1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co phai Tin Lanh la dao cua MY???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Service, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Service

    Service Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tin lanh cua America???
    Nhiều người cho rằng dao tin lanh la cua nguoi MY.
    Chung ta hay cung nghien cuu cau tra loi nhe!!!
    Mong rang cac ban se vui ve vi minh biet duoc dieu nay,


    Có phải Đạo Tin Lành là Đạo của người Mỹ?

    Câu trả lời rõ ràng là KHÔNG, xin giải bày như sau:

    Châu Mỹ mới được khám phá năm 1492 và nước Mỹ mới lập quốc năm 1776, nghĩa là hơn 200 năm nay, trong khi Đạo Tin Lành đã có từ 2000 năm nay, như vậy không thể nói Đạo Tin Lành là Đạo Mỹ được.

    Trên thế giới, có một số dân tộc có tôn giáo riêng như Ấn Độ có Ấn Độ Giáo, Nhật bản có Thần Giáo Shinto, Do Thái có Do Thái Giáo, nhưng Đạo Tin Lành không là Đạo riêng của một dân tộc nào. Đạo Tin Lành là tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, phái tính. Đạo Tin Lành thích hợp với mọi dân tộc ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đạo Tin Lành có gốc rễ phát sinh từ nước Do Thái, nhưng không phải là Đạo của người Do Thái. Phần đông người Mỹ theo Đạo Tin Lành nhưng Đạo Tin Lành không phải là đạo Mỹ. Đạo Tin Lành thịnh hành ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu và nhiều nước ở Phi Châu. Gần đây Đạo Tin Lành phát triển mạnh ở Đại Hàn và Nam Mỹ. Theo một bản thống kê chính xác, thì hiện nay một phần ba nhân loại trên thế giới đang tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khoảng 86% người Mỹ, người Gia-nã-đại và người Út đều tin theo Chúa. Kết quả hiển nhiên do Đạo Tin Lành đem lại cho các quốc gia, các gia đình và từng đời sống con người đã chứng minh giá trị ưu việt và cụ thể của Đạo Tin Lành.

    Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà có sự trùng hợp giữa 50 quốc gia nghèo nhất trên thế giới cũng là những quốc gia có ít người tiếp nhận Tin Lành nhất. Trong các quốc gia nầy ước tính có khoảng 2, 3 tỷ người chưa tiếp nhận Chúa. Một tác giả đã đi đến kết luận sau đây khi quan sát hiện trạng các quốc gia nghèo trên thế giới: "The Poor are lost and the lost are poor" (tạm dịch, Những người nghèo khổ là những người chưa biết Chúa, và những người chưa biết Chúa là những người nghèo khổ).

    Mức sống của một quốc gia thường được định mức theo tuổi thọ trung bình, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và tỉ lệ xóa nạn mù chữ. Hầu hết các quốc gia có mức sống thấp nhất là những quốc gia có ít người thờ Chúa nhất. Trái lại hầu hết các quốc gia có mức sống cao nhất là những quốc gia có nhiều người thờ Chúa nhất.

    Thật ra, Đạo Tin Lành bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại thành Bết-lê-hem, nước Do Thái. Trong đêm Chúa Cứu Thế ra đời, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện đến loan báo tin mừng cho nhân loại: "Đừng sợ chi, vì nầy Ta báo cho các ngươi một Tin Lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân?." (Lu-ca 2:9). Chính sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại thành ra Trước Chúa và Sau Chúa. Niên hiệu cả thế giới đang dùng được tính từ năm Chúa Cứu Thế giáng sinh. Sau khi chịu chết vì tội nhân loại trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng tử thần. Rồi trước khi về trời Ngài đã truyền lệnh cho các môn đồ, "Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội" (Mác 16:15, 16). Dưới sự tác động của quyền phép Đức Thánh Linh, các môn đồ Chúa đã vâng lệnh Ngài đem Tin Lành truyền bá khắp nơi trên thế giới, chiến thắng tối tăm, sợ hãi, biến đổi hẳn khuôn mặt văn hóa của thế giới, thay đổi hẳn số phận hẩm hiu của biết bao nhiêu cuộc đời.

    Năm 1911, Đạo Tin Lành mới được truyền bá đến Việt Nam do các giáo sĩ của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp ở Bắc Mỹ, kết quả thành lập được Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vào các thập niên 60 và 70, các Hội Truyền Giáo Tin Lành khác lần lượt đến truyền giáo tại Việt Nam và thành lập các Hội Thánh Báp Tít, Mennonite, Ngũ tuần?. Ngay từ những năm tháng đầu tiên, người Tin Lành ở Việt Nam đã sớm tiến đến tinh thần tự lập, tự trị và tự truyền bá Tin Lành cho đồng bào Việt Nam.

    Người đặt câu hỏi trên đây dường như có ý muốn nói rằng đạo Tin Lành là Đạo của người Mỹ, chúng ta là người Việt Nam thì theo Đạo của người Việt Nam. Thật ra, những truyền thống tôn giáo mà nhiều người Việt Nam đi theo cũng không phải phát xuất từ Việt Nam. Nho Giáo và Lão Giáo phát xuất từ người Trung Hoa, Phật Giáo phát xuất từ Ấn Độ và truyền đến nước ta chủ yếu qua ngã Trung Quốc.

    Thời xưa, khi phương tiện giao thông với thế giới bên ngoài còn hạn chế, người Việt Nam Chưa có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Cơ Đốc Giáo, nhưng chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa Trung Quốc. Thậm chí chữ viết của người Việt Nam xưa kia cũng viết theo Hán tự, học thì học Tứ Thư, Ngũ Kinh của người Trung Hoa. Vì bị người Trung Hoa đô hộ hàng ngàn năm, nên cả nền văn hóa lẫn truyền thống tôn giáo của người Việt Nam đã chịu ảnh hưởng theo người Trung Hoa là chuyện không tránh khỏi. Nhưng người Việt Nam là một dân tộc bất khuất, luôn tiếp thu cái tốt của các dân tộc khác để biến thành cái hay cái tốt của mình. Vì vậy, không người Việt Nam nào theo Phật Giáo nói rằng tôi theo Đạo Ấn Độ, cũng không người Việt chịu ảnh hưởng Nho Giáo nói rằng tôi theo Đạo Trung Quốc. Vì thế, mặc dầu có nhiều người Âu Mỹ theo Đạo Tin Lành và đã nỗ lực đem Tin Lành truyền bá khắp thế giới, ta cũng không nên nói Đạo Tin Lành là Đạo của Mỹ, không dính dáng đến người Việt Nam. Điều quan trọng là chúng ta hãy tìm hiểu xem Đạo Tin Lành đã tin gì, giảng gì và đã đem lại được ích lợi gì cho nhân loại nói chung và cho người Việt Nam theo Đạo Tin Lành nói riêng.

    Người Việt nam là dân tộc kính sợ Đức Chúa Trời. Ngày xưa, hằng năm các vua chúa thay mặt toàn dân lập đàn tế trời (thường gọi là thế Nam Giao) và dân chúng thường lập bàn thờ Ông Thiên ở trước nhà để thờ Trời. Gặp khó khăn người Việt thường kêu: Trời ơi! Nhờ Trời! Cầu Trờøi! Sống thì ăn cơm Trời, uống nước Trời, chết thì nói: Về Chầu Trời hoặc Trời kêu ai nấy dạ. Câu ca dao sau đây là một bằng cớ: Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Đa số người Việt Nam Sống bằng nông nghiệp đã biết rõ có được cơm no áo ấm là nhờ ơn Trời. Biết có Đức Chúa Trời nhưng không biết thờ cho đúng cách là điều đáng tiếc. Biết ơn Trời nhưng không biết làm thế nào cho đẹp lòng Trời là điều đáng thương. Như vậy người Việt nên quay về thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách ngài chỉ dẫn qua Đạo Tin Lành là hợp tình, hợp lẽ và cần thiết lắm thay.





    <><
    Jesus is love!
    Love never fails!
  2. ho_dzech

    ho_dzech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    3
    Theo tôi được biết,đạo tin lành bắt nguồn từ thiên chúa giáo,khác nhau ở 1 điểm khá cơ bản là Thiên chúa thờ Jesus và Đức mẹ Maria còn tin lành thì chỉ có Jesus.
    Em ạ....! Yêu nhau chết cũng đành.
    Được ho_dzech sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 11/12/2002
  3. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đạo Tin lành đâu có thờ Jê xu
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Đấy là 1 loại Christianity, thế không thờ Jesus Christ chứ thờ cái gì?
    [​IMG]
  5. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    thoi bac a bac nay lai tuyen truyen cho tin lanh rui .tin lanh dang lam loan o daclac kia kia bo beo gi ma ban toi dao do. khong can than ai tuyen truyen cho tin lanh la tieu day. dep di cac bac a
    anh yeu quynh mai lam quynh mai oi anh se phan dau de tro thanh ngoui chong tot cua quyynh mai em doi nhe
  6. harukaSun

    harukaSun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sặc mùi tuyên truyền tôn giáo. Luận điểm yếu , lỏng lẻo , sai lạc. Cái gì mà "những nước nghèo là những nước chưa biết đến Chúa"??? Xin lỗi bạn, cứ truyền giáo cho họ đi rồi từ đó họ sẽ giàu lên , chất lượng cuộc sống sẽ được nâng cao lên a`???
    Bạn đừng giở giọng tuyên truyền ở đây, membes của ttvnol thông minh lắm, họ biết bạn đang làm gì đấy. Cái việc đặt câu hỏi rồi trả lời chính câu hỏi của mình cả cái box này chỉ có 1 mình bạn thôi

    You can dance, you can jive, having the time of your life
    Ooh see that girl, watch that scense, dig in the Dancing Queen
  7. Service

    Service Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật được tìm thấy ở đâu?
    Đa số người trên đời tìm hạnh phúc không đúng chổ, chính vì thế mà kết quả thường buồn bả chán nãn và bất mãn.
    Khi có người đặc câu hỏI: ?oHạnh phúc được tìm thấy ở đâu?? Câu trả lờI là: ?oKhông phảI trong lạc thú, vì Lord Byron đã sống một cuộc đời khóai lạc nhưng ông đã viết: ?o Dòi bọ, ung thư và nỗI buồn là của riêng tôi.?
    Hạnh phúc cũng không được tìm thấy trong tiền bạc vì nhà triệu phú Jay Gould là một ngườI Mỹ rất giàu có, khi ông gần qua đờI ông nói:? Tôi cho rằng tôi đây là một ngườI đau khổ nhất nhất trên đờI?.
    Hạnh phúc cũng không được tìm trong địa vị và danh vọng. Lord Beaconsefield vừa có địa vị cao vừa có danh vọng lớn nhưng ông đã viết: ?oTuổI Thanh Xuân là một sự lầm lẫn, thờI trưởng thành là một cuộc tranh đấu và giành giật và tuổI già là một hốI tiếc.?
    Hạnh phúc cũng không được tìm thấy trong vinh quang của binh nghiệp. Vì Alexandre đạI đế thống trị cả thế giớI đương thời nhưng khi hòan thành xong công việc lịch sử ấy ông ta ngồI trong lều trại mà khóc vì nói rằng: ?o Chẳng còn thế giớI nào khác nữa cho ta chinh phục?.
    Như thế phảI hỏI rằng :? Đâu là nguồn của chân hạnh phúc??
    Chúng ta kinh nghiệm hạnh phúc thật khi nào quay hướng từ chổ đeo đuổI thỏa mãn ích kỷ trong lạc thú đờI này về Thượng Đế và sự thánh thiện của Ngài.
    Hạnh phúc thật được tìm thấy khi ta biết rằng tộI ác của mình đã được tha thứ nhờ lòng tin đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và đem hết cuộc đờI để vâng phục ý chỉ của Thượng Đế.
    Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: ?Kẻ trộm chỉ đến để cướp phá và hũy diệt, còn Ta, Ta đã đến để cho chiên được sống và được sự sống dư dật? (nghĩa là một sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa) trích Kinh Thánh là LờI của Thượng Đế, Giăng 10:10
    Đó chính là bạn đã tìm ra hạnh phúc thật và lâu bền.
    Chúa đang chờ bạn, ngài phán rằng:
    ?o Này Ta đứng ngòai cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng ngườI ấy?
    trích Kinh Thánh sách KhảI huyền 3:20
    Bạn đã tìm được hạnh phúc chưa?
    <><
    Jesus is love!
    Love never fails!
  8. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    toi cha tin vao chua vao phat .boi vi ho chang lien quan gi toi minh ca >.Ho chi la nhung nguoi o xu nao do. toi chi tin vao ong ba to tien thoi.. De ngi mod nen khoa ngay cai topic nay lai boi vi day khong phai noi tuyen truyen cua dao giao.ma dac biet lai l dao tin lanh boi vi hen nay tin lanh la mam mon cua su lam loan.neu cac bac khong khoa thi co le anh huong den su ton tai ttvnol .
    to Service bac dinh thanh lap nha nuoc tin lanh de ga tu tri treb ttvnol ha hay bac la muc su neu bac la muc su thi nen giao rang o cho khac dung lang ngang o day
    toi yeu han ngoc tuyet bang
  9. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Có 1 lần, tôi vào nhà thờ lớn ở HN nghe đức cha giảng đạo, cha nỏi rằng : " Mọi việc xảy đến với ta đều do Đức chúa làm nên, mà Đức chúa thì không làm 1 điều gì có hại cho ta cả, nên ta cứ thuận theo ý chúa thôi "
    Vô lý hết sức. Tôi xin hỏi các bạn theo đạo thiên chúa 1 câu :
    Đức Giê Su đã tạo ra loài người sao lại còn tạo ra ông thợ rèn giuse để ông ta lại đóng đinh chúa vào cây thập tự chứ ???
    vậy thì đức chúa của chúng ta có thật sự hoàn thiện không nhỉ ???
    Còn về câu hỏi :hạnh phúc thật được tìm thấy ở đâu, xin trả lời bạn:
    Hạnh phúc thật sự được tìm thấy ngay trong mỗi con người chúng ta
    Chắc bạn đã biết câu nói : Người nào lên được đỉnh cao của hạnh phúc sẽ cảm thấy buồn vì không được hạnh phúc hơn nữa
    Còn người nào ở tận cùng của bất hạnh sẽ cảm thấy hạnh phúc vì không thể bất hạnh hơn nữa
    Bạn cảm thấy hạnh phúc hay bạn cảm thấybất hạnh là do chính tại bản thân bạn , do chính bạn tạo nên chứ không thể do 1 ông chúa nào ban cho bạn được, dĩ tôi dùng từ "cảm thấy " là vì hạnh phúc là 1 trạng thái của tâm lý , nó là 1 hoạt động tinh thần chứ không phải là 1 hoạt động vật chất, nên không thể do ai tạo ra hoặc bỏ đi được
    còn nếu nói về tôn giáo, trên thế giới có 3 phe tôn giáo chính, đó là :
    Thiên chúa Thờ Giê Su
    Phật giáo Thờ Đức Phật
    Đạo hồi Thờ Thánh ALA
    Ngoài ra còn các đạo khác đều xuất phát từ đó mà ra
    Tin lành là 1 nhánh của KITÔ giáo tách ra
    Bàlamôn là 1 nhánh của đạo hồi tách ra
    ở đây ta không nói đến Nho giáo của TQ, vì Nho giáo thực chất không phải là 1 đạo,
    Các đạo khác không phổ biến , tôi không nói tới ở đây
    Tôi không theo đạo nào cả nhưng
    Công bằng mà nói : Đạo hiền lành nhất là đạo phật
    Đức Phật đã nói : "Phật tại tâm"
    Đúng , tất cả những gì xấu tốt đều do ta tưởng tượng hoặc là do ta tạo nên chứ không do bất lỳ 1 Đức chúa hay thánh nào gây ra cả
    Còn rất nhiều vấn đề cần nói ở đây nhưng do trình độ có hạn và thời gian không cho phép tôi xin được dừng ở đây
    hy vọng lần sau sẽ tiếp tục được trao đổi với các bạn vấn đề này 1 cách kỹ hơn
    Xin cảm ơn

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông

Chia sẻ trang này