1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể tự học piano ở nhà không nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi sutucon_a1, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có thể tự học piano ở nhà không nhỉ?

    Muốn tự học piano thì phải mua sách gì học được hay là mình phải đang kí một lớp nhỉ
  2. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Học đàn là phải có thầy hướng dẫn chứ không thể tự học được đâu bạn ơi!
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi đấy. Mua sách về tự học chẳng khác gì "Vẽ hổ chẳng giống, lại giống...cẩu" thì chít
    Đến trung tâm Yamaha số 2 phố Ngõ huyện mà học bạn gì ạ, hoặc muốn rẻ hơn thì đến Cung văn hoá thành phố HN
  4. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy quan niệm của mọi người về học đàn, hoặc cụ thể là đàn piano còn chưa chính xác nhỉ.
    Đó là một quá trình học và tập luyện chăm chỉ và cực lắm. Đòi hỏi ở người học một niềm đam mê thực sự và sự kiên trì cùng ý chí. Nó không đơn giản như bạn có thể mua sách về tự học một thời gian là có thể chơi được. Nó phải có người hướng dẫn ở từng bước, kỹ thuật rất phức tạp, nhạc lý cũng không phải đơn giản.
    Lúc chưa học piano, mình cũng như bạn, thấy người ta chơi đàn cũng nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần tập 1 thời gian là được ngay. Nhưng...cái gì cũng vậy, bạn thử trải nghiệm qua đi rồi sẽ biết
  5. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tại lúc trước có học qua organ được mấy năm nên nhạc lý căn bản thì biết, chỉ có điề thấy piano sử dụng cả hai tay hơi phức tạp ,định mua sách về học mà thấy khó quá, nên mới lên đây hỏi ý kiến mọi người xem sao
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn học, bạn có thể gọi cho tôi Thắng 0904300505
    (Nhưng cũng chỉ còn tối T7 thôi) - Sợ ảnh hưởng đến việc .....
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cách chay các ngón tay Piano và Organ thì là một, không có
    khác gì cả . Cái mà bạn gọi là Organ đó, không phải là Organ
    thật, mà là Keyboard . Cách chạy ngón tay của Keyboard thì
    khác Piano và Organ, nói chung thì đơn giản hơn nhiều .
    Dù cách chạy ngón Piano và Organ là một, nhưng cách chơi
    của ngón tay nhấn xuống phím đàn thì khác hẳn nhau . Có 2
    lý do cách nhấn phím đàn Piano và Organ khác nhau:
    1- Piano là đàn giây, chỉ ngân được một lúc, rồi lịm dần và tắt
    hẳn . Nhạc của nó không rền, ngân dài, mà luôn luôn sống
    động, như Banjo và Guitar. Organ là đàn hơi, ngân mãi khi hơi
    còn. Nhạc của nó giống Harmonica và Accordeon.
    2- Phím Piano thật bằng gỗ, đầu kia có gắn chì làm phím nặng,
    để có năng lượng gõ vào giây đàn . Phím Organ thì ngắn, không
    có gắn chì, mà có lò xo, vì không cần truyền năng lượng từ ngón
    tay người chơi vào hơi thổi vào các ống nốt đàn . Nói một cách
    khác, thì phím Organ nhẹ bỗng, chứ không nặng như phím Piano.
    Ngày nay người ta làm Keyboard, có thể chơi giống như Organ,
    và người ta làm Keyboard phím nặng (weighted key) đắt tiền
    hơn để chơi giống như Piano, gọi là Digital Piano .
    Nói một cách khác, người chơi Piano cần có ngón tay khoẻ, và
    tinh tế bấm nhanh mạnh hay nhẹ tuỳ theo linh hồn của bản nhạc. Nhạc Organ thì đều đều vì chơi trong nhà thờ, không có
    những đoạn nhảy nhót, lẳng lơ, chiến đấu, thê thảm, bão tố như
    ngoài đời thô tục của chúng ta.
    Nói như thế để bạn thấy tập Piano không có thày, thì có thể chạy
    phím nhanh được, nhưng để chơi những bản Piano vỡ lòng cho
    đúng nhạc Piano thật, cần có thày dạy thật sát sao, ít nhất cũng
    phải 6 tháng từ khi bạn đã chơi được Keyboard rồi. Tôi chỉ đoán
    mò thế thôi, căn cứ vào tôi đã dạy học trò người lớn từ vỡ lòng
    âm nhạc, chứ chưa từng dạy ai đã biết chơi Keyboard rồi. Hầu
    hết những người chơi Keyboard tôi biết có thể chơi Piano khá
    tốt, nhưng giống như nhạc máy (Piano Player) chứ không có
    hồn Piano. Họ không có lòng yêu Piano tha thiết đến mức từ bỏ
    tâm hồn Keyboard đi mà chạy theo Piano. Trong quần chúng
    âm nhạc, thì chơi Keyboard nổi đình đám hơn chơi Piano. Khi
    chơi Keyboard ở đám cưới hay tiệc tùng, thì quần chúng có thể
    cười nói, la hét, và hát theo, không cần biết hay sai ra sao,
    nhưng chơi Piano ở những chỗ này thì xa lạ và lạc lõng quá.
  8. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê......... nghe cách nói của bác Codep bi quan quá
    Mỗi loại theo tôi đều có cái hay dở riêng. Tuỳ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà áp dụng cho phù hợp: Đúng như bác nói, chơi Organ thì quần chúng hơn, nhưng cũng không có nghĩa là không cần biết sai đúng. Không biết nơi khác sao chứ ở VN cây Organ điện tử ra đời đã đưa âm nhạc đến gần hơn với quần chúng nhiều lắm. Các bạn cứ thử nghĩ rằng nhà có cái đám cưới, muốn tổ chức "nhạc sống" cho oai oách mà thuê cả ban nhạc về chơi thì bao nhiêu tiền. Do đó giải pháp 1 cây Organ là hợp lý.
    Còn Piano nếu biết chọn thời cơ thì hiệu quả rất cao. VD các đồng chí đi với bạn gái vào quán có cây Piano, trong khung cảnh êm dịu lãng mạn thì 1 bản Piano dịu dàng sẽ gây ....đếch nói nữa.
  9. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    bái phục bác cổ đẹp, viết bài nào là dài ngoằng bài đó!! Bác ơi, VN mình người ta gọi keyboard là organ cho tiện bác ạ, gọi keyboard nhầm sang bàn phím vi tính thì chít!! còn cái đàn organ nhà thờ bác nói ý, nếu ko nhầm thì ở VN mình chắc có 3 cái là hết đất. Nên chả ai nghĩ tới việc sử dụng việc dùng từ Organ để chỉ loại Flute Organ đấy đâu.
    Hơn nữa tôi thấy việc đánh piano cần 1 bàn tay khoẻ cũng ko hẳn. 1 người yếu nhất cũng đánh được piano với cường độ fff, vấn đề ở đây là kỹ thuật thôi.
    Học trò của tôi mới 7 tuổi, ngón tay bé xíu mà đánh piano to ầm ầm, trong khi 1 thanh niên ko biết đánh chưa chắc đã chơi to được như thế ( chơi đàn nhé ko phải đập đàn, đập thì thua )
    Còn về việc học piano, tốt nhất 1 thầy 1 trò.... tất cả các thể loại học khác chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi...
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Keyboard có ở nhiều nơi, chứ không chỉ ở máy tính mà thôi.
    Máy chữ, Accordeon, Piano cũng có keyboard.
    Riêng trong đàn sáo, thì keyboard là đàn điện tử.
    Còn Organ thì là đàn ống ở nhà thờ.
    Đàn hơi ở nhà thờ thì là Harmonium, cũng có keyboard.
    Tên gọi đã có từ xưa như thế, chỉ ViệtNam mới gọi sai mà thôi .
    Bây giờ không sửa, mà cứ nói tiếng tây bồi như thế, thì làm sao
    đi trước quần chúng được? Chỉ vài năm nữa nhiều người bình
    dân cũng hiểu được nhiều từ tiếng nước ngoài. Lúc ấy những
    người đi sau mới vất vả cải chính những điều sai những người
    đi trước đã làm.

Chia sẻ trang này