1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải nhạc rock đang chết

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi comeintodie, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    có phải nhạc rock đang chết

    Thể loại nhạc ồn ào nhưng đầy kỹ thuật này từng tung hoành thời cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, khi người ta cần thứ nhạc càng nặng càng tốt, để diễn tả tâm trạng chán chường vì cuộc chiến Việt Nam, vì tương lai bất định của thế hệ trẻ và vì lối sống vội vã mang nặng dấu ấn của triết lý hiện sinh. Ðến thập niên 1980, rock vẫn còn mạnh, với sự hình thành hàng loạt nhóm metal. Sang thập niên 1990, rock bắt đầu ngồi băng ghế sau để nhìn pop biểu diễn. Tuy nhiên, rock chưa thật sự chết, chỉ vì ít được ló mặt lên MTV, ít được phát trên các đài phát thanh và ít được báo chí nhắc nhở. Có thể nhắc lại, tại Grammy 2000 vừa qua, Metallica (nhóm rock Mỹ thành lập năm 1981) giật được giải Trình diễn hard rock hay nhất với ca khúc Whiskey in the jar, qua mặt các gương mặt trẻ (Kid Rock, Korn, Limp Bizkit). ở bảng Trình diễn metal rock hay nhất, Black Sabbath (nhóm rock Anh thành lập từ năm 1967) cũng đoạt giải, với ca khúc Iron man...


    Trừ một số chuyên san âm nhạc như Rolling Stone, Guitar World, gần như ít có tờ báo giải trí nổi tiếng nào nói về rock (kể cả những tờ quen thuộc Entertainment Weekly, People...). Trang nhạc của các báo Time, Newsweek (rất phổ biến ở châu á) cũng ít dành trang nói về rock. Trong tình trạng ít thông tin như vậy, việc tưởng rằng rock chắc đã chết hay đang chết là điều dễ hiểu. Có thể rock héo hon nhưng chưa bao giờ lụi tàn. Tại Mỹ, hàng năm (từ 5 năm nay), người ta đều đặn thực hiện chương trình lưu diễn mang tên Ozzfest (quy tụ toàn nhóm rock, tương tự Lilith Fair, quy tụ toàn gương mặt nữ). Tháng 7-1999, chương trình lôi kéo được 50.000 khán giả tại Blockbuster Pavilion - con số kỷ lục ở địa phận Los Angeles. Hầu hết các nhóm rock trẻ như Limp Bizkit, Tahoma of a Down và Static-X đều thành danh nhờ Ozzfest. Mùa hè năm ngoái, Slipknot bán được 15.500 bản album đầu tay trong một tuần, tuy bị các đài phát thanh phớt lờ, cũng nhờ Ozzfest.


    Cũng xin nói thêm rằng rock bây giờ khác, so với thời lăn lộn và gào thét điên dại như Guns N' Roses hồi thập niên 1980. Nhóm trẻ Godsmack chịu ảnh hưởng từ Metallica và Alice In Chains, trong khi Korn và Rage Against the Machine chịu ảnh hưởng từ rap. Thị trường đã quy định sự phân nhánh này. John Kalodner - chủ tịch kiêm người sáng lập hãng đĩa rock Portrait Records thuộc tập đoàn Sony - cho rằng giới trẻ hiện nay có khuynh hướng nghe từng gu riêng biệt, không như hồi cách đây mươi năm. Ðó là lý do tại sao những nhóm rock lừng danh thời đó như Bon Jovi, Whitesnake và Guns N' Roses bán được nhiều đĩa hơn so với các nhóm rock trẻ hiện nay, chỉ bởi cách thưởng ngoạn thời đó gần như giống nhau. Dù thế, giới chủ hãng đĩa đang muốn lái khuynh hướng nghe "lộn xộn" hiện tại trở về phong cách rock truyền thống, như kiểu của AC/DC hay Van Halen. John Kalodner đang đầu tư cho hai nhóm (Mars Electric và Union Underground) mà ông hy vọng sẽ là những Metallica hay Van Halen trong tương lai.


    Rock chưa chết, ít ra là ở Mỹ. Một thể loại đã định dạng thì khó có khả năng bị hủy diệt. Chỉ riêng tại châu á, rock mới bị thờ ơ, hệt như các thể loại đặc sệt "chất Mỹ" khác như blues hay jazz. Ða số giới trẻ châu á chưa từng thích các thể loại nặng mùi Mỹ như vậy. Ngoài ra, có một điểm rất quan trọng: Rock gắn liền với đời sống văn hóa Mỹ. Chỉ khi nào nền văn hóa Mỹ bị tàn lụi thì rock mới thật sự chết!
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là máy đánh ngắn gọn dễ hỉu thui, thứ 2 là mày nên để vào 1 topic thui, hic

    My wife hears me!

  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bài này chắc là cũ rích lôi ở đâu ra ý nhỉ , chứ thời đại nào rùi muh còn " Ða số giới trẻ châu á chưa từng thích các thể loại nặng mùi Mỹ như vậy. Ngoài ra, có một điểm rất quan trọng: Rock gắn liền với đời sống văn hóa Mỹ " .. nghe nó ấy ấy quá
    No love,no kiss.Mo kiss,mo love.
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    đảm bảo đây không phải là bài của thằng này

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  5. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bài DỞ ẸT...Đánh giá sai một cách rất trầm trọng về nhạc Rock thế giới, cũng như "cung cầu" nhạc rock ở VN...Ngôn từ lại "non trẻ" và sai lệch rất nhiều...
    Ế!...Nhưng cái nich "comeintodie" nghe quen lém kà...!

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    "Denn dien Herz verstand das meine..."

Chia sẻ trang này