1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có sự sống ngoài Trái Đất không ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi bonze1, 28/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu vi không phải cầu pháp
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hữu vi tức nhân duyên, nhân duyên tức giả hợp, giả hợp tức Không, Không tức vô vi!
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Vì kính trọng nên mới xưng hô vậy thôi. Vậy phải xưng hô thế nào mới phải...Phải chăng là người (Batkhatunghi) cũng câu nệ lời lẽ, câu chữ rồi
    Tế Công năm xưa được sư trụ trì gõ cho ba cái trên đầu mà ngộ đạo, từ đó hành sự không câu nệ việc gì, kể cả phạm giới uống rượu. Người ta bảo đó là La Hán chuyển thế, là người đắc đạo...Lời khuyên của Batkhatunghi làm vãn bối lại nhớ chuyện này. Ý của người phải chăng là thế???
    Nếu không chấp nê câu chữ thì phải xưng hô thế nào cho được hả Batkhatunghi...
  4. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Được nhimxu1982 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 29/03/2008
  5. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy buồn cười cái việc mang Phật pháp vào suy đoán về người hành tinh lạ... Đạo Phật không có mặt để làm cái việc đó.
  6. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Georges Lemaitre, một trong những cha để của vũ trụ học vật lý hiện đại và còn là một linh mục đã tuyên bố:
    " Có hai con đường để đi đến chân lý và tôi đã quyết định đi theo cả hai. Tôi không gặp xung đột nào cần phải vượt qua cả. Khoa học không lay chuyển được niềm tin tôn giáo của tôi và tôn giáo không bao giờ dẫn tôi tới chỗ tự vấn mình về những kết luận mà tôi đã đạt được bằng các phương pháp khoa học..."
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Dùng tôn giáo để nói về sự sống ngoài trái đất...?!
    Chuyện đó là tất yếu..bởi vì tôn giáo chính là một dạng thù hình khác của triết học....mà triết học là gì? Philosophy = philo +sophy.. theo Greek language thì: Philo= love Sophy= Knowledge...
    Tìm hiểu thế giới quan không dùng tri thức thi dùng gì..?
  8. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bạn không quote bài của tôi mà cũng không gọi tên tôi, nhưng tôi đoán bạn phản hồi bài trên của tôi.
    Tôi không cấm đoán tôn giáo cái quyền tìm hiểu về người ngoài hành tinh, và tôi cũng không có quyền cấm đoán như thế. Bởi vì tôi đồng ý với bạn, tôn giáo, cũng như triết học và khoa học, là một cách tiếp cận, tìm hiểu và nó có quyền tiếp cận những vấn đề mà nó muốn, theo cách mà nó muốn. Tôi không có vấn đề gì ở đây.
    Nhưng bạn lưu ý, cái tôi nói là đạo Phật và cụ thể là đạo Phật thì không có chức năng/nhiệm vụ tìm hiểu về sự sống ngoài Trái Đất, ít nhất là đạo Phật theo đa số người ta vẫn hiểu, và theo kinh kệ vẫn dạy, và theo các nhà tu, các học giả vẫn diễn giải. Dĩ nhiên nếu ông Minh Chi kia muốn phăng ra một thứ phật giáo mới với một sứ mệnh mới thì đó là quyền cá nhân của ông ấy, nhưng tôi sẽ không thích và thấy buồn cười cho việc ông ta làm.
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây thực sự rất rõ ràng.
    Cơ quan vũ trụ NASA và các tổ chức thiên văn khác trên thế giới đều đã và đang tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, hay là ngoài Hệ Mặt trời....
    Tuy nhiên với nền khoa học kém cỏi hiện nay của nhân loại. Tôi nhấn mạnh là "kém cỏi".Cho nên kết quả hầu như không có gì, bởi vì khoa học hiện nay rất chú trọng đến tính xác thực , bằng chứng cụ thể...cho nên với những phương tiện khảo sát như hiện nay, không thể tìm được bằng chứng nào cụ thể...
    Do vậy từ xưa nhân loại đã dùng cách khác để nhận thức về thế giới quan. Đó là triết học.
    Với "Siêu nghiệm luận" của Lão tử(nhân vật sống cách đây 2000 năm) đã biết sự tồn tại của rất nhiều sự sống ngoài trái đất. Và Trang Tử...bạn thử suy nghĩ xem chuyện Trang Chu nằm mộng hóa **** có nghĩa gì.?
    Có rất nhiều sự sống khác xung quanh ta, thậm chí sát bên và song song với ta, chi phối trực tiếp lên ta... Bạn thử suy nghĩ ....Với trình độ KHKT của dân Egypt cách đây vài ngàn năm có thể xây dựng được KIM tự Tháp sao.? rất có thể một thế lực siêu nhiên nào đó đã điều khiển và chi phối nhân loại để tạo nên những các đó. Có thể coi cái Pyramid đó là đài quan sát thiên văn của một loài nào đó sống bên cạnh ta, trên trái đất này, và sử dụng bộ não của loài người như là ổ cứng của chúng. hhehhehe...có thể ý tưởng này của tôi sau này được nhà đạo diễn của Holywood nào đó xây dựng thành phim viễn tưởng đó....hehhehehe
  10. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    có thể họ sẽ xây dựng thành phim ảo tưởng trước...mình không biết thứ gì về triết học hay khoa học gì đó nhưng mình cảm thấy thấy bạn phát biểu có nhiều thứ chưa ổn.

Chia sẻ trang này