1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể không phải là BigBang mà là...?

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi duankimloai, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duankimloai

    duankimloai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    9
    Có thể không phải là BigBang mà là...?

    Chắc chắn là vũ trụ là động.
    Nhưng chỉ vì đo thấy các thiên hà dịch chuyển xa dần khỏi nhau mà cho là có Bigbang thì có thể không đúng.
    Mình cho rằng vũ trụ tồn tại mãi mãi,không có bắt đầu(sinh ra) và không có kết thúc.Còn động là do các lực hút,các lực chúng ta chưa biết trong vũ trụ sinh ra thôi.
    Minh không tưởng tượng nổi có mốc sinh ra của vũ trụ hay mốc 0 của thời gian............
    Quá đau đầu

    Được duankimloai sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 16/12/2008
  2. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Vậy theo bạn là sao? không có bigbang vậy bạn nghĩ vũ trụ này là tĩnh hay động?
    Tôi và có thể là đa số chúng ta muốn và ước rằng vũ trụ phải tĩnh để con người được tồn tại mãi mãi trên trái đất này, trên thế giới này. Nhưng liệu bạn có tin rằng trái đất này, hệ mặt trời này, thiên hà này... đã và vẫn như vậy từ trước đến nay? Uh thì vũ trụ là một khái niệm khá xa vời mà tư duy con người không khái quát hết được nhưng hệ mặt trời, thiên hà thì con người đã quan sát được rồi. Quá trình sinh ra, lớn mạnh và lụi tàn của chúng là không thể phủ nhận. Vậy phải chăng nếu ta có thể nhìn rộng hơn thì vũ trụ này cũng có sinh và diệt (mặc dù tôi cũng chưa hình dung nổi vũ trụ nó thế nào).
  3. duankimloai

    duankimloai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    9
    Khi đo khoảng cách các nhà khoa học thấy rằng theo thời gian các thiên hà xa dần nhau ra và xa khỏi một tâm(giải thiết là điểm nổ của bigbang).Từ đó họ đưa ra giải thiết có vụ nổ BigBang sinh ra vũ trụ của chúng ta.
    Nhưng các bạn thử nghĩ xem .Nếu có một hằng số thể hiện quan hệ giữa tốc đọ ánh sáng .khoảng cách và thời gian thì có thể xảy ra điều này: Cứ sau một thời gian ta đo một khoảng cách cố định sẽ cho kết quả lớn dần lên.Và như vậy với khoảng cách rất nhỏ trong trái đất chúng ta không nhận biết ra.nhưng khi tính đến các thiên hà thì con số là đáng kể.
    Nếu đúng như vậy có thể không có Bigbang

Chia sẻ trang này