1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải những người sản xuất đồ hiệu nhái cố tình để lại lỗi trên sp?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hlbrem, 09/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    em đã có thời gian dài buôn bán đồ hiệu nên có thể phân biệt đồ hiệu và nhái khá tốt....nhiều món đồ làm rất tốt nhưng lại có những lỗi rất ngu xuẩn, em ko tin là họ ko biết nhưng họ cố tình làm vậy. Ví dụ như túi LV chẳng hạn, làm rất đệp, cầm khó mà phát hiện đc, chỉ duy cái datecode viết nhầm sang ItemNr hoặc có thêm vài thứ giấy, authentic card mà đồ thật thường ko đi kèm....chả có lý nào cả cái túi làm đẹp thế mà lại sai vài ba cái lặt vặt....nói cho cùng những thứ cực phức tạp như Iphone, đồng hồ automatik họ còn làm đc, chứ làm giống y xì đúc 1 cái túi hay cái khăn thì có gì khó.....có vẻ luật bất thành văn là vậy, làm giả nhưng ko giả hoàn toàn....tớ biết thế nhưng ko hiểu tại sao (đương nhiên số đồ siêu fake làm giống y xì đúc thì tớ ko nói làm gì, nhưng số này cực ít, tìm cũng ko phải dễ - bên muare có nhiều bạn bán túi LV Fake quảng cáo là fake loại 1 giống 99,9% nhưng thật ra ko phải vậy, tớ nhìn cái tớ vẫn nhận ra ngay là fake)
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Kiểu như Sony Ericsscn chẳng hạn. Nhái làm sao giống thật đc, sẽ bị chính hãng đập ngay :)
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Nhái 99% là đc rồi bác ạ, 100% thì là hàng thật chứ đâu phải nhái :D
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    kiểu nhái tên này tớ ko nói làm gì....ý tớ hỏi là kiểu nhái thương hiệu, sản phẩm, mẫu y hệt mà lại làm sai chi tiết kia? họ sợ gì mà ko làm giống hệt trong khi làm giống hệt đâu có cái gì là quá khó??? ở phương Tây thì ko đc chứ ở châu Á này làm nhái thì các hãng thật có mà đi kiện củ khoai....chả ai quan tâm đâu
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    để cho người dùng biết hàng nhái nhiều khi dùng ngon hơn hàng xịn
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    làm nhái chứ không làm giả, người sản xuất có tự trọng lắm chứ [:D][:D][:D]
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    vote cho bạn freakie :)) chuẩn, họ cũng có cái tự trọng của họ chứ :)) =))
  8. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Phài
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    trong báo chí chúng tôi có một câu rất phổ biến: một nửa cái bánh mỳ là cái bánh mỳ, một nửa sự thật thì nó không còn là sự thật nữa. Nên dù bạn có fake giống đến 99% thì nó vẫn là fake mà thôi. Đồ hiệu luôn có một vài chi tiết KHÔNG THỂ BẮT CHƯỚC hoặc không biết, người mua không thực sự sành điệu cũng có thể không biết. ví dụ : LOGO mạ chất gì, cân nặng móc khoá bao nhiêu, độ dài chuẩn từ logo đến mép túi là bao nhiêu, logo nặng bao nhiêu, chi tiết da này như thế nào, xuất xứ màu sắc, chỉ và màu chỉ.... Chúng ta dùng đồ fake nhiều vì người VN và TQ sĩ diện nhưng không quan trọng cái đẳng cấp. Nước ngoài, một cái túi đắt sẽ được nhiều người trầm trồ kính nể bàn tán (phụ nữ mà), một trong số họ phát hiện được đồ fake thì ê chề..
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    tớ ko bàn đến những chi tiết quá nhỏ như thế....cái tớ muốn hỏi là tại sao họ lại cố tình thay đổi chi tiết của sản phẩm để cho khác đồ thật....ví dụ như ai dùng cái khăn Leo của LV thì biết, nó có giá tầm 550 Euro thì phải...họ nhái cái khăn giống y hệt, từ đầu đến cuối, nếu cắt cái mác bé tí đi và để 2 cái cạnh nhau thì khó mà phân biệt, tuy vậy cái mác thật chỉ thêu "louis vuitton paris..." màu vàng, cái nhái màu da cam.....rõ ràng là họ biết thế nhưng cố tình thay đổi đi...cả cái khăn bắt chước y hệt, chả có lý gì 1 cái mác đơn giản lại làm sai...ko biết là đằng sau nó có lý do gì về luật pháp ko nhỉ, hay chừng nào các nhà sản xuất còn tạo lỗi thì các hãng thời trang sẽ để họ yên...
    ví dụ đây là ảnh chụp từ 1 cửa hàng LV fake ở TQ (rất hiện đại, cho trả bằng thẻ tín dụng hẳn hoi), đối diện cửa sổ sang bên kia đường là cửa hàng LV thật ngay trước mũi....^:)^

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này