1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chữa khỏi bệnh á sừng hay không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dalieu360, 25/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalieu360

    dalieu360 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bệnh á sừng có chữa khỏi được không? Á sừng là một bệnh ngoài da khá dai dẳng và thường xuyên tái phát nhiều lần nếu không điều trị đúng cách. Mặc dù vậy nhưng nếu người bệnh thực hiện đúng theo chỉ định của bác sĩ và có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý thì việc loại bỏ bệnh là điều hoàn toàn có thể.

    Trước khi trả lời cho câu hỏi bệnh á sừng có chữa khỏi được không thì chúng ta cần phải nắm rõ một vài thông tin cần thiết về căn bệnh ngoài da này. Để người bệnh hiểu được nguyên nhân do đâu gây ra bệnh và triệu chứng nhận biết sớm bệnh là gì, từ đó mới biết được bệnh á sừng có thể ngăn chặn và điều trị hoan toàn được hay không.

    Một vài thông tin về bệnh á sừng
    Á sừng là một trong những bệnh ngoài da rất thường gặp ở đất nước ta. Bệnh có thể xuất hiện ở bất kì vị trí nào trên cơ thể, nhưng thường gặp nhất là ở vùng da thường tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh như đầu ngón tay, ngón chân, gót chân. Không chỉ người trưởng thành mà trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này. Khi phát bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng như da khô ráp, bong tróc và nứt nẻ gây đau đớn và vô cùng khó chịu.

    >> Chi tiết : Triệu chứng của bệnh á sừng

    [​IMG]Hình ảnh về bệnh á sừng​

    Tuy rằng bệnh á sừng không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm ảnh hưởng không hề nhỏ đến công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Các biểu hiện của bệnh thường kéo dài và dai dẳng. Không những thế, bệnh còn rất dễ tái phát, khi đã tái phát thì tình trạng sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

    Nguyên nhân gây ra bệnh á sừng là gì?

    Thực tế cho thấy, hầu hết những người mắc bệnh á sừng đều do yếu tố di truyền gây ra. Vì vậy, nếu trong gia đình có người thân mắc bệnh á sừng thì bạn sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh hơn những người khác. Bên cạnh đó, còn có một số tác nhân gây bệnh á sừng khác như người bệnh tiếp xúc nhiều với các chất tẩy rửa, xăng dầu, các chất hóa học gây hại cho da.

    Tìm hiểu thêm : Bệnh á sừng có lây không?

    Dấu hiệu nhận biết của bệnh á sừng là gì?
    Các biểu hiện của bệnh á sừng thật không quá khó để nhận ra, nên phần lớn người bệnh đều có thể nhận biết được. Khi mắc bệnh, trên da thường xuất hiện các dấu hiệu như bong tróc thành từng mảng, nền da khô, nứt nẻ và những vùng da mắc bệnh á sừng thường có màu đỏ hơn những vùng da khác.

    Vậy bệnh á sừng có chữa khỏi được không?
    Như đã nói ở trên, á sừng là một bệnh dai dẳng và rất dễ tái phát. Nhưng đây chỉ là một bệnh ngoài da thông thường và hoàn toàn có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, để việc điều trị bệnh á sừng đạt hiệu quả cao thì người bệnh nên sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và kiên trì thực hiện. Bên cạnh đó, cũng cần phải lưu ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt để tránh bệnh tái phát nhiều lần. Có nhiều cách chữa bệnh á sừng, có thể sử dụng thuốc Tây y hoặc đông y để điều trị.

    Cách chữa á sừng bằng Tây y


    Các loại thuốc tây y chữa bệnh á sừng sẽ cho hiệu quả nhanh chóng. Nhưng nếu sử dụng một cách tùy tiện hoặc sử dụng trong thời gian dài gây nên nhiều tác dụng nguy hại cho cơ thể người bệnh. Chính vì thế, để sử dụng thuốc an toàn thì người bệnh nên trao đổi ý kiến với bác sĩ trước khi dùng thuốc. Bên cạnh đó, để việc điều trị đạt hiệu quả như mong muốn thì người bệnh nên kết hợp với việc sử dụng kem dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi cho da.

    Cách chữa á sừng bằng Đông y
    Với các bài thuốc đông y chữa bệnh á sừng được rất nhiều bệnh nhân sử dụng bởi độ an toàn và hiệu quả cao, nên người bệnh có thể sử dụng lâu dài mà không hề có tác dụng phụ nguy hại đến cơ thể. Bởi các vị thuốc từ đông y hầu hết là các loại thảo mộc từ thiên nhiên, nhiều người thường dùng một số loại lá cây để nấu nước uống hoặc ngâm vùng da bệnh á sừng để điều trị. Các loại cây lá thường dùng đó là cây sài đất, lá chè xanh, lá cây đinh lăng, cây xấu hổ...

Chia sẻ trang này