pháp luật hạng cừ luôn trong tư thế sẵn sàng chờ các nữ SV bị QRTD đến tham vấn và giúp lôi thủ phạm ra toà( công dân Mỹ có lẽ là những người thích đi kiện nhất thế giới). Ở trong KTX, mỗi nữ SV đều có chìa kháo riêng của phòng ở và rest room của mình, không có chuyện ?onhất đẹp trai nhì chai mặt? ở đây, vì lớ quớ anh có thể bị kiện ra toà vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp hoặc quấy rối không chừng. Ra đường, các cô gái thường tránh không chuyện trò với người lạ, càng không có chuyện ?o Bé ơi lên xe anh đèo về? khơi khơi như ở mình. Nếu phải lái xe đi đâu một mình đến những địa bàn mà họ biết trước là phức tạp, các cô thường dùng hình nộm một người đàn ông ở bên cạnh (giống người thật đủ để khối kẻ bị lừa). bước ra khỏi xe, họ thường gắn chùm chìa khoá một loại bình xít sẵn sàng làm cay mặt khiến bất cứ gã đàn ông nào họ nghi ngờ cũng phải bỏ chạy.
    Hệ quả của tất cả những điều trên các chàng lãnh đủ. chỉ cần có mặt SV nữ mà các SV nam ngồi nói bậy, cợt nhả, bình phẩm về cơ thể.. thì lập tức, rất có thể bị khép vào tội? Tạo ra môi trường thù nghịch?, hay nói nôm na là ?o khẩu dâm? . Mời một bạn gái về phòng chơi, mở video cùng nhau xem mà lỡ trong đó có những ?otrường đoạn nóng bỏng? và cô gái kia có phản ứng, thì cũng không tránh khỏi vác chiếu hầu toà. Không như ở nhà mình , thường để kiện một người đàn ông là khi kẻ đó đã ?otỏ đường đi lối về?. Ở Mỹ khỏi cần. chỉ là bạn bè thôi mà uống rượu say xỉn, không làm chủ được bản thân, có những cử chỉ động chạm cố ý mà dù bị phản ứng vẫn bám dai như đỉa đói, thì coi chừng, mức án tuyên phạt không dễchịu một chút nào. Cái chết nữa là nữ giới mà kiện nam giới về tội QRTD thì coi như cầm chắc thắng, trong khi ngược lại, nam giới mà kiện nữ về tội này thì hầu như luôn là kẻ phải chịu thanh toán án phí sau lời tuyên bố của thẩm phán(!) Ngay cả các giáo sư cũng trnhs hết sức việc ra ngoài dạo chơi, đi uống cà phê với nữ sinh, không phải vì họ ?okiêu? đâu, mà vì họ sợ những điều khoản quy định về QRTD dài dằng dặc của luật pháp. Vậy nên các chú nhà mình giúp nhau bằng cách cảnh báo với những chàng mới sang một câu: ?o Cẩn thận ngay cả khi biểu hiện tình thân thiện, âu yếm trẻ con?.
    Anh Hạo, SV Việt kiều Mỹ, than thở nghe rất chân thành: ?o Làm đàn ông bên Mỹ khổ lắm?!Hồi mới qua, chưa nắm vững luật pháp, suốt một thời gian dài tôi không có bạn gái vì sợ rơi vô cái tội QRTD nên chẳng dám tán tỉnh cô nào, dù thực sự nhiều cô cũng khoái được mình tán tỉnh gần chết?.
    Cứ như lời anh Hạo nói thì kẻ khổ là đàn ông, nhưng người thiệt thòi lại là phụ nữ!
    (Theo báo Sin Viên số 51)







    Được sửa chữa bởi - paladin on 20/01/2002 07:01
  2. minhduc2001

    minhduc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì là nghiêm trọng đâu . Các luật lệ đó để bảo vệ phái nữ . Mình cứ cư xử đứng đắn thì chẳng có gì phải lo . Cứ xem tại các nước mà phụ nữ không được pháp luật bảo vệ kỹ thì phụ nữ thường là tầng lớp thiệt thòi, dễ bị hiếp đáp . Chỉ thấy ông chủ hiếp nhân viên nữ chứ có bao giờ thấy bà chủ hiếp nhân viên nam ? Chồng đánh vợ là điều phổ biến chứ mấy khi có việc vợ đánh chồng ? (Cũng có nhưng không nhiều) Bao giờ nước nào có nữ sinh viên đi hiếp nam sinh viên thì đến lúc đó người ta sẽ làm luật ngược lại để bảo vệ phái nam .
    Báo ở Nhật mới cách đây mấy tuần có đăng tin là một ông chồng đánh vợ bị tòa phạt . Đây là vụ phạt đầu tiên của đạo luật cấm đánh vợ này . Đến thế kỷ 21 rồi Nhật mới có đạo luật cấm chồng đánh vợ . Đó cũng là một sự tiến bộ . Nước Nhật vẫn là một nước coi rẻ phái nữ . Phần lớn phụ nữ ở Nhật không đi làm mà chỉ ơ? nhà trông con, đi chợ . Trong khi đó tại các nước phương Tây người ta nhận thấy phụ nữ giỏi không thua gì phái nam trong các chức vụ quản lý . Thời xưa, không làm công việc cỡi ngựa đánh kiếm bằng phái nam vì phụ nữ còn phải làm chức năng sinh đẻ, nuôi con . Nhưng ngày nay khi phần lớn hoạt động không đòi hỏi thể lực mà đòi hỏi về đầu óc thì thực tế chó thấy phái nữ tỏ ra không thua phái nam về đầu óc, khả năng tổ chức, lãnh đạo .
    Minh Duc

Chia sẻ trang này