1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải những người con trưởng trong gia đình thường thành đạt hơn không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 04/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong nhà thằng em thường được chiều nên dễ hư hơn ông anh, không được tin tưởng bằng.
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Con trưởng là đầu tàu, là tấm gương cho các em, là sự kết nối giữa các thế hệ trên dưới. Các cụ quan niệm vậy nên ông bà bố mẹ thường dồn tâm sức để đầu tư cho tầng lớp lãnh đạo kế cận, các cụ nói "Quyền huynh thế phụ" mà". Có thể đứa em được thừa hưởng nhiều hơn về vật chất và điều kiện sống, do cuộc sống gia đình đi lên nhưng tâm huyết của họ dồn cho anh trưởng thì bao giờ cũng nhiều hơn (trừ những trường hợp phá gia chi tử).

    Bởi được thừa hưởng và kỳ vọng nhiều ở sự giáo dục, lãnh đạo nên con trưởng thường chín chắn, trách nhiệm và tự tin hơn => Đó là những yếu tố cần cho sự thành đạt. Ra đời các bác ấy "nhiều lộc" hay "quan trường" như bạn nói cũng là điều bình thường, vì ngoài những yếu tố cần người ta cũng phải phấn đấu nhiều để hội tụ thêm yếu tố đủ. Và các bác ấy "coi trọng chuyện bàn thờ, mồ mà tổ tiên, ông bà cụ kị" thì cũng là điều dễ hiểu, cũng giống như công lao ngày xưa ông bà đã vun vén cho các vị ấy thôi, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây.

    Còn bạn gạt ngay cái suy nghĩ kiểu dựa vào "mồ mà tổ tiên" kia đi. Không thể có đáp án cho bạn nếu dữ kiện bạn nêu không có cơ sở kiểm chứng. Bạn cũng biết là giới khoa học lâu nay om sủ còn chưa làm được điều này nữa là bạn- tếu táo làm gì cho mệt mình, mệt người>:D<
  3. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này